Sốc đến tận óc, sao lại có cổ phiếu kinh khủng thế này?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Teac77, 28/03/2018.

3499 người đang online, trong đó có 1399 thành viên. 13:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38849 lượt đọc và 322 bài trả lời
  1. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    ILS: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Interserco (UpCOM)

    Một công ty mà đất vàng nhiều hơn cổ phiếu, giá lúc cổ phần hóa 10.000 đồng theo Nghị định 91 cũ, không tính giá trị đất đai vào lúc cổ phần hóa.


    Giờ liệt kê đất vàng, tổng cộng có 2 mảnh:


    1. Miếng đất vàng: tổng diện tích 47.000 m2 (bốn mươi bảy ngàn m2) nằm ở 2 mặt tiền đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội. Chỗ đẹp nhất của Mỹ Đình (mời các bác xem ảnh bên dưới). Miếng này chỉ có để làm bất động sản.

    2. Miếng đất bạc: tổng diện tích 21.000 m2 tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Miếng này đang làm trụ sở, văn phòng, nhà xưởng... của công ty.


    Cả hai miếng đất này là đất thuê của Nhà nước dài hạn, thời hạn lên đến 50 năm, tình từ hôm nay là còn khoảng 3-40 năm nữa mới hết hạn.


    Quá khủng khiếp phải không ạ? Nhưng cái này còn khủng hơn này:



    - UBND Tp.Hà Nội đang nắm giữ 45% vốn tại ILS, kế hoạch và lộ trình thoái vốn nhà nước tại ILS đã có lộ trình cụ thể, ngay trong năm 2018 này. Thời gian thoái trong 10 ngày, hay 20 ngày, hay 1 tháng, hay 3 tháng nữa thì cứ chờ rồi xem, nhưng GAME khủng đã ở sát nách rồi :)


    Tất cả có nhiêu đó thôi, xúc được không các bác?
    kric04, Vnindex860, vnlover732 người khác thích bài này.
  2. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885

    Kế hoạch thoái vốn tại ILS của UBND TP Hà Nội:


    Nhựa Hà Nội, Interserco, Điện cơ Thống Nhất, Hanel... là những cái tên "sáng giá" trong danh sách các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

    Theo "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ có 406 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn trong giai đoạn này. Trong đó, Thành phố Hà Nội sẽ phải thoái vốn tại 17 doanh nghiệp trong năm 2017 và 17 doanh nghiệp trong năm 2018.

    Trong số này, đáng chú ý có thể kể đến các doanh nghiệp như CTCP Nhựa Hà Nội, CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco), CTCP Điện cơ Thống Nhất, CTCP Kim khí Thăng Long, CTCP Hanel, CTCP Cơ điện Trần Phú, CTCP Thống Nhất Hà Nội...

    Link: http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/danh-tinh-34-doanh-nghiep-ha-noi-se-thoai-von-trong-nam-2017-va-2018-198375.html
    Last edited: 28/03/2018
  3. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Ảnh miếng đất vàng 47.000 m2 ở Mỹ ĐÌnh:


    [​IMG]
    Vnindex860 thích bài này.
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.518
    Note theo dõi
  5. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Một góc chụp khác:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/03/2018, Bài cũ: 28/03/2018 ---
    Cụ thể giá trị đất đai của ILS:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/03/2018 ---
    Giá 12 mà đất vàng nhiều hơn cổ phiếu + game thoái vốn nhà nước đã rất gần.
  6. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Một DN có đến gần 70.000 m2 đất, trong đó có tới 47.000 m2 đất vàng giữa khu đô thị sầm uất phát triển nhất Thủ Đô.
  7. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Hãy xem đất Mỹ Đình đắt đỏ và sốt thế nào:

    Nhà đất tăng giá gấp 3: Cơn sốt phía Tây Hà Nội chưa dứt
    Theo Nam Hải - vietnamnet.vn

    Nhiều dự án hạ tầng được hoàn thành, nhiều dự án khác đang được triển khai, nhiều tuyến đường được quy hoạch mở rộng... đang tạo nên hấp lực cho thị trường BĐS khu vực phía Tây Hà Nội.

    Bứt phá về hạ tầng

    Theo ông Nguyễn Văn Đính, TTK Hội Môi giới BĐS Việt Nam, BĐS phía Tây Hà Nội, nhất là khu vực Mỹ Đình và Xuân Phương, những năm gần đây luôn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng và các chủ đầu tư. Điều này là nhờ vào định hướng quy hoạch của Thành phố và thực tế đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị nơi đây.

    Phân tích rõ hơn về điều này, ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch Phục Hưng Holdings cho biết: Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, Mỹ Đình còn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng dịch vụ xã hội như Bệnh viện 198, trường Marie Curie, trường Đoàn Thị Điểm, Đại học Thương mại, trung tâm thương mại The Garden, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cung Thể Thao dưới nước,...

    Hơn nữa, được quy hoạch trở thành một trong hai khu trung tâm hành chính mới của Thủ Đô, Mỹ Đình tất yếu có tiềm năng to lớn để phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là về BĐS. Mặc dù vậy, hiện tại, nguồn cung nhà ở, nhất là phân khúc nhà ở cao cấp tại Mỹ Đình còn rất hạn chế nên tiềm năng gia tăng giá trị BĐS nơi đây là rất lớn. Do đó, phân khúc căn hộ tại Mỹ Đình đã trở thành lựa chọn mà nhiều người hướng đến.

    [​IMG]

    Mỹ Đình tập trung nhiều dự án lớn
    Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HD Mon Holdings nhận định:Hà Nội đã công bố quy hoạch trụ sở của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên diện tích 28 ha tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Nhiều trường học, công ty, tập đoàn đa quốc gia... cũng đã lên kế hoạch chuyển về đây.

    Bởi vậy, khu vực này không chỉ là trung tâm hành chính mới mà còn là trung tâm cư trú của người dân. Ngoài ra, nhu cầu BĐS cho thuê cũng rất cao bởi người nước ngoài (chủ yếu là các chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... ), hiện tập trung tại Mỹ Đình rất đông và đang có xu hướng gia tăng.Vì vậy giá thuê nhà chung cư tại đây luôn ở mức cao, mức giá trung bình lên đến 1.000 USD/tháng.

    Hơn nữa, ngoài sự đồng bộ về hạ tầng giao thông hiện hữu, bao gồm cả hệ thống đường bộ và đường sắt trên cao,... trong tương lai, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ có các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4... chạy qua.

    Bên cạnh đó,các tuyến Phạm Văn Đồng, Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, đường 32... cũng đã được quy hoạch mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố nên chắc chắn sẽ có nhiều người chuyển về sinh sống tại đây.

    Giá bất động sản liên tục tăng

    Với những lợi thế như vậy, giá bất động sản khu vực phía Tây liên tục tăng. Chỉ trong vòng 5-10 năm trở lại đây, giá nhà đất tại khu vực này đã tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 lần. Giá đất mặt đường Lê Đức Thọ hiện nay đã lên tới hơn 300 triệu đồng/m2, thậm chí có mảnh còn lên tới 360 triệu đồng/m2.

    Phân khúc căn hộ có mức giá trung bình trên 30 triệu đồng/m2, nhiều dự án tăng giá liên tục từ sau thời gian mở bán tới khi khi đi vào hoạt động.

    [​IMG]

    Nguồn cung mới ở phía Tây
    Theo nhận định của các chuyên gia, Mỹ Đình là khu vực sôi động và có tính thanh khoản cao trong bản đồ bất động sản Thủ đô. Ngoài sự đồng bộ về hạ tầng, guyên nhân tạo nên sức hút của BĐS phía Tây còn là do các chủ đầu tư ngày càng chuyên nghiệp hơn.

    Theo khảo sát, khu vực này đang tập trung nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, FLC, TNR, HD Mon... Đầu năm 2018 đã có hàng ngàn căn hộ của các chủ đầu tư trên được bàn giao, đi vào hoạt động, tạo dựng nên bộ mặt hiện đại hơn cho phía Tây Thủ đô.

    Trong tương lai, nguồn cung căn hộ tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng từ các dự án mới. Dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, nhà ở tiêu chuẩn 5 sao Florence Mỹ Đình với 480 căn hộ cao cấp 2-4 phòng ngủ. Đây là dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng và được đầu tư, xây dựng bởi đơn vị nằm trong top 3 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam.

    Hay như Mon city giai đoạn 2 với 893 căn hộ thuộc phân khúc trung - cao cấp; 20 căn biệt thự từ 250-310 m2. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 5.650 tỷ đồng, bao gồm 2 tòa chung cư và 147 căn nhà phố thương mại.

    Nguồn cung mới cũng sẽ đến từ dự án Công viên giải trí, Trường học và Tổ hợp Nhà ở, Thương mại, Dịch vụ Golden Palace A, tại Mễ Trì mà UBND Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phẩn Đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư.

    Với nhiều ưu thế, phía Tây, đặc biệt là Mỹ Đình đang trở thành lựa chọn đắt giá bậc nhất Thủ đô đối với giới đầu tư, cũng như người mua có nhu cầu thực bởi tiềm năng về gia tăng giá trị BĐS.

    http://ndh.vn/nha-dat-tang-gia-gap-3-con-sot-phia-tay-ha-noi-chua-dut-20180321080517766p4c148.news
    Novice4ever123 thích bài này.
  8. Novice4ever123

    Novice4ever123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Đã được thích:
    17.703
  9. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Theo dõi đi, không phải lúc nào cũng gặp những cổ phiếu gây sốc thế này đâu.
    Đất vàng thẳng cánh cò bay + game thoái vốn nhà nước.
    Chỉ hai điều trên thôi sẽ làm nên một siêu cổ.
  10. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.885
    Tâm điểm thoái vốn Nhà nước

    Năm 2018 được cho là năm cao điểm của các đợt thoái vốn Nhà nước khi dự kiến có 181 doanh nghiệp nhà nước sẽ thoái vốn, chiếm 70% tổng số đơn vị dự kiến sẽ được thoái vốn trong giai đoạn 2018-2020.

    https://viets.tock.vn/2018/03/tam-diem-thoai-von-nha-nuoc-746-590431.htm

Chia sẻ trang này