Soi danh mục tự doanh của VND - SSI và HCM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BuonchuyenCK, 25/06/2022.

3299 người đang online, trong đó có 1319 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2588 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.319
    Danh mục cổ phiếu của VND tập trung vào các mã PTI (HN:PTI), TCB (HM:TCB), NLG (HM:NLG), VPB (HM:VPB), MWG (HM:MWG). Trong số này, PTI, NLG và MWG đang đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Xét tổng thể danh mục tài sản tài chính, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất.
    Tương tự VND, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản tài chính của SSI. Đối với danh mục cổ phiếu, SSI đang tập trung vào MWG, SGN, VPB và chứng chỉ quỹ FUESSV50.

    --- Gộp bài viết, 25/06/2022, Bài cũ: 25/06/2022 ---
    So với đầu năm, HSC đã thu hẹp danh mục tự doanh. Đáng chú ý, công ty này đã thu hẹp danh mục tự doanh các cổ phiếu niêm yết và chuyển hướng đầu tư vào các ETF. Trong đó, quỹ ETF VFMVN30 và quỹ VFMVN Diamond ETF chiếm tỉ trọng cao nhất với giá trị gốc lần lượt là 60,56 tỉ đồng và 50,7 tỉ đồng.
    --- Gộp bài viết, 25/06/2022 ---
    Có vẻ Tự doanh của các CTCK khá ổn
    sangnguyendurrantchrist thích bài này.
  2. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2021
    Đã được thích:
    1.714
    Tự doanh chứng khoán mấy chục mã, thiếu bác

Chia sẻ trang này