Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

1799 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 03:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 64134 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cả thị trường đang bị điều tiết bởi VNM SAB ROS ..
    Thì phải có các trụ đỡ
    Trong đó trụ mạnh nhất theo tôi là trụ
    BANK + THÉP + ...
    Do vậy tôi khuyến nghị MÚC:
    VCB BVH CTG + HSG HPG NKG TNA + MWG VNM VSC VCS BHN CVT ....





    Hiệu quả sinh lời của các ngân hàng năm 2016 được dự báo cao hơn năm trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải quan Lạng Sơn: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển tiền giả

    Theo Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD năm 2016 cao hơn so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế ước tăng 26,8% so với năm 2015. ROA và ROE ước tính lần lượt là 0,54% và 7,87% (năm 2015 là 0,46% và 6,42%).
    Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2016 mới được công bố, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận xét hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD năm 2016 cao hơn so với năm 2015. Thu nhập lãi thuần tăng 9% so với 2015, chiếm 79,0% trong tổng thu nhập thuần từ HĐKD. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên – NIM cả năm 2016 tăng nhẹ từ 2,7% (năm 2015) lên 2,8%.



    [​IMG]

    Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,5%, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 44,0%, hoạt động góp vốn mua cổ phần tăng 51,7%, hoạt động khác tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận trước trích lập DPRRTD năm 2016 ước tính tăng 10% so với 2015. Chi phí DPRRTD chỉ tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015, tỷ lệ chi phí DPRRTD/lợi nhuận trước trích lập giảm từ 62,5% (năm 20155) xuống 58,5%.

    Lợi nhuận sau thuế ước tăng 26,8% so với năm 2015. ROA và ROE ước tính lần lượt là 0,54% và 7,87% (năm 2015 là 0,46% và 6,42%).

    [​IMG]

    Góc nhìn: 7 ảnh hưởng lãi suất 2017
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
    kbroker, cuchuoingo, trunglph5 người khác thích bài này.
    kbrokergallant10 đã loan bài này
  2. hoangtien2311

    hoangtien2311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    27
    2017 sẽ là năm của dòng Bank và CK. Đặc biệt SHB BID và HCM!
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  3. vuthuanatc

    vuthuanatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    1.630
    Đang lo vụ PCD lùm xùm chán. Vẫn giữ quan điểm dòng tài chính ngân hàng sẽ dẫn sóng.
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  4. Mr Duong

    Mr Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    2.099
    VCB luôn là lựa chọn tốt nhất cho dòng bank!
    thanhhand10thatha_chamchi thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    toàn hàng KHỦNG thế bác :))
    --- Gộp bài viết, 27/12/2016, Bài cũ: 27/12/2016 ---
    cái gì xảy ra cũng đã tệ lắm rồi, biết đâu lại thu hồi được chả phải là tin tốt sao
    hiện tại đang lôi cổ anh danh và thắm ra xử 1 lúc đó :D
    --- Gộp bài viết, 27/12/2016 ---
    Có vẻ dòng bank ko còn con nào khác nhỉ :D
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vinatex và Vietnam Airlines cùng lên UPCoM ngày 3/1/2017
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM của Vietnam Airlines là 28.000 đồng/CP và của Vinatex là 13.500 đồng/CP.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 3/1/2017 tới đây, 1.227.533.778 cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) sẽ chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng/CP. Với giá tham chiếu ngày đầu chào sàn, giá trị thị trường của Vietnam Airlines được định giá ở mức 34.371 tỷ đồng (1,5 tỷ USD).

    Với biên độ trong ngày giao dịch đầu tiên của sàn UPCoM là +/-40% thì giá cổ phiếu HVN có thể biến động trong khoảng 16.800 đồng/CP - 39.200 đồng/CP.Hiện tại, giá cổ phiếu HVN trên thị trường OTC đang dao động ở mức khoảng 42 - 45.000 đồng/CP.

    Cùng ngày, sàn UPCoM sẽ đón nhận 500 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - mã chứng khoán VGT), với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/CP. Như vậy, với mức giá tham chiếu này, giá trị thị trường của Vinatex ở mức hơn 6.750 tỷ đồng. Biên độ dao động giá của Vinatex trong này đầu chào sàn khoảng 8.100 đồng đến 18.900 đồng/CP. Gần nhất trên thị trường OTC, giá cổ phiếu Vinatex được chuyển nhượng ở mức 12.000 - 16.000 đồng/CP.

    Ngày 14/11/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 49 triệu cổ phần. Kết quả 100% lượng cổ phần chào bán được mua hết, trong đó đã có hai nhà đầu tư đặt mua gần hơn 48,3 triệu cổ phần được cho là Ngân hàng Vietcombank và Techcombank. Mức giá bình quân là 22.307 đồng/cp, VietnamAirlines thu về hơn 1,093 tỷ đồng.

    Tính đến thời điểm 31/11/2016, Nhà nước đang nắm giữ 86,16% vốn của Vietnam Airlines, tương đương hơn 1 tỷ cổ phiếu. Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA HOLDINGS INC là cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines nắm giữ hơn 107,6 triệu cổ phần, tương đương 8,77%. Các cá nhân trong nước chỉ nắm giữ 13,4 triệu cổ phần, tỷ lệ 1,09%.

    [​IMG]
    Cơ cấu cổ đông của Vietnam Airlines

    Trong 9 tháng đầu năm 2016, với một loạt yếu tố thuận lợi như lượng khách tăng trưởng cao, giá nhiên liệu giảm mạnh cũng như tỷ giá ổn định, Vietnam Airlines đã công bố mức lợi nhuận cao kỷ lục: Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 2.900 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cả năm 2015. Lãi ròng 9 tháng đạt 2.400 tỷ đồng, gần gấp 5 lần cả năm 2015.



    Vinatex đã thực hiện IPO năm 2014 và bán 24% cổ phần cho NĐT với giá bình quân là 11.000 đồng/cổ phiếu. Hai NĐT chiến lược của Tập đoàn là Vingroup (VIC) và Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) đã mua tổng cộng 24% cổ phần, do đó, tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại Vinatex hiện chỉ là 54%.

    Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp của Vinatex ước đạt 37.700 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ đạt 2.477 tỷ USD, bằng 104% so cùng kỳ. Tổng doanh thu (không VAT) đạt 40.500 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ.

    Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn (không tính đơn vị phụ thuộc) năm 2016 đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động Vinatex mỗi tháng đạt gần 6,7 triệu đồng một người, tăng 8% so cùng kỳ.

    Trước đó, năm 2015, doanh thu Vinatex đạt 52.655 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1.350 tỷ đồng. Năm 2015, Vinatex cũng trả lương cho gần 89.000 lao động với bình quân mỗi người 6,3 triệu đồng một tháng.
    gallant10 thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Năm 2016 Mobifone đạt 5.200 tỷ lợi nhuận, hoàn thành kế hoạch năm
    Theo Yên Thủy - Vietnamplus

    Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình kinh doanh đa dịch vụ với mục tiêu đạt doanh thu 5 tỷ USD vào năm 2020.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thông tin trên được đại diện MobiFone đưa ra bên lề Hội nghị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại trụ sở của đơn vị này ngày 27/12.

    Trong năm 2016, MobiFone đã dồn lực xây dựng hạ tầng, phát triển mới gần 10.000 trạm 3G, triển khai xong mạng đường trục cáp quang Bắc-Nam. Đường trục này được xây dựng với công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo đảm an ninh bảo mật với băng thông lên đến 300Gbps không chỉ đáp ứng nhu cầu truyền dẫn cho MobiFone mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia trong trường hợp khẩn cấp.

    [​IMG]


    Kết thúc năm, doanh thu toàn MobiFone đạt 38.439 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015; lợi nhuận đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 25,6%, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 4.539 tỷ đồng. Thương hiệu MobiFone tăng 76% so với năm 2015, đứng thứ 4 trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance đánh giá.



    Bài học kinh doanh sâu sắc rút ra từ cuốn sách được cả Bill Gates và Warren Buffett khen là 'tuyệt vời nhất'
    Theo Phương Linh-Trí thức trẻ

    Hai vị tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới đồng thời là bạn thân lâu năm của nhau Warren Buffett và Bill Gates có cùng quan điểm rằng cuốn sách kinh doanh hay nhất từng được viết mang tên "Business Adventures" do cựu biên tập viên tờ New Yorker là John Brooks viết.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Điều khiến cuốn sách xuất bản từ những năm 1969 với 12 câu chuyện rút ra từ phố Wall vẫn có sức hấp dẫn cho tới tận ngày nay theo Bill Gates là bởi "tác phẩm của John Brooks viết về bản chất con người và đó là lý do nó có thể sống mãi mặc cho thử thách của thời gian".

    “Yếu tố con người thật sự cần thiết trong kinh doanh. Không quan trọng bạn có một sản phẩm hoàn hảo, kế hoạch sản xuất tuyệt vời hay chiêu thức marketing đại tài, bạn vẫn cần có một nhà quản lý giỏi để dẫn dắt và thực hiện tất cả những kế hoạch đó”.

    [​IMG]

    Đó là bài học mà Bill Gates luôn ghi nhớ trong suốt sự nghiệp kinh doanh của ông, từ khi khởi đầu với Microsoft và hiện tại là quỹ Bill&Melinda Gates Foundation. Ông nói luôn phải cân nhắc những vấn đề như: “Mình sẽ ủng hộ người nào? Liệu vị trí của họ đã phù hợp với khả năng hay chưa? Liệu họ có chỉ số IQ và EQ đủ lớn để thành công không?

    "Warren nổi tiếng với cách tiếp cận như vậy ở tập đoàn Berkshire Hathaway. Tại đây, ông luôn đưa ra quyết định mua lại những doanh nghiệp lớn có những nhà quản lý giỏi và sau đó trao toàn quyền cho họ quản lý"

    Điều đáng nói là không chỉ 2 tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett tin rằng xung quanh họ luôn cần những người thành công và tài năng thật sự.

    Đồng sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg từng nói rằng: “Khi nhìn vào những thành tựu xuất sắc nhất được thiết lập trên thế giới, bạn sẽ nhận ra nó không được làm bởi một mình ai cả. Là một doanh nhân, bạn cần xây dựng được một đội ngũ, nhóm làm việc hiệu quả. Không ai làm việc 1 mình cả”.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    135.995
    vcb nhé
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  9. vuthuanatc

    vuthuanatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    1.630
    ACV sẽ ntn vào ngày mai?? Hnay nó có tin trước nên đạp quá trời. Nhỏ lẻ nôn bằng sạch.
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    nhiều người kẹt vcb vậy bác đóa :))

Chia sẻ trang này