Sóng chứng khoán, chú ý Penny chưa khởi hành nhá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maruno, 02/05/2010.

2867 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 00:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4334 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    http://stox.vn/stox/view_news_detail/57585/1/194/nam-cua-cac-co-phieu-chung-khoan.stox

    Năm của các cổ phiếu chứng khoán ? Theo ông Chu Đức Tuấn – Trưởng nhóm phân tích - tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Phố Wall - năm 2010 sẽ hứa hẹn một năm thành công đối với các Cty cũng như cổ phiếu chứng khoán.

    -TTCK thế giới nói chung và VN nói riêng đã rất thành công trong năm 2009. Tuy nhiên, bước sang quý I/2010 thị trường trong nước có xu hướng đi ngang, cho dù chứng khoán thế giới tiếp tục tăng trưởng tốt. Vậy theo ông, những yếu tố nào kìm hãm sự phục hồi của TTCK VN trong thời gian qua ?
    TTCK VN trong suốt quý I/2010 chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi tâm lý "chờ đợi chính sách" và "thăm dò thị trường" của nhà đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến động thái trên là do nền kinh tế VN trong quý I/2010 không có nhiều thuận lợi, đồng thời xuất hiện một số dấu hiệu tiêu cực như sự gia tăng mạnh của chỉ số giá tiêu dùng, tình trạng thâm hụt ngân sách chưa được cải thiện... Do vậy, giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng khi chờ đợi những tín hiệu rõ ràng từ chính sách tiền tệ của Chính phủ và những chỉ tiêu vĩ mô cơ bản của quý 1/2010. Tuy nhiên, khi các chỉ tiêu vĩ mô tương đối khả quan được công bố từ cuối tháng 3 và mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp với những kế hoạch chia cổ tức, cổ phiếu thưởng cùng báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm đã tạo cho nhà đầu tư (NĐT) tâm lý lạc quan hơn vào triển vọng TTCK, kéo nguồn tiền mới tham gia vào thị trường.
    -Ông dự báo ra sao về xu hướng lạm phát trong giai đoạn còn lại của năm 2010 ?
    Mặc dù nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nguy cơ lạm phát bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do giá nguyên liệu đầu vào có khả năng tiếp tục tăng theo sự phục hồi của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, áp lực lạm phát đã giảm dần khá rõ rệt và nhìn chung tình hình vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng CPI đang có xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng, từ mức 1,96% trong tháng 2, xuống còn 0,75% trong tháng 3 và chỉ còn 0,14% trong tháng 4 vừa qua. Chính phủ cũng giao cho các bộ ban ngành liên quan trực tiếp quản lý giá cả hàng hóa nhằm tránh hiện tượng đẩy giá bất hợp lý và cố gắng kiếm chế lạm phát năm nay ở mức dưới hai con số.

    -Chính sách tiền tệ nên được điều chỉnh ra sao để đảm bảo mục tiêu kép "tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát"?

    Năm 2010 chứng kiến sự bứt phá về quy mô hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của các CTCK.​
    Theo Thống đốc NHNN, tăng trưởng tín dụng trong quý I/2010 chỉ dừng lại ở mức 3,34%, trong khi hạn mức cho năm cả năm này là 25%. Như vậy, room tín dụng còn lại cho giai đoạn tiếp theo là rất lớn, trong khi áp lực lạm phát đã giảm và đang được kiểm soát khá an toàn. Do vậy, theo quan điểm của tôi, chính sách tiền tệ trong thời gian tới nên điều chỉnh theo hướng mở rộng tăng trưởng tín dụng nhằm tận dụng cơ hội phục hồi, tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng. Với việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận cho tất cả các khoản vay ngắn, trung và dài hạn cũng như gỡ bỏ trần lãi suất huy động, tôi dự báo lãi suất cho vay trên thị trường sẽ vận động theo xu thế giảm dần. Điều này không chỉ là tin vui cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, mà cũng chính là động lực quan trọng kích thích các nhà đầu tư mạnh dạn chuyển vốn vào kênh chứng khoán.
    - Trên thị trường ngoại hối trong thời gian gần đây có sự hiện tượng giảm giá của USD so với VND, thậm chí giá USD trên thị trường tự do có thời điểm thấp hơn so với giá niêm yết tại thị trường chính thức. Vậy theo ông, điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến TTCK trong thời gian tới ?
    Việc USD giảm giá so với VND trong thời gian qua là hệ quả của nỗ lực chuyển tín dụng USD sang thương mại USD, buộc các doanh nghiệp nhà nước bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại, giảm tâm lý đầu cơ ngoại tệ trong dân cũng như một phần khoản nợ USD nước ngoài từ đầu năm được tung vào lưu thông. Theo nhận định của tôi, đây là thời điểm thích hợp để NHNN mua vào USD ở mức giá thấp nhằm tăng dự trữ ngoại hối. Nếu NHNN thực hiện mua vào USD, thì một lượng lớn VND sẽ tiếp tục được bơm vào nền kinh tế. Như thế, cơ hội cho dòng tiền mới chảy vào thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là rất lớn.
    - Vậy ông có thể cho biết xu thế TTCK trong thời gian tới ?
    Dựa trên sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, định hướng điều hành chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối theo giả định trên, tôi cho rằng tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán sẽ ngày càng tích cực và dòng tiền mới chảy vào kênh đầu tư chứng khoán ngày càng mạnh lên, tạo điều kiện vững chắc cho phục hồi và tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Cuối tháng 4 vừa qua, TTCK đã có tín hiệu tích cực rõ rệt về cả điểm số lẫn quy mô giao dịch. Đặc biệt là sự tăng điểm trở lại của các bluechips là cơ sở cho xu hướng tăng trưởng dần đều và ổn định trong những tháng tiếp theo. Do vậy, tôi kỳ vọng rằng chỉ số VN-Index có nhiều khả năng sẽ vượt qua được mức 550 trong tháng 5 này.
    - Kế hoạch của WSS là như thế nào để tăng cường năng lực cạnh tranh trên TTCK ?
    Như đã nói ở trên là WSS trong năm nay sẽ phấn đấu tăng vốn lên 2,000 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ việc phát hành này sẽ giúp chúng tôi đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin và phát triển các dịch vụ tài chính mới, nhằm tiếp cận gần nhất nhu cầu của nhà đầu tư. Nhờ đó, tăng vị thế của WSS trên thị trường chứng khoán.
    Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đầu tư phát triển mạnh mảng tư vấn tài chính DN. định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực tư vấn tài chính DN của WSS đã cho thấy bước đi tích cực trong tình hình cạnh tranh gay gắt về thị phần môi giới giữa các CTCK như hiện nay. Định hướng của chúng tôi là trở thành một trong số những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, trong đó bao gồm cả nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ mua bán sáp nhập. Hiện chúng tôi đang thực hiện những hợp đồng tư vấn lớn với SCIC và các đối tác của Nhật trong lĩnh vực này.

  2. goldhunter88

    goldhunter88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    14
    năm nay là năm của penny...không cần nói nhìu


    :)):)):)):))
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 tâm điểm chú ý là AVS.
  4. goldhunter88

    goldhunter88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    14
    đúng đó cứ AVS mà fang. nghe đồn con này có mấy ông bên Rusissa mang tiền về lập cty. nên tìn ah chuyện nhỏ như con thỏ...heheheh


    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    [r2)][r2)][r2)]
  5. khongnghedaidich

    khongnghedaidich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chúng ta hãy có cái nhìn sòng phẳng rằng ai bước chân vào sàn chứng khoán đều vì mục đích kiếm tiền. Tiền có được là từ túi người này chảy sang túi người kia. Các "cá mập" là người tạo sóng thì họ là người chủ động dẫn dắt cuộc chơi. Họ đẩy thị trường lên cao thì có lúc họ cụ thể hoá lợi nhuận bằng cách bán ra cổ phiếu đã mua giá rẻ. Lúc đó thị trường đã là đỉnh con sóng.

  6. kinhlup

    kinhlup Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa tăng nhiều dòng CK chú ý em SHS sàn Hnx
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Thế công ty không có giá trị gì à?Nói thế mà cũng nói, chỉ đúng 1 mảng nhỏ thôi.Tiền có thể từ cổ tức mà cả xe ô tô chở không hết kìa.Nhiều người giàu vì cocacola mà không cần bán buôn cổ phiếu.Hãy nhìn Warren buffett mỗi năm chỉ hưởng cổ tức cũng hàng ô tô tiền, rồi nếu ai mua Google từ ngày thành lập thì từ người nghèo cũng thành người có vài chục triệu đô la rồi, riêng thương hiệu Google đã có giá khoảng 100 tỷ đô la rồi.
    Công ty sắp phá sản thì giá trần chỉ có thằng ngu hoặc thằng liều định nhảy sóng mới mua bác à.
  8. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    VHG đang ở đáy đấy
  9. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thôi đi chú được bao hôm mà đi đâu cũng nghe chú ca bài ca về con phá rừng này
  10. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    chuan doa.Bac Vjnh se ko de SHS duoj 5x dau

Chia sẻ trang này