Sóng chứng khoán- cơn sóng thần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi new10, 21/12/2010.

916 người đang online, trong đó có 366 thành viên. 06:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1265 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù VNindex hiện đang ở ngưỡng 481.8 ( tăng từ ngưỡng 426.19-481.8) nhưng các mã cổ phiếu chỉ tăng nhẹ trong khi có nhiều mã CK không tăng thậm chí còn giảm. Điều này có thể lý giải do dòng tiền vừa qua chỉ tập trung ở một vãi mã chủ chốt mà chưa đồng hóa cả thị trường. Đây là mặt yếu của thị trường vừa qua nhưng là mặt mạnh của thị trường hiện này ( cơ hội giải ngân vào các mà này).
    Các mã cổ phiếu tăng nhẹ hoặc đi ngang vừa qua chủ yếu là các mã có vốn điều lệ 80 tỉ -150 tỉ ( vốn vừa và nhỏ trên sàn Ho), trong khi đây là các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao và có đội ngũ lãnh đạo công ty trẻ, nhiệt huyết.
    Nếu tính trên mặt bằng cổ phiếu thì đa số các các công ty này đều có mặt bằng P/e=~6.5 ( mặt bằng P/E gọi là hợp lý) Vd như: BTT, PPI, VMD, ASM.......nhìn hiện tại...
    Phải chăng đây là cơ hội cho những nhà đầu tư đi trước đám đông?
  2. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Phân tích kỹ thuật giá vàng, chứng khoán ngày 21/12

    Nhiều khả năng sự điều chỉnh đã kết thúc và từ ngày mai thị trường sẽ bắt đầu tăng giá trở lại.


    TTCK Việt Nam: Tín hiệu từ lực cầu ở mức giá xanh

    TTCK Việt Nam hôm nay có phiên giao dịch đầy cảm xúc khi giảm khá mạnh vào đầu phiên và đã phục hồi vào cuối giờ.

    Điểm nhấn trong ngày chính là giao dịch mạnh của khối ngoại khi lượng mua ròng lên tới 200 tỷ trên sàn HOSE và điều đặc biệt là họ mua/bán tới 248 mã trên sàn HOSE, cao gấp đôi ngày thường. Sức cầu lớn đến từ khối ngoại đã giúp thị trường tăng điểm.

    Bên phía cầu nội, sự thận trọng vẫn được duy trì khi mà sàn HNX vẫn duy trì sắc đỏ vào cuối phiên giao dịch. Khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì ở mức thấp trên hai sàn. Việc các cổ phiếu được tăng mua mạnh khi giảm điểm về giá sàn chứng tỏ lượng cầu tiềm năng vẫn là rất lớn và mỗi khi nhà đầu tư có muốn tháo chạy lập tức cầu luôn được xuất hiện đối ứng. Hiện tượng này có vẻ giống hiện tượng “câu cá nước cạn” mà chúng ta thường xuyên thấy ở vùng đáy của thị trường.

    Như vậy, trong lần thử thách ngưỡng hỗ trợ 470 điểm lần đầu tiên, thị trường đã phục hồi trở lại. Đây có thể coi là một tín hiệu tích cực với thị trường.

    Hôm nay, nhóm cổ phiếu thuộc họ dầu khí như PVF, PVD, PVT, DPM, KBC cùng với nhóm cổ phiếu BVH, VIC, VNM đã giúp chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh. Trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán vẫn chịu áp lực cung cổ phiếu rất lớn dù đã có một vài cuộc khởi nghĩa trong phiên.

    Đồ thị chỉ số VN-MKT đang nằm ở khu vực được cho là hỗ trợ mạnh nên việc sức cầu phục hồi vào cuối giờ giao dịch ngày hôm nay không phải là điều quá bất ngờ. Chúng ta cần quan sát thêm vào phiên giao dịch ngày mai để có thể biết chắc rằng thị trường sẽ diễn biến theo kịch bản (1) hay kịch bản (2) nhưng rõ ràng với tín hiệu ngày hôm nay, có thể thấy rằng kịch bản (1) đang có khả năng xảy ra hơn và khả năng tạo đáy của thị trường trong đợt điều chỉnh này đang được hình thành.

    Có khá nhiều tín hiệu tích cực trong ngày hôm nay khi mà lượng cầu chấp nhận mua giá xanh lô lớn đã xuất hiện và dường như lượng cung của những nhà đầu tư mua ở đỉnh đang dần được tiêu hóa. Quan sát, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng dẫn dắt thị trường, chúng tôi nhận thấy hầu hết đang biến động theo mẫu hình tam giác tăng giá, mẫu hình cờ đuôi nheo, hoặc mẫu hình chữ nhật (Phần đồ thị phía dưới chúng tôi có trích đăng hình minh họa của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn biến động theo mẫu hình này). Đây là những mẫu hình củng cố xu hướng.

    Có lẽ, chúng ta đang đứng trước đợt tăng giá mạnh thứ 2 khi mà thị trường đang đứng trước cơ hội hình thành một “Break out” khỏi đường kháng cự động MA(250) (hiện tại tương đương với vùng giá 486 điểm) với khối lượng giao dịch khoảng 75 triệu cổ phiếu. Quan sát đồ thị chỉ số VN-MKT, chúng tôi thấy một mẫu con thoi abcd như trên hình vẽ, do vậy nhiều khả năng sự điều chỉnh đã kết thúc và từ ngày mai thị trường sẽ bắt đầu tăng giá trở lại.

    Sự trở lại của nhóm cổ phiếu dẫn dắt sẽ giúp thị trường tìm tới các mốc cao mới hơn.

    Đồ thị chỉ số VN-Index theo ngày



    Đồ thị chỉ số HNX-Index


    Chỉ số VN-MKT (Chỉ số tổng hợp hai sàn HOSE và HNX)


    Đồ thị cổ phiếu REE


    Biểu đồ cổ phiếu VCG


    Biểu đồ cổ phiếu SSI
  3. ngthaluong

    ngthaluong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    262
    sút thôi
  4. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    2 mã blue mà chúng ta cần chú ý hiện nay: PVX, REE
  5. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc NHNN chấp thuận cho 4 ngân hàng nước ngoài tăng vốn

    Thống đốc NHNN chấp thuận Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 133,5 triệu USD.


    Ngày 21/12/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản số 9915, 9916, 9920, 9921/NHNN –TTGSNH về việc tăng vốn được cấp của một số ngân hàng.

    Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng Huanan Commercial Bank Ltd., Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ 15 triệu USD lên 65 triệu USD, Ngân hàng thương mại Chinatrust Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 50 triệu USD.

    Thống đốc NHNN chấp thuận Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 133,5 triệu USD và Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội được tăng vốn được cấp từ 15 triệu USD lên 133,5 triệu USD.

    Các ngân hàng nêu trên có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp như đã được chấp thuận và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
  6. el_loco_vn

    el_loco_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Đã được thích:
    0
    PVX, KLS đi. Sàn HNX sẽ tăng bù.
  7. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    -----
    Chính xác, đây là cơ hội thực sự mở ra cho nhưng ai dám đi trước đám đông.
  8. haotls

    haotls Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
  9. new10

    new10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
  10. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Đợt này thật sự Vnindex vượt qua ngưỡng 500

Chia sẻ trang này