Sóng thần xuất hiện ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vitco72, 23/04/2014.

2544 người đang online, trong đó có 1017 thành viên. 17:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3252 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. vitco72

    vitco72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    9.433
    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

    Thứ ba 22/04/2014 13:01

    (Tài chính) Bộ Tài chính Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 25/4/2014.

    [​IMG]

    Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (Hoa Kỳ) ngày 13/3/2014 vừa qua. Nguồn: internet

    Sự kiện được coi là một hoạt động cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản tháng 3/2014.

    Hội nghị này sẽ tập trung vào hai chủ đề chính là “Đối thoại chính sách: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế” và “Thị trường chứng khoán Việt nam - Điểm đến cho các nhà đầu tư Nhật Bản”.

    Đây được xem là cơ hội để Việt Nam giới thiệu, quảng bá chính sách thu hút đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; đối thoại nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường chính sách cho đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam, bao gồm khung chính sách và cơ hội tham gia vào quá trình tái cấu trúc kinh tế - cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội kết nối các đối tác thị trường trong và ngoài nước, cụ thể là các nhà đầu tư Nhật Bản.

    Hội nghị dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản và các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã và đang chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam tham dự.

    Với vai trò chủ trì Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ có thông điệp gửi các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam với nhiệm vụ, chức năng của mình sẽ quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư và lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam.

    Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng dự kiến có các cuộc gặp song phương với một số Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản, làm việc với đại diện cấp cao Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản, trao đổi về việc nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, đề nghị các cơ quan liên quan của Nhật Bản tăng cường hợp tác và viện trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới...

    Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ tới thăm và làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, gặp Tổng giám đốc Ngân hàng Sumitomo Mitsui. Các cuộc làm việc này đều tập trung vào mục đích thu hút và tăng cường đầu tư tài chính của các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam.


    Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

    http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kie...-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-Nhat-Ban/48190.tctc
    cng6868, toc0bay, Investor_703 người khác thích bài này.
    toc0baybrabois đã loan bài này
  2. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    vitco72 thích bài này.
  3. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    Sang học hỏi thế nay chăc lên mạnh
    vitco72 thích bài này.
  4. vitco72

    vitco72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    9.433
    Lãnh đạo UBCKNN tham gia đoàn cấp cao ngành tài chính Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ
    21/04/2014
    [​IMG]In bài viết
    Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã tham gia đoàn cán bộ cao cấp của ngành Tài chính Việt Nam thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc với phía bạn. Tham dự chuyến công tác còn có ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Lê Hoài Trung - Đại sứ, Trưởng phái đoàn bên cạnh Liên hợp quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm cùng lãnh đạo các đơn vị khác trong Bộ Tài chính như Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Vụ Ngân sách Nhà nước.



    [​IMG]

    Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ 2) và Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng (thứ 3 từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm tại NYSE. Ảnh: Quang Đông

    Tại Hoa Kỳ, đoàn đã có nhiều hoạt động quan trọng, cả về song phương và đa phương, như cuộc hội đàm với đoàn Bộ Tài chính Hoa Kỳ do Bộ trưởng Jacob J. Lew dẫn đầu, các buổi làm việc với ông Naoyuki Shinohara, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Axel Van Trotsenburg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), và bà Janet L. Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thông tin cho phía bạn về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2013 và kế hoạch, dự báo cho năm 2014. Bộ trưởng chia sẻ những giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng và Chủ tịch UBCKNN đã thông báo với phía bạn về tình hình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, một trong 10 thị trường phục hồi và tăng trưởng tốt nhất châu Á năm 2013, với giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường (cổ phiếu + trái phiếu) tăng 38,1% so với năm 2012 và giá trị vốn hóa thị trường chiếm 29,24% GDP. Phía chủ nhà đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực và thành công của Chính phủ Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo: Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong việc sử dụng hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng và của Quỹ, nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chứng khoán, thực hiện tốt những hợp tác về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (FSAP), đào tạo về quản trị công ty, nâng cao tính minh bạch cho các doanh nghiệp niêm yết.

    Tại Thủ đô Oa-sinh-tơn, đoàn đại biểu cấp cao của ngành Tài chính Việt Nam cũng đã tiếp xúc và làm việc với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Tại Thành phố Niu Y-oóc, đoàn đã thăm và làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Niu Y-oóc (NYSE), sàn giao dịch lớn nhất thế giới phục vụ việc mua và bán cổ phiếu. Đây là nguồn thanh khoản quan trọng, cho phép các nhà đầu tư giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày tại một thương trường thiết thực và hiệu quả. Năm 2013, NYSE được Sở GDCK Liên lục địa (IntercontinentalExchange - ICE) mua lại để phát triển thành một sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

    Bộ trưởng và Chủ tịch UBCKNN đã trao đổi và chia sẻ với phía bạn về những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển ngành Chứng khoán, công tác quản lý thành viên và áp dụng công nghệ tối tân vào hoạt động của các sở giao dịch.

    (UBCKNN)
    http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vil...afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=dhrf3hcqx_510
    toc0bayngosyliem thích bài này.
  5. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.607
    Ngon rồi cái gì đến ắt phải đến
    tadimoto, NBNvitco72 thích bài này.
  6. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114


    nhìn bọn mỹ thấy ông nào cũng mồm chữ O mắt chứ I hết thế kia
    vitco72 thích bài này.
  7. vitco72

    vitco72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Đã được thích:
    9.433

    Trực tuyến ĐHĐCĐ SAM: Tiền nhiều, đầu tư vào đâu?
    22/04/2014 | 14:55
    Kết thúc đại hội các tờ trình của HĐQT đều được thông qua. Có hai điểm mới là HĐQT đề nghị thưởng 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho đội ngũ công nhân viên nếu thực hiện lợi nhuận cao hơn kế hoạch. Và cổ tức năm 2014 giữ nguyên tỷ lệ 12% nhưng tỷ lệ cổ tức tiền mặt nâng từ 6% lên 8% và cổ phiếu là 4%.
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 diễn ra chiều ngày 22/04, cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (HOSE: SAM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu 1,243 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và lợi nhuận 135 tỷ đồng, tương đương năm trước.
    16h30: Thảo luận

    Cổ đông muốn nâng cổ tức năm 2014 lên 15%.

    Ông Trắc cho biết HĐQT sẽ cân đối nguồn tiền để để nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên cho cổ đông.

    Ông Trắc cho rằng với gần 10 tỷ đồng tích lũy được trong năm 2013 và nguồn tiền tạo ra nếu hoàn thành kế hoạch năm 2014 thì hoàn toàn có thể nâng cổ tức tiền mặt lên 8% (từ 6% lên 8%). Tuy nhiên, để giảm áp lực cho Ban điều hành, ông đề nghị vẫn giữ nguyên tỷ lệ cổ tức 12%, còn bao nhiêu % tiền mặt, bao nhiêu % cổ phiếu sẽ cân đối sau.

    Kế hoạch năm 2014, cổ đông góp ý nâng cao doanh thu bất động sản.

    Theo ông Khiêm, dự án Tuyền Lâm dự kiến năm nay bắt đầu cắt lỗ, các dự án căn hộ chung cư dù đẩy mạnh bán nhưng không phải giảm giá để bán bằng mọi cách bởi nguồn tài chính công ty vẫn ổn định. Cho nên, kế hoạch doanh thu bất động sản HĐQT đã xem xét và đánh giá cụ thể để lựa chọn con số 155.3 tỷ đồng.

    Ông Trắc chia sẻ thêm công ty hiện đang còn nhiều tiền và đề nghị cổ đông góp ý nên đầu tư vào lĩnh vực nào, dự án nào để đem lại mức sinh lời lớn hơn. Ông cho rằng tiền còn dư nên đầu tư không nên gửi ngân hàng, hiện nhiều ngân hàng đang trong quá trình sáp nhập, tái cơ cấu, hơn nữa vụ việc Huyền Như là một bài học.

    15h00: Phát triển thêm dây chuyền thanh cài dẫn điện

    Năm 2014, trong mảng hoạt động chính là dây và cáp, SAM sẽ đầu tư vào thị trường xuất khẩu là khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar), tiếp cận mở rộng ra Châu Á. Với sản phẩm dây đồng, dây diện từ thì sẽ tiếp cận các công ty FDI tìm kiếm hợp đồng dài hạn. Dự kiến quý 2/2014 dây chuyền thanh cài dẫn điện hoàn tất, đánh dấu sự xuất hiện của SAM trong lĩnh vực mới này.

    Ông Đỗ Văn Trác, Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ, năm qua Viettel mở rộng hoạt động sang Mozambique, toàn bộ cáp viễn thông là do SAM cung cấp. Đây được xem là hợp đồng lớn và đóng góp không nhỏ vào doanh thu của công ty. Ngoài ra, còn có thị trường mới ở Indonesia đem về nguồn thu 5 triệu USD.

    Đối với hoạt động tài chính, công ty tập trung thoái vốn khi có điều kiện thuận lợi bởi tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị SAM góp vốn không hiệu quả.

    Mảng bất động sản, đầu năm đã bán được khoảng 17 căn hộ ở dự án Giai Việt cho nên kỳ vọng doanh thu từ bất động sản tăng mạnh so với năm 2013. Ngoài ra, sắp tới công ty sẽ tung ra các gói khuyến mãi để bán căn hộ và thu hồi vốn về. Đối với dự án bất động sản du lịch sẽ đẩy mạnh khai thác kinh doanh những hạng mục đã hoàn thành như sân golf, nhà hàng, Club house, biệt thự. Song đây là lĩnh vực mới nên chưa thể đem lại doanh thu cao trong khi các chi phí quản lý, tiếp thị không thể thiếu.

    HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1,243 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước. Dự kiến mảng dây và cáp tăng trưởng 12%, bất động sản tăng trưởng 167%, còn hoạt động tài chính thu hẹp. Lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng, tăng trưởng 0.3% gồm từ dây và cáp 80 tỷ đồng, bất động sản 6.4 tỷ đồng và tài chính 49 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm 2014 bằng năm 2013, tức 6% cổ tức tiền mặt và 6% cổ phiếu.

    Trong hạng mục đầu tư năm 2014, SAM tiếp tục giải ngân 243 tỷ đồng cho các dự án. Cụ thể, đầu tư 163.4 tỷ đồng vào Sacom Tuyền Lâm, 35.5 tỷ cho dự án Giai Việt và 44.4 tỷ cho dự án Hoàng Anh Gia Lai.

    http://image.*********.vn/2014/04/22/SAM-samco-dai-hoi-2014.jpg

    Năm 2013 lỗ trong lĩnh vực bất động sản

    Ông Vũ Minh Khiêm - Chủ tịch HĐQT, báo cáo cổ đông năm 2013 doanh thu hợp nhất của công ty đạt 1,034 tỷ đồng, tăng trưởng 10%, thực hiện suýt soát kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của SAM đạt 134.6 tỷ đồng, thực hiện 84% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận từ dây và cáp 63.6 tỷ đồng, lãi hoạt động tài chính 80 tỷ đồng và lỗ hoạt động bất động sản 9 tỷ đồng.

    Công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt 6% và cổ phiếu 6% như đã thông qua đại Đại hội thường niên năm 2013. SAM cũng đã có thông báo thanh toán cổ tức 6% vào ngày 18/04/2014, còn 6% cổ phiếu sẽ được chia từ nguồn thặng dư vốn.

    Về các mảng hoạt động, doanh thu ở mảng dây và cáp tiếp tục đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu với 935 tỷ đồng, tăng trưởng 39% và vượt 14% kế hoạch năm. HĐQT cho biết thị trường cáp viễn thông trong năm qua tăng trưởng tốt và đã mở rộng ra thị trường nước ngoài (xuất khẩu đạt 5.25 triệu USD, ứng với 110 tỷ đồng).

    SAM đã hoàn thành lắp đặt và chạy thử dự án dây điện tử, dây chuyền cáp quan Thăng Long, dây chuyền đùn thanh đồng dẹt; lò đúc đồng, dự án dây chuyền sản xuất dây thuê bao quang đang triển khai.

    Mảng bất động sản tiếp tục gặp khó bởi hoạt động kinh doanh chung cư, xây dựng, cho thuê văn phòng ế ẩm.

    • Dự án Sacom Tuyền Lâm thì đang thi công phần thô và M&E khách sạn 4 sao; 9 đường golf sau cơ bản đã hoàn thành, dự kiến cuối tháng 4/2014 sẽ đưa vào khai thác toàn bộ.
    • Dự án Giai Việt đã hoàn thành, bàn giao 90% khối lượng, phần còn lại do công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) khắc phục.
    • Đối với dự án Hoàng Anh Giai Lai (HAG) vẫn chưa bán được căn hộ nên chưa nhận bàn giao và mới chỉ thanh toán một phần cho chủ đầu tư HAG.
    • Dự án Nhơn Trạch (Samland), năm qua công ty rót thêm 50 tỷ đồng, hiện dự án đang làm thủ tục xin chấp thuận đầu tư và tiến hành chi trả bồi thường.
    Trong lĩnh vực tài chính, giá các cổ phiếu công ty dự định bán để thực hiện hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư còn thấp nên chỉ thoái vốn được ở cổ phiếu HPG và thu phần vốn giải thể của Cáp Sài Gòn (CSG).

    Mỹ Hà – Trần Hạnh

    CÔNG LÝ
    toc0bayNBN thích bài này.
    NBNvitco72 đã loan bài này
  8. pukapuka

    pukapuka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2013
    Đã được thích:
    349
    Càng nhiều tin tốt càng giảm nhanh.
    vitco72 thích bài này.
  9. candyck

    candyck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    52
    Chẳng liên wan gj hết anh dzai ơi, lo cho cái tk của anh đi
    vitco72 thích bài này.
  10. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.035
    lại giảm tiếp rồi
    vitco72 thích bài này.

Chia sẻ trang này