STB - Sao Thái Bạch đã đến lúc trở lại?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wonderful_tonight, 22/06/2007.

1594 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 19:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4165 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    ?oSóng thần? 03 tiếp tục lan tỏa

    Liên tiếp 2 số báo gần đây, ĐTTC đã đề cập ảnh hưởng của Chỉ thị 03 về khống chế dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán (CK). Điều này đã thực sự trở thành cơn ?osóng thần? làm chao đảo thị trường và tác động khá rõ nét đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng (NH) thương mại.

    * ?oĐóng cửa? cho vay kinh doanh CK

    Do dư nợ cho vay kinh doanh CK chiếm 10% tổng dư nợ (TDN) nên khi có quy định khống chế dư nợ dưới 3%, OCB đã chỉ đạo ngay các chi nhánh rà soát lại các hợp đồng vay vốn kinh doanh CK đến hạn thu hồi nợ, không cho gia hạn và không tái cho vay để kinh doanh CK. Nay OCB cho vay cầm cố CK để thực hiện các mục đích khác và NH này đã giảm 100 tỷ đồng dư nợ từ cho vay kinh doanh CK.

    Ông Lâm Hữu Hạnh, Phó Tổng giám đốc OCB, cho biết thời hạn thu nợ đến đâu thì NH thực hiện đến đó chứ không thể phá vỡ hợp đồng vay, thu nợ trước hạn với khách hàng để thực hiện đúng tiến độ theo quy định của NHNN.

    Việc thu hồi nợ đến hạn và không cho gia hạn nợ làm không ít khách hàng phải bán CK và rút bớt vốn từ sản xuất kinh doanh để trả nợ NH. Ngay cả việc xử lý nợ cũng phải có thời gian vì CK đang rớt giá, không dễ gì nhà đầu tư bán được. Vì vậy, có thể gần đến cả năm, NH mới có thể thực hiện đúng theo quy định của Chỉ thị 03.

    Là một trong những NH đầu tiên triển khai cho vay kinh doanh CK, đến nay ACB cho vay vượt mức quy định của NHNN khoảng 1-2% TDN. Đây không phải là mức khó khi xử lý nhưng NH này cũng đã tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ. Với những món cho vay đã cam kết trước, ACB vẫn giải ngân và thu nợ các hợp đồng tín dụng cũ lúc đến hạn nhưng NH hạn chế cho vay mới và kiểm tra kỹ mục đích khi cho vay cầm cố bằng CK.

    Trước đây, Sacombank cho vay kinh doanh CK chiếm 4% TDN nên việc xử lý theo Chỉ thị 03 cũng khá nhanh. Đến thời điểm này TDN của Sacombank đạt 20.000 tỷ đồng, trong đó cho vay kinh doanh CK đạt 600 tỷ đồng, chiếm 3% TDN. Hiện Sacombank đã chính thức ngưng cho vay kinh doanh CK.
    Bà Phan Bích Vân, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết sở dĩ Sacombank xử lý nhanh là vì NH cho vay thời hạn chỉ 2 tháng và luôn có hạn mức cụ thể để bảo đảm an toàn. Trước đó Sacombank cũng đã có dự đoán việc NHNN Việt Nam siết chặt tỷ lệ này nên việc xử lý khá chủ động. Các NH khác như VIB Bank, VPbank? cũng đang gấp rút thu hồi nợ và ngưng cho vay. Eximbank cho vay kinh doanh CK chiếm 2,7% TDN nhưng vẫn tuyên bố dừng cho vay.

    Phần lớn các NH cho biết sẽ thực hiện Chỉ thị 03 nhưng nếu phá vỡ hợp đồng dân sự giữa NH với khách hàng để thu nợ trước hạn, NH sẽ có nguy cơ bị người vay kiện. Vì vậy giảm tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh CK xuống 3% là sức ép lớn cho các NH hiện nay.

    * Chuyển hướng kinh doanh

    Theo ông Phạm Linh, Giám đốc kinh doanh VIB Bank TPHCM, hiện nay các NH cho vay vượt tỷ lệ khống chế 3% khá nhiều. Việc đáo hạn và không tiếp tục cho vay đang gây một áp lực bán CP dữ dội cho các nhà đầu tư vì những người kinh doanh CK đa phần đều vay tiền để kinh doanh.

    Thực tế cho thấy lượng cung tiền tệ cho TTCK càng giảm thì áp lực bán CP càng lớn. ?oChỉ thị 03 đưa ra nhưng không có số liệu thống kê rủi ro đối với nhà đầu tư và việc xác định mức 3% sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế. Trong khi tham gia TTCK với tư cách là người cấp vốn, các NH đánh giá rủi ro rất tốt, CK được các NH sàng lọc và cho vay thường bảo đảm an toàn?? ?" ông Linh nói.

    Việc hạn chế cho vay CK buộc các NH thắt chặt hầu bao tín dụng không những có nguy cơ khách hàng quay lưng với hoạt động NH mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của các NH. Hiện nay nhiều NH đã rút nguồn vốn từ cho vay kinh doanh CK để chuyển sang cho vay vào lĩnh vực khác như xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, bất động sản, tín dụng tiêu dùng, mua ô tô?

    Theo bà Phan Bích Vân, thay vì khống chế tỷ lệ dư nợ, NHNN nên khống chế tỷ lệ trích lập dự phòng đối với khoản dư nợ cho vay CK thì khả thi hơn. Ông Nguyễn Lê Nam, bộ phận cho vay có thế chấp của ACB, cho biết sẽ gửi công văn xin ý kiến của NHNN có hướng dẫn lộ trình cụ thể để thực hiện Chỉ thị 03 nhằm hạn chế khó khăn cho khách hàng và ảnh hưởng đến quan hệ giữa NH và khách hàng.

    Theo ông Nam, ACB triển khai cho vay kinh doanh CK từ năm 2002 đến nay nhưng chưa xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Việc này xuất phát từ việc ACB có hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ trong lĩnh vực này.

    * Nhà đầu tư bất an

    Ông Nguyễn Quốc Hương, Phó tổng giám đốc Eximbank, cho rằng việc đưa một biện pháp hành chính can thiệp vào nền kinh tế là không nên. Nhà đầu tư rất ngại môi trường kinh doanh mà họ không thể ngờ trước rủi ro có thể xảy ra do sự can thiệp bằng biện pháp hành chính.

    Thời gian gần đây, các chính sách liên quan đến TTCK tác động rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư, ngoài UBCKNN quản lý và giám sát TTCK còn có NHNN và cả cơ quan thuế cũng thể hiện vai trò can thiệp vào TTCK. Nhà đầu tư cảm thấy khi họ kiếm được lời thì các cơ quan quản lý nhảy vào can thiệp, siết lại trong khi lúc bị rủi ro thì không ai tính đến.

    Ông Hồ Hữu Hạnh, Phó Giám đốc thường trực NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết NHNN chi nhánh TPHCM sẽ kiểm tra việc thực hiện theo Chỉ thị 03, nếu NH nào không chấp hành và không đạt yêu cầu thì NHNN sẽ cảnh báo và có biện pháp xử lý. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các NH có thể gửi văn bản kiến nghị NHNN để tìm ra các giải pháp tháo gỡ.

    Để rộng đường dư luận, PV báo ĐTTC đã có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng vụ chiến lược NH ?"NHNN Việt Nam. Ông cho biết: Cách đây hơn một năm, NHNN Việt Nam đã dự định sẽ gây áp lực hạn chế các NH thương mại Việt Nam cho vay kinh doanh CK. Sau khi cân nhắc, NHNN Việt Nam thấy rằng không nên cấm vì TTCK Việt Nam là một thị trường mới nổi nên chỉ cảnh báo các NH thương mại tự kiểm soát rủi ro, cho vay ít vào TTCK. Tuy nhiên, một số NH thương mại không quan tâm đến khuyến cáo của NHNN Việt Nam. Nhiều NH đẩy mạnh cho vay kinh doanh CK rất cao, dễ phát sinh mất an toàn tín dụng.

    Theo thanh tra toàn ngành NH của NHNN Việt Nam thì có đến 12 NH thương mại nhỏ cho vay vượt xa mức 3% đến hàng chục lần, dễ dẫn đến nguy cơ làm đổ bể NH và làm mất an toàn hệ thống. Chính vì vậy, NHNN Việt Nam buộc phải ban hành Chỉ thị 03. Chỉ thị này chủ yếu làm nền tảng cho NHNN Việt Nam kiểm soát được việc cho vay kinh doanh CK ở một số NH.

    Sắp tới, NHNN Việt Nam sẽ có hướng dẫn thực hiện chỉ thị đó, trong đó quy định lộ trình 9 tháng hoặc một năm để hỗ trợ các NH thương mại hiện đang cho vay kinh doanh CK ở mức cao giảm xuống tỷ lệ dư nợ cho vay 3% theo quy định của Chỉ thị 03. Tỷ lệ 3% này cũng có thể thay đổi nếu NHNN Việt Nam thấy cần thiết.
    Hiện nay ở một số nước như Ấn Độ quy định tỷ lệ cho vay kinh doanh CK không quá 5% và ở hầu hết các nước khác, các NH thương mại tự khống chế tỷ lệ đó phù hợp khả năng quản trị rủi ro của từng NH.

    --------------

    Như vậy CT03 không ảnh hưởng đáng kể đến STB
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Nhưng ảnh hưởng đáng kể đến người cầm cố bằng STB.
  3. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì tất cả những ai cầm cố các cổ phiếu khác cũng bị ảnh hưởng đâu riêng j` stb?
  4. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Trong tháng 05/2007, cùng với sự gia tăng của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp (tăng 2,3% so với tháng 04), xuất khẩu (tăng 18,4% so với tháng 04), đầu tư nước ngoài (tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái),? thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục có những sự khởi sắc đáng chú ý.
    Hoạt động kinh doanh của Sacombank trong tháng 05/2007 cũng đạt nhiều kết quả tốt: tổng tài sản đạt 35.600 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt 31.200 tỷ đồng, tăng 99,3% và tổng dư nợ cho vay cũng đạt khoảng 19.250 tỷ đồng, tăng 83,3% so với tháng 05/2006. Các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh tiền tệ, dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh thẻ,? của Sacombank đều có sự tăng trưởng. Dẫn đến, cuối tháng 05/2007 Sacombank đã đạt mức lợi nhuận trước thuế khoảng 530 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 44% kế hoạch cả năm 2007 (1.200 tỷ đồng).
  5. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay F1 có chút ánh sáng nhưng F2, F3 thì lại Up, hehhehhehhe thế là tốt roài đấy.
  6. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một số ít nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xuyên dạo diễn đàn dã nhận được lời cảnh báo đầy tính nhân đạo của các cao thủ kiêm chuyên gia chứng khoán trên diễn đàn với điệp khúc: "STB chuẩn bị về 1x", "chạy mau không chết", "STB sắp về cái máng lợn", v.v và v.v.... Kết qủa, họ đã kịp bán tháo khoảng 300K với giá sàn. Lời khuyên của các cao thủ forum có ý nghĩa vô cùng lớn lao, nó đã giúp cho vô số nhà đầu tư chuyên nghiệp thoát khỏi cảnh tan nhà nát cửa, giúp cho xã hội bớt đi muôn vàn khó khăn................

    Trong khí đó, một số nhà đầu tư thấp kém khác lại không có may mắn này, do kinh doanh chứng khoán ở khu vực không có internet, nên không hề biết có những diễn đàn như vậy. Kết quả là họ đã dùng tiền gửi tiết kiệm của mình mua sạch hơn 700K. Xót xa thay có những người trước khi kinh doanh chứng khoán đã không tìm hiểu kỹ, họ không hề biết là "DNNN mà cổ phần hoá, mà IPO là "GHÊ LẮM ĐẤY". Họ cũng không biết rằng vài năm nữa thôi TTCK Việt Nam chỉ có thể tồn tại những công ty cổ phần mà tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thôi, chứ tư nhân thì về máng lợn hết rồi. Kinh nghiệm sờ sờ ra đấy: "Nếu nước ta mà không có 20 năm bao cấp thì chúng ta làm gì có được ngày hôm nay". Doanh nghiệp nhà nước đã nuôi ta cả một quãng đời. Thế mà không biết bán sạch nào là ACB, STB, .... để mua VCB chứ. Người đâu mà không có trước có sau gì cà, lại còn bỏ tiền ra mua CP của những doanh nghiệp "con phe, con buôn". Chết thật.....
    Còn mấy thằng Tây nữa. Mang tiếng đem tiền ra kinh doanh tài chính quốc tế, lý thuyết tài chính thuộc làu làu, tiếng anh nó như gió. Sống ở vùng mà internet xuất hiện trước VN 20 năm. Thế mà có mấy cái diễn đàn cũng không biết vào xem, để thấy rằng nhiều chuyên gia ở đấy có nhiều lời khuyên nhân đạo lắm... Ôm làm gì cái 30% mà không chịu bán tháo đi. Cho mầy chết....

    Đã không biết lại còn lý luận, còn nói rằng những thằng như STB, ACB làm ăn hiệu qủa, giá thế là thấp rồi, chúng tôi mua là có cơ sở hẵn hoi, rằng thị trường không bao giờ dành cho một ông lớn. Rằng chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia phân tích, và chúng tôi quyết định ôm ACB, STB, không sợ nó về máng lợn... Chán chết, không hiểu gì, không muốn nghe, thế mà bọn này còn nán lại đưa ra nào là xu hướng, nào là thị phần ngân hàng, nào là... cho 5 năm, 10 năm nữa. Cuối cùng, bọn này còn nắm tay nhau hô to: STB, STB. STB, Victory.... Kết luận: Bọn Tây này điên mới ôm STB không bán.........





    Được anthonykhang sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 25/06/2007
  7. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ được cái nói đúng . Bọn tây này toàn kém thông minh hơn VN thôi, thế mà không hiểu sao chúng nó giầu có còn mình thie ...
  8. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    STB 5x khà kh
  9. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    "Quả bom" 03 có được tháo ngòi?



    Hơn hai tuần giao dịch trở lại đây, thị trường đã có những phản ứng tiêu cực với Chỉ thị 03 quy định mức giới hạn cho vay cầm cố CK 3%. Điều khiến cả NĐT lẫn CTCK và các NH "mẹ" lo lắng là việc áp dụng "cứng" tỉ lệ này ngay khi chỉ thị có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.



    NH và CTCK tới tấp thông báo ngừng hoạt động cho vay, cầm cố CK. NĐT cầm cố thì sợ CTCK đem CP của mình "nện sàn" để giảm tỉ lệ dư nợ cho vay xuống. NĐT không cầm cố thì lo thị trường sẽ xuất hiện nguồn cung ồ ạt nên người thì lo lắng cắt lỗ, người thì "ôm" tiền mặt đợi giá rớt thêm mới mua.

    Sau khi báo chí phản ánh nhiều ý kiến trái chiều, cuối tuần qua, Thống đốc NHNN mới thông tin rằng "Chỉ thị 03 đòi hỏi phải có những hướng dẫn cụ thể hơn để các NH biết mà vận dụng".

    Tinh thần của chỉ thị là chỉ thắt chặt kiểm soát hoạt động cho vay đầu tư CK với nghĩa là NĐT đem cầm cố CP của mình để lấy tiền tiếp tục đầu tư CP khác như một "vòng quay" liên hoàn đầy rủi ro.

    Các hoạt động cho vay có thế chấp hoặc tín chấp khác không bị cấm. Ngoài ra, cũng không có chuyện các NH ngay lập tức phải cắt giảm tỉ lệ dư nợ cho vay xuống 3% - đồng nghĩa với việc ào ạt bán ra vì thực tế có nhiều NH cho vay vài chục phần trăm - mà sẽ có một thời hạn để các NH đã cho vay vượt quá rút dần, đưa về tỉ lệ cho phép và dự kiến đến cuối năm 2007 phải cắt giảm xuống mức cho phép. Các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng vẫn sẽ chỉ thanh toán khi đáo hạn.

    Như vậy Chỉ thị 03 vừa qua chủ yếu tác động đến thị trường dưới góc độ tâm lý và một phần do cách hành xử thiếu rõ ràng khi ban hành. Đối tượng NĐT bị tác động nhiều nhất chỉ là những người quen sử dụng dịch vụ cầm cố như một "phép màu" để nhân lên nhiều lần khả năng tài chính thực của mình.

    Vậy là từ một dự định đúng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống NH, Chỉ thị 03 đã làm cả thị trường "đau đầu" chỉ vì thiếu sự giải thích cặn kẽ.
  10. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Sacombank triển khai sản phẩm ?ocho vay lãi cấn trừ BĐS? trên toàn quốc



    Ngày 25/6, sau 8 tháng thử nghiệm thành công tại Hà Nội và TP.HCM, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) quyết định đồng loạt triển khai sản phẩm ?oCho vay lãi cấn trừ - Bất động sản? trên phạm vi cả nước, nhằm đáp ứng và mở rộng nhu cầu vay tiền mua đất, nhà, căn hộ để an cư của khách hàng. Đây là dòng sản phẩm cho vay đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương thức ?olãi cấn trừ? với nhiều tiện ích và linh hoạt cho người sử dụng.

    Sản phẩm ?oCho vay lãi cấn trừ - Bất động sản? áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân, có thu nhập ổn định, có nhu cầu vay tiền để mua bất động sản (đất, nhà hoặc căn hộ) với thời hạn lên đến 15 năm. Khách hàng có thể vay tối đa đến 70% giá trị bất động sản cần mua nhưng không vượt qúa 70% giá trị tài sản thế chấp. Nếu trước đây, sản phẩm chỉ áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu vay từ 300 triệu đồng trở lên thì nay Sacombank không giới hạn mức vay tối thiểu. Ngoài ra, Sacombank đã liên kết với các công ty bất động sản để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc tiếp cận các dự án bất động sản phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế của khách hàng.



    ?oCho vay lãi cấn trừ - Bất động sản? của Sacombank có các ưu thế nổi bật đó là việc áp dụng chính sách tính lãi linh hoạt và tiết kiệm nhất cho khách hàng. Ví dụ khi khách hàng vay 100 triệu đồng để mua bất động sản, nhưng đồng thời lại có một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 30 triệu đồng, thì ngay lập tức khách hàng được xem là chỉ vay và chỉ phải trả lãi cho số tiền thực tế là 70 triệu đồng. Có nghĩa, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền vay. Để khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng sản phẩm cho vay bất động sản, Sacombank sẽ triển khai chương trình khuyến mại ?oHạnh phúc mua nhà- nhiều quà hấp dẫn?. Với chương trình này, tất cả các khách hàng khi sử dụng các sản phẩm cho vay chuyển nhượng, xây dựng, sửa chữa bất động sản hoặc ?ocho vay lãi cấn trừ bất động sản? tại Sacombank sẽ được tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Chương trình được áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9.

Chia sẻ trang này