Sư cũng chơi cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 14/05/2007.

8375 người đang online, trong đó có 1316 thành viên. 14:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 281 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Sư cũng chơi cổ phiếu

    Những tưởng các nhà sư đã thoát khỏi bụi trần ai ngờ cũng muốn lên sàn ... Liệu lý do mà nhà sư đưa ra có thuyết phục không nhỉ ? Liệu đây có phải là mầm mống cho một đợt điều chỉnh nữa của thị trường chứng khoán Trung Quốc khi mà cũng giống như Việt Nam nhà nhà chơi cổ phiếu.

    Trung Quốc: Hòa thượng cũng... lên sàn

    Người Tây An không khỏi bất ngờ khi sàn giao dịch Công ty chứng khoáng Quốc Thái Quân An vừa qua xuất hiện một bóng áo... cà sa! Hòa thượng Thích Thường Hưng nói ông lấy tiền dành dụm của mình chơi cổ phiếu, hi vọng có tiền lời đi làm từ thiện.

    Hòa thượng tìm hiểu cách mở tài khoản

    Còn những trường hợp như Đại Vĩ, nhân viên một công ty tư vấn, lương tháng 4.000 NDT, dành dụm được 100.000 NDT, sau tết đã đem toàn bộ tài sản đi chơi cổ phiếu, mỗi tháng chỉ dành lại 500 NDT để ăn uống, là ?ochuyện thường ngày?.

    Toàn Trung Quốc đang dấy lên cơn sốt chơi cổ phiếu. Đợt nghỉ lễ 1/5 vừa rồi không ít người dân Trung Quốc hủy bỏ các chuyến du lịch chỉ để theo khóa học kỹ năng chơi cổ phiếu bảy ngày.

    Sinh viên Lý, từ một người hâm mộ thể thao trở thành một dân chơi cổ phiếu chính hiệu, thì tranh thủ lễ đi... làm thêm để kiếm tiền đổ vào cổ phiếu.

    Câu hỏi: ?oHôm nay cậu chơi cổ phiếu chưa?? đang trở thành câu chào phổ biến nhất khi bạn bè gặp nhau ở Trung Quốc.

    Theo C.Chánh
    Tuổi Trẻ/Sanqindushi

Chia sẻ trang này