Tại sao nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ? Bán khi vẫn còn có người mua !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RoamingVulture, 01/09/2016.

3997 người đang online, trong đó có 1598 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1168 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. RoamingVulture

    RoamingVulture Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    2.315
    Nhà đầu tư nước ngoài đã bơm vào thị trường chứng khoán Việt anm 3.4 tỷ USD tính từ năm 2006 và năm nay là năm đầu tiên họ bán ròng khoảng 106 triệu USD (Bloomberg).

    Điều gì khiến nhà đầu tư nước ngoài (Chủ yếu là các tổ chức lớn) lo ngại nhất ở thị trường chứng khoán Việt nam ? Chính sách không ổn định và quy mô thị trường quá nhỏ bé. Không bàn đến cái đầu tiên Tổng giá trị giao dich trung bình một ngày của HOSE chỉ bằng 1/4 so với Malaysia hoặc Indonesia.

    Credit Suisse đã hạ điểm TTCK Việt nam từ mức trên trung bình xuống mức trung bình. Hai lo ngại chính của Credit Suisse là P/E của nhóm 40 cổ phiếu hàng đâu đã quá cao và thanh khoản thị trường quá thấp.

    Nếu thị trường VN đi vào correction, tổng giao dịch một ngày của có thể giảm từ 100 triệu USD như hiện nay xuống khoảng 20 USD và với thanh khoản này những con cá voi, cá mập lớn sẽ không làm cách nào mà thoát ra được và không gì tôt hơn là thoat ra dần khi còn có người mua và thị trường vẫn còn tăng trưởng. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng.

    [​IMG]
    Last edited: 01/09/2016
    daccuong_htSongsanh thích bài này.
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tây giả trả lại hàng cho chủ thật thôi, đến giai đoạn k đủ tiền làm mầu lừa tình nữa rùi!
    RoamingVulturedat0039 thích bài này.
  3. RoamingVulture

    RoamingVulture Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    2.315
    Tây giả thì cũng chỉ có 1 phần thôi.
    XuanTocXanh thích bài này.
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tây thật thường đầu tư lớn và lâu dài ví như Mr Peter Dennis và các quỹ vì vậy khi mua bán đều có thông báo, tây lướt sóng đều là chân gỗ của tay to nội, còn quy mô vốn của họ là bi nhiêu thì chỉ họ mới biết mà thôi nhưng chắc chắn phải đủ lớn để tạo được xu hướng giả tạo.

Chia sẻ trang này