Tâm sự: Niềm tin vào thị trường chứng khoán trong kì downtrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Laogia80, 10/11/2022.

4818 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13775 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Phiên nay thị trường giảm vậy đã là tạo ra sự chán nản cùng cực với các NĐT. Tới giờ có lẽ việc định giá rẻ, quá bán, tin tức,… có lẽ cũng chẳng ai quan tâm nữa. Nhưng cái Hà nghĩ chúng ta vẫn cần giữ vững đó là niềm tin. Thị trường VN là bạo tát bạo tàn, có chu kì lên có xuống. Xuống mãi rồi sẽ phải có lúc nào đó nó lên cho một chu kì mới, và chu kì giảm giá thời gian bao giờ cũng kéo dài ngắn hơn các chu kì tăng giá.

    [​IMG]
    Nhịp giảm khốc liệt này có thể kéo dài 1 năm nhưng đến khi có nhịp tăng, sẽ lại được hưởng 2-3 năm tăng giá bù đắp. Ở thị trường tài chính nào cũng có tính chất chu kì như vậy kể từ chứng khoán thế giới, vàng , bạc, bitcoin. Nên giờ ai cũng lỗ cũng mất tiền rồi, có người đã cắt lỗ sớm và ở ngoài suốt thời gian qua, có người vẫn bị kẹt tỉ trọng cổ cao, có người đen hơn thì bị call margin mất trắng. Nhưng đó là các cái quá khứ đau thương, nhưng còn tương lai sau xuất hiện uptrend mới kéo dài vài năm thì chỉ cần niềm tin để tích lũy tiền nhàn rỗi đầu tư vào thị trường thì vẫn còn cơ hội lấy lại những gì đã mất.

    Có một lớp NĐT từ bỏ thị trường từ 2008, 2011 thì họ đều có những cái nhìn tiêu cực về chứng khoán và không dám trở lại nơi khiến họ một thời kinh sợ, cho dù sau đó thị trường có uptrend vài năm liên tiếp đi nữa. Hà không muốn bất cứ ai trong nhóm mình sẽ trở thành những người như vậy, hôm nay cũng có nhiều nhà đầu tư tâm sự với Hà về thị trường, tiếc nuối có, hối hận có. Nhưng điều tích cực là tâm sự trao đổi nghĩ là mọi người vẫn quan tâm tới thị trường, chứ không nhắm bắt buông xuôi từ bỏ hẳn.

    Số tiền đã mất sẽ có đau khổ tiếc nuối nhưng nó là học phí để kì sau kiếm lại thậm chí nhiều hơn, và có bài học để thoát sớm hơn khi downtrend lại sẽ xuất hiện. Thực ra cái sợ nhất không phải là giá giảm, mà giá giảm kéo dài bào mòn niềm tin của đại đa số mọi người khiến tới khi thị trường tăng lại họ không dám tham gia nữa. Khi có quá nhiều NĐT từ bỏ thị trường, nó lại mở ra 1 cơ hội cực lớn đối với những người ở lại.

    Nếu anh chị nào đọc tới dòng này, thì Hà rất cảm ơn vì cho thấy mọi người trong diễn đàn vẫn quan tâm tới chứng khoán, và le lói vẫn còn chút niềm tin với chiến trường khốc liệt. Chỉ cần giữ được ngọn lửa hi vọng đó tới hết kì downtrend là đã thành công lắm rồi.
    khanhbd, gallant10, Paladin19879 người khác thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. lehoangtuy

    lehoangtuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2015
    Đã được thích:
    1.959
    Phải chấp nhận sai, việc đầu cơ chứng khoán trong tt giá xuống là một sai lầm.
    khanhbd, Paladin1987, XmarKien2 người khác thích bài này.
  3. thanhbai

    thanhbai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2.549
    Nếu vậy .... mấy cha Chủ tịch mấy Cty niêm yết là sai lầm lớn nhất !!!! Khi tận cùng của sự cùng cực , người người bán ra mấy chả lại đi mua vào .... Móa , sao ngu dữ vậy trời !!!
    Paladin1987Laogia80 thích bài này.
  4. camu

    camu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2022
    Đã được thích:
    2.776
    Vậy mình biết khi nào là đáy,thay vì vậy tự mỗi người khi nào họ thấy cp hợp lý họ sẽ mua vào vì họ nghĩ dài hạn
    Laogia80 thích bài này.
  5. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    3.812
    Chỉ có nhỏ lẻ nhầm chứ doanh nghiệp hay ctck không nhầm cụ nhé
    Giống như các tiệm vàng ấy , lên mua lên xuống mua xuống, ăn lời giữa.
  6. camu

    camu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2022
    Đã được thích:
    2.776
    Ai cũng nghĩ tt giá xuống nhưng vào cái lệnh short ngồi đái ra quần nhưng mà hô bằng miệng chẳng mất đồng nào nên ai cũng hô xuống để mua được hàng rẻ,xong lại chửi những người hô lên là thất đức,ít nhất người hô lên họ cũng có hàng rồi và là người đã và đang tham gia vào tt,còn bọn hô xuống có cái què gì đâu hô càng xuống càng tốt mà không xuống được thì cũng có mất cái mẹ gì đâu
    Paladin1987, Laogia80QCK thích bài này.
  7. thanhbai

    thanhbai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2.549
    Kg nhầm mà mấy nay Chủ tịch cũng bị call margin ầm ầm ...
  8. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.044
    Kinh nghịm học đc.chuẩn bị tâm lí 3 năm sẽ ô kê,ngắn zui hơn rùi
    --- Gộp bài viết, 10/11/2022, Bài cũ: 10/11/2022 ---
    Lứa 06,08 tui uýnh giá nỏ cao.chứng thời mê muội
    Laogia80 thích bài này.
  9. Chucvannam87

    Chucvannam87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2021
    Đã được thích:
    574
    tay phải nó mua của tay trái toàn mua thỏa thuân có mất đi đồng nào đâu mà. chỉ lòe ae thôi
  10. ADA232014

    ADA232014 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/03/2019
    Đã được thích:
    5.117
    Nút thắt nỗ lo lạm phát đã được tháo bỏ
    Giờ sẽ là xu hướng đi lên
    Nên chậm chân lúc nào là mấy tiền lúc đó
    ADA232014 đã loan bài này

Chia sẻ trang này