Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

4252 người đang online, trong đó có 507 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 749211 lượt đọc và 12282 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hihi, vậy gọi là luật hành-kết nhể.
    Luật nhân quả có nhiều cái bất hợp lý, những người tật nguyền, những đứa trẻ bị tai nạn có lỗi gì mà nhận quả quá cay đắng bác FBV nhỉ.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Bác hỏi vớ vẩn. Con cháu các cụ đã mua đất đầu cơ gần hết ở 3 đặc khu với cái sân bay kia. Vậy muh bác bảo tôi lại còn đặt câu hỏi với tôi là có khả thi ko??? Ko khả thi thì cũng phải khả thi nhé.
    Hỏi vớ vẩn quá bác @khoaita2009 ạ.
    --- Gộp bài viết, 22/03/2018, Bài cũ: 22/03/2018 ---
    Theo thuyết Nhân Quả thì những người ấy ở gieo hành động( nhân) ở mãi tận kiếp trước ( ko biết kiếp nào) nên giờ nhận kết quả ( quả) nó như vậy. Chúng ta cũng chỉ hiểu như vậy. ko có cách hiểu khác
    --- Gộp bài viết, 22/03/2018 ---
    Luật thì tuân cũng được muh ko tuân cũng được. Nhưng kết quả khác nhau.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    He he... @FBV vậy thì Khoaita2009 có cơ hội theo voi ăn bã mía rồi nhể=))
    FBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Sad. Buồn vậy. Năm ngoái tôi bảo bác học theo Ngọc Trinh cạp đất muh ăn. Hix. Sao bác hok chịu nghe nhỉ???
    Nguyenduchaohaohaokhoaita2009 thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    Uhm... @FBV vụ đó mình đã nói rồi mà...mình không có duyên trực tiếp cạp đất nên bay giờ mình đang tính gián tiếp cạp đất vậy có được không:-?
    FBV thích bài này.
  6. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.898
    Luật nhân quả đến muộn chứ ko phải không đến, và muốn tin vào nhân quả thì phải tin thêm luật luân hồi nữa bác ạ. Như trường hợp bác nói thì đấy là do gieo từ kiếp trước thôi :).
    ong2015, babygirl1310FBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Thôi. Còn tiền còn bác @khoaita2009 lành lặn khỏe mạnh là còn cơ hội. hehe
    khoaita2009 thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    Hì hì... tks @FBV >:D< "Doanh nghiệp khỏe và còn tiền là còn cơ hội cho doanh nghiệp đó và giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó chưa bị thổi bong bóng" có lẽ cũng đúng nữa nhỉ :-?
    Last edited: 22/03/2018
    AleaderbkhnFBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Đúng rồi. nHưng phải còn người. hihi
    babygirl1310, khoaita2009dancaychoitrung thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
    17:49 | 22/03/2018

    [​IMG] - Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói về việc Bộ Nông nghiệp TQ thông báo điều chỉnh quy chế cấm đánh bắt cá trên biển bao gồm một số vùng biển của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.

    Trung Quốc vẫn không ngừng xây dựng căn cứ trên Biển Đông
    Biển Đông: Trung Quốc hung hăng, các nước lớn 'nhắc nhở'
    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
    Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía TQ.

    Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển được xác định phù hợp với các quy định trong Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982.

    Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, trái với thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - TQ, không phù hợp với thỏa thuận quan trọng lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển”.

    Người phát ngôn nhấn mạnh: “Hành động của TQ không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông và xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông hiện nay”.

    Người phát ngôn cũng cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



    Việc Đài Loan nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và gây phức tạp tình hình ở Biển Đông.

    Một lần nữa Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không để các hành động tương tự lặp lại”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.
    dancaychoitrungkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này