Tản mạn về CPI và TTCK (19)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/10/2020.

249 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 325617 lượt đọc và 3090 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.211
    Mấy đập nước nhà mình chán lắm cụ ạ.
    Vừa rồi chỗ mình mưa chẳng là mấy mà xả đập, không báo, không kiểm soát...trôi một số lượng kha khá gà vịt, nông sản người dân dọc theo con suối.:D
    --- Gộp bài viết, 17/10/2020, Bài cũ: 17/10/2020 ---
    Cứ cuối mùa mưa tích nước cho đã gặp mưa bão nhiều rồi xả..xả.
    ANGUYEN, Teppi276, Duduconxanh2 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.204
    Tuần sau bắt đầu có nhiều cty báo cáo quý 3, các bố cty chứng vịt và các anh tay to hỏng biết tính sao vì gà cũng đã dự trước kết qủa ra sao dồi . Tin ra là bán , dzậy có ngon thì họ dập thử xem :)
  3. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Tuần sau đa phần thành họ tép cả,
    Tép thì có ngon để gom không ?
    Còn hơn 1 ngày để suy nghĩ
    @Goverment dạo này không thấy đâu :)]
    --- Gộp bài viết, 17/10/2020, Bài cũ: 17/10/2020 ---
    Trừ vài cp break out đẹp cuối tuần rồi như FPT MSN ... khó đoán, :D
    ANGUYEN, Ntkn238, Dautudaihang6 người khác thích bài này.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.001
    Chào các Bác, đoạn này tui tập trung BĐS Bác ạ nên ít xuất hiện. Cách đầu tư mấy chục năm qua của tui luôn là món nào rẻ thúi là tui đầu tư thật mạnh, khi món đó tăng nhiều rồi là tui tạm rút rồi tập trung đầu tư món khác, đợi món đó giá rẻ thúi rồi là tui vào lại thật mạnh.
  5. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Hi,
    Đoạn này BĐS cũng kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn à, hay thế.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.001
    BĐS nội đô nhiều khu vực đang tăng từng tuần gần đây Bác ạ. Bất cứ món nào cũng không tăng mãi hay giảm mãi Bác ạ. Nếu Bác để ý kỹ vào đợt dịch bệnh tràn lan rất nhiều nhà phố treo nhà bán, gần đây thì ít đi rất nhiều rồi, cầu BĐS đã vào nhiều gần đây rồi Bác.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.001
    Các nhà đầu tư chưa từng trải ở Mỹ đang bất chấp trả mức giá 'điên rồ' cho cổ phiếu, quản lý quỹ gọi đây là điều ngu ngốc
    17-10-2020 - 08:25 AM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Theo Cole Smead, chủ tịch kiêm quản lý danh mục đầu tư của Smead Capital Management, định giá cổ phiếu Mỹ đã trở thành "một cơn ác mộng toàn diện" đối với các nhà đầu tư "trẻ và ngu ngốc".

    Hiện tại, các nhà đầu tư đang trả giá gấp 22 lần thu nhập tương lai để có thể mua cổ phiếu trên S&P 500, cao hơn 50% so với mức định giá trung bình 10 năm trên toàn chỉ số.

    Phần lớn cuộc "biểu tình" của thị trường đã đưa điểm chuẩn của thị trường chứng khoán Mỹ từ vùng điều chỉnh tháng 3 lên mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 8 là do các công ty công nghệ khổng lồ và thị trường quyền chọn tăng giá thúc đẩy.

    "Việc mua cổ phiếu diễn ra vào tháng 8, tháng 9 là một hiện tượng chúng ta chưa từng thấy suốt 10 năm, những nhà đầu tư trẻ tuổi không muốn sở hữu trái phiếu, thay vào đó muốn nắm cổ phiếu những công ty Mỹ bằng mọi giá", Smead nói với CNBC.

    Ông nói thêm rằng, định giá hiện tại là một ví dụ về "sự thất bại của thị trường chứng khoán" do thế hệ millennials lần đầu tiên đầu cơ vào thị trường chứng khoán. Smead dự đoán rằng các thị trường có thể sụp đổ bất ngờ bất chấp chính sách tiền tệ thúc đẩy thị trường tín dụng. "Cục dự trữ liên bang không thể cứu thị trường chứng khoán".

    Họ đang mua các quyền chọn mua tăng giá sẽ hết hạn trong vòng hai tuần. Đã có khoảng 500 tỷ USD các quyền chọn mua tăng giá được các nhà đầu tư cá nhân mua trong 4 tuần", Smead nói.

    "Nên nhớ, năm 1999 khoảng 100 tỷ USD, năm 2007 cũng tương đương như vậy. Đó là điều mà các nhà đầu tư trẻ tuổi, ngu ngốc đang làm khi các nhà tạo lập thị trường nhìn thấy những thứ đó, họ bán quyền chọn mua và mua cổ phiếu".

    Smead cũng gợi ý rằng, sự sẵn sàng của các nhà đầu tư giàu có và thế hệ baby boomer "đang lái chỉ số đến sai lầm", họ trả giá quá cao cho các doanh nghiệp như Costo và Microsoft cũng là điều không tốt.

    "Microsoft là công ty tuyệt vời, nhưng với mức P/E 40 lần, có 0% cơ hội tạo ra của cải cho ai đó trong 10 năm tới để đáp ứng nhu cầu của họ".

    Bất chấp đợt bán tháo công nghệ mạnh mẽ từ đầu tháng 9, cổ phiếu Microsoft vẫn tăng 40% kể từ đầu năm. Trong khi những gã khổng lồ công nghệ khác như Apple, Amazon, Alphabet, Facebook và Netflix đều rơi vào tình trạng sụt giảm từ hồi tháng 3.

    Đông A
    Theo Nhịp sống kinh tế













    thatha_chamchigiavanchuakhon thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.204
    Bác dzui tính , hi hi . Nhà hỏng treo bán vì hỏng ai hỏi mua , bảng treo bán bị rách , thay bảng mới tốn xèng nên tạm ngưng treo . Đăng báo cũng dzậy , đăng vài kỳ hỏng bán được , tạm ngưng , rồi sao đó lại đăng bán tiếp . Chiên gia ngành nào thì thổi ngành đó lên thôi , mặt hàng nào cũng dzậy nên chiên gia bds phải nói là bds ngon . Đương nhiên họ sẽ tìm ra lý lẽ cho phần chém gió của họ để luôn đúng .
    Xèng bi giờ hỏng còn được xem là lá mít , nhà đất thì giá cả tỏi , nhiều nhà đăng hết trên mạng rồi đăng báo cả năm vẫn hỏng bán được . Còn nền đất mình có đọc media thấy có sếp nào đó về bds nói chỉ một buổi bán vài trăm nền , trong khi cũng media đưa tin số lượng nền đất được phép chào bán so ra thì sếp bds bán gần 1/2 số lượng nền đất của tp HCM , làm mình huýt gió qúa trời . Đó mới chỉ là một buổi , còn 2 buổi chắc hỏng đủ nên đất để bán dồi . Hi hi :)
    Hỏng có cái gì tăng hoài và cũng hỏng có cái gì giảm hoài chỉ là ngụy biện . Thực lòng là muốn nhảy rock hay lambada , nhảy hỏng được nên ngụy biện dzậy thôi :)
    Đọc media về nhà đất nếu để ý sẽ có nhiều điều dzui , huýt gió liên tục luôn nha :)
    Có ai mua bán bds mà nói mình bị lõm đâu , toàn là nhà kinh doanh siêu tài giỏi :)
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.001
    Nếu Bác có thời gian thì nên vào các phòng công chứng hỏi thăm là biết ngay BĐS gần đây tốt hay xấu rồi cần gì phải đoán già đoán non chứ, BĐS không phải ngồi ở nhà như chứng khoán chỉ cần bấm nút mua bán là xong Bác ạ, BĐS không phải chỉ theo dõi các trang tin tức là dễ kiếm được tiền mà phải đi săn hàng giá rẻ thúi mới kiếm được nhiều tiền Bác ạ. Những căn nhà phố cần bán thời gian trước không như Bác nói treo lâu không ai mua dẹp vào đâu mà là họ phải bán gấp để trả nợ ngân hàng đấy. Thị trường thì phải có cung và có cầu, bên nào mạnh thì giá cả sẽ theo bên đó chứ không phải thứ gì cũng phải cần chuyên gia phân tích mới dám đầu tư Bác ạ. Đầu tư bất cứ món gì cũng phải học thật kỹ mới đầu tư mạnh, còn chơi theo số đông thì sẽ có ngày ôm ngọn tre thôi.
    CMDOLA, giavanchuakhon, HongCK2 người khác thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.001
    Như chứng khoán gần đây thanh khoản cao kỷ lục kiểu này ai ai cũng hô ngon thì những người biết chơi mua được giá rẻ thúi thời gian trước phải chạy. BĐS cũng vậy phải mua vào lúc giá rẻ thúi mới ngon, còn đến lúc ai ai cũng hô BĐS ngon thì những người mua vào lúc giá rẻ thúi phải bán ra thôi. vàng cũng vậy Bác ạ lúc giá khoảng 35 triệu thì rất ít người vào hàng, đến khi gần 60 triệu thì số đông lại nhảy vào khen ngon. Thị trường thì phải có người thắng người thua chứ không phải ai ai cũng thắng, phải biết chọn thời điểm vào hàng mới kiếm được nhiều tiền Bác ạ
    giavanchuakhonPXe1996 thích bài này.

Chia sẻ trang này