Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7481 người đang online, trong đó có 1172 thành viên. 16:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 573970 lượt đọc và 2959 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    16.823
    vni nay dự thế nào khi dj qua mất 400P các bác ơi >
    Motngaymua2020thatha_chamchi thích bài này.
  2. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    53.178
    Mĩ cho bà 80 tuổi sang thăm Đài loan thế này là hành động quá cao tay, họ chẳng mất cái gì cả, thậm chí hưởng lợi rất nhiều cho việc thao túng và trục lợi chính đàn em đồng minh ở dưới ( Hàn, Nhật, Đài) chọc ngoáy cho cả vùng biển đông loạn xới, khiến quá trình trù bị cho sự sát nhập của TQ với ĐL bị lạc nhịp, TQ vẫn chưa sẵn sàn đầy đủ quốc lực để làm cuộc chiến toàn diện và chủ động với ĐL, giờ làm căng quá khả năng sa lầy rất cao, nhưng không làm gì thì mất uy tín.

    Thế giới phản ứng với sự kiện này có vẻ bình tĩnh hơn, DJF vẫn giữ sắc xanh, nhật bản, hàn quốc mở bát xanh và vẫn đang giữ được màu xanh, có Úc thì đang đỏ nhẹ, Đài loan thì đỏ là đương nhiên rồi !
    với tin tức này thì sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực,tác động tâm lý đẩy Vni cũng đi vào nhịp chỉnh nhanh hơn, nhưng hàng đang chủ yếu ở trong tay khối ngoại và tự doanh, khối nội và nhỏ lẻ thì bán ròng khá mạnh, nhỏ lẻ là nhóm cổ đông tay yếu ở tình huống tương tự mà cầm hàng thì sẽ quẳng toán loạn ngay, ở đây hô bán là bán bằng mồm là chủ yếu :D. Nếu có sự chốt lời t+ thì cũng có hàng có lối trật tự !
    Mình nghĩ ai đánh T+ thì cũng nên thu lưới hạ bớt tỷ trọng cổ được rồi, để nếu có chỉnh thật thì còn có tiền quay đầu bắt đáy ở các mốc hỗ trợ cứng như 1223. Có tiềm ẩn rủi ro xấu thì buộc phải thực hiện nghiệp vụ phòng thủ thôi :D

    PS: com xong thì quay lại nhìn thấy chỉ số của đài loan chuyển sang xanh =))
    https://vn.investing.com/indices/taiwan-weighted

    Edit thêm nữa, châu á TQ đại lục shanghai, hồng kông hangseng mở bát rì, chắc họ biết đã có chứng sĩ Đông lào quan tâm lo lắng hết phần rồi, nên họ vẫn tự tin múc kỳ vọng vào mọi chuyện vẫn ổn :D !
    Last edited: 03/08/2022
    Binh Yen, khigiacodoc, ANGUYEN19 người khác thích bài này.
  3. vananh2015

    vananh2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2020
    Đã được thích:
    1.681
    Em đọc đến đây rất ấn tượng nhé" miền đồng nhất, không âm thanh, không hình, không sắc". Đến một lúc cơ thể giống như không còn tồn tại mà dường như hòa nhập với không gian.
    ANGUYEN, TepRank, Ube9894 người khác thích bài này.
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.535
    Bác nói đúng, chỉ có chút xíu đính chính là không phải do các quan tướng sử dụng đồ đắt tiền mà ít bệnh. Lý do giải thích sau này là do bạc có tính kháng khuẩn nên khi sử dụng tốt hơn các đồ sắt (dễ bị han rỉ). Nên trên thực tế là do công dụng của bạc chứ không phải giá tiền
    Theo tôi thấy, trong tùy hoàn cảnh và khả năng sẽ ra quyết định thế nào là tốt nhất cho bản thân. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi thì khi cafe giống nhau thì ly đẹp hơn sẽ cho cảm giác thú vị hơn ly xấu (mà ông giáo sư lại rót từ 1 bình) nên khả năng cao ông giáo sư đã đưa ra nhận xét chưa chắc đã chính xác đâu bác :))
    Binh Yen, ANGUYEN, TepRank9 người khác thích bài này.
  5. slager

    slager Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    27.862
    Chuyện xanh đỏ hiện nay chẳng nói lên điều gì cả, vì sáng nay mới có thể nhiều tin và ảnh hưởng đến thị trường 180 độ.
    vvaa83, ANGUYEN, TepRank2 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    20.487
    Đồng ý vs cụ, tôi cũng biết bạc, vàng hoặc khử khuẩn, độc hoặc khó nhiễm khuẩn nhưng Lờ đi vì cho rằng hầu hết những vl có đặc tính tốt hơn đều đắt hơn!
    Quay về nhà Chứng Khoán :))
    Mới sáng bà ngoại Tèo nói
    - Tao nghe hai đứa mày khuya còn rôm rả, mai bà nội thằng Tèo lên phỏng?
    - Ko mẹ, tụi con nói về bà Pelosi thăm ĐL.
    - À, ra là chuyện Tây thăm Tầu...vậy nay Tèo có đi học thêm ko? Thằng Tý có đi nhà trẻ ko? Chiều có ăn cơm ko để tý mẹ ra chợ mua con cá quả về nấu canh khế?
    - Bình thường mà mẹ!
    ...
    Ừ bình thường mà nhỉ? Xong 2 đứa nhỏ, 2vc lại chở nhau ra quán cf quen, ngồi góc quen...bình thường.
    - Cơ mà em này. Trưa bán bớt mấy con lướt nạp thêm tiền để canh mua mấy mã đầu tư và lướt em Plp nhé. Cũng có người thấy Khác thường mà!
    Chứng nói trong khói thuốc thơm nhẹ bay cùng lời nhạc bài La Paloma...
    Nắng đang lên dần, lại một phiên mới bắt đầu.
    Last edited: 03/08/2022
    khigiacodoc, ANGUYEN, TepRank9 người khác thích bài này.
  7. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051

    Chính sách của Mỹ về Đài loan , biển đông thì ko có gì thay đổi cả, Khác chăng là chị già Pe Lo Si sắp nghỉ cất công sang tận cửa nhà người ta chửi thôi. Bài phát biiểu cuả chị già ,các cụ đọc tham khảo

    "Khoảng 43 năm trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cách áp đảo - và Tổng thống Jimmy Carter đã ký thành luật - Đạo luật Quan hệ Đài Loan , một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương.
    Đạo luật Quan hệ Đài Loan đưa ra cam kết của Mỹ đối với một Đài Loan dân chủ, tạo khuôn khổ cho mối quan hệ kinh tế và ngoại giao sẽ nhanh chóng phát triển thành quan hệ đối tác chủ chốt. Nó đã nuôi dưỡng một tình bạn sâu sắc bắt nguồn từ những lợi ích và giá trị chung: quyền tự quyết và tự chủ, dân chủ và tự do, nhân phẩm và quyền con người.
    Và Hoa Kỳ đã tuyên bố long trọng sẽ ủng hộ việc bảo vệ Đài Loan: “coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình… là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương và là mối quan tâm nghiêm trọng đến Hoa Kỳ. ”
    Ngày nay, nước Mỹ phải ghi nhớ lời thề đó. Chúng ta phải đứng về phía Đài Loan, một hòn đảo kiên cường. Đài Loan là quốc gia đi đầu trong quản trị: hiện tại, trong việc giải quyết đại dịch covid-19 và ủng hộ hành động bảo tồn môi trường và khí hậu. Đây là quốc gia đi đầu về hòa bình, an ninh và năng động kinh tế: với tinh thần kinh doanh, văn hóa đổi mới và năng lực công nghệ được thế giới ghen tị.
    Tuy nhiên, thật đáng lo ngại, nền dân chủ sôi động, mạnh mẽ này - được mệnh danh là một trong những nền dân chủ tự do nhất trên thế giới và được lãnh đạo một cách tự hào bởi một phụ nữ, Tổng thống Tsai Ing-wen - đang bị đe dọa.
    Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể căng thẳng với Đài Loan. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đã tăng cường tuần tra máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay giám sát gần và thậm chí trên vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ kết luận rằng quân đội Trung Quốc “có khả năng chuẩn bị cho một tình huống bất ngờ để thống nhất Đài Loan với CHND Trung Hoa bằng vũ lực. "
    Trung Quốc cũng đã thực hiện cuộc chiến vào không gian mạng, phát động nhiều cuộc tấn công vào các cơ quan chính phủ Đài Loan mỗi ngày. Đồng thời, Bắc Kinh đang siết chặt Đài Loan về mặt kinh tế, gây áp lực buộc các tập đoàn toàn cầu cắt đứt quan hệ với hòn đảo này, đe dọa các nước hợp tác với Đài Loan và kìm hãm hoạt động du lịch của Trung Quốc.
    Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tăng tốc gây hấn, chuyến thăm của phái đoàn quốc hội của chúng ta nên được coi là một tuyên bố dứt khoát rằng Mỹ đứng cùng với Đài Loan, đối tác dân chủ của chúng ta, vì nước này bảo vệ chính mình và tự do của mình.
    Chuyến thăm của chúng tôi - một trong số các phái đoàn quốc hội tới hòn đảo - không hề mâu thuẫn với chính sách một Trung Quốc lâu đời, được hướng dẫn bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, Thông cáo chung Hoa Kỳ-Trung Quốc và Sáu đảm bảo. Hoa Kỳ tiếp tục phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng.
    Chuyến thăm của chúng tôi là một phần trong chuyến đi rộng lớn hơn của chúng tôi tới Thái Bình Dương - bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản - tập trung vào an ninh lẫn nhau, quan hệ đối tác kinh tế và quản trị dân chủ. Các cuộc thảo luận của chúng tôi với các đối tác Đài Loan sẽ tập trung vào việc tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòn đảo và thúc đẩy các lợi ích chung của chúng tôi, bao gồm cả việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Sự đoàn kết của Hoa Kỳ với Đài Loan ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết - không chỉ đối với 23 triệu người dân trên đảo mà còn với hàng triệu người khác bị CHND Trung Hoa đàn áp và cưỡng bức.
    Ba mươi năm trước, tôi đi trong đoàn đại biểu lưỡng đảng đến Trung Quốc, tại đó, tại Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi đã giăng một biểu ngữ đen trắng có nội dung “Gửi những người đã chết vì dân chủ ở Trung Quốc”. Cảnh sát mặc sắc phục truy đuổi chúng tôi khi chúng tôi rời quảng trường. Kể từ đó, thành tích nhân quyền tồi tệ và sự coi thường pháp quyền của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn, khi Chủ tịch Tập Cận Bình thắt chặt quyền lực.
    Cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các quyền tự do chính trị và nhân quyền của Hồng Kông - thậm chí bắt giữ Hồng y Công giáo Joseph Zen - đã ném những lời hứa “một quốc gia, hai hệ thống” vào thùng rác. Ở Tây Tạng, ĐCSTQ từ lâu đã dẫn đầu một chiến dịch nhằm xóa bỏ ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và bản sắc của người dân Tây Tạng. Ở Tân Cương, Bắc Kinh đang tiến hành cuộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và các dân tộc thiểu số khác. Và trên khắp đại lục, ĐCSTQ tiếp tục nhắm mục tiêu và bắt giữ các nhà hoạt động, các nhà lãnh đạo tự do tôn giáo và những người khác dám bất chấp chế độ.
    Chúng ta không thể đứng nhìn khi ĐCSTQ tiến hành đe dọa Đài Loan - và chính nền dân chủ.
    Thật vậy, chúng tôi thực hiện chuyến đi này vào thời điểm thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ. Khi Nga tiến hành cuộc chiến bất hợp pháp đã được tính toán trước chống lại Ukraine, giết chết hàng nghìn người vô tội - thậm chí cả trẻ em - thì điều cần thiết là Mỹ và các đồng minh của chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi không bao giờ nhượng bộ những kẻ chuyên quyền.
    Khi tôi dẫn đầu một phái đoàn quốc hội đến Kyiv vào tháng 4 - chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới quốc gia bị bao vây - tôi đã nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng chúng tôi ngưỡng mộ sự bảo vệ dân chủ của ông cho Ukraine và cho nền dân chủ trên toàn thế giới.
    Bằng cách đến Đài Loan, chúng tôi tôn trọng cam kết của mình đối với nền dân chủ: tái khẳng định rằng các quyền tự do của Đài Loan - và tất cả các nền dân chủ - phải được tôn trọng.


    P/s :Với các phát biểu chung chung và xã giao như vậy tôi nghĩ ảnh hưởng ko lớn dẫn tới hành vi ngay lập tức của TQ, có nghĩa là sẽ ko có biến động lớn tới ttck ccủa châu Á cũng như VN.
    maclam, Binh Yen, khigiacodoc20 người khác thích bài này.
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    53.178
    Hay quá, cảm ơn bác đã share thông tin nhé !
  9. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.193
    Chiều xanh, sáng nay ai sợ thì bán chốt lời ko sai…

    Chủ đề VNI về 1300 là ko thể tránh khỏi, dù con đường có đôi chút trông gai ;)
    Binh Yen, ANGUYEN, TepRank10 người khác thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    20.487
    Bữa giờ quên hỏi cụ còn giữ ít Tvc nào không? Ngày hình như bắt đầu đánh lên. Tôi còn vài k quăng bên tk dài hạn (ssi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này