Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1972 người đang online, trong đó có 788 thành viên. 18:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 573867 lượt đọc và 2959 bài trả lời
  1. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    52.911
    chắc cụ nhầm với bác nào rồi, hàng đánh lướt đầu tư công , vừa chốt bớt 1 ít C4g, và dòng chứng thì vẫn còn hold 1 ít CTS .TVC thì chưa trading bao giờ cả :D
    Motngaymua2020, ANGUYEN, A_Tun8 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.952
    1 Mẽo, 1 Tung Của, 2 thằng, 1 Thâm Sâu, 1 Thâm Nho cố đế. Chả mỉu nào hơn mỉu nào.
    Lõi mấu chốt vấn đề là: Cho dù là Đài T.W hay Tung của, vẫn là 1 Trung Quốc, Nhưng nghẹt là:
    Bây giờ Tung Của thống nhất thu gom T.W hay ngược lại T.W giả giáp thu gom ngược lại thể chế thay đổi cả cấu trúc Tung Của? Thằng nào giải giáp cho thằng nào? Key chìa khóa nó nằm mấu chốt chổ này
    Tập thừa hiểu chổ này, bởi, mấu chốt ẩn số hok nằm trên mặt trận quân sự nữa, việc dùng binh thu gom dọn dẹp TW tuy dễ muh hok đơn giản, bởi cái lõi hok chắc chắn từ Nhân Tâm Nội Tại Của Tung Của, Nó nằm ở chổ, nếu Tập ding5 binh, nguy cơ hok nằm ở chổ đấu đầu với Mẽo hay Đài về binh lực hay vũ khí, muh Tập thừa biết rằng, Nếu 1 khi Dụng Binh, Nguy cơ lớn nhất là cơ hội nội bộ trong chính Tung Của nỗi dậy tách đôi chia ba TQ ra lại, cho nên, khi đấy, bải toán của Tập bị sai, sai ở chổ: Thay vì thu gom T.W thì lại bị vấn nạn loạn sứ quân phân mãnh Tung Của, mấu chốt nó nằm ở đây chứ chả phải gì ghê gớm.
    Như vậy, nếu thâu gom TW thì nguy cơ TQ bị thâu tóm ngược từ các hệ tư tưởng và bị phân rã chia đôi, chia 3 xẻ bảy. Nguyên nhân duy nhất: Nhân Tâm tung của nhìn thì 1 mảng ghép nhưng nó bất thống nhất hệ tư tưởng.
    Cho nên yên tâm ngủ ngon về CK đi nha!
    Việc Tung Của bản chất hiện nay, Tập đang cũng cố quân sự và tự làm suy yếu kinh tế trong nước để dễ dàng níu kéo các mảnh ghép
    Kết quả mẽo thừa biết nên tha hồ thỏa thuận với Tập
    Một khi cấu trúc có vấn đề, người ta tại vị lâu quá như Pu, Tập, thì mục tiêu của họ nhìn có vẻ đối đầu với mẽo, nhưng thực tế, họ cũng cố quyền lực là chính yếu và giữ các mãnh ghép là trọng tâm.
    Bàn vậy, để thấy CK vẫn cứ ngon cơm.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.229
    Thanks ý bác
    Không thấy dân vịt mua mì gói , toàn lướt phone chém gió đủ thứ chuyện
    RO S bị tạm ngưng giao dịch rồi , ôm đọt cao vài năm
    Mở phiên chứng sĩ tranh nhau bán vì nghĩ bà con đổ xô mua mì gói , bán xong hỏng thấy gì nên tiếc
    Vụ chuyển 30 ngàn tỷ ra nước ngoài , ngân hàng nhà nước biết từ năm 2017 , đâu có nói đâu , trong khi vụ này từ năm 2016 mới làm , toàn nghĩ ngân hàng hỏng biết nên vô trỏng cả chùm , hi hi
  4. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.600
    Sao cụ chắc việc tung của chia 2 ,3 từ trong nội bộ, nếu việc 1 lãnh đạo gây mâu thuẫn nội bộ thì chắc hẳn điều PU làm cho tới lúc này là sai
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.952
    Việc của Pu đến giờ có gì đúng đâu? Pu đại đế đang đẩy mâu thuẩn nội bộ ra bên ngoài để cũng cố Ngai Vàng,
    Tập sau khi đã hổ diệt ruồi thì cũng cố toàn bộ xong, nhưng bản chất, nó là sự níu kéo những mảng ghép khổng lồ.
    Câu Chuyện của Tập và Đài khác với Pu và Ucraina.
    Pu có thể dùng U để thỏa thuận địa chính trị
    Nhưng Tập nếu dùng T.W để đẩy mâu thuẩn thì chả khác nào thu gom cá Rô muh bỏ mất cá chép, bởi lõi vấn đề: Tung của là những mãng ghép địa chính trị tư tưởng, nếu Tập dồn lực cho việc thu Đài thì rướng thân dụng lực hở sường, kết quả, nội bộ kiểu gì cũng có hệ tư tưởng tiến bộ tách khỏi hệ tư tưởng Tập và Vương Hổ Ninh.
    Cho nên, Mẽo thâm sâu ở chổ: Tôn trọng Đài và Tung Của là 1 TQ, nhưng câu chuyện là: Tập thu hồi Đài hay Đài là cái hậu để Giải phóng sự kiềm tỏa hệ tư tưởng Mao, Tập trong 60 năm qua? Chưa biết đc, nhưng lõi chất vấn đề nằm ở đấy.
    Hãy hình dung cái bè liên kết Tàu Thuyền trên Trận Xích Bích muh Tào Tháo liên kết lại và kết quả thảm bại như thế nào, thì ngày nay, nguy cơ của Tung Của hok khác gì như vậy. Bởi đây là điểm yếu chí tử của Tung Của: họ bị bấn loạn bởi chính nhân tâm nội bộ trên hệ tư tưởng cưỡng bức thời Tập.
    Nhìn như vậy để rõ bản chất muh tự tin hành xử chứng khoán cho phù hợp
  6. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.600
    về phần Nga thì hiện tại Pu dẹp xong hết loạn đảng rồi, giờ là lòng dân ý Đảng theo Pu hết - trái với ý kiến của bác
    Còn về phần Trung thì đồng ý bác - phần dẹp tham nhũng nên Trung bất ổn - nội bộ nhiều mâu thuẫn
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.952
    Chính vì theo Pu hết nên Pu mới đẩy mâu thuẩn yếu kém ra ngoài quốc gia.
    Nhưng lịch sử có hết rồi, cứ cái ngai nào càng vững ngồi càng lâu thì xem như dân tộc đấy càng mau bạc phước.
    Bởi, chúng ta thấy, các thế lực chính trị nó thỏa thuận với nhau cả. Ngai vàng càng lâu thì nguy cơ dâ tộc tụt lại càng lớn.
  8. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.193
    Ngó qua VN thì sao?
    VN hành động như nào cho phù hợp?

    Cá nhân tôi nhận thấy cần thúc đẩy mạnh hơn nữa việc xây tổ cho Đại Bàng.

    Cần cân đối mảng bđs kcn cả 3 miền để đảm bảo phát triển bền vững!
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.952
    Chúng ta ăn mắm muối dưa cà, chỉ bàn chuyện thế giới view tý chứng, còn chuyện nhà hok có chổ để bàn, thôi để các cụ cả lo.
    --- Gộp bài viết, 03/08/2022, Bài cũ: 03/08/2022 ---
    Chứng cháo muh các anh kéo như đờn ca sáo nhị mùa thu thế này, căng phết ra
  10. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    52.911
    Cụ Hổ nói chuẩn đấy bác, TQ to, phe phái của họ thâm căn cố đế các thế lực và phân hoá cả quân sự lẫn quốc lực từ thời Giang Trạch Dân và trước đó nữa rồi,không khéo 1 tí là phân liệt quốc gia ngay, chính anh Tập thái tử đảng lên nắm quyền bị ám sát 6,7 lần bằng vũ trang mạnh đấy ! Cụ cứ google là thấy.
    Còn ở góc độ đơn giản hoá vấn đề ông TQ muốn 1 Đài loan quy thuận vận hành tiếp tục và đóng thuế, kinh tế về cho đại lục, chứ không phải 1 bãi đất trống mang mỗi ý nghĩa đánh thông cửa ngõ ra ngoài thế giới bằng đường biển ! Chứ đánh xong, đạt mục đích thứ 2 mà tất cả buôn bán làm ăn bị phương tây tư bản nó cấm vận giống Nga thì cũng đói ! Đuôi to khó vẫy ! Nên TQ vẫn tập trận 4 ngày và xem mưu của họ trong lúc tập trận đạn thật đấy sẽ làm trò gì !
    Last edited: 03/08/2022
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này