Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 19:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24059 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Xây như kaka ngoài kia kìa. sợ với kaka thật
  2. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    128
  3. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    128
    Đề nghị chú Vietha xây nhà mới để a còn tiếp tục spam
  4. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Vietha xây nhà đi anh
  5. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    đặt nốt viên gạch cuối
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Tình hình lại phải post mấy bài báo lên mất
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Thứ năm, 13/9/2007, 16:18 GMT+7

    Thị trường chứng khoán VN rủi ro nhưng hấp dẫn

    Tập đoàn Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) vừa khai trương văn phòng đại diện tại VN. Trao đổi với VnExpress, Giám đốc điều hành James Sang-Ho Ryu cho rằng, hiện tại thị trường chứng khoán VN còn nhỏ bé và nhiều rủi ro. Song, rủi ro càng cao lợi nhuận càng lớn.


    Ông James Sang-Ho Ryu. Ảnh: K.G.
    - Tại sao KIS lại chọn đầu tư vào VN mà không phải là nước nào khác ở khu vực châu Á?

    - Trước khi quyết định tới VN, chúng tôi đã đi tham khảo nhiều nước và nhận thấy rằng ở đây có tiềm năng phát triển rất lớn. Theo đánh giá của chúng tôi, với gần 85 triệu dân, nhiều tài nguyên khoáng sản, lao động chăm chỉ và đặc biệt là trình độ giáo dục cao, VN có những nền tảng cơ bản rất tốt, sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế sau này.

    Trước mắt, chúng tôi mở văn phòng đại diện ở đây, sau khi đã phát triển đến một mức độ nào đó, KIS sẽ tính tới chuyện tiến sang các thị trường khác ở trên bán đảo Đông Dương như Lào hay Campuchia. Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập trung tìm hiểu thị trường, làm marketing. Ngoài ra, chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động cần thiết để tăng cường hơn nữa việc thâm nhập của các công ty Hàn Quốc vào thị trường VN, trong đó có việc thành lập các công ty chứng khoán.

    - Vậy, ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán VN?

    - Khi ở Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã tổng hợp và thống kê tình hình phát triển của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN và nhận thấy phần lớn trong số đó làm ăn rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết Chính phủ VN đang có kế hoạch để cổ phần hóa các công ty lớn. Những điều đó cho thấy chính phủ VN rất muốn thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

    Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế của VN bình quân khoảng 8,5%/năm. Đây là một con số rất cao so với các nước trên thế giới, và trong tương lai mục tiêu của Chính phủ VN là sẽ tăng con số này lên 9%/năm. Nếu so sánh với nền kinh tế thì hiện nay, thị trường chứng khoán VN mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên tôi tin rằng, cùng với sự phát triển rất nhanh của kinh tế, chắc chắc tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán VN cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ.

    - Tại sao KIS lại vào VN đúng thời điểm thị trường chứng khoán VN đang trong giai đoạn khó khăn?

    - Khi đầu tư vào một thị trường nào, chúng tôi không chỉ nhìn những yếu tố ngắn hạn mà chủ yếu xem xét những yếu tố cơ bản và dài hạn. Đối với VN, hiện tại giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang rớt khá nhanh. Đây là hệ quả của một thời gian tăng trưởng quá nóng hồi cuối năm ngoái, đầu năm nay.

    Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, thị trường chứng khoán VN đang ở trong giai đoạn điều chỉnh để tạo một sức bật về sau. Tôi cho rằng trong ngắn hạn, chứng khoán VN chắc chắn sẽ lấy lại sự sôi động, nhưng là sự sôi động có chọn lọc bởi khi đó nhà đầu tư sẽ chuyên nghiệp hơn và không có chuyện mua bán bằng mọi giá như trước đây.

    Là một thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán VN cũng chứa đựng rất nhiều những yếu tố rủi ro, chẳng hạn như yếu tố mua bán theo tâm lý. Tuy nhiên, tôi cho rằng, rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn.

    Hà Vy thực hiện

    Lại thêm 1 chú gà Châu Á sắp chết với TTCK Việt Nam???
  8. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    chấm hết sang nhà mới ai xây đi. ưu tiên người xây đã có vợ mát tay trong chuyện gái trai để em hàn nhà mình có người yêu
  9. kakukia

    kakukia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    he he
    minh la thanh vien moi day
    co chut von nho nho muon dau tu chung khoan nhung k hieu may ve no
    a e to chuc offline di cho minh hoc hoi voi
    k biet gia dinh chung khoan nay co nhiet tinh giup do nhung nguoi nhu toi k nhi
    rat vui duoc lam quen voi tat ca moi nguoi
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hic hic có cái việc xây nhà mà sao cứ đùn đẩy nhau mãi thế

Chia sẻ trang này