Tăng ROOM ngân hàng: mới chỉ là tin đồn phong thanh, chưa có gì đảm bảo.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 11/07/2007.

1067 người đang online, trong đó có 426 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1320 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    cái này thì đúng rồi nhà nước ko mở Room đâu, NH thì càng ko.
  2. leader015C

    leader015C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có hỏi vì sao lại mở room không ?
    Em nói là nói Ngân hàng Thương mại cổ phần đấy ạ. Bởi vì Chính phủ nhận thức được để có thể phát triển và hòa nhập với nước ngoài, việc thu hút vốn, tri thức và kinh nghiệm cùng với kỹ thuật là vô cùng cần thiết. Mở room sẽ đáp ứng được điều này.
    Còn theo lộ trình các Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ theo kế hoạch nhưng để đảm bảo tính ổn định vĩ mô thì việc mở room ào ạt là không hề có.
    Điều đó có nghĩa là Ngân hàng Thương mại Cổ phần có nhiều tiềm năng hơn
  3. leader015C

    leader015C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác hãy tự hỏi vì sao trước đây đừng có mơ mở công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài. Vậy mà bây giờ đã có rồi đấy thôi.
    Tại sao gần đây chính phủ cho phép nước ngoài mua toàn bộ số cổ phần của Doanh nghiệp Nhà nước.
    Chính phủ sẽ kiểm soát ở tầm vĩ mô nhằm đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế nhưng cũng không vì thế mà đi ngược lại xu hướng cải cách, thu hút vốn và kỹ thuật nước ngoài.
    Những ngành chủ chốt, Nhà nước độc quyền thì xin thưa với Bác có mà nằm mơ nhé. Ngân hàng chủ chốt cũng thế thôi.
    Còn để phát triển những ngành nghề cần khuyến khích (điện tử, điện lạnh, phần mềm, bất động sản...) thì a lê hấp mời các ông các bà nhảy vào múc cho chúng em nhờ. Chúng em cần lắm và các Bác thì khỏi nói, đang thèm rỏ dãi ra kia kìa
  4. leader015C

    leader015C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Đã được thích:
    0
    VCB, BDIV, Agribank thì chắc chắn là khó rùi còn STB, ACB... cứ gọi là hà hà !
    Lại sắp đến thời kỳ tranh nhau rồi. Người khôn của khó. Giữ của thôi
  5. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tăng Room là chuyện hết sức hệ trọng đối với ngành ngân hàng và nền kinh tế. Do đó sẽ rất dè dặt trong thwcj hiện của CP. Tuy nhiên cũng có khả năng CP cân nhắc tằn Room lên chút để IPO thành công của VCB va BIDV, MHB.

    Về các cồ phiếu ngân hàng trên OTC nói thật lòng là em thấy giá hiện tại hết sức vô ký: Tiềm năng, hoạt động, ngành nghề của MB, VP, VIB, EIB gấp nhiều lần mấy cổ phiếu bình thwờng trên Hos và Has.

    Em tin vào khả năng phát triển của ngành Ngân hàng tại VN. Hôm vừa rồi bắt được con gà lạc VP giá 43.5 ngon quá các bác àh.
    Ngoài ra em cũng tin vào khả năng chèo lái của bác Dũng và CP mới. Thị trường đang vô lý thế này cũng rất thú vị các bác nhỉ.
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Hôm nay ông anh xã hội của em (làm phó TBT 1 tờ báo lớn) đã khẳng định lại tin tăng ROOM vào cuối năm nay nhé! Các pác chuẩn bị đi gá nhà gá xe đi là vừa hố hố
  7. CoPhieu8x

    CoPhieu8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thừa nhận bác Xì Trọc là người đầu tiên phao tin mở ROOM trên mọi diễn đàn. Tin của bác đi trước tin báo chí cỡ 1 tuần. Nhưng tin này còn khướt mới phát huy tác dụng, nhất là với những tay lướt sóng như bác. bằng chứng là bác Xì Trọc vẫn bị kẹp trym con FPT ôi quá đau hế hế

Chia sẻ trang này