Tăng trong nghi ngờ, cơ hội cho anh chị em chưa kịp lên tàu. Nhận định thị trường 17/10.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungchungkhoan, 16/10/2018.

2191 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1453 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hungchungkhoan

    hungchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    397
    17/10: Thêm một phiên giao dịch với thanh khoản rất thấp của thị trường khi khối lượng giao dịch trên HOSE chỉ đạt 117.74 triệu cp, tương đương GTGD khoảng 3830 tỷ đồng. Nhìn chung đây là 1 con số rất khiêm tốn so với trung bình 1 tháng trở lại đây, tuy nhiên đặt trong bối cảnh thị trường bắt đầu đối diện với áp lực từ lượng cổ phiếu bắt đáy giá rẻ thứ 5 tuần trước về tài khoản thì thông số trên có thể coi là 1 tín hiệu rất tích cực, bởi nó cho thấy gần 350 triệu cp được giao dịch ngày thứ 5 thực chất là việc nhà tọ lập đã gom được lượng lớn cổ phiếu bán tháo vì tin DJ của NĐT cá nhân nhỏ lẻ. Khi đó về cơ bản những nhà tạo lập sẽ không vội vàng bán đi lượng hàng giá rẻ này ngay trong ngắn hạn, qua đó tạo áp lực bán khổng lồ lên thị trường mà sẽ tích lũy lại để dành cho giai đoạn đánh lên tiếp theo. Tổng kết lại thì với 1 phiên tăng điểm mạnh đi kèm thanh khoản cạn theo kiểu “nghi ngờ” ở vùng đáy sẽ tiếp tục củng cố cơ sở đợt giảm điểm của Index chỉ là những phiên tiêu cực cục bộ và NĐT không cần thiết phải hoảng loạn mà ngược lại cần tranh thủ cơ hội để mua được những cổ phiếu tốt với mức giá rẻ bất ngờ.

    Phiên ngày mai sẽ có tính chất xác nhận áp lực bán của thị trường có thật sự đáng ngại hay không khi sau phiên hnay phần lớn lượng hàng bắt đáy tuần trước đã có lãi lớn về cuối phiên. Tuy nhiên với diễn biến trong 2 phiên đầu tuần thì khả năng áp lực bán cũng sẽ không quá nhiều và do vậy NĐT có thể tiếp tục canh các nhịp điều chỉnh để mua mới/đảo hàng có sẵn trong danh mục. Vị thế mua mới trước mắt chỉ phù hợp với những NĐT có tỷ trọng tiền khoảng 55% tài khoản trở lên, và NĐT nên chọn các phiên điều chỉnh để mở vị thế trong bối cảnh thị trường bắt đầu lạc quan trở lại. NĐT đầu tư định hướng trung dài hạn tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng tỷ trọng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh phù hợp. Đối với nhóm cp đầu tư trung hạn (PNJ MWG KBC AAA) NĐT vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và canh mua thêm.

    Một số cổ phiếu có thể xem xét tham gia đối với vị thế mua mới cho phiên ngày mai: PVS HBC SBT STB DIG - LƯU Ý: Vẫn ưu tiên mua các Cổ phiếu có sẵn trong TK để có vị thế chủ động.

    Tỷ trọng đầu tư khuyến nghị hiện tại ở mức 30 – 45% tk
    NĐT quan tâm đến các mã cụ thể có thể liên hệ với em để được hỗ trợ. Chúc anh chị NĐT sẽ có 1 ngày làm việc và giao dịch hiệu quả!
    bienlang thích bài này.
  2. Suri237

    Suri237 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2018
    Đã được thích:
    289
    Đúng là dân môi giới. Mặc kệ lên xuống, miễn xuống tiền là được. Quy tắc giữ tiền hiệu quả nhất: tiền ko ra khỏi túi
  3. nhan77

    nhan77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2017
    Đã được thích:
    884
    Mai sập nặng mà kêu đi mua
  4. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    5.977
    MAi lên tầu mới đông . Vì lý do thứ 5 bán tháo là DJ giảm. Mai DJ xanh thì không có lý gì bán tháo tiếp :drm1
  5. hungchungkhoan

    hungchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    397
    Hàng về có ăn là ý chí nhà tạo lập rồi. Mọi người có thể an tâm về thị trường trong thời gian tới.
    --- Gộp bài viết, 17/10/2018, Bài cũ: 17/10/2018 ---
    Bác nói đúng, tiền là khái niệm tương đối, xuống tiền lúc nào mới là quan trọng
    --- Gộp bài viết, 17/10/2018 ---
    Lại chen nhau lên tàu hả các bác

Chia sẻ trang này