Tất cả dòng tiền lại đổ về chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 09/07/2020.

3984 người đang online, trong đó có 1593 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7576 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Làn sóng giảm mạnh lãi suất huy động đang diễn ra không chỉ ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân mà ngay cả 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước vốn lãi suất thấp hơn cũng đã bắt dầu với mức 0,25-0,3%/năm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng và 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

    Tính ra gửi cả năm 365 ngày bằng được 1 phiên trần trên sàn HOSE nên một lượng lớn tiền tiết kiệm đã được rút khỏi ngân hàng.

    Cậu Vàng hôm nay chính thức có bước đại nhảy vọt qua mức 50 triệu/lượng, ghi nhận sáng đến giờ bà con bán ra rất nhiều.

    Bất động sản hậu Covid ghi nhận thị trường Hoà Lạc có bước đột phá khi chính thức có quy hoạch 1/10.000 và hạ tầng cơ bản đã xong còn lại hầu hết là bất động hoặc biến động không nhiều. Quan trọng muốn đầu tư bất động sản cần vốn lớn, thanh khoản thấp.

    Tình hình sản xuất kinh doanh có những điểm sáng khi Việt Nam đã hết cách ly, được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ sẽ kích thích các doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu, đầu ra không hoặc ít phụ thuộc vào Thế Giới. Đối với các doanh nghiệp liên quan xuất nhập khẩu vẫn còn khó khăn do lệnh cấm nhập xuất cảnh, dừng tất cả các chuyến bay quốc tế.

    Chứng khoán đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ Covid mặc dù đã có đoạn hồi phục ấn tượng hơn 200 điểm nhưng cơ bản các mã vẫn thấp hơn trước Tết rất nhiều đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư do không cần vốn lớn, thanh khoản cao, đánh nhanh rút gọn hay đầu tư đều hợp khi tương lai kinh tế Việt Nam so với mặt bằng chung Thế Giới vẫn là điểm sáng.

    Tóm lại tất cả mọi dòng tiền đều đổ về chứng khoán nhưng không phải tất cả đều lên, chọn sai mã, sai điểm mua bán vẫn chết như thường, tuy nhiên vẫn có cơ hội sửa sai cũng như đỡ đau hơn nhiều so với thị trường dowtrend hay thiếu vắng dòng tiền lớn.

    Hiện tại đang phù hợp với trường phái lướt sóng, ưu tiên nhanh tay, nhanh mắt, còn không có năng khiếu trên chọn đúng hàng giữ dài cũng sẽ có tỷ suất lợi nhuận không tồi. Ưu tiên hàng đã ra kết quả kinh doanh có mức tằng trưởng đột biến để đỡ phải nhận những cú sốc từ trên Trời rơi xuống.
    tay_ho, Vuthanhnguyen, 3000kg5 người khác thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Đề xuất thêm gói kích thích kinh tế sau Covid-19
    Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề nghị các gói kích thích kinh tế cần 'dài hơi hơn' cho 2 năm tới, chứ không riêng năm 2020.

    Ngày 9/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

    Góp ý tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Tư vấn cho rằng, nguy cơ dịch bệnh còn hiện hữu, trong khi suy giảm kinh tế thế giới tác động nặng nề ở nhiều phương diện. Do vậy, các gói chính sách phục hồi kinh tế cần triển khai nhanh hơn và tính cả kịch bản cho năm 2021-2022, chứ không riêng năm 2020.

    [​IMG]

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tièn tệ quốc gia ngày 9/7. Ảnh: VGP.

    "Các gói chính sách phải mang tính dài hạn bởi có dự báo một số ngành, lĩnh vực, nhất là ngành sử dụng nhiều lao động phải sang quý III mới 'thấm đòn' do đứt gãy các hợp đồng", ông Trần Du Lịch nêu quan điểm

    Trong khi đó, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, không chỉ cứu doanh nghiệp, mà cần kích thích họ khởi nghiệp sáng tạo. Nhất trí giải ngân đầu tư công phải ráo riết hơn, ông Thiên đề nghị Chính phủ, Nhà nước phải là "người mua hàng lớn nhất" với các sản phẩm "made in Việt Nam".

    Chuyên gia Bùi Đức Thụ cũng góp ý, cứu trợ doanh nghiệp là việc cần làm, nhưng gia tăng sức sống cho họ thì không thể chỉ làm trong một năm. Ngoài cơ chế hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của Covid-19, theo ông Thụ, cần có các chính sách hỗ trợ đặc biệt phục vụ tái cơ cấu doanh nghiệp mạnh hơn, gồm tái cơ cấu đầu tư, lao động... tăng sức chống chịu nền kinh tế.

    Quan điểm này của ông Thụ nhận được đồng tình từ các thành viên Hội đồng Tư vấn. Theo các chuyên gia, Chính phủ cần nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế. Trong đó, có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và đời sống, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

    Mục tiêu cụ thể là năm 2020 và đầu 2021, tăng trưởng tín dụng trên 10%, chủ trương tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công khoảng 3-4% GDP để có thêm nguồn lực. Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể hỗ trợ doanh nghiệp, kiên quyết bảo vệ hệ thống doanh nghiệp, không để đứt gãy, mất năng lực sản xuất trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu.

    Cùng đó, ngành ngân hàng tiếp tục xem xét giảm lãi suất; tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, dành nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Ngành tài chính tiếp tục xem xét giảm, hoãn, miễn thuế, phí, lệ phí.

    Một số thành viên cũng kiến nghị, so với các nước thì gói hỗ trợ tài khóa hiện nay là ít nhất. Do đó, Việt Nam cần tập trung vào gói này nhiều hơn, cũng như tăng quy mô các gói hỗ trợ, nhất là cho ngành hàng không. Kích cầu nội địa cũng nên hướng vào kích cầu du lịch, bán lẻ, tín dụng tiêu dùng. Ngành ngân hàng cần tiếp tục hạ lãi suất cho vay.

    Ghi nhận góp ý từ các chuyên gia, Thủ tướng cho rằng, xu hướng các nước là tiếp tục thực hiện giải pháp kích thích kinh tế, cả về tài khóa và tiền tệ. Do đó, với bối cảnh hiện nay, Hội đồng thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%, kiểm soát lạm phát dưới 4%.

    Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát theo từng quý.

    Thủ tướng cho biết, sẵn sàng nhận các ý kiến, khuyến nghị của các chuyên gia, thành viên Hội đồng khi cần để điều hành chính sách, chứ "không chờ tới khi Hội đồng họp".

    Ông đề nghị các thành viên Hội đồng thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường quốc tế, thị trường trong nước, có đối sách phù hợp, kịp thời. Muốn vậy, phải có hệ thống phân tích, dự báo và năng lực chính sách tốt.
    Tinhledt, 3000kgSmile70 thích bài này.
    Smile70 đã loan bài này
  3. dautugiatri181092

    dautugiatri181092 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/10/2019
    Đã được thích:
    1.027
    môi giới khắp nơi hô Cash is King lúc VNI 830 :)):))
    Nhanhoa2020, Tinhledthoangketcau thích bài này.
  4. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.960
    y hệt lần trước
    Vni từ 650 lên 700, chúng nó gửi email khắp nơi khuyên bán
    và nhièu thằng N.gu bán theo thật
    Nhanhoa2020, Ruakame, Tinhledt4 người khác thích bài này.
  5. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Tiền thì ít mà lũ khốn thì nhiều mà bác.
  6. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.960
    lũ C.hó nó bán rồi
    nó chạy khắp các mạng XH khuyên bà con bán
    Nhanhoa2020Tinhledt thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Anh về chưa, tý qua em rồi sang sân NƠ14B làm mấy vại bia cỏ đi.
    --- Gộp bài viết, 09/07/2020, Bài cũ: 09/07/2020 ---
    Biển Đông đã có Mẽo bảo kê rồi, việc còn lại anh em chọn hàng chuẩn thôi nhé.

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietna...ong-khai-thac-dau-khi-o-bien-dong-656240.html
  8. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.396
    Tốt quá... mai bull thêm cây nữa chốt GTN-OIL-BSR đc rầu :))
  9. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.960
  10. vandung09x3c

    vandung09x3c Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/03/2019
    Đã được thích:
    246
    Em mới vay vài ngàn tỷ rồi đây, sẳn sàng đánh lớn ...

Chia sẻ trang này