Tất cả những ai quan tâm đến cổ phiếu FPT hãy vào đây. Vào đây nhanh lên nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vinexad_Vinexad, 25/03/2007.

5600 người đang online, trong đó có 736 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7697 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Đoạn chữ đỏ và xanh cho thấy cốt lõi của vấn đề là nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin quá thiếu và yếu kém thì làm sao FPT có thể phát triển CNTT cho nổi


    Time viết về thi cử và giáo dục đại học ở Việt Nam


    Các sinh viên trong phòng multimedia của Đại học Quốc tế RMIT ở TP HCM. Ảnh: AFP.
    "Chỉ ít phút sau khi tiếng chuông vang lên tại Đại học Hà Nội, các cảnh sát và nhân viên an ninh ra đứng tại các lối vào sân trường. Các sĩ tử bị kiểm tra xem có mang theo điện thoại và các vật cấm khác vào phòng thi hay không", tạp chí Time của Mỹ miêu tả.
    Vì sao lại có tình trạng an ninh nghiêm ngặt như vậy? , sẽ chỉ có 300.000 em được chọn vào các trường đại học trên cả nước.
    Áp lực này khiến nhiều sinh viên tìm bất kỳ lợi thế nào có thể. Trong tháng này, khu Văn Miếu 940 năm tuổi của Hà Nôi chật cứng các sĩ tử tới đốt hương cầu may. Một số thí sinh ăn "những bữa sáng may mắn" có đậu xanh để mong thi đậu. (Từ của nó đồng âm với chữ "thi đỗ" trong tiếng Việt).
    Một số em khác thì không chỉ trông cậy vào đậu xanh. Những năm gần đây, báo chí trong nước đã nói nhiều đến việc gian lận trong thi cử. Năm ngoái, khoảng hai chục thí sinh bị bắt vì dùng tai nghe không dây giấu trong tóc giả để nhận lời giải từ bên ngoài. Đầu tháng này, cảnh sát phá vỡ đường dây cấp thẻ giả cho các sinh viên thi hộ cho những sĩ tử học kém. Mức giá là bao nhiêu? 2.500 USD - hơn gấp đôi mức thu nhập bình quân cả năm ở Việt Nam. Trước mối lo ngại về gian lận trong kỳ thi, các nhà chức sắc đã tăng cường biện pháp an ninh, huy động cảnh sát địa phương và thậm chí Bộ ******* giúp quản lý các điểm thi.
    Việc một số thí sinh tìm mọi cách để gian lận cho thấy khủng hoảng ở quy mô rộng lớn hơn trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, vốn chưa phát triển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của các sinh viên muốn vươn lên trong nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở châu Á.
    Nguyễn Thu Phương, 18 tuổi, đã ôn thi hơn một năm qua và đang ngồi xem lại vài phương trình toán học vào phút chót, trước khi giờ thi bắt đầu. Mẹ cô lo lắng quạt cho con. Bà từng cầm súng thời chiến và mới nghỉ hưu tại một xí nghiệp quốc doanh. Ước mơ của bà là con mình một ngày nào đó sẽ làm việc trong lĩnh vực tài chính hay ngân hàng. "Bây giờ không phải như ngày xưa", bà nhận xét. "Nếu bọn trẻ không có bằng đại học, chúng sẽ khó mà có làm một việc làm tốt".
    Nhưng hiện giờ không có nhiều thanh niên Việt Nam có thể thực hiện giấc mơ học cao, một tin xấu cho nền kinh tế nước này. Việt Nam hiện thu hút mức đầu tư nước ngoài gần 1 tỷ USD/tháng. Các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng nhân lực rẻ và tầng lớp trí thức trẻ tại đây. Nhưng chỉ có 10% thanh niên ở độ tuổi học đại học được theo học các trường, một tỷ lệ kém Ấn Độ và Trung Quốc và chưa bằng một phần tư so với ở Thái Lan. Những con số này cũng không phải là điều đáng mừng cho tham vọng của Việt Nam đang muốn tiến vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao và gia công phần mềm. Tom Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Kennedy School of Government của Đại học Harvard, nhận xét các trường của nước này chưa cấp đủ số kỹ sư, nhân viên lĩnh vực IT và nhà quản lý có trình độ. "Điều mà bạn đang nhìn thấy là sự thiếu nhân công có tay nghề", ông bình luận.
    Ngay cả những học sinh ưu tú vào được tới giảng đường đại học cũng nhận thấy giáo trình ở đây còn thua xa các trường khác của châu Á. Những biện pháp cải cách giúp ra đời hàng loạt doanh nghiệp tư nhân chưa đến được hơn 300 trường đại học. Thu nhập của giáo viên và sự thăng chức dựa vào mức độ cống hiến lâu năm chứ không phải tài năng, và ít người có các bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế. "Việt Nam rất cần những cải cách trong giáo dục", Adam Sitkoff, Giám đốc Văn phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, nhận xét. "Nếu bạn muốn cạnh tranh trong lĩnh vực IT và thu hút mức lương cao, bạn cần phải có một lực lượng lao động có trình độ tốt".
    Ông Vallely mới đây có mặt trong phái đoàn các nhà giáo dục Mỹ gặp Chủ tịch *****************. Ông nhận xét Việt Nam cần có một ngôi trường tầm cỡ thế giới - như Học viện Công nghệ của Ấn Độ hay Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc. "Những bạn trẻ thi đậu vào các trường đại học rất thông minh", Vallely bình luận. "Nhưng họ được đào tạo chưa đủ tại các trường này".
    M.C. (dịch)





    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/07/2007
  2. HoLinhDam

    HoLinhDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Doanh thu chủ yếu của FPT là từ buôn bán thương mại. Cổ đông chiến lược của FPT đang xả FPT như tháo cống suốt mấy tuần nay
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    1. Trả lời câu hỏi về thông tin FPT lãi khoảng 30 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, vị lãnh đạo này của FPT không phủ nhận nhưng cho biết: "Mọi chỉ tiêu về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của FPT đều vượt xa so với dự kiến. Tuy nhiên, tôi không thể công bố được con số chính thức bởi điều đó là vi phạm quy định về công bố thông tin. Các thông tin chính thức sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc trong tuần tới".

    2. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin hành lang về việc các hoạt động chính của FPT lãi lớn trong 6 tháng đầu năm, vị tổng giám đốc này nhận xét: "Nếu các thông tin về lãi 30 triệu USD là đúng cũng có nghĩa là các hoạt động kinh doanh chủ chốt của FPT vẫn tốt thì chúng tôi sẽ chưa bán CP FPT".

    Bác xem lại xem các hoạt động truyền thống của FPT có tăng khủng khiếp không đã nhé. Đã không biết còn đi nói lung tung
  4. detphongphu

    detphongphu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Không thấy công bố xem bọn khoai tây nó bán được bao nhiêu FPT rồi nhỉ?
  5. vietcuongNTP

    vietcuongNTP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Dịp vừa rồi các đại gia lợi dụng thị trường lên để xả FPT vào đầu mấy chú gà
  6. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã nói FPT đỡ đạn cho Thị trường rồi mà
    Mai tiếp tục down có khi FL
  7. otohoabinh

    otohoabinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này