Tẩy chay công ty chứng khoán Sai Gòn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi The DVH, 08/03/2007.

7193 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 16:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2436 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Đã được thích:
    0
    PS. Theo tôi, từ vụ SSI hạn chế số người mở tài khoản này lại có mấy điều hay:

    1. Nó thể hiện số người mở tài khoản quá nhiều => cầu cực lớn => thị trường còn lên nữa.

    2. Thể hiện nỗ lực của SSI trong việc cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng, tránh để tình trạng đáng tiếc như bạn msmai đã gặp.
  2. yeahhh2007

    yeahhh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VBCS đông quá mà vẫn cho mở tài khoản mới thì bác cũng chửi nay có thằng hạn chế thêm tài khoản mới để phục vụ tốt hơn các bác cũng chửi
    Bótay.com
  3. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    219
    Các bác nhỏ lẻ chưa kịp tẩy chay nó thì nó đã tẩy chay các bác rồi
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt.

    Các bác ra sàn khác chơi, phấn đấu đến đẳng cấp 300tr thì lại quay về, khi quay về các bác sẽ thấy ở đấy dễ chịu biết nhường nào. Sau mỗi câu trả lời của nhân viên đều có chữ ...........ạ........

    Cố phấn đấu các Bác ạ. Được giao dịch ở SSI cũng là một niềm mơ ước thể hiện đẳng cấp đấy.
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.951
    Em gnhĩ đây kô phải lỗi của SSI. Mà tìh hình quá tải chung của các Cty CK hiện nay là do lỗi của UBCK và TTGDCK, đã 7 năm rồi mà cách khớp lệnh và đặt lệnh kô có gì thay đổi. Các Cty lại bị giới hạn 8 đại diện nhập lệnh thế nên họ kô thể nào mở rộng ( mặc dù họ có thừ tiền và rát mong muốn điều đó ) hoạt động môi giới đc.
    Các pác nếu có chút thời gian rảnh rỗi thì hãy cùng viết thư lên UBCK và TTGDCK để họ thay đổi cách nhập lệnh thì mới giải quyết đc tình trạng quá tải ở các Cty CK hiện nay. Dường như UBCK chỉ chú ý đến việc khuyếch trương TTCK để thu hút nguòn vốn nhưng lại kô dự đoán đc và cũng kô chuẩn bị đc cho sự phát triển vượt bậc cả về chất lẫn về lượng của tình hình giao dịch hiện nay.
  6. The DVH

    The DVH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK cung như cái chợ thôi ai có tiền thi mua thôi, có ít mua ít có nhiều mua nhiều, miễn là tiền sạch. Còn cái kiều hạn chế này thì chắc anh Hưng chưa qua khoá học marketing nào cả, theo Phillip Koller đó là hạ sách đấy, chuyện gì sẽ xẩy ra khi ngày càng nhiều công ty chứng khoán mở ra với dịch vụ ***** + thì cái thủ thuật này sẽ chết ngay thôi cùng với ý tưởng điên rồ.
  7. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Quy định của SSI thể hiện tính chuyện nghiệp đang tăng dần trên thị trường CK Việt nam.

    Ở Mẽo, những người có dưới $10k thì chỉ có thể mở TK và giao dịch qua các công ty môi giới cung cấp dịch vụ online thôi.
    Những người có trên $10k thì mới có thể mở TK và giao dịch trực tiếp ở những công ty CK và được nhận sự chăm sóc của các broker chuyện nghiệp.
    Và chỉ có những người có TK với giá trị trên $1m thì mới hy vọng nhận được sự chăm sóc của Goldman Sachs or Merrill Lynch nhé.

    Có 100k đồng mà đòi vào nghỉ trong khách sạn 5* thì có phải là chuyện hoang tưởng không ? Tiền đó thì chỉ sang Gia lâm làm bữa chay thôi
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    nhìn cái văn bản nó đanh ra để làm như thế thấy chán rùi, nó khôn ngoan trong việc gì việc này là không ngoan rồi thua bảo việt
  9. daicathin

    daicathin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này đâu còn XHCN nữa mà công bằng, có tiền thì phải được phục vụ tốt hơn là đúng rồi, ai cũng biết là phục vụ thằng có nhiều tiền khác với thằng ít tiền nên phải quen dần với nó đi. Thà làm thế còn hơn bọn khách VIP nó bỏ đi hết.
  10. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    làm gì có sự công bằng khi người nộp vào TK 500tr cũng phải chờ như người nộp vào 5tr, lệnh mua 100cp cũng được chạy như lệnh mua vài ba tỷ.
    SSI quá tải rồi, họ phải hạn chế để nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao lợi nhuận. Khớp lệnh 5tỷ thì phí môi giới bằng luôn tiền lệnh 5tr.
    Sao thằng VCBS giới hạn 20tr thì mọi người không chửi bới nó nhỉ, cũng là giới hạn như nhau cả thôi. SSI nhiều hơn VCBS hẳn về thị phần, VCBS còn có tiếng ưu tiên các đại gia nữa.

Chia sẻ trang này