Tây đang mua dòng SSI và VND sóng lớn laeder đã có .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CPkimcuong2015, 22/05/2015.

5987 người đang online, trong đó có 844 thành viên. 08:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8588 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    HNX-Index – Gặp kháng cự ở vùng giá 79.5-80 điểm. HNX-Index giằng co mạnh trong phiên ngày 22/5/2015. Hiện tại, vùng 79.5-80 điểm hiện đang là vùng kháng cự cho chỉ số này.
    Mẫu hình nến Advance Block xuất hiện vào cuối tuần cho thấy khả năng giằng co và điều chỉnh trong vài phiên tới là khá cao.
    Parabolic SAR vẫn duy trì tín hiệu mua mạnh. Nếu HNX-Index tiếp tục tăng và vượt vùng 79.5-80 điểm thì rủi ro sẽ giảm bớt.
    Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức cao và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương gần 40 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang quay trở lại.
  2. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Xong Lời hứa WTO thì mới ký dc TTP đó là điều kiện nhé_-_--=) ROOM trước.
  3. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 25 – 29.05.2015
    Thị trường hồi phục mạnh trở lại trong tuần qua. Đà giảm mạnh của các cổ phiếu trong thời gian gần đây được xem là động lực chính thúc đẩy dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ trở lại. Bên cạnh đó, giao dịch sôi động của khối ngoại cùng với những thảo luận liên quan đến việc nới room cũng như ký kết các hiệp định thương mại cũng đã góp phần thúc đẩy sự hồi phục của thị trường trong tuần qua.
    Cụ thể, khối ngoại gia tăng hoạt động giúp giới đầu tư an tâm hơn, đặc biệc là khi rủi ro Fed tăng lãi suất trong tháng 06 qua đi. Trong khi đó, đã xuất hiện thêm thông tin tích cực về việc hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ được ký kết vào đầu tháng 6 và tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang có những chuyển biến tích cực. Đây nhiều khả năng sẽ là động lực mới cho thị trường trong tuần tới.
    Khoảng trống thông tin được lấp đầy cùng với các tín hiệu giao dịch tích cực thì nhiều khả năng giao dịch sẽ khả quan hơn trong tuần tới.
    Dòng CK mà chiến.
  4. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Những biến động mạnh trong tuần giao dịch vừa qua đã làm nổi bật tính linh hoạt trong các quyết định đầu tư.

    Sự thận trọng của các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn tuần trước đã phần nào được gỡ bỏ. Các quan điểm chấp nhận rủi ro trong tuần trước đã xác định chiến lược mua khi giá sụt giảm. Thậm chí ngay cả những quan điểm “bảo thủ” nhất cũng đã thay đổi. Điều này cho thấy cách hành xử chuyên nghiệp không bao giờ bám chặt vào một quyết định cũ khi tình thế đã thay đổi.

    Yếu tố bất ngờ được nhìn nhận thống nhất trong các diễn biến tuần rồi. Tuy nhiên vẫn là những mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, nên mức độ tham gia thị trường cũng khác nhau. Tỷ lệ giải ngân thấp nhất là 20% và cao nhất là 80%.

    Mặc dù đánh giá cơ hội ngắn hạn là tốt, nhưng quan điểm dài hơi hơn vẫn có sự khác biệt và thận trọng cao. Các ý kiến đều xác định một xu thế tăng thực sự chưa diễn ra và một nhịp điều chỉnh là cần thiết. Điều khác biệt là khả năng chấp nhận rủi ro trong kế hoạch phản ứng với nhịp điều chỉnh đó.
    --- Gộp bài viết, 24/05/2015, Bài cũ: 24/05/2015 ---
    Trong tuần rồi tin về mở room có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo chiều tăng của 2 sàn vào giữa tuần và tiếp nối đà lên cho tới cuối tuần.

    Theo tôi, chuyện mở room là chắc chắn sẽ làm có điều gần đây hơi chậm trễ chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật. Giờ đây mọi việc liên quan tới tiến trình này có vẻ đang đi vào giai đoạn nước rút.

    Tuần tới, nhóm cổ phiếu cạn room hứa hẹn thu hút thêm dòng tiền đầu cơ trước khi có sự tham gia của khối ngoại khi chính thức mở room.
  5. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Diễn biến phục hồi trong tuần qua đến từ 2 yếu tố rất rõ nét là hiệu ứng giảm sâu, bật mạnh và nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng.

    Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng khá mạnh với tổng giá trị ròng lên đến 406 tỷ đồng trên HOSE, đã tạo sức bật rất lớn đối với điểm số và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

    Đáng chú ý, diễn biến mua ròng của khối ngoại tập trung khá mạnh vào các cổ phiếu như FPT, SSI, VND, HHS, HBC, GAS… Riêng FPT và SSI là cổ phiếu có room ngoại còn không nhiều. Việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tăng mạnh dần đều là một trong những tín hiệu tích cực cho thị trường và đóng vai trò quan trong trong ngắn hạn bởi đây là dòng vốn này mang tích kích hoạt cao trong bối cảnh mặt bằng cổ phiếu đang ở vùng đáy.
  6. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Rõ ràng động thái mua ròng tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư trong nước nhất các cổ phiếu dòng chứng khoán.



    Để tăng tính thanh khoản cho chị trường, mới đây đã có đề xuất cho rằng thị trường cần cân nhắc “nới” tỷ lệ cho vay chứng khoán lên 60% - 70% thay vì mức tối đa là 50% như hiện tại. Quan điểm của các ông về vấn đề này như thế nào?

    Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc CTCK An Bình (ABS)

    Tôi cho rằng, áp dụng chung một mức 50:50 sẽ tạo sự an toàn và ổn định nhất định cho công ty chứng khoán và nhà đầu tư. Tuy nhiên, sẽ cào bằng mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu và vô hình trung các nhà đầu tư sẽ không phân biệt rõ chất lượng các công ty niêm yết.

    Vì vậy, theo tôi, nới tỷ lệ cho vay margin lên các mức khác nhau tùy theo từng cổ phiếu sẽ tạo được sự phân biệt rõ ràng định hướng cho nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán luôn chịu áp lực cạnh tranh bằng việc cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cao để hút khách, nhưng nếu để đòn bẩy cao đồng nghĩa với việc huy động được ít tài sản ròng ký quỹ của khách hàng và công ty chịu rủi ro cao hơn. Tỷ lệ 50:50 về cơ bản là đủ hợp lý. Thanh khoản của thị trường chứng khoán yếu là do 2 yếu tố chính tâm lý yếu và dòng tiền bị hạn chế bởi Thông tư 36.

    Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược CTCK MaritimeBank (MSBS)

    Chắc chắn là tùy từng mã cổ phiếu cộng thêm việc xét trên tính thanh khoản và chất lượng của doanh nghiệp mà chúng ta có thể cho vay 60 hay là 70%, chứ không phải là tất cả. Cho vay chứng khoán tỷ lệ lớn đi kèm với rủi ro tăng lên. Chúng ta vẫn cứ phải xếp hạng tất cả các doanh nghiệp niêm yết trước rồi xét thêm cả thanh khoản để có thể cho vay với tỷ lệ hợp lý.

    Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược, CTCK MB (MBS)

    Tôi đồng tình với quan điểm trên, bởi nếu muốn TTCK phát triển phải khơi thông dòng vốn và tạo những điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Do đó, việc nới tỷ lệ cho vay lên cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường có thêm nguồn lực nhất là lúc thị trường vào giai đoạn hồi phục và tăng mạnh trở lại. Tại các thị trường tài chính phát triển, việc sử dụng đòn bẩy tỷ lệ cao là rất bình thường và là một sản phẩm tài chính cốt lõi hỗ trợ cho nhà đầu tư.
    --- Gộp bài viết, 24/05/2015, Bài cũ: 24/05/2015 ---
    Rõ ràng động thái mua ròng tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư trong nước nhất các cổ phiếu dòng chứng khoán.



    Để tăng tính thanh khoản cho chị trường, mới đây đã có đề xuất cho rằng thị trường cần cân nhắc “nới” tỷ lệ cho vay chứng khoán lên 60% - 70% thay vì mức tối đa là 50% như hiện tại.



    :drm1:drm1:drm1
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Ơ thế lại phải chiến dòng CK à bác. Nới Room + nới tỷ lệ cho vay lên 70%.

    Mai lại đua dòng Chứng rồi.
  8. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Theo CTCK SSI, Quỹ VNM tiếp tục phát hành thêm 50.000 chứng chỉ quỹ trong phiên 20/5. Như vậy, quỹ này đã nối lại hoạt động giải ngân nhưng khối lượng giải ngân còn ở mức thấp. Tuy nhiên, giá và giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đồng loạt tăng mạnh nhờ thị trường có phiên phục hồi mạnh, giúp Premium tăng lên 1,03%.

    Do đó, có thể kỳ vọng quỹ sẽ tiếp tục giải ngân và khối lượng phát hành có thể tăng. Còn Quỹ DB đã phát hành thêm 45.000 chứng chỉ quỹ trong phiên ngày 19/5, nâng tổng khối lượng chứng chỉ quỹ lên 14,24 triệu. Premium giảm về mức -0,31%.
    --- Gộp bài viết, 24/05/2015, Bài cũ: 24/05/2015 ---
    :drm1
    --- Gộp bài viết, 24/05/2015 ---
    Chờ ra tin nới ROOM 5 CTY CK dẫn đâu và tăng nới tỷ lệ cho vay lên 70%
  9. ali_33

    ali_33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Đã được thích:
    1.474
    PVN только для людей, которые имеют незаурядный ум
  10. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Chi tiết dư tiền tại 10 doanh nghiệp có thị phần môi giới lớn nhất HoSE quý 1/2015 như sau:

    [​IMG]

    Tăng tỷ lệ cho vay lên 70 % ngon nhất là SSI với dư tiền 2342 tỷ sau là VND 1753 tỷ các bác nhé .

Chia sẻ trang này