TCT có tiềm năng x2 sau 1 năm ?!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchacmacben, 15/10/2021.

8417 người đang online, trong đó có 1385 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4818 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
  2. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
    Người dân TP.HCM sắp được đi tour du lịch núi Bà Đen trong tháng 10
    • liên kết du lịch giữa hai tỉnh thành trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Trong buổi làm việc, hai địa phương thống nhất sẽ tổ chức tour du lịch TP.HCM - Tây Ninh (Khu du lịch núi Bà Đen) trong tháng 10.

      Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP đã tổ chức các tour đưa lực lượng y tế đi tham quan, trải nghiệm hai vùng xanh ở TP.HCM là Cần Giờ và Củ Chi. Qua đó, TP mong muốn bày tỏ tấm lòng tri ân lực lượng, để các y bác sĩ giải stress sau thời gian căng thẳng, cũng là bước khởi đầu thử nghiệm tổ chức tour du lịch khép kín.

      [​IMG]
      TP.HCM - Tây Ninh dự kiến làm tour khép kín đi Khu du lịch núi Bà Đen, sau đó sẽ là Củ Chi - núi Bà Đen

      GIANG PHƯƠNG

      Bà Thắng thống nhất với UBND tỉnh Tây Ninh thí điểm tổ chức tour khép kín TP.HCM - Tây Ninh ngay trong tuần này. Tour sẽ tổ chức ăn uống tại địa điểm du lịch, phần quà đặc sản địa phương. Từ ngày 1.11, tùy theo tình hình dịch bệnh của hai địa phương để thích ứng và tính toán về việc mở cửa ngành du lịch.

      "Nếu trong chuyến đi có người nhiễm thì các đơn vị thống nhất ứng xử, đây là việc bình thường, khoanh vùng vị trí lây nhiễm. TP.HCM sẽ chủ động liên hệ Sở GTVT tỉnh Tây Ninh để đăng ký mã QR xe cộ đi lại, tạo tâm lý thoải mái, chứ nếu đi du lịch mà kiểm tra, kiểm soát quá kỹ thì không hay", Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

      [​IMG]
      Tượng Phật bà trên đỉnh núi Bà Đen

      H.A

      Ông Võ Đức Trong, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, cũng cho biết sẽ chuẩn bị các phương án tái khởi động du lịch, sẵn sàng liên kết với TP.HCM và các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ trong các hoạt động kết nối du lịch trong điều kiện bình thường mới.

      Ông Trong đồng tình quan điểm khởi động tour du lịch thí điểm đến Khu du lịch núi Bà Đen để đón du khách nội tỉnh và các tour khép kín từ ngày 16.10.

      Núi Bà Đen mở cửa đón những vị khách đặc biệt đến “săn mây”
      Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ thực hiện các chương trình liên kết hợp tác du lịch giữa TP.HCM và Tây Ninh vẫn còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao.

      [​IMG]
      Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác khảo sát núi Bà Đen vào sáng 12.10

      NGUYỄN ANH

      Theo bà Hoa, TP.HCM đang triển khai thí điểm thành công các tour du lịch nội vùng. Theo lộ trình phục hồi của TP.HCM, cuối tháng 10 sẽ thí điểm các điểm các tour liên tỉnh, các tuyến nối liền giữa TP.HCM và các tỉnh liền kề. Riêng với Tây Ninh, TP.HCM sẽ xây dựng tour du lịch thí điểm khép kín chinh phục cáp treo Núi Bà (1 ngày) và hành trình khám phá Củ Chi – Tây Ninh (2 ngày 1 đêm).

      Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, kiến nghị khi mở cửa phục hồi liên kết du lịch TP.HCM – Tây Ninh, các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc xây dựng lại, khởi động chương trình du lịch liên tuyến Củ Chi – Tây Ninh. "Củ Chi là điểm đến vùng xanh của TP.HCM, từ đó có thể kết nối với Tây Ninh đặc biệt là tour đến Khu du lịch núi Bà Đen để xây dựng chương trình du lịch khép kín. Khi đảm bảo đều kiện an toàn, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn thì chúng ta tính đến dài ngày hơn", ông Tài nêu ý kiến.
    https://thanhnien.vn/nguoi-dan-tp-h...ch-nui-ba-den-trong-thang-10-post1390349.html
  3. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    366
    PR cổ TCT mà toàn đưa tin tức về đối thủ SunGroup vậy bác chủ?
    mucangchai09anchacmacben thích bài này.
  4. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
    Có 1 link giới thiệu núi bà đen họ lồng quảng cáo khách sạn của họ, cụ xem hơi kỹ. :D
    Kể ra TCT đang định giá thấp so tiềm năng, vì trước dịch eps đã đạt 8. Trong dịch TCT vẫn duy trì được lợi nhuận dương nhờ có nguồn tiền mặt khổng lồ (so với vốn csh) cho thuê tài chính là 1 điểm sáng.
    Cơ hội sau dịch: khai thác vận hành hệ thống cáp treo mới hoàn thành dài hơn tốt hơn cộng cải tạo cảnh quan trong thời kỳ dịch, trong đó hoàn thành bức tượng phật cao 72m sẽ rất thu hút du khách, nhất là tín đồ phật giáo, các cô bác lớn tuổi có tâm hướng phật giờ đây không phải lo trèo núi mà hệ thống cáp treo đưa từ chân núi lên đỉnh nhẹ nhàng. Các dịp lễ, ngày rằm hàng tháng sẽ thu hút thêm du khách viếng chùa và thắp nhang thay vì ngày trước chủ yếu thanh thiếu niên đi chơi là chính. Như vậy mọi lứa tuổi trong gia đình đều có thể cùng nhau đi du lịch mà không có cản trở gì. Nhìn cảnh người dân thành phố hcm và các tỉnh miền Nam rồng rắn xếp hàng đi lễ ở các chùa chiền ở Bình Dương, An Giang dịp rằm là thấy núi Bà Đen hấp dẫn như nào khi vừa là nơi tâm linh vừa có cảnh quan vui chơi giải trí thu giãn cuối tuần.
    Ngoài hệ thống cáp treo mới, núi bà đen còn có hệ thống cap treo cũ và đường máng trượt từ đỉnh núi xuống chân núi đang vận hành, hệ thống máng trượt độc nhất ở Miền Nam hấp dẫn giới trẻ, ai chưa đi thử xem như chưa đến núi này.
    Về vị trí và đường đi: thuộc tỉnh Tây Ninh, quá thuận lợi vì nằm trên tuyến quốc lộ 22 (tuyến quốc lộ chạy thẳng từ khách sạn New world, Quận 1 tp.hcm đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh), gần Long An, tp.hcm. Gần khu địa đạp Củ chi tp.hcm và Tây Ninh có khá nhiều chùa, nhà thờ các đạo giáo khác có kiến trúc rất đẹp. Có thể kết hợp tạo thành 1 tour du lịch tuyệt vời đáp ứng nhiều du khách nếu các công ty du lịch thết kế tour này.
    Về cơ hội tăng giá cổ phiếu: có thể nói từ thời điểm này TCT hội đủ yếu tố là công ty đầu tiên mở màn có du lịch tâm linh niêm yết trên sàn ở vn, giống như TQ hàng loạt chùa chiền niêm yết và giá tăng phi mã vì hiệu quả kinh doanh nâng lên ở tầm vóc mới. Giá cổ sẽ vượt đỉnh cũ là thấy rõ khi hiệu quả kinh doanh có thể tăng 1,5-2 lần so với đỉnh cao trước dịch.
    Giới thiệu thêm đôi nét như vậy về case này, khá hấp dẫn và nhẹ nhàng.
    Last edited: 16/10/2021
  5. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.555
    Tăng thế này là tới Cản rồi, có lên tý nữa cũng là cố thôi. Báo cáo Quý 3 chắc chắn là kém, Quý 4 thì lo làm ăn chứ dịch chưa hết hẳn thì chơi bời gì nên KQKD cũng chưa khởi sắc được. Cần phải chỉnh lại thì mới đảo chiều bền vững nhé.
    anchacmacben thích bài này.
    BI-TRI-DUNG đã loan bài này
  6. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
    Xấu thì cũng phản ánh hai năm hết rồi cụ, ngắn hạn có thể dập dình tay to và tây lông đang âm thầm mua và đè, thanh khoản thấp thì dễ bị làm giá nhưng trung hạn sẽ trả lại giá trị thật. Tuần này Tây Ninh phối hợp ubnd tp.hcm thí điểm bắt đầu mở cửa TCT trở lại. Xem như có cơ tăng trưởng trở lại từ đỉnh dịch, cũng là đáy cổ du lịch tâm linh như TCT.
    --- Gộp bài viết, 16/10/2021, Bài cũ: 16/10/2021 ---
    [​IMG]
  7. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    366
    Ô! TCT làm gì có hệ thống cáp treo nào mới đâu! 2 tuyến cáp mới là của SunGruop, nó lấy mịa hết khách của TCT!!! Cáp treo cũ của TCT giờ chết lâm sàng và thành đống sắt vụn phải không bạn!?
    bambo08anchacmacben thích bài này.
  8. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
    Theo cụ TCT đang cúng miếng ăn của mình cho sungroup à ? Công ty mẹ tct là TTT nguồn lực dư sức vay 2000 tỷ để đầu tư tuyến cáo treo mới cho núi Bà đen tại sao không làm mà để sungroup đầu tư. Núi bà đen là quần thể có 3 ngọn núi. Mặt khác TCT lại đi vay ngân hàng + tiền nhàn rỗi cho sungroup vay lấy lãi để sungroup đầu tư mạng cáp treo khác ở Cát Hải- Phù Long, nếu là đối thủ thì sao lại hợp tác thân thiện như vậy khi đôi bên đối chọi lợi ích của nhau. Cụ hiểu chỗ này như thế nào xin cho thêm cao kiến.
  9. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    366
    Đời là thế, em ơi đời là thế! Đọc BCTC thì TTT và TCT chả có hạng mục đầu tư mới nào đáng kể 03 năm nay. Quần thể 3000ha Thủ tướng giao cho SunGroup làm, TCT/TTT không những cúng cả tiền bạc, cơ sở hạ tầng hoạt động, cúng luôn cả DN của mình cho SunGroup húp cả mâm!!!
    Last edited: 16/10/2021
    timestock thích bài này.
  10. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.718
    Sungroup đang nắm TTT, TTT nắm 51% TCT, khả năng TCT sẽ nhận vận hành 2 tuyến cáp treo mới của Sungroup bên cạnh vận hành tuyến cáp treo của TCT nâng cấp mới 2017 + máng trượt + dịch vụ xe từ cổng vào. Dự kiến 2025 lượng du khách đi núi Bà Đen tăng gấp 5 lần trước dịch lện con số 5tr lượt. Với lượng khách đông như vậy chỉ làm mỗi việc hiện nay của TCT cũng có doanh thu khủng. TTT sẽ phải cân đối lợi ích các mặt, không loại trừ sát nhập TCT và TTT.
    Last edited: 16/10/2021

Chia sẻ trang này