Tháng 4/2015 - Kết thúc đợt điều chỉnh NAV- CK tăng toàn tập

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungpm, 28/03/2015.

3607 người đang online, trong đó có 1442 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4075 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Ngày 1/4/2015 - Kết thúc đợt điều chỉnh NAV của Khối ngoại, chốt lời của tự doanh, giảm margin, chờ đợi sửa đổi TT 58.....

    1. Ước tổng chốt lời đợt vừa rồi dòng vốn bị hút ra khỏi thị trường cũng kha khá.Một số mã CK bị khối ngoại bán ròng gần cả tháng, mặc dù kết quả KD rất tốt : PVS, VCG....
    2. Tuần tới Dòng vốn ngoại sẽ đổ mạnh trở lại vào CK Việt nam
    Lý do
    + Chốt xong NAV
    + Các quỹ đầu tư nước ngoài đang tiếp tục đổ tiền vào các thị trường mới nổi ( Trong đó có thị trường chứng khoán VN)
    + Nhiều kênh vốn khác cũng đang chuyển hướng vào thị trường chứng khoán.( vàng, ngoại tệ, bất động sản vẫn còn đang nhiều rủi ro)
    + CP đang đẩy mạnh cổ phần hóa các DN Nhà nước với mục tiêu cuối năm 2015 phải hoàn thành


    ====>>>>>>> Điều kiện trên là đòn bẩy để TTCK chinh phục mốc 630


    Tuần mới :
    + Chứng khoán Việt nam tăng mạnh
    + Mã CK nào giảm mạnh do Tây bán ra cũng sẽ tăng mạnh

    ======================>>>>Hy vọng thị trường hướng tới mốc 900 điểm vào cuối năm 2015

    Chúc ACE thành công!
    Last edited: 28/03/2015
  2. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Quỹ đầu tư thị trường mới nổi hút tiền mạnh sau cuộc họp của Fed
    Viện Tài chính Quốc tế (IIF) hôm 26/03 cho biết các quỹ đầu tư thị trường mới nổi đã thu hút được 16 tỷ USD trong tháng 3, đánh dấu tháng rót ròng thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, lượng vốn vào khu vực này càng tăng cao sau cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed.
    Cụ thể, nhà đầu tư đã rót lần lượt 10 tỷ USD và 6 tỷ USD vào các quỹ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu thị trường mới nổi trong tháng 3 này. Trong đó, dòng vốn vào trái phiếu suy yếu so với tháng trước khi lợi suất trái phiếu gia tăng.

    Theo IIF, 1.6 tỷ USD đã chảy vào 4 quốc gia có công bố dữ liệu hàng ngày gồm Indonesia, Ấn Độ, Mexico và Brazil trong ngày 19/03, tức một ngày sau khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc với nhận định “ôn hòa” hơn so với dự báo của nhà đầu tư.

    “Dòng vốn đầu tư đã phản ứng khá mạnh mẽ trước sự thay đổi triển vọng của Fed sang thắt chặt tiền tệ trong năm nay”, nhận định của Charles Collyns, nhà kinh tế trưởng của IIF. Ông cho biết thêm: “Sau tình trạng vốn vào yếu ớt trong các tuần đầu của tháng 3, các thị trường mới nổi đã được hưởng lợi từ tín hiệu ‘ôn hòa’ của Fed sau cuộc họp chính sách tháng 3”.

    Cũng trong tuần kết thúc ngày 18/03, các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã rót tới 20.1 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu, đánh dấu tuần rót ròng mạnh nhất từ đầu năm đến nay và trái với mức rút ròng 700 triệu USD trong tuần liền trước, số liệu từ báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu của Bank of America Merrill Lynch cho thấy.

    Trong đó, EPFR Global cho biết toàn bộ lượng tiền mặt mới trên đều đến từ các quỹ ETF khi các quỹ này huy động được 23 tỷ USD còn các quỹ tương hỗ lại bị rút 3 tỷ USD.

    Cùng kỳ, các quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu chỉ hút được 6.5 tỷ USD, đánh dấu 11 tuần huy động vốn thành công liên tiếp.

    Được biết, Fed đã tiến gần hơn đến việc nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 khi loại bỏ cụm từ “kiên nhẫn” với lãi suất khỏi thông báo chính sách tiền tệ được công bố hôm 18/03 sau khi cuộc họp 2 ngày kết thúc, qua đó mở rộng cửa hơn cho việc nâng lãi suất trong vài tháng tới.

    Phước Phạm (Theo Reuters)
    Last edited: 28/03/2015
    npp2010 thích bài này.
    hungpm đã loan bài này
  3. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    gặp ngay kẻ chém gió...cang ham càng chết nặng
    npp2010 thích bài này.
  4. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Tháng 4/2015- Dòng vốn ngoại lại khuấy đảo CK Việt nam sau khi tạm thời rút lui vì yếu tố kỹ thuật
    npp2010 thích bài này.
    hungpm đã loan bài này
  5. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    4.441
  6. tungchung5555

    tungchung5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Đã được thích:
    1.227
    Kỳ vọng 600, 630 trước mắt cũng là đỉnh quá tốt rồi.. Mong tt hồi phục để bà con đỡ chết run chết rét thế lày
    hungpm thích bài này.
    hungpm đã loan bài này
  7. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Sự thật mà
    Các quỹ chốt lời
    --- Gộp bài viết, 28/03/2015, Bài cũ: 28/03/2015 ---
    Khả năng lớn là 630
    Còn Hy vọng 900
    Phanvan12tungchung5555 thích bài này.
    hungpm đã loan bài này
  8. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    tuần thứ 2 tháng 4 tạo đáy, lúc đó mới xem xét vào dần...sóng hồi sẽ là 500-560 thôi
  9. tungchung5555

    tungchung5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Đã được thích:
    1.227
    Báo cáo TC thường niên chốt cuối tháng 3. Đó là điều mà nhiều NDT Việt không lường trước được
    hungpm thích bài này.
    hungpm đã loan bài này
  10. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    lúc đó khả năng hơi muộn
    tungchung5555 thích bài này.
    hungpm đã loan bài này

Chia sẻ trang này