Thang STB làm sao thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi denduong, 20/04/2007.

5467 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 18:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1038 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. denduong

    denduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thang STB làm sao thế nhỉ?

    Hai hôm liền kịch trần, hôm nay lại suýt đo ván sàn. Thời gian chốt quyền đã gần kề, lúc này phải mua vào mới phải, thế mà bà con chạy như vịt. Thứ 2 nó lên thì khóc bằng tiếng Mán.
  2. trangthanh07

    trangthanh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    0
  3. trangthanh07

    trangthanh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp 30/4 rồi cần tiền đi du lịch ma
  4. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thị trường bây giờ khác rồi. ACB công bố ngày chốt mà giá có tăng đâu, REE cũng thế. Tôi nghĩ STB cũng chịu chung số phận thôi. Khoai ta lạ lắm, lúc giá cao ngất ngưởng, chẳng thưởng thiếc gì cả mà cũng chen nhau mua bằng được. Đến lúc giá hạ thấp, thưởng hoành tráng thì lại chạy mất đâu tăm hơi. Chỉ tiếc cho mấy củ khoai tây, thèm lắm mà hết ROOM rồi.
  5. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bố nuôi nó mới mất sáng nay rồi, tình hình còn thậm tệ đấy.
    Chưa được phép tăng vốn mà đã rùm beng lên rồi, làm giá thô thiển quá, không như MB, được phép tăng vốn rồi mới ĐHCĐ làm nức lòng AE, chơi MB đi AE ơi, tiềm năng lắm đấy!
  6. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    STB chính thức được phép tăng vốn rồi, check lai tin đi ông ơi.
  7. chichip

    chichip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Đó là minh chứng rõ nhất cho cái gọi là " Nỗi sợ hãi lấn át lòng tham" trong giai đoạn down như thế này đấy, bác ạ. Đến khi thị trường đang trong giai đoạn up thì lại ngược lại: "Lòng tham lấn át nỗi sợ hãi"
  8. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
  9. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sacombank dự kiến tăng vốn 50% mỗi năm

    Sau gần 1 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ?" Thương Tín (Sacombank) từ 2.089 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng vẫn chưa xác định được thời điểm thực hiện. Ngày 16.4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn chấp thuận cho Sacombank thực hiện tăng vốn. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacoombank xung quanh những diễn biến này. Vân Linh thực hiện.

    Trên TTCK xuất hiện một số nghi ngại về phương án tăng vốn của Sacombank là thiếu tính khả thi. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?

    Tôi thừa nhận vừa qua đã có nhiều thông tin ngộ nhận về vấn đề tăng vốn của Sacombank. Nhưng với Ngân hàng, khi đưa ra kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng là có cơ sở rõ ràng. Mặt khác, việc hội nhập của nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng sâu hơn thì các DN trong nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng buộc phải nâng cao năng lực tài chính mới có đủ sức cạnh tranh. Đối với Sacombank, kế hoạch tăng vốn từ 2.089 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng đã được NHNN chấp thuận vào ngày 16/4 vừa qua.

    Xin ông cho biết cụ thể hơn về kế hoạch này cũng như ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn của Ngân hàng?

    Theo tinh thần của Công văn số 544/NHNN-HCM02 do đại diện NHNN - Chi nhánh TP.HCM ký ngày 16/4/2007, Sacombank được chấp thuận việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng trong năm nay như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2007. Sau khi được NHNN chấp thuận, hiện Sacombank đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) để hoàn thành thủ tục xin cấp phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là trên 250 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 2.089 tỷ đồng. Quyền mua cổ phiếu mới đối với các cổ đông nắm giữ cổ phiếu Ngân hàng kể từ ngày chốt danh sách là theo tỷ lệ 1:1. Giá phát hành bằng 1,5 lần mệnh giá (tương đương 15.000 đồng/cổ phiếu). Bên cạnh đó, Sacombank còn phát hành cổ phiếu cho cán bộ ngân hàng là 20 tỷ đồng. Chậm nhất là vào cuối tháng 6 tới, Sacombank sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi được UBCK phê duyệt.

    Nhưng vốn tăng quá nhanh sẽ tạo ra áp lực lớn cho Ngân hàng? Xin ông cho biết Sacombank có kế hoạch sử dụng nguồn vốn trên như thế nào?

    Việc tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Sacombank vào thời điểm này nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững, chứ không phải áp lực. Mặt khác, cân đối mức vốn bình quân và mục tiêu lợi nhuận đạt 1.200 tỷ đồng trong năm 2007 thì vốn điều lệ tăng lên 4.500 tỷ đồng là hợp lý. Nguồn vốn tăng thêm này sẽ được Sacombank đầu tư tăng vốn điều lệ cho các công ty trực thuộc. Cụ thể, Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) sẽ được tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên khoảng 1.100 tỷ đồng, vào quý III/2007 và sau đó tiếp tục điều chỉnh thêm; Công ty Cho thuê tài chính (SacombankLeasing) tăng từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng; Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Sacombank (AMC ?" Sacombank) tăng từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Đây là những mảng kinh doanh tiềm năng mà Ngân hàng cảm thấy cần có sự đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mục tiêu và chiến lược đề ra của chúng tôi là sẽ tăng vốn điều lệ 50% trong mỗi năm, kéo dài đến năm 2010. Bên cạnh đó, Sacombank đang trong quá trình chuyển giao công nghệ và mô hình từ hợp tác sang liên doanh với ANZ để thành lập Công ty thẻ. Riêng việc kinh doanh vàng, Ngân hàng đang khẩn trương triển khai. Trong năm nay, Sacombank sẽ thực hiện việc liên doanh với một DN kinh doanh vàng lớn trong nước. Trường hợp việc liên doanh không thành công, Ngân hàng sẽ tự đứng ra thực hiện kế hoạch trên.

    Giá cổ phiếu STB thời gian gần đây sụt giảm mạnh, theo ông là do ảnh hưởng bởi tin đồn hay tác động bởi xu hướng chung của thị trường?

    Theo tôi thời gian này đang là chu kỳ giảm ?osốt? của TTCK. Chỉ số VN-Index liên tục trong 1 tháng nay đã có sự điều chỉnh, tuy không đột ngột nhưng vẫn giằng co ở cột mốc 1.000 điểm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nguồn cung từ TTCK tự do chuyển sang thị trường niêm yết từ thời gian cuối năm 2006 rất nhiều đã kéo theo một lượng cầu lớn vào thị trường. Tuy nhiên, do trong mùa đại hội đồng cổ đông vừa qua, các DN đã tranh thủ đưa ra nhiều kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn nên cán cân cung - cầu đã được cân bằng. Đặc biệt, trong thời gian tới nhiều DN quy mô lớn sẽ niêm yết nên nguồn hàng sẽ dồi dào hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang có sự chấn chỉnh lại TTCK theo hướng phát triển bền vững, ổn định nên đã đưa ra nhiều biện phát cảnh báo. Do vậy, giá cổ phiếu STB giảm cũng không nằm ngoài xu hướng thị trường. Mặt khác, giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đều do nhà đầu tư và lượng cung - cầu quyết định.

    Dự báo của ông về TTCK thời gian tới như thế nào?

    TTCK Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ rất thuật lợi và thuận lợi theo đúng nghĩa. Thị trường tiếp tục cơ cấu lại sau một thời gian điều chỉnh sẽ tăng giá trở lại. Vì thị trường luôn có sự đào thải, nếu không có phân tích quy củ, việc nhà đầu tư bị đào thải và thua lỗ cũng là chuyện đương nhiên.

    ĐTCK

  10. misami

    misami Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Đã được thích:
    485

Chia sẻ trang này