tháo chạy thôi các bác ơi !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi angelo_demango, 05/03/2007.

3419 người đang online, trong đó có 1367 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2296 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Rất khác, nước ngoài sử dụng thuế làm công cụ tăng nguồn thu cho ngân sách. VN sử dụng thuế làm công cụ giảm nhiệt thị trường và hạn chế đầu cơ trong ngắn hạn nên mức thuế có thể sẽ khá cao ( tất nhiên chỉ trong truờng hợp như quỹ đó rút vốn khỏi VN) còn đối với cá nhân thì không đáng kể. Tầm 5-10% chỉ như giá chênh lệch của 1 phiên giao dịch nhưng đối với quỹ hàng trăm triệu USD thì sẽ rất khác. Nhưng thuế này e răng phải 2 năm nữa mới áp dụng vì quy trình ở VN rất lâu:
    Dự thảo---> Luật---> nghị định hướng dẫn---> thực thi.


    5-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, sắp tới sẽ nghiên cứu ban hành chính sách thuế đối với thu nhập từ chứng khoán.

    Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội của UBTV Quốc hội sáng nay 5-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, sắp tới sẽ nghiên cứu ban hành chính sách thuế đối với thu nhập từ chứng khoán, nhất là thu nhập chứng khoán ngắn hạn; đồng thời sẽ hạn chế và kiểm soát các nguồn vốn tín dụng chuyển sang đầu tư chứng khoán.

    Cũng theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, thời gian tới sẽ chấn chỉnh lại hoạt động của thị trường chứng khoán, thu hẹp dần thị trường tự do, bảo đảm thị trường phát triển nhanh, lành mạnh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro ?odây chuyền? do sự phát triển quá nóng gây ra. Năm 2006 thị trường chứng khoán đã phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tăng tới 20 lần so với năm 2005, chiếm 22,7% GDP.
  2. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
    Cũng chưa chắc đâu bạn ạh, thực ra tổng cục thuế đã hoàn thành xong các chính sách mà bác Ninh nói từ khi trình dự thảo về đánh thuế từ thu nhập chứng khoán cơ.
    Nay lại rộ lên tin đồn về VN kiểm soát vốn, vừa rồi thủ tướng nói không kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài nhưng đâu có nói không kiểm soát vốn đầu tư trong nước. Những biện Pháp mà bác Ninh nhắc tới đã thể hiện việc kiểm soát vốn từ đầu tư trong nước rồi.
    Vấn đề hiện nay mà chúng ta cần dự đoán là khi nào sẽ áp dụng việc đánh thuế thôi, tôi đã nghiên cứu về luật VN một thời gian rồi. Có thể việc dánh thuế sẽ không nằm trong luật nhưng sẽ được lách vào một nghị định, quy định nào đó do Bộ Tài Chính ban hành nên sẽ chỉ đánh được vào nhà đầu tư ngắn hạn ( điều này nằm trong thẩm quyền của bộ tài chính, đương nhiên cũng sẽ được bật đèn xanh từ chính phủ )...

    Vậy thì khi nào, khi nào sẽ áp dụng .....???
  3. Tano68

    Tano68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ các thi trường Châu Á đều đỏ rực, mỗi của VN là xanh thôi. Các bác vào đây mà xem này: http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html
    Mai em chạy sớm chứ không lại không kịp vứt guốc dép.
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    bác member lại chuẩn bị vào hô hào tiếp cho mà xem, nghe cái điệp khúc tháo chạy giờ thấy nhàm quá rồi, vô cảm
  5. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------

    Đúng là lập cái topic dở hơi như con dơi....chỉ là mới lời nói của cái lão bộ trưởng đả sợ mặt mày xanh lè như con tắc kè mà tháo chạy rồi...thế bác để phó TT và TT Chính phủ ở đây thế, các bác đó đã nói rồi hiện tại sẽ không dùng bất cứ biện pháp hành chánh nào tác động váo TTCK cả, nếu co cũng vài năm nữa nhé....mà ngay cả TQ 10 năm rồi mới đề cập đến thuế CK thỉ Tây nó cũng không sợ nha, nó chỉ hù dọa cho những ai nhát gan tháo chạy thôi.....bác cứ có nhiêu BCs bán đê , để cho anh em mua vào
  6. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    3
    Cần tôn trong suy nghĩ và quyết định của mỗi người. Dù đồng tình hay không đồng tình cũng nên tôn trọng ý kiến của nhau.
  7. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    He he!
    Các bác mai đồng loạt chạy đi nhé.
    Để cho e ôm 1 ít.
    Mấy hôm nay toàn mua hụt tức quá.
  8. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Bạn cần chú ý là CP không dùng biện pháp hành chính nhưng có thể dùng các biện pháp khác. Thuế là 1 công cụ, giấy phép hoặc room cũng là 1 công cụ, đây không phải là hành chính. Vấn đề là hiện nay có quá nhiều người mua bán dạng đầu cơ, mua tạp pí lù bất cứ cái gì có thể mua được, cứ thấy rẻ là mua.
  9. lvtrung

    lvtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ờ Việt nam là thế mà cho chúng mày đỏ chết cha chúng mày đi, bố vẫn cứ xanh, bọn tây phải sang việt nam học bài hát "cuộc đời vẫn đẹp sao"
  10. aqua83

    aqua83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    2
    trang blomberg hay phết nhỉ. cảm ơn các pác đã cho địa chỉ một trang web hay.

Chia sẻ trang này