Thề không bán rẻ CP cho TÂY - Anh em đoàn kết xông lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bOsuAa, 02/07/2007.

1922 người đang online, trong đó có 768 thành viên. 21:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 700 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. OTC_Broker

    OTC_Broker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
  2. michaelhua

    michaelhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nghĩ không? khoai ta như tụi mình cứ chia rẻ nhau vì lợi ích riêng, không đòan kết. mạnh ai nấy đánh. Trong khi bọn quỹ đầu tư , các bác có nghĩ là tụi nó ngồi lại với nhau để bầy mưu tính kế , cùng nhau kiếm lợi nhuận trên khoai ta như tụi mình không? Ông anh trai tui làm trong Dragon capital, tui biết rõ lắm. Bọn quỹ liên kết với nhau rất chặc chẽ.
    Các bác nghĩ xem, nếu bọn chúng không ngồi với nhau, thì nếu chia ra mỗi 1 thẳng quỹ đtư chiến đấu với Chính phủ ta, thì chúng chiến đấu sao lại. Chỉ có bọn chúng liên kết với nhau moi tao ra sức mạnh. Nghĩ lại khoai ta mình ngu thật, không biết đòan kết gì cả.
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay là để thị trường sập luôn, đợi cho đến lúc khoai ta khôn ra và bản lĩnh hồi thì hãy phục hồi. Chứ cứ tình hình này thì dâng hết của cải vào tay Tây béo thôi. Xót thật

Chia sẻ trang này