Theo Reuters, hãng tin Interfax ngày 15/8 dẫn nguồn Bộ Y tế Nga cho biết đã bắt đầu sản xuất vắcxin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flexible_patience, 15/08/2020.

972 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1344 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Flexible_patience

    Flexible_patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    3.541
    Nga bắt đầu sản xuất vắcxin phòng chống bệnh COVID-19
    Nga tuyên bố loại vắcxin chống chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đầu tiên do Viện Gamaleya của Moskva phát triển sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng này.

    Theo Reuters, hãng tin Interfax ngày 15/8 dẫn nguồn Bộ Y tế Nga cho biết đã bắt đầu sản xuất vắcxin mới phòng ngừa bệnh COVID-19.

    Trước đó, Nga tuyên bố loại vắcxin chống chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đầu tiên do Viện Gamaleya của Moskva phát triển sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng này.

    Một số nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đặt uy tín quốc gia lên trên sự an toàn.

    [20 nước đặt mua hơn 1 tỷ liều vắcxin COVID-19 của Nga]

    Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty R-Pharm, ông Alexey Repik, cho biết giá xuất khẩu vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều.

    Ông Repik nhận định "ít nhất lô hàng đầu tiên rất có thể khá đắt," dù lưu ý vắcxin chắc chắn sẽ giảm giá khi số lượng sản xuất đạt quy mô công nghiệp đủ lớn.

    Hôm 11/8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã đăng ký loại vắcxin đầu tiên trên thế giới chống COVID-19./.

    (Vietnam+)
    Mhoang79, nguyensonminhSmile70 thích bài này.
    nguyensonminh đã loan bài này
  2. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Giờ mời mấy bác nhỏ lẻ ôm hàng ngồi kể chuyện nhau. Khi nào các bác.choảng.nhau xong chúng em.vào lqij
  3. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    https://vnexpress.net/bac-si-nga-canh-giac-voi-vaccine-sputnik-v-4147105.html
    Bác sĩ Nga cảnh giác với vaccine Sputnik V

    Một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn bác sĩ Nga "không sẵn sàng" được tiêm vaccine Covid-19 Sputnik V do chính nước này điều chế.

    Khảo sát thực hiện bởi ứng dụng "Doctor Handbook", với hơn 3.000 nhân viên y tế tham gia. Kết quả được báo cáo hôm 14/8. Theo nhật báo RBC, 52% trong số họ chưa sẵn sàng tiêm chủng, 24,5% đồng ý sử dụng vaccine. Chỉ 1/5 số người được hỏi chấp nhận giới thiệu vaccine Sputnik V cho các bệnh nhân, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

    Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin bác sĩ chuyên khoa hô hấp hàng đầu của Nga, giáo sư Alexander Chuchalin đã rời khỏi Hội đồng Y đức tại Bộ Y tế, với lý do vaccine Sputnik V "vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa".

    Trước đó, hôm 11/8, Nga thông báo đã phê duyệt loại vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Nước này dự kiến cho sản phẩm ra mắt thị trường vào cuối tháng 8, đối tượng ưu tiên sử dụng là bác sĩ, trên cơ sở tự nguyện.

    [​IMG]
    Vaccine Sputnik V được thử nghiệm tại Viện Gamaleya, Moskva, ngày 6/8. Ảnh: Reuters

    Tên gọi "Sputnik V" gợi nhớ đến vệ tinh đầu tiên mà Liên Xô phóng vào vũ trụ năm 1975. Vaccine được điều chế theo công nghệ vector virus, dùng mầm bệnh vô hại để đưa một phần nCoV vào cơ thể, giúp kích hoạt hệ miễn dịch.


    Tuy nhiên, phản ứng của dư luận không giống với sự kiện lịch sử trong cuộc đua vào không gian trước đây. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về độ hiệu quả và an toàn của vaccine, đặc biệt là khi quá trình thử nghiệm trên người kéo dài chưa đầy hai tháng.

    Một số công dân Nga cho biết họ quá lo sợ khi dùng thử vaccine, trong khi số khác nhận định sự nghi hoặc đến từ các chuyên gia nước ngoài là do "đố kỵ".

    Nga phê duyệt vaccine trước khi thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trên hàng nghìn người. Đây được coi là khâu quan trọng và cần thiết để đảm bảo vaccine thực sự an toàn, hiệu quả ở cộng đồng lớn, có sự khác biệt về lứa tuổi.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vaccine do Viện Gamaleya, Moskva phát triển là an toàn và hiệu quả. Con gái ông cũng đã sử dụng liều tiêm đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko bác bỏ những lo ngại về chất lượng sản phẩm. Chuyên gia y tế nước này lên tiếng: ""Viện Gamaleya đã tạo ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả. Trong giới dịch tễ, Viện này được ví như Mercedes của ngành ôtô"
  4. CVT1

    CVT1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2020
    Đã được thích:
    131
  5. Flexible_patience

    Flexible_patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    3.541
    "Tốc độ phát triển vaccine như vậy không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta hiểu về cơ sở khoa học phía sau", Alexander Gintsburg, giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh học Gamaleya lý giải trên Financial Times, đồng thời cho biết thành quả của vaccine ngừa Covid-19 ngày nay là sự tiếp nối của quá trình nghiên cứu vaccine từ những năm 1980.
    https://m.cafef.vn/nga-ly-giai-viec...chi-trich-tu-phuong-tay-20200815145047216.chn
  6. lamcn1k9

    lamcn1k9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    852
    Đợt này mua là chỉ mong ăn lại quả của Nga thôi.. Thuốc mua về để đó.. Chứ ai dám xung phong chích :))))

Chia sẻ trang này