Thị trường cuối năm: Dầu khí, năng lượng là tâm điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi songchodang, 24/11/2014.

1242 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 13:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 992 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. songchodang

    songchodang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    358
    http://ndh.vn/thi-truong-cuoi-nam-dau-khi-nang-luong-la-tam-diem--20141124112642708p146c155.news
    Thị trường cuối năm: Dầu khí, năng lượng là tâm điểm?

    Từng một thời điêu đứng vì đa số DN làm ăn không hiệu quả, gần đây, nhóm cổ phiếu dầu khí đang dần lấy lại hình ảnh.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Cổ phiếu: Sức hấp dẫn cuối năm

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Thông tư 36: Lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, chuyên nghiệp hóa thị trường vốn



    Nhìn lại tuần qua, cổ phiếu dầu khí đã mất dần sức nóng do kết quả kinh doanh quý III/2014 không được tích cực như quý trước. Thị trường cũng không đón nhận nhiều thông tin vĩ mô nổi bật, đáng chú ý nhất là thông tin giá dầu thô đã chạm mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Dầu WTI đã giảm hơn 28% so với đầu năm và hiện đang đứng ở mức 74,37 USD/thùng, thấp hơn cả điểm hòa vốn (80 USD/thùng). Diễn biến giá dầu còn trở thành một điểm trừ đối với cơ hội đầu tư vào cổ phiếu dầu khí.

    Những thông tin trên khiến các mã đầu ngành như GAS, PVD, PVS giao dịch lình xình và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng, đây là chặng nghỉ sức hợp lý để NĐT cân nhắc tiếp tục nắm giữ hoặc tích lũy thêm những cổ phiếu có yếu tố cơ bản vững vàng trước những biến động khó lường của giá dầu thế giới.

    [​IMG]
    Nhiều mã ngành dầu khí vẫn duy trì yếu tố cơ bản tốt

    Theo nhận định của CTCK Rồng Việt, đối với mặt hàng dầu thô, theo tính toán, giá dầu thô xuất khẩu của Việt Nam tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khoảng 96 USD/thùng, cao hơn 27% so với giá dầu WTI hiện đang ở mức 75,67 USD/thùng. Tổng thu ngân sách đối với mặt hàng này hiện đã vượt dự toán. Do đó, những lo ngại giá dầu tiếp tục giảm trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2014 là không lớn. Vì vậy, tâm điểm thị trường trong những tháng cuối năm vẫn ở các cổ phiếu đầu ngành dầu khí, năng lượng.

    Về thị trường, CTCK Rồng Việt cũng thống kê rằng dù trầm lắng nhưng dòng tiền trong ngành dầu khí vẫn luôn vận động. Khối lượng giao dịch các cổ phiếu của họ "PV" thời gian qua được cải thiện đáng kể. Cụ thể, PVX có thời điểm chuyển nhượng thành công 12 triệu đơn vị cổ phiếu trong một phiên. PVC, PVE, PVI, PVA cũng để lại nhiều dấu ấn riêng khi thanh khoản khớp lệnh có lúc tăng mạnh. Xét về giá trị, trong 3 tháng qua, các cổ phiếu như PVS và PGS đều tăng giá khá tốt. Ngoài ra, một số cổ phiếu đại diện khác của ngành dầu khí cũng bước vào một nhịp sóng thu hút sự chú ý của nhiều NĐT như PVC, PVT…

    Ví dụ PVS, nếu vào thời điểm giữa tháng 5/2014, cổ phiếu này chỉ ở mức hơn 24.000 đồng/cổ phiếu thì đến nay, mặt bằng giá đã ở mức trên 39.600 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng giá 1,5 lần trong 6 tháng, lợi nhuận mà 2 cổ phiếu này đem lại cho NĐT không thể không quan tâm. Tương tự, cổ phiếu PGS cũng đem lại mức lợi nhuận không thua kém cho NĐT nắm giữ cổ phiếu này từ tháng 5 đến nay. Trong 3 tháng qua, PGS đã tăng từ mặt bằng khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu lên trên 36.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, PVC mới thực sự là cổ phiếu đáng lưu tâm nhất, khi tăng vọt từ mức khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 5 lên mốc trên 35.500 đồng/cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11.

    Theo ông Lê Đình Minh Phương, Trưởng phòng phân tích CTCK KIS Việt Nam, các DN dầu khí đang trong quá trình tăng vốn và chuyển nhượng vốn nên thị trường dù giảm giá, khối lượng giao dịch vẫn duy trì. Hơn nữa, NĐT cũng nhận thấy kế hoạch phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực khác như bất động sản và các kế hoạch gọi vốn tham vọng trên sàn quốc tế, hay với các đối tác nước ngoài của các DN dầu khí là điểm thu hút rất lớn.

    Đơn cử, mục đích của đợt tăng vốn lên 500 tỷ đồng của PVA chủ yếu để đầu tư vào các dự án bất động sản như: Khu chung cư dầu khí Trường Thi (40 tỷ đồng); Khu đô thị Hoàng Mai (30 tỷ đồng), Khu nhà ở xã hội và chung cư cao cấp Quang Trung tại TP. Vinh (30 tỷ đồng). Tương tự, định hướng phát triển của PVX trong năm nay tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, trong đó có bất động sản…

    Xét trên toàn ngành, dầu khí vẫn được đánh giá là trụ cột kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, sự tăng trưởng của một số mã trong thời gian gần đây đều dựa trên yếu tố cơ bản tốt, như lợi nhuận và tiềm năng các dự án trong tương lai. Đồng thời, các công ty này cũng nhận được trợ lực lớn từ tiềm lực tài chính cũng như các định hướng sản xuất, đầu tư của tập đoàn mẹ PVN.

    Theo CTCK Maybank KimEng, trong các công ty dầu khí, năng lượng niêm yết, GAS, PGS và PVD được đánh giá cao nhờ nhu cầu thị trường ổn định. Trong đó, PGS vẫn là cổ phiếu khá hấp dẫn vì với mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm lớn, lãi cơ bản trên cổ phiếu hơn 1.800 đồng - tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước so với nhiều cổ phiếu niêm yết khác trên thị trường.
    tuanha1210, toduythangchungkhoanmn thích bài này.
  2. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.607
    Giá dầu thô đã tăng mạnh trở lại trong 3 phiên vừa qua
    tuanha1210, VietTiresongchodang thích bài này.
    songchodang đã loan bài này
  3. songchodang

    songchodang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    358
    Theo CTCK Maybank KimEng, trong các công ty dầu khí, năng lượng niêm yết, GAS, PGS và PVD được đánh giá cao nhờ nhu cầu thị trường ổn định. Trong đó, PGS vẫn là cổ phiếu khá hấp dẫn vì với mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm lớn, lãi cơ bản trên cổ phiếu hơn 1.800 đồng - tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước so với nhiều cổ phiếu niêm yết khác trên thị trường.
  4. ngocduykd

    ngocduykd Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2014
    Đã được thích:
    306
    PVC, PVS
  5. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.607
    Dầu là vàng , gì thì gì dầu vẫn là số 1
    songchodang thích bài này.
    songchodang đã loan bài này
  6. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Thứ Hai, 24/11/2014 11:44 GMT+7

    Diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam



    DẦU KHÍ
    Thiết lập hợp tác nghiên cứu tiềm năng dầu khí Việt Nam

    09:26 |24/11/2014
    [​IMG] -
    Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Phân tích tổng hợp, mô hình hóa và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích ở Việt Nam” thuộc chương trình “Nâng cao năng lực nghiên cứu” (ENRECA) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ.



    Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

    [​IMG]

    Viện Dầu khí Việt Nam, Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong hợp tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

    Theo TS. Phan Ngọc Trung - Viện trưởng VPI, Chủ nhiệm dự án, kết quả quan trọng của dự án là đã thiết lập được phương thức hợp tác nghiên cứu rất hiệu quả giữa các cơ quan nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí.

    Đây là tiền đề thuận lợi cho VPI tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, từ đó có thể triển khai hiệu quả hơn các nghiên cứu/dịch vụ khoa học công nghệ mang tính tổng hợp, kết hợp kinh nghiệm của cán bộ khoa học kỹ thuật với việc ứng dụng công nghệ cao.

    Dự án được triển khai trong 3 giai đoạn (3 pha) và đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Pha 1, nghiên cứu bể trầm tích Phú Khánh (2001 - 2004); Pha 2, nghiên cứu bể trầm tích Malay - Thổ Chu (2005 - 2009); Pha 3, nghiên cứu phía Bắc bể Sông Hồng và Miền võng Hà Nội (2010 - 2014).

    Dự án đã triển khai khoan khảo sát 3 giếng thăm dò (mỗi giếng có chiều sâu khảo sát trên 500m) tại Trũng Sông Ba, đảo Phú Quốc và đảo Bạch Long Vĩ, cung cấp các thông tin rất có giá trị cho công tác nghiên cứu tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Các kết quả nghiên cứu của dự án đã được đăng tải trong 50 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế, góp phần làm sáng tỏ cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích Phú Khánh, Malay - Thổ Chu, Phú Quốc, Sông Hồng và góp phần tích cực vào việc quảng bá, thu hút đầu tư tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam, định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia.

    [​IMG]

    TS. Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

    Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học sẽ giải quyết các thách thức mới trong ngành công nghiệp dầu khí, đặc biệt là trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Trong thời gian qua, VPI đã thực hiện hàng trăm dự án nghiên cứu; hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế; đóng góp đáng kể cho sự thành công và phát triển của PVN.

    “Dự án ENRECA đã nâng cao năng lực nghiên cứu của VPI, cung cấp dịch vụ nghiên cứu và tư vấn hiệu quả hơn cho PVN và các công ty dầu khí khác hoạt động tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thu được từ dự án ENRECA giúp PVN định hướng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, cũng như thu hút các công ty dầu khí quốc tế khác đến thăm dò dầu khí tại Việt Nam”, TS. Nguyễn Quốc Thập khẳng định.

    Nhân dịp này, Viện Dầu khí Việt Nam, Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong hợp tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Theo đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí; giáo dục và đào tạo tiến sĩ, chuyên gia, trao đổi sinh viên…

    NangluongVietnam.vn
  7. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Thứ Hai, 24/11/2014 11:45 GMT+7

    Diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam



    DẦU KHÍ
    Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn làm việc với đối tác Nga

    08:49 |24/11/2014
    [​IMG] -
    Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: nhằm chuẩn bị cho việc ký kết một số văn bản hợp tác về dầu khí nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn công tác của PVN do Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn dẫn đầu vừa có buổi làm việc với các đối tác Nga.



    PVN và Gazprom Neft hợp tác khai thác dự án mới tại Nga
    Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác giữa PVN và Gazprom Neft


    Trong cuộc gặp ông S.I. Kudryasov, Tổng giám đốc Zarubezhneft, đối tác chiến lược truyền thống lâu đời nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn đã vui mừng thông báo về sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ hai nước đối với các hoạt động hợp tác dầu khí trong cuộc gặp gỡ mới đây bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Myanmar.

    [​IMG]

    Buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác với Tổng giám đốc Zarubezhneft S.I. Kudryasov.

    Tại Việt Nam, ngoài Liên doanh Vietsovpetro, Zarubezhneft còn tham gia các hợp đồng dầu khí lô 04-1, 04-3, 09-3, 09-3/12, 12/11, 42 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Tại LB Nga, Petrovietnam và Zarubezhneft thông qua Liên doanh Rusvietpetro đang thực hiện các hoạt động thăm dò, phát triển khai thác tại 13 mỏ dầu của 4 lô thuộc khu tự trị Nhenhexky.

    Hiện nay, các bộ, ngành hai nước đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để những văn bản quan trọng về hợp tác dầu khí được ký kết chính thức nhân chuyến thăm LB Nga của Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong đó có bản đề xuất miễn thuế khai thác khoáng sản cho Công ty Rusvietpetro đến hết thời hạn hiệu lực của dự án khai thác dầu từ các mỏ thuộc Nhenhexky.

    Hai bên cũng trao đổi về việc chuẩn bị đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm trụ sở Zarubezhneft, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Petrovietnam và Zarubezhneft.

    Tại cuộc gặp với ông A.B. Miller, Chủ tịch điều hành Gazprom, Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn đã chuyển lời về những đánh giá tích cực của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam *************** đối với Công ty Gazprom và cá nhân ông Miler về những nỗ lực hợp tác với PVN nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian qua và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu đãi để những đầu tư của Gazprom vào Việt Nam chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp vì điều đó phù hợp với mong muốn của hai chính phủ.



    [​IMG]

    Ông A.B. Miller, Chủ tịch điều hành Gazprom vui mừng chào đón Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn

    Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn ông Miller về quyết tâm của Gazprom khi vượt qua mọi khó khăn để triển khai các hợp đồng dầu khí trong giai đoạn vừa qua và cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thiện các văn kiện quan trọng mà PVN và Gazprom đã có sự bàn thảo, chuẩn bị kỹ càng để hai bên kịp ký kết vào dịp Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sang thăm LB Nga như: Hiệp định Liên Chính phủ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga; Thỏa thuận các điều khoản nguyên tắc chính (Termsheet) giữa PVN và Gazprom Neft (Công ty con của Gazprom) về hợp tác trong lĩnh vực vận hành và nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; bản ghi nhớ về việc thành lập Công ty liên doanh để thăm dò khai thác mỏ Dolghinskoe (LB Nga) giữa PVN và Gazprom Neft; thỏa thuận khung về cơ chế giá khí của Công ty Liên doanh Gazpromviet giữa PVN và Gazprom và văn kiện liên quan tới việc thành lập công ty liên doanh về khí nén sản xuất và sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu động cơ tại Việt Nam, trong đó Việt Nam chiếm 29%, Gazprom chiếm 71%.

    [​IMG]

    Cuộc trao đổi giữa hai bên tại trụ sở của Gazprom tại Matx-cơ-va

    Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ rằng luôn coi Gazprom là liên minh chiến lược, tin tưởng chắc chắn vào sự thành công và cam kết đảm bảo hiệu quả của các dự án Gazprom đầu tư vào Việt Nam, đồng thời mong muốn các dự án PVN đầu tư tại LB Nga cũng đạt mục tiêu như vậy.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn mời Gazprom tham gia vào lĩnh vực phân phối sản phẩm dầu ở Việt Nam (Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và tạo điều kiện để Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) vận tải dầu thô cho Gazprom; tham gia đầu tư các dự án dầu khí cùng PVN. Đồng thời đề nghị Gazprom giới thiệu để PVN có thể sớm tham gia vào một dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí có nhiều tiềm năng của Gazprom trên đất liền.

    Chủ tịch A.B. Miller hoan nghênh những dự án PVN đang triển khai tại Nga và ủng hộ PVN tiếp tục tìm thêm cơ hội mới trong tương lai. Ông cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết để các dự án hợp tác của PVN và Gazprom hoạt động hiệu quả và sẽ nỗ lực ủng hộ các đề xuất của phía PVN như: miễn thuế khai thác khoáng sản, thuế lợi tức; tạo điều kiện mở rộng khu vực hoạt động của Công ty Liên doanh Rusvietpetro và Gazpromviet trên lãnh thổ LB Nga...

    Ông A.B. Miller cũng giao cho Tổng giám đốc Gazprom Neft A.V. Dyukov tìm hiểu kỹ thị trường dầu khí Việt Nam để thường xuyên, kịp thời có báo cáo đề xuất vì đây là thị trường và đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển của Gazprom. Ông cũng hy vọng trong những ngày sắp tới, các văn kiện thỏa thuận sẽ được hoàn tất để ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới LB Nga sắp tới.

    Cùng ngày, trong buổi tiệc thân mật tiếp đoàn công tác của PVN, Tổng giám đốc Gazprom Neft A.V. Dyukov và Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn đã trao đổi chi tiết về các dự án hợp tác, nội dung và bước đi cụ thể của quá trình chuẩn bị ký kết các văn kiện giữa hai bên; các phương án và bước đi thích hợp nhằm thực hiện hiệu quả các dự án quan trọng sắp tới; đồng thời hai bên cũng chia sẻ cởi mở về những mối quan tâm chung đến thị trường công nghiệp dầu khí hai nước và trên thế giới.

    Gazprom Neft là một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga, thuộc Tập đoàn Gazprom. Gazprom Neft đang sở hữu trên 70 giấy phép khai thác dầu ở Nga với sản lượng đạt gần 60 triệu tấn/năm 2012 và có 5 nhà máy lọc dầu với công suất 46 triệu tấn/năm.

    Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga đang ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác năng lượng nói chung và hợp tác về dầu khí nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng. Hợp tác về năng lượng giữa hai nước không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, mà còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và LB Nga.

    NangluongVietnam.vn
  8. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.607
    Tranh thủ gom hàng dầu khí giá bèo
  9. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    PVN sẽ bán những cổ phiếu gì theo Đề án Tái cơ cấu?
    Nguồn tin: Infonet | 24/11/2014 11:23:16 SA
    [​IMG]
    Trong thời gian tới, PVN sẽ thoái vốn một phần khỏi PVT, PVI, PVX,DPM và thoái toàn bộ vốn khỏi PET với tổng giá trị thoái vốn vào khoảng 3.300 tỷ đồng.

    Tuần trước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu PVI và gần 19 triệu cổ phiếu PVT. Mục đích thực hiện giao dịch đều là thực hiện đều là Tái cơ cấu các khoản đầu tư theo Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Giai đoạn 2012-2015

    Theo đề án này, trong giai đoạn 2012-2015, PVN sẽ phải bán bớt phần vốn hiện có PVT, PV EIC, PV Constructions (PVX) và PV Tex để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36%, giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI xuống 35%.

    Đồng thời, PVN sẽ thoái hết vốn tại các doanh nghiệp gồm Khu công nghiệp Lai Vu, Ocean Bank (hiện sở hữu 20%), CTCP Phát triển Đông Dương Xanh và CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí – PVFI.

    Cũng trong gia đoạn trên, PVN sẽ thực hiện cổ phần hóa Lọc dầu Dung Quất (PVN sở hữu 75% cổ phần sau cổ phần), Đạm Cà Mau (PVN sở hữu 51%) và Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (PVN giữ 36%).

    Hiện Đạm Cà Mau đang chuẩn bị tiến hành IPO vào ngày 11/12 với việc đấu giá 129 triệu cổ phần với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp. Theo các thông tin gần đây thì nhiều khả năng PVN sẽ bán 49% cổ phần của Lọc dầu Dung Quất cho Gazprom Neft của Liên bang Nga.



    [​IMG]


    Giai đoạn sau năm 2015

    Sau năm 2015, PVN sẽ thoái bớt một phần vốn tại Đạm Phú Mỹ (DPM) để giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,37% xuống 51% và thoái toàn bộ 35,2% cổ phần tại Petrosetco (PET).

    Trong giai đoàn này, PVN sẽ tiến hành cổ phần hóa Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PV Oil và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV Power; tỷ lệ sở hữu dự kiến của PVN sau cổ phần hóa là 75%.

    Tính chung cả 2 giai đoạn trên, PVN sẽ bán bớt một phần/toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp niêm yết gồm: PVT, PVI, PVX,DPMPET.

    Thoái 3.300 tỷ đồng từ các cổ phiếu niêm yết

    Tính theo thị giá ngày 21/11, lượng cổ phiếu mà PVN dự kiến bán có giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng. Trong đó, lượng dự kiến bán trong giai đoạn 2014-2015 là hơn 1.500 tỷ đồng, chủ yếu là PVT (1.026 tỷ) và PVX (428 tỷ).

    Việc bán ra nhiều khả năng sẽ được chia thành nhiều đợt. Như đối với PVT, trước mắt PVN mới chỉ đăng ký bán để giảm tỷ lệ sở hữu từ 58% xuống 51%.



    [​IMG]

    Kiến Khang
    songchodang thích bài này.
    songchodang đã loan bài này
  10. greenland04

    greenland04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2014
    Đã được thích:
    657
    Nhờ chủ top hô giúp em cái con PVS với

Chia sẻ trang này