Thị trường địa ốc toàn cầu lên cơn sốt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi usefulman, 18/05/2021.

1863 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7838 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Tại VN tại các TP lớn HN, TPHCM...Căn hộ giá 2 tỷ chỉ còn ở những nơi xa trung tâm, đất dưới 2 tỷ phải về vùng ven Hà nội, TPHCM như Củ chi, Long An, Nhà Bè hay về Bình dương ... mới mua được hả @Butchep01
    08:19 18/05/2021
    Thị trường địa ốc toàn cầu lên cơn “sốt”
    Kiều Oanh -

    Lãi suất siêu thấp là nhân tố chủ chốt khiến giá nhà đất tăng cao, bất chấp đại dịch Covid-19...
    [​IMG]
    Một căn nhà được rao bán ở Winchester, Anh.
    Khi Covid-19 bắt đầu trở thành đại dịch toàn cầu, giới kinh doanh bất động sản lo ngại điều xấu nhất có thể đang đợi họ. Thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, thị trường địa ốc lên cơn “sốt” ở khắp nơi trên thế giới.

    Bằng giờ này năm ngoái, chúng tôi nghĩ một cuộc khủng hoảng như năm 2008 sẽ lặp lại. Nỗi lo ở thời điểm đó là giá nhà sẽ lao dốc tương tự như trong các cuộc suy thoái kinh tế trước đây. Nhưng rồi điều đáng sợ đó đã không xảy ra”, bà Kate Everett-Allen, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường nhà ở toàn cầu thuộc Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank nói.

    “SỐT” NHÀ ĐẤT KHẮP NƠI

    Không những không giảm, giá nhà còn leo thang trong bối cảnh thế giới rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930. Hầu khắp các quốc gia trên thế giới, từ New Zealand tới Mỹ, từ Đức tới Trung Quốc và Peru đều chứng kiến một hiện tượng: giá nhà tăng vọt, nhiều khách hàng “sốt xình xịch” vì sợ mất cơ hội mua.

    Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy, tại 37 quốc gia thành viên trong khối giá nhà đã tăng bình quân khoảng 7% trong thời gian từ quý 4/2019 đến quý 4/2020 - mức tăng trưởng hàng năm mạnh nhất trong hai thập kỷ trở lại đây.

    Giải thích về hiện tượng này, giới chuyên gia bất động sản đưa ra một số lý do. Chính phủ nhiều nước đã hỗ trợ người mua nhà bằng cách ra lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động tịch biên nhà, giãn nợ vay thế chấp nhà, và bơm hàng nghìn tỷ USD để kích cầu. Việc cắt giảm lãi suất giúp làm nhẹ bớt gánh nặng nợ nần của những người vay thế chấp nhà. Tại một số quốc gia, việc giảm tạm thời thuế mua cũng khuyến khích việc mua nhà.

    Những biện pháp này giữ vai trò như một tấm nệm đỡ thị trường bất động sản khỏi cú sốc suy thoái do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, chính đại dịch cũng là một nhân tố thúc giá nhà đất lên cao hơn.

    “Ở nhà hàng tháng trời vì phong toả, giãn cách, nhiều người bắt đầu xem xét liệu họ thực sự muốn điều gì ở ngôi nhà của mình”, Giám đốc nghiên cứu Richard Donnell của trang web bất động sản Anh Zoopla phát biểu. “Phải biến nhà thành văn phòng hoặc lớp học tại gia, nhiều người tính đến việc sở hữu một không gian rộng rãi hơn. Tại nhiều nước, không ít người có điều kiện kinh tế đã bán nhà nội đô để chuyển tới một căn nhà rộng rãi hơn ở ngoại ô, thậm chí với hy vọng rằng họ sẽ không còn phải tới văn phòng ở khu trung tâm để làm việc mỗi ngày ngay cả khi đại dịch kết thúc”.

    “Trong 38 năm làm nghề mua và bán nhà, tôi chưa từng chứng kiến một thị trường nào như thế này. Có những trường hợp, khách hàng sẵn sàng trả từ 10.000 Bảng (14.000 USD) trở lên chỉ để được xem một căn nhà”, Henry Pryor, một nhà môi giới bất động sản Anh, phát biểu.

    Tình hình tài chính của nhiều người thậm chí còn tốt hơn cả trước khi xảy ra đại dịch, vì họ cắt giảm được các khoản chi cho du lịch và đi ăn nhà hàng. Từ đó, họ càng có thêm tiền để mua nhà mới. Tại Anh, những vùng lân cận thủ đô London như Bishop's Stortford hay Winchester đều chứng kiến giá nhà tăng vọt. “Bất kỳ căn nhà nào có văn phòng tại gia và cách London trong vòng một giờ đi tàu đều có giá mua cao hơn khoảng10% so với giá chào bán”, ông Daniel Harrington, chuyên gia thuộc Công ty môi giới bất động sản cao cấp Fine & Country cho hay.

    Giá nhà ở Anh đã tăng 8,5% trong năm ngoái, dù kinh tế nước này trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất ba thế kỷ. Tại Mỹ, doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong năm 2020 tăng lên mức cao nhất kể từ 2006. Giá nhà tại Mỹ đã tăng 9% trong 2020 và vẫn tiếp tục tăng trong năm nay, với giá trung bình của một căn nhà cũ đã đạt tới mức cao chưa từng thấy là 329.100 USD trong tháng 3/2021.

    Có một ví dụ ấn tượng phản ánh độ “nóng” của thị trường địa ốc ở Mỹ: nhà môi giới Ellen Coleman nhận được 76 lời chào mua hoàn toàn bằng tiền mặt cho một căn nhà trị giá 275.000 USD ở ngoại ô Washington DC, chỉ trong vòng ba ngày sau khi căn nhà được đăng bán. Cuối cùng, căn nhà rộng gần 170 m2 với bốn phòng ngủ được bán với giá 460.000 USD, cao hơn 70% so với giá chào bán.

    Tại Đức, các căn nhà được bán chỉ trong vòng hai tuần sau khi đăng và các nhà môi giới chật vật tìm kiếm các căn nhà rao bán. “Thị trường rất sôi động và giá nhà chỉ đi lên”, ông Michael Heming, đại diện tại Đức của Công ty Fine & Country nói.

    Tại Bồ Đào Nha, khách ngoại quốc tranh nhau mua nhà thậm chí trước khi xem nhà. Giá nhà ở nước này trong quý 4/2020 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Knight Frank. Ở Ấn Độ, nền kinh tế giảm 6,9% trong năm 2020 nhưng giao dịch nhà đất tăng vọt.

    NHỮNG NGUYÊN NHÂN TẠO RA CƠN SỐT

    Một số nước đã tìm giải pháp để ngăn thị trường bất động sản trở nên quá nóng. Tại New Zealand - nơi giá nhà tăng hơn 24% trong vòng một năm (tính đến tháng 3/2021) và đạt mức cao kỷ lục, Chính phủ nước này đã công bố một loạt biện pháp như siết các lỗ hổng về thuế và hạn chế cấp vốn vay đầu tư bất động sản.

    Một câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này: liệu những gì đang diễn ra trên thị trường địa ốc toàn cầu có phải là một bong bóng sắp vỡ?

    Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Societe Generale nhận định rằng Chính phủ Trung Quốc “đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc kiềm chế vay nợ bất động sản”. Giá nhà tại các thành phố cấp một của nước này như Bắc Kinh, Thượng hải, Thẩm Quyến và Quảng Châu đã tăng 12% trong tháng ba so với cùng kỳ năm ngoái. Các biện pháp mà Trung Quốc đang triển khai để hạ sốt bất động sản bao gồm hạn chế mua-bán nhà, siết tín dụng, tăng thời gian nắm giữ nhà để được miễn giảm thuế, và đóng những lỗ hổng như các vụ ly hôn giả. Trước đây, một số cặp vợ chồng ở Trung Quốc giả nộp đơn ly hôn để lách quy định về số căn nhà tối đa mà một gia đình được sở hữu.

    Một câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này: liệu những gì đang diễn ra trên thị trường địa ốc toàn cầu có phải là một bong bóng sắp vỡ? Bà Everett-Ellen cho rằng câu trả lời là “không”. “Câu chuyện sẽ tiếp diễn trong thời gian còn lại của năm nay và năm tới. Rồi có thể sẽ đến một giai đoạn nghỉ ngơi của thị trường”, vị chuyên gia địa ốc nói thêm.

    Lãi suất siêu thấp đã giữ vai trò là một nhân tố chủ chốt đưa giá nhà đất ở nhiều quốc gia tăng cao thời gian qua, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Thống kê chính thức cho thấy, lãi suất vay thế chấp nhà ở 19 quốc gia sử dụng đồng Euro chỉ ở mức 1,3%/năm vào tháng ba. Ngay cả khi lạm phát tăng tốc, các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ lãi suất thấp để đảm bảo nền kinh tế phục hồi chắc chắn.

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có tín hiệu nào về thắt chặt chính sách tiền tệ dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng sốc 4,2% trong tháng tư so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất 13 năm.

    “Lãi suất vay thế chấp nhà sẽ còn thấp và hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong khoảng hai năm tới”, ông Adam Challis, Giám đốc phụ trách nghiên cứu và chiến lược thị trường châu Âu của Jones Lang LaSalle, phát biểu trên CNN.

    Ngoài ra, giới kinh doanh bất động sản hy vọng khi các quốc gia mở cửa biên giới trở lại, lực lượng nhà đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhu cầu mua nhà. Ở thời điểm hiện tại, lực mua chủ yếu đến từ khách trong nước.
    GAAC, lolemsieuchanhButchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  2. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Căn hộ giá 500 triệu/m2, có vui không?
    14/04/2021 09:09 GMT+7


    [​IMG]

    Dự án ở khu tứ giác Bến Thành đang được thông tin có giá sang tay khoảng 580 triệu đồng/m2 - Ảnh: Q.ĐỊNH

    Khi dự án Grand Marina ra mắt giới đầu tư Hong Kong hồi tháng 3, giới bất động sản Việt Nam một phen xôn xao: giá căn hộ được đẩy lên "đỉnh" mới: 18.000 USD/m2, tương đương 423 triệu đồng.

    Đỉnh giá mới đã thực sự phân hóa với phân khúc hạng sang trước đó vốn chỉ đang xoay quanh mức 6.000 đến 7.000 USD/m2, theo khảo sát của các công ty về bất động sản.

    Chính khu Ba Son ở Q.1 (TP.HCM), 5 năm trước, khi Vinhomes Golden River Ba Son ra mắt, giá mở bán chỉ chừng 3.500 USD/m2. Đến năm 2019, cũng ở khu vực này, Alpha King - nhà phát triển đến từ Hong Kong - giới thiệu ra thị trường 2 dự án kế bên với giá bán gây sốc: 10.000 đến 12.000 USD/m2.

    Nhưng kể từ 2020, sau khi thay tên đổi chủ, giá lại lập đỉnh mới với lời quảng bá dự án "hàng hiệu" JW Marriott & Marriott quy mô lớn nhất thế giới.

    Nhưng 18.000 USD chỉ mới là giá công bố cao nhất, vì trên thị trường sóng ngầm đang còn One Central HCM với mức giá "sang tay" 23.000 USD/m2. Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VNDrect đưa ra một con số khác: giá của dự án ở khu tứ giác Bến Thành này 20.000 - 25.000 USD/m2, tức khoảng 580 triệu đồng/m2 căn hộ, đã ngang bằng với quốc gia giàu có Singapore.

    CEO của một tập đoàn bất động sản lý giải: họ nhìn thấy lợi nhuận ở phân khúc cấp cao rất lớn. Với việc quỹ đất ở khu trung tâm eo hẹp, nhu cầu vẫn cao, nhà băng sẵn sàng mở hầu bao. Đặc biệt các cổ đông kỳ vọng lợi nhuận nhiều, gây sức ép lên để nhà đầu tư từ bỏ phân khúc giá rẻ.

    Chính vì thế, các công ty đã nâng cấp mình lên phát triển các dự án ngày càng sang, giá đắt hơn. Cá nhân vị CEO này cũng đầu tư mua các dự án mới hạng sang ở khu trung tâm, đặc biệt ở Thủ Thiêm với giá gốc chủ đầu tư 130 triệu đồng/m2 vì "tiềm năng tăng giá".

    Chừng hơn 10 năm trước, cơn sốt bất động sản siêu sang và các dự án dát vàng liên tục được giới thiệu, để rồi trầm lắng và suy thoái. Nay trong cơn sốt khắp nơi, giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn nhức nhối, dòng tiền vẫn đang đi tìm những kênh đầu tư sinh lời, nhìn thấy rõ nhất ở chứng khoán và bất động sản, thay vì chảy vào sản xuất kinh doanh.


    Những đỉnh mới của giá căn hộ tại TP.HCM ghi nhận mặt sáng là thành phố có thêm các dự án siêu sang, nó cũng chứng tỏ nhiều người dân giàu có hơn. Nhưng phía sau việc "bắt kịp Singapore" ở mảng bất động sản là nhiều nỗi lo toan khi so tiếp: GDP bình quân đầu người ở TP.HCM chỉ mới đạt 6.328 USD trong năm 2020, dù đã cao gấp đôi so với trung bình ở Việt Nam nhưng còn thua xa so với 59.819 USD của Singapore.

    Và thị trường càng nâng cấp, vươn mình trở nên sang trọng thì giấc mơ nhà ở của đa số người lao động bị bỏ lại phía sau.

    Từng có những cơn sốt đất, giá ảo, chính quyền Singapore đã mạnh tay với thuốc đặc trị chống đầu cơ, đưa thị trường về giá trị thực. Nhà nước, một mặt, xây dựng các dự án nhà ở xã hội, gọi là các căn hộ HDB, trợ cấp cho người mua để người thu nhập thấp "không bị bỏ lại phía sau".

    Mặt khác, chính quyền đảo quốc đánh thuế lũy tiến căn thứ 2, thứ 3, đồng thời hạn mức tín dụng sẽ lũy thoái cho các căn tiếp theo.

    Đó cũng là điều mà giới chuyên gia đang đề xuất cho Việt Nam, trước cơn sốt bất động sản đang lan khắp nơi. Hai thị trường cần được điều tiết để cùng song song phát triển.

    Một phía là Nhà nước lo cho giới bình dân, một đằng là giới đầu tư tư nhân xây dựng và phát triển các dự án siêu sang. Làm được như thế, người nghèo vẫn có nhà an cư, người giàu vẫn được hưởng những tiện ích hàng hiệu cao cấp.
    lolemsieuchanhButchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  3. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    TP HCM: Giá đất Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức chạm mốc 400 triệu đồng/m2
    Theo ZingThứ năm, 13/5/2021, 14:15 (GMT+7)
    Bốn tháng đầu năm 2021, trong khi thị trường bất động sản TP HCM ghi nhận nhiều xu hướng trái chiều ở các phân khúc và khu vực, giá nhà đất tại TP Thủ Đức tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng ở tất cả các phân khúc.

    Đặc biệt, tại khu trung tâm hành chính mới tại phường Thạnh Mỹ Lợi, nơi có trụ sở HĐND - UBND TP Thủ Đức và gần trung tâm hiện hữu của TP.HCM, giá bất động sản đang tiệm cận với những vùng trung tâm quận 1, quận 3.

    Ghi nhận của Zing cho thấy ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, một số lô đất trên trục đường sát bờ sông Sài Gòn như Trần Quý Kiên và mặt tiền đường Trương Văn Bang đã có giá rao bán lên đến 400 triệu đồng/m2. Các dự án đất nền trong khu vực cũng có giá giao dịch từ 90-300 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

    Chênh nhau đến 300 triệu đồng/m2 nhờ vị trí

    Cụ thể, khu dân cư Huy Hoàng với vị trí trung tâm, gồm các lô đất nằm quanh UBND TP Thủ Đức, có giá hiện tại là 160-300 triệu đồng/m2 đối với các lô đất mặt đường nội bộ rộng 10 m và có thể lên đến 400 triệu đồng/m2 với các mảnh đất nằm trên mặt tiền Trương Văn Bang.

    [​IMG]
    Giá đất nền và nhà liền thổ khu Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức đã chạm mốc 400 triệu đồng/m2. Ảnh: Chí Hùng.

    Tại dự án Saigon Mystery Villas nằm cuối chân cầu Thời Đại, giá đất là 225-260 triệu đồng/m2. Đất nền và nhà liền thổ thuộc các dự án khu dân cư Phú Nhuận, Thủ Thiêm Villas đang có giá khoảng 120-130 triệu đồng/m2.

    Trong 16 khu được quy hoạch, giá đất của Khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi (hay còn gọi là Khu 1 Thạnh Mỹ Lợi) luôn được xem là "mềm" nhất. Tuy nhiên, giá đất tại đây cũng đã lên đến 90-100 triệu đồng/m2.

    Ông L.H (42 tuổi), chủ một căn nhà tại Khu 1 cho biết năm 2016, gia đình ông mua mảnh đất này với giá chỉ 30 triệu đồng/m2. Vị chủ đất này nhận định Khu 1 giá đất còn khá rẻ do mức độ tăng giá trong 2 năm qua còn chậm so với những phân khu khác của khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi.

    Khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi có quy mô 174 ha với quy mô dân số khoảng 21.500 người. Đây là khu vực hoàn thiện về quy hoạch, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hiện hữu.

    Với lợi thế chỉ cách trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 4 km, trung tâm quận 1 khoảng 8 km cùng với việc trở thành trung tâm hành chính mới của TP Thủ Đức, giá bất động sản tại khu vực đã tăng nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 2 năm.

    Căn hộ hơn 80 triệu đồng/m2

    Không chỉ đất nền, phân khúc căn hộ cũng ghi nhận tốc độ tăng giá nhanh, nhất là ở các dự án mới bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây. Sự có mặt của nhiều chủ đầu tư trong nước và nước ngoài với những dự án thuộc phân khúc cao cấp đã khiến thị trường căn hộ tại đây sôi động hơn rất nhiều.

    Các dự án như Feliz En Vista, Vista Verde, CBD Premium Home ghi nhận mức giá tăng hơn 30% so với thời điểm mở bán. Giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của các dự án mới như One Verandah, Waterina Suites cũng tăng khoảng 12-16% so với giá mở bán.

    Các căn hộ tại khu vực hiện có giá dao động trong khoảng 55-85 triệu đồng/m2, tương đương khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức), Bến Vân Đồn (quận 4) hay các dự án cao cấp trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

    [​IMG]
    Theo Colliers Việt Nam, trong quý I vừa qua, giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục đà tăng 3,5% ở tất cả các phân khúc. Riêng tại TP Thủ Đức, giá chào bán căn hộ đã tăng trung bình khoảng 7-9% so với năm ngoái và tăng 45% so với năm 2018.

    Giá cao nhưng thị trường nhận cư dân sinh sống tại các chung cư mới ở đây không quá cao. Anh Nguyễn Giáp (27 tuổi), một chuyên viên môi giới nhà đất tại các dự án ở Thạnh Mỹ Lợi cho biết trong khi Feliz En Vista đã có khoảng 70% cư dân chuyển về sinh sống thì tỉ lệ này ở dự án Waterina Suites chỉ khoảng 50%. One Verandah mới chỉ có khoảng 25 căn hộ đã có người dân chuyển vào ở.

    Bên cạnh đó, vì giá thứ cấp khá cao nên không ít nhà đầu tư cá nhân mua bất động sản trong khu vực đang bị "mắc kẹt" vì không thể bán được hàng.

    Theo ông Võ Trọng Thức, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam, tác động của dịch bệnh Covid-19 lên nhiều lĩnh vực kinh doanh khiến điều kiện tài chính của không ít nhà đầu tư cá nhân trong thị trường căn hộ trở nên khó khăn.

    Họ buộc phải thoái vốn, bán tài sản để cân đối bài toán tài chính, từ đó dẫn đến nguồn cung của thị trường thứ cấp tăng lên 5-10%.

    Tuy nhiên, nhìn chung, các chuyên gia vẫn nhận định TP Thủ Đức, đặc biệt là những khu vực có vị trí gần với trung tâm hiện hữu của TP.HCM sẽ là nơi thị trường bất động sản diễn ra sôi động trong thời gian tới. Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, cho rằng sự phát triển cơ sở hạ tầng sẽ dẫn đến tăng giá ở các khu vực.

    "Trong năm 2021, cầu Thủ Thiêm số 2 sẽ càng góp phần làm tăng giá bán căn hộ chung cư tại quận 2 và quận 9, bằng chứng là năm ngoái giá các căn hộ này đã leo thang từ 4-7% trong quý I", ông David Jackson nói với Zing.
    lolemsieuchanhButchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  4. elead1981

    elead1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    1.281
    đang ế , chưa bán được căn nào đây, chán
  5. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Căn hộ hợp túi tiền sắp 'tuyệt chủng'
    12/04/2021 09:12 GMT+7
    TTO - Trong 5 năm qua, từ 2015 - 2020, những căn hộ bình dân có giá 1-2 tỉ đồng lần lượt biến mất khỏi thị trường.
    [​IMG]

    Ảnh: QUANG ĐỊNH

    Nhà ở xã hội với số lượng có hạn, người mua được quy định rất chặt. Mọi người trông vào căn hộ thương mại để có nơi ở, nhưng những căn hộ giá phải chăng sớm "tuyệt chủng", thay vào đó là căn hộ hạng A, hạng sang ồ ạt ra hàng. Cung và cầu về căn hộ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau.

    Không còn căn hộ hạng C

    Sau giai đoạn đóng băng từ 2009 - 2013, tới năm 2017 Công ty DKRA làm báo cáo thị trường với chủ đề "Mặt bằng giá mới", trong đó có thông tin căn hộ hạng B và hạng C là phân khúc dẫn dắt thị trường trong năm 2017 khi chiếm khoảng 78% nguồn cung căn hộ mới toàn thị trường.

    Nhưng đến báo cáo quý 3-2018, DKRA cho biết nguồn cung căn hộ hạng A và B đã chiếm 98%, hạng C chỉ còn 2%. Và đến năm 2019 thì phân khúc hạng B chiếm tỉ trọng lớn, khoảng 69% nguồn cung mới.

    Thị trường tiếp tục khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng C. Giá bán ban đầu của chủ đầu tư đưa ra thị trường liên tục tăng mạnh trong năm. Mức tăng dao động trung bình 15-20% so với mặt bằng chung của thị trường tại khu vực.

    Tới năm 2020, căn hộ hạng A vươn lên dẫn đầu khi chiếm 69% nguồn cung và 68% lượng tiêu thụ toàn thị trường. Căn hộ hạng C gần như không còn nguồn cung mới trên thị trường.

    Quý 1-2021, giá bán căn hộ ở một số quận cũ tại khu đông TP.HCM tăng mạnh và xác lập mặt bằng giá mới, nhiều dự án chạm ngưỡng hạng sang. Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở căn hộ hạng A, thị trường tiếp tục thiếu vắng sản phẩm căn hộ hạng C.

    Còn về giá, theo DKRA, chỉ trong vòng 7 năm (2013 - 2020), giá chung cư bình dân (căn hộ hạng C) đã tăng khoảng 100% từ khoảng 16 triệu đồng/m2 lên trên 30-32 triệu đồng/m2. Không những vậy, các dự án căn hộ nhóm này trong 3 năm trở lại đây ngày càng khan hiếm và thậm chí đang biến mất trên thị trường.

    Đến quý 1-2021, các mức giá nói trên lại tiếp tục tăng 5-10% so với giá của năm 2020. Không chỉ căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2, mà ngay cả những căn hộ dưới 35 triệu đồng/m2 cũng trở nên khó kiếm ở TP.HCM, khi mà giá căn hộ tại Bình Dương, Đồng Nai cũng đã ở mức 33-45 triệu đồng/m2.

    Cơ hội sở hữu nhà của người trẻ mua nhà lần đầu càng xa vời hơn, khi những dự án bất động sản (BĐS) mới có mức giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn vốn khan hiếm từ 2018 thì đến nay mức 2 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ cũng rất khó tìm.

    Theo nghiên cứu của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HOREA), phân khúc nhà ở cao cấp đưa ra thị trường có thể chiếm đến tỉ lệ khoảng 70%, chiếm thế áp đảo trên thị trường BĐS năm 2020. Phân khúc nhà ở trung cấp chiếm khoảng trên dưới 25% tổng số nhà ở.

    Đáng quan ngại là phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn nhà, chỉ chiếm 1% trong tổng số nhà ở được huy động vốn năm 2020. Đây là chỉ dấu cho thấy rõ sự "lệch pha" sản phẩm trên thị trường BĐS, dẫn đến sự phát triển của thị trường BĐS thiếu tính ổn định, bền vững.

    [​IMG]
    Một chung cư đang được xây dựng ở TP Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

    Giá tăng, chất lượng... không thay đổi


    Giá nhà đất tăng nóng trong năm 2020 được nhận định có lý do thiếu nguồn cung và chủ đầu tư dự án muốn "tối đa hóa lợi nhuận", trong lúc tỉ lệ mua đầu tư khá cao, bình quân lên đến 70-80%, qua các đợt mở bán các dự án nhà ở trong năm 2020.

    TS Sử Ngọc Khương - giám đốc cấp cao bộ phận đầu tư của Công ty Savills VN - cũng cho rằng giá căn hộ thời gian qua tăng chủ yếu do chi phí đất đai, chi phí thủ tục pháp lý và tình trạng khan hiếm nguồn cung nên các chủ đầu tư tranh thủ tăng giá bán.

    Xếp hạng căn hộ hạng A, B, C theo mức giá cách đây 4-5 năm giờ đã không còn chính xác nữa, bởi cũng căn hộ cùng phân khúc nhưng giá đã tăng cao để được xếp vào nhóm cao hơn (về giá) nhưng chất lượng không có gì thay đổi.

    Sự biến mất của căn hộ vừa túi tiền không chỉ bởi các nhà đầu tư tập trung phát triển căn hộ cao cấp mà còn nguyên nhân từ việc đẩy giá những căn hộ cùng hạng.

    Theo ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch HOREA, một dự án ban đầu chỉ bán 30-33 triệu đồng/m2 mà đến nay đang được bán với giá 50-55 triệu đồng/m2. Cùng một dự án nhưng giá trung bình bị đẩy lên phân khúc cao hơn khiến người có nhu cầu thực không còn cơ hội.
    lolemsieuchanhButchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  6. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Đồng ý với anh pic
    lolemsieuchanhusefulman thích bài này.
  7. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    ở TT hay vùng ven nhờ lão cá bán hộ cho =))
    --- Gộp bài viết, 18/05/2021, Bài cũ: 18/05/2021 ---
    H qua đi dạo Q2 nay TĐức xem thử có gì mà báo chí giật tic hỏi bọn cò giá bỏng tay đấy chép
    lolemsieuchanh, kimibull2Butchep01 thích bài này.
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Em đang cầm 2 cổ phiếu có liên quan đến Thủ Đức và Cần Giờ, hai cp này vol kém . Coi như đầu tư cho các cháu
    GAAC, lolemsieuchanh, usefulman1 người khác thích bài này.
    kimibull2 đã loan bài này
  9. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2020
    Đã được thích:
    1.571
    tưởng múc nhà bên mẽo chứ :))
    usefulmanButchep01 thích bài này.
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Thằng điên này spam AG1 cùng với 1 nhóm mấy tháng nay mod ơi @DHA bọn này 1 nhóm nick,
    lolemsieuchanh, usefulmankimibull2 thích bài này.
    Butchep01kimibull2 đã loan bài này

Chia sẻ trang này