Thị trường năm nay coi 1000 điểm là ngưỡng tâm lý quan trọng, vậy thì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thebic, 07/12/2019.

189 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 581 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Thebic

    Thebic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    360
    Quan điểm rằng với sau khi thị trường vượt mốc 1000 bị đánh bật mạnh trở lại,chứng tỏ nguồn cung đang rất lớn ở trên ngưỡng đó,sau khi rơi mạnh hơn 70 điểm thị trường đã có lực cầu vào cuộc gom hàng,nhiều khả năng đây là con sóng hồi cuối cùng của năm 2019 và kết thúc 1 thập,với nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tận dụng lợi thế vốn nhỏ để vào ra linh hoạt,còn những nhà đầu tư tổ chức họ muốn bảo vệ thành quả cuối năm,nên sau giai đoạn chốt họ sẽ lên kế hoạch vào hàng,những diễn biến vĩ mô và chính sách nới lỏng tiền tệ thì năm 2020 sẽ là năm bận rộn và lạc quan.Quan điểm rằng nếu không lạc quan thì không kiếm được tiền :),chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !
  2. VND_USD

    VND_USD Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2019
    Đã được thích:
    1.884
    Chỉ kết 1 câu của bạn. Lạc quan mới kiếm xèng được.
    Lạc quan dù ko có xèng vẫn rất thoải mái tinh thần.
    1500 thẳng tiến.=D>:-ss=D>:-ss
    Thebic thích bài này.
  3. Thebic

    Thebic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    360
    xét theo chiều dài lịch sử thì VNI vẫn là tăng trong dài hạn,khó khăn chỉ là nhất thời
  4. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    14.388
    mấy ctck hô len 1000 đợt trước giờ thua SML luôn nhỉ

Chia sẻ trang này