Thị trường ngày 6/3 - Tận dụng nhịp điều chỉnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghao101093, 06/03/2015.

7104 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 12:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1357 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hoanghao101093

    hoanghao101093 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    33

    TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

    • Đóng cửa VN-Index giảm 3,48 điểm (0,58%) đứng ở 596,91 điểm, HNX-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (0,05%) đứng ở 86,81 điểm. Thanh khoản gia tăng trên cả hai sàn, khối lượng giao dịch tăng 11,7% tại HOSE đạt 134,3 triệu CP và tăng 8% tại HNX đạt 54,4 triệu CP.
    • Cho thấy sức cầu nội vẫn được duy trì tốt và hướng đến nhóm các cổ phiếu trung bình (midcap) và nhỏ (penny), trong đó điển hình là nhóm cổ phiếu dầu khí (PVC, PVB, PVS, PXS, PGS, GAS, PVD, PVE...), sự tăng giá trở lại của nhóm này góp phần vào diễn biến giao dịch sôi động chung của thị trường. Trong thời gian qua nhóm dầu khí có sự tích lũy ở vùng thấp sau khi đã liên tiếp giảm mạnh trước đó, và việc giá dầu thế giới hồi phục lên mức 52 USD/thùng đã phần nào tác động đến tâm lý nhà đầu tư nội trong phiên này và là một phần nguyên nhân giúp nhóm dầu khí tăng giá trở lại.
    • Điểm đáng chú ý trong phiên này là diễn biến điều chỉnh của nhiều cổ phiếu bluechip vốn hóa lớn như VNM, MSN, VIC, BVH, BID, CTG, SSI, HAG, PPC... đây là các cổ phiếu đã tăng giá tốt thời gian qua góp phần giúp thị trường tăng trưởng tích cực, tuy nhiên hôm nay thị trường đã ghi nhận hoạt động chốt lời tại nhóm này, sự điều chỉnh giá của nhóm này là nguyên nhân chính khiến các chỉ số điều chỉnh giảm. Giao dịch của khối ngoại trong phiên này cũng giảm so với phiên trước khi họ chỉ mua ròng 25,8 tỷ trại HOSE và 24,3 tỷ tại HNX, thực tế này phần nào làm giảm tính hỗ trợ thị trường trong phiên giao dịch tại vùng đỉnh.
    • Thanh khoản chung vẫn được củng cố là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang duy trì tốt trong bối cảnh thị trường phân hóa, trạng thái thị trường hiện nay đang ở vùng nhạy cảm và những tín hiệu giao dịch trong các phiên tới sẽ xác định xu thế tiếp diễn.

    khuyến nghị NĐT tận dụng cơ hội thị trường giảm để mua vào một số cổ phiếu.

    CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý:

    FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta

    Trong năm 2015, khi nhà máy mới được đưa vào vận hành, năng lực sản xuất của FMC sẽ tăng thêm khoảng 19,4%. Đây là cơ sở để doanh nghiệp này có thể tận dụng được các điều kiện thuận lợi của ngành tôm Việt Nam trong năm 2015, đặc biệt là khi Việt Nam đã được chứng minh là quốc hưởng lợi nhiều nhất khi nhu cầu tiêu thụ tôm ở Mỹ gia tăng.
    Nhu cầu tiêu thụ tôm toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Triển vọng tích cực của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2015 được tin sẽ là một động lực giúp thúc đẩy sức mua các sản phẩm tiêu dùng. Theo Ngân Hàng Thế Giới, nền kinh tế toàn cầu được kì vọng sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong năm 2015 và sau đó sẽ tăng trung bình khoảng 3,3% cho đến năm 2017.
    Thêm vào đó, do giá bán các sản phẩm từ thịt liên tục tăng, sự phân kì giữa chỉ số giá thịt và chỉ số giá thủy sản ngày càng rộng. Điều này khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu sang các sản phẩm hải sản.
    Việt Nam nổi lên là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất khi thị trường tôm ở Mỹ mở rộng. Nghiên cứu những số liệu thực tế, Wang, X và Reed, M (2014) đã chỉ ra rằng, bất chấp giá bán cao so với các đối thủ khác, tôm nhập khẩu từ Việt Nam có vẻ như sẽ phát triển mạnh nhất khi thị trường tôm ở Mỹ tăng trưởng.
    Trong năm 2014, giá trị nhập khẩu của tôm Việt Nam tăng khoảng 47,1% trong khi toàn thị trường tăng khoảng 29,7%. Sự phát triển mạnh mẽ này cùng với sự thiếu hụt nguồn cung ở Thái Lan (do dịch bệnh tôm chết sớm EMS) đã tạo động lực cho Việt Nam vươn lên thành nhà xuất khẩu tôm lớn thứ ba ở thị trường Mỹ.
    Thái Lan không còn được hưởng thuế ưu đãi ở thị trường Châu Âu. Điều này có thể là một cơ hội tốt giúp tôm Việt Nam chiếm lĩnh thị phần. Thay vào đó, các mặt hàng này sẽ phải chịu một mức thuế khoảng 20%. Cùng với sự hoành hành của dịch bệnh tôm chết sớm (EMS), các mức thuế mới này đã khiến cho tôm Thái Lan đánh mất đáng kể thị phần ở EU.
    Chất lượng tốt cùng với uy tín đã được phần nào chứng minh sẽ là những lợi thế cạnh tranh chính giúp tách biệt FMC khỏi những nhà sản xuất tôm khác.
    ThanTuDo thích bài này.
  2. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    37.004
    FMC?
    npp2010 đã loan bài này
  3. dongho115

    dongho115 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    693
    Hi vọng nó giảm để lên tàu lại.Nhảy tàu sớm quá phải đứng ngoài cả tuần nay rồi.cầm tiền mà sốt ruột quá
  4. TraiLieu

    TraiLieu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    196
    Đúng là quân lừa đảo, hien nay moi ngay FMC chi che bien co vai tan nguyen lieu, trong qui i khong co tom nguyen lieu. Toi dang lam o cong ty FMC rau muon thoi ruột ma khuyen nghi anh em mua de kqkd qui i lo roi len dot het. Nhan tam het suc.
  5. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.957
    Hôm nay FMC vẫn không đỏ dù VNI có đỏ!
  6. hoanghao101093

    hoanghao101093 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    33
    FCM super mạnh!

Chia sẻ trang này