THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI HAY CHỈ ĐẢO CHIỀU? - Bắt đầu từ THỨ 2 tuần sau mọi người sẽ tranh nhau bán - GIÁ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi suhaobapcai, 30/03/2007.

3487 người đang online, trong đó có 1394 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3671 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Đã được thích:
    70
    THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI HAY CHỈ ĐẢO CHIỀU? - Bắt đầu từ THỨ 2 tuần sau mọi người sẽ tranh nhau bán - GIÁ LẠI GIẢM CHĂNG??

    CHỨNG KHOÁN PHỤC HỒI HAY ĐẢO CHIỀU???

    TRẦN!! TRẦN RỒI!!!
    Sau hơn 2 tuần sống trong không khí ảm đạm, sàn giao dịch lại ngập tràn trong không khí tươi vui. Liên tiếp các cú điện thoại hồ hởi báo tingiá khớp dự kiến của các mã cổ phiếu đã lên mức trần. Mặc dù đã có sự khởi sắc như vậy, nhưng vẫn xuất hiện nhiều lệnh bán bằng hoặc dưới tham chiều vẫn được nhập vào hệ thống, đặc biệt là trên sàn Hà Nội sáng ngày hôm nay.

    Sáng hôm nay, nhiều cổ phiếu lên trần của 2 giao dịch trước (ngày 28, 29/03/2007) lên trần, đã được các nhà đầu tư bán ra ồ ạt, thậm chí có người còn đặt giá tham chiếu để BÁN VỘI. . Hành động đó vô hình chung đã làm giá UP and DOWN 1 cách ngẫu nhiên và như vậy có thể gọi là "LÀM GIÁ"

    Sáng hôm nay, theo dõi diễn biến, tôi nghe được rất nhiều cú điện thoại, nói rằng:" ANH À, TÌNH HÌNH NÀY, THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ SẼ ĐẢO CHIỀU LẦN NỮA, CHỨ CHƯA CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI, EM SẼ BÁN CÁC CON ĐẺ CỦA MÌNH VÀO SÁNG THỨ 2"...Hóa ra là nàng ý mua sàn được từ sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4 khi thị trường còn ảm đạm và sau (T+3), nàng ung dung bán, mà thông thường bán nhanh, bán gấp để ĂN NON sẽ bán giá vừa vừa, và như vậy lại làm giá.

    Với diễn biến thị trường khá "ấm" như 2 phiên gần đây, một số NĐT chuyên nghiệp mặc dù rất phấn khởi nhưng cũng có cảm giác lo lắng. Xu hướng quay ngoắt quá nhanh theo kiểu giảm sàn đồng loạt rồi đồng loạt tăng giá trần rất dễ đau tim.

    SỰ PHỤC HỒI ĐẾN SỚM HƠN DỰ KIẾN, HAY VẪN HỈ LÀ 1 CÚ ĐẢO CHIỀU ĐỂ RỒI TIẾP TỤC ĐI XUỐNG? KHẢ NĂNG NÀY ĐÃ TỪNG XẢY RA VỚI 2 PHIÊN NGÀY 16 VÀ 19/03, KHI THỊ TRƯỜNG DIỄN BIẾN GIỐNG HỆT: ĐANG TỪ THÁI CỰC Ế SÀN QUAY NGOẮT SANG DƯ MUA TRẦN VÀ VN INDEX TĂNG MẠNH NHƯNG SAU ĐÓ THỊ TRƯỜNG LẠI TRƯỢT DỐC 7 PHIÊN LIÊN TIẾP

    THEO CÁ NHÂN TÔI, TÔI DỰ ĐÓAN THỊ TRƯỜNG SẼ UP 3 PHIÊN NỮA, VÀ SẼ TIẾP TỤC CÓ ĐIỀU CHỈNH? Ý CÁC BÁC SAO Ạ
  2. toannh

    toannh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Đã được thích:
    0

    Sàn HCM tôi cho là T2 vẫn lên tiếp, HN thì ko chắc.

    Lạc quan lên các bác, mua tầm này còn được lợi nhiều (20%) so với nhiều đại gia mua lúc ngất ngưởng 2 tuần trước đây vẫn đang ôm đấy.

    đúng tâm lý là quan trọng nhất!

  3. khoailang123

    khoailang123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 bán đi thôi, bán ko sàn, ko trần, ko tham chiếu, bán theo bản năng
    Bác giống ý tôi, tôi cũng cho rằng 3 phiên nữa là lại giảm sàn thôi, mà sang tuần là các mã cố phiếu cũng ko thể tăng trần được đâu, bây giờ ai mua cũng thận trọng mà

    Topic này đã lo thị trường giảm này: http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/900800.ttvn



    Được KHOAILANG123 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 30/03/2007
  4. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    - Thứ 2 các tài khảon của NN đã được giải ngân trong khi giá chứng khoán đang quá rẻ sau 7 phiên giảm liên tiếp >>>> NN tăng mua
    - Hầu như tất cả Blue chip đều đạt lợi nhuận và chia thưởng hấp dẫn trong khi giá vẫn cực thấp >>>>>NN tăng mua
    - Cổ đông đi họp ĐDHCD về toàn tin tốt lành >>>>Giảm bán
    -Tin kinh tế VN tăng trưởng có thể trên 10 % năm nay >>>NN tăng muam dân ta giảm bán
    - Các nhà đầu tư VN kỳ này đã rất bình tĩnh hơn, thực tế là 7 phiên giảm mà chưa hoảng loạn nên sẽ không bán để chờ CK tăng thêm vài phiên nữa >>>Giảm bán
    - Hàng loạt quỹ đầu cơ NN lớn vừa vào VN, không lẽ ở khôngg chơi hoài >>>> mua vào không nhiều thì ít


    Moi các bác tham khảo:
    Khối nước ngoài tăng mua hơn 1 triệu chứng khoán



    n Hải Bằng


    Phiên giao dịch ngày 30/3 tại sàn Tp.HCM sôi động hơn phiên trước, giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu đều tăng.

    Giá nhiều cổ phiếu giá thấp tiếp tục tăng lên mức trần, chỉ số VN-Index tăng chậm lại, nhà đầu tư nước ngoài ?ođảo chiều? giao dịch so với phiên trước, họ tăng mạnh lượng mua vào và giảm mạnh lượng bán ra.

    Sàn Tp.HCM: 14 cổ phiếu giảm giá

    Giá đóng cửa 14 cổ phiếu giảm giá, duy nhất giá cổ phiếu BHS giảm xuống mức sàn. Giá chứng chỉ quỹ BF1 tăng 300 đồng và VF1 tăng 1.500 đồng nhưng chưa tới mức trần.

    5 cổ phiếu có mức giảm giá nhiều nhất là SJS giảm 14.000 đồng, còn 384.000 đồng, HRC giảm 10.000 đồng, xuống 405.000 đồng/cổ phiếu, REE giảm 10.000 đồng, còn 285.000 đồng/cổ phiếu, STB giảm 6.000 đồng, xuống 154.000 đồng, SAM giảm 6.000 đồng, còn 208.000 đồng/cổ phiếu.

    5 cổ phiếu có mức giá tăng nhiều nhất gồm: BMC tăng 23.000 đồng, lên 495.000 đồng, tiếp đến là DRC tăng 9.000 đồng, lên 208.000 đồng, giá cổ phiếu KDC tăng mạnh, tăng 9.000 đồng, lên mức 196.000 đồng, NAV tăng 9.000 đồng, lên 189.000 đồng và IMP tăng 6.000 đồng, lên 132.000 đồng/cổ phiếu.

    Năm chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất gồm: VF1 với 1.202.440 chứng chỉ quỹ, giá tăng 1.500 đồng, STB đạt 985.270 cổ phiếu, giá giảm 6.000 đồng, PPC với 972.750 cổ phiếu, giá tăng 3.500 đồng, BF1 với 862.560 chứng chỉ quỹ, giá tăng 300 đồng và REE đạt 571.190 cổ phiếu, giá giảm 6.000 đồng/cổ phiếu.

    Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận đạt hơn 10,424 triệu chứng khoán, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt xấp xỉ 1.131 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt gần 8,42 triệu cổ phiếu, trị giá gần 1.074 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 61.000 cổ phiếu, trị giá gần 5,7 tỷ đồng.

    Giao dịch chứng chỉ quỹ đạt 2,065 triệu chứng khoán, trị giá 62,44 tỷ đồng.

    Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua vào và cũng giảm mạnh bán ra, họ mua 52 mã chứng khoán với số lượng 1,847 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tăng hơn 1 triệu chứng khoán, tổng trị giá hơn 291 tỷ đồng, họ bán hơn 1,35 triệu chứng khoán, giảm 650.000 chứng khoán, tổng trị giá bán ra đạt gần 130 tỷ đồng.

    Nhà đầu tư nước ngoài còn mua bán nội trong khối 1,6 triệu trái phiếu, trị giá gần 176 tỷ đồng. Đặc biệt đáng lưu ý là nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua vào với khối lượng khá lớn các cổ phiếu chủ chốt như: mua 236.640 GMD, 216.100 VNM, 156.500 VSH, 100.230 VIP, 100.000 RAL, 70.160 FPT, 64.940 ITA, 64.850 KDC, 56.980 SJS và còn mua 274.440 VF1.

    Họ bán ra với khối lượng rất lớn PPC (800.200 cổ phiếu), 64.120 FMC, 45.000 TCR, 40.000 DHG, 40.000 CII, 40.760 GMD và 33.940 VSH.

    Sàn Hà Nội: Cổ phiếu chủ chốt giảm giá mạnh

    Ngược lại với sàn Tp.HCM, tại sàn Hà Nội, HASTC-Index giảm sau khi tăng nhẹ trong phiên trước, mức giảm 3,42 điểm, còn 404,08 điểm với 8 cổ phiếu giảm giá, 73 cổ phiếu tăng giá và 5 cổ phiếu đứng giá.

    Rất nhiều cổ phiếu tăng giá nhưng chỉ số vẫn giảm là do giá những cổ phiếu chủ chốt giảm giá mạnh như BVS giảm 11.800 đồng, SSI giảm 7.400 đồng, NTP giảm 7.900 đồng, BMI giảm 3.600 đồng và giá ACB chỉ tăng có 2.200 đồng.

    Giá cổ phiếu S99 tiếp tục tăng nhiều nhất với mức tăng 18.200 đồng, SD7 tăng 8.500 đồng, SDT tăng 7.600 đồng và MCO tăng 7.000 đồng.

    Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 18 mã chứng khoán, mua nhiều nhất là 43.800 BTS, 14.800 HPC và 16.800 SSI, bán ra 4 mã chứng khoán, nhiều nhất là 25.800 SSI và 11.800 PTC.

    Tổng số lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,339 triệu cổ phiếu, trị giá 306,27 tỷ đồng, trong đó có 449.300 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, trị giá 26,28 tỷ đồng.
  5. tinhtang77

    tinhtang77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ai bán nào? Tôi biểu quyết nhé, tôi chả bán gì cả, tôi còn kỳ vong tăng thêm mấy chục % nữa. Trong khi thị trường vẫn chưa tăng cung, thì chưa thể xuống được. Tôi đang có STB, REE, KHA, GMD trong danh mục. Nếu xuống tôi mua thêm vào, hi hi. Các bác muốn bán thì bán nhanh đi cho thị trường up lại nhé. Chúc các bác chạy nhanh
  6. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhiều người thứ2 lên sàn vòng tay đứng xem diễn biến quá. Không biết đường nào mà đi.
  7. yeukhongcuoi

    yeukhongcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nó khó giảm ngay được, có gì thì sàn HCM xuống trước sàn HN, các bác nhìn Sàn HN hôm nay còn ngon thế cơ mà. không đến hết tuần trần, nhưng mà xanh 3 hôm thì cũng có khả năng
  8. khoailang123

    khoailang123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Dự Báo Cổ Phiếu VN Sắp Mất Giá 33%
    3/25/2007, 12:02:00 AM

    HANOI (Bloomberg News, March 21, 2007) -- Cổ phiếu Việt Nam dự kiến sẽ sụt giá 30% hay nhiều hơn trong vài tháng tới, bởi vì mức lợi không còn hỗ trợ trị giá sau đợt tăng giá -- điều đã làm cho các cổ phiếu này có mức tăng cao nhất thế giới, theo lời các nhà đầu tư tại 1 hội nghị tại Hà Nội.

    Chỉ số chứng khoán VN Index của Thị Trường Chứng Khoán Sài Gòn đã tăng 49% năm nay, cao nhất trong số 90 chỉ số được Bloomberg theo dõi.

    Trị giá thị trường của 107 công ty nơi đây là 15.8 tỉ đô khi đóng cửa hôm Thứ Ba, tăng từ khoảng 500 triệu đô hồi kết thúc năm 2005.

    Theo Vietcombank Securities, có 5 cổ phiếu được đánh giá hơn 100 lần mức lợi tức.

    Dean Van Drasek, giám đốc điều hành LIM Advisors trụ sở ở Hồng Kông, noí với các phái đoàn hôm Thứ Ba trong Diễn Đàn Đầu Tư VN Thường Niên Năm Thứ 2, "Tôi không biết có thị trường nào tới các mức độ này mà cần có điều chỉnh nhỏ và bình lại, và phaỉ chờ cho lợi tức theo kịp. Tôi sẽ bị hổng cẳng, và nói tôi dự kiến phaỉ có sự co cụm ít nhất 30%."

    Mức tăng kinh tế đã gây quan tâm từ giới đầu tư ngoaì nứõc đối với VN, nứõc năm nay mới gia nhập WTO và tổ chức hội nghị APEC năm 2006.

    Kinh tế VN tăng 8.2% năm ngoái, có thể tăng tới 8.5% năm 2007, theo lời ông Võ Hồng Phúc, Bộ Trưởng kế Hoạch và Đầu Tư, nói hôì tháng 12. ông Phúc nói, chính phủ dự kiến tăng thường niên 8.5% cho tới hết thập niên. Bản phúc trình của công ty taì chánh Credit Suisse Group nói tháng trước rằng lượng vốn nước ngoài vào mua ở thị trường chứng khoán Sài Gòn trong tháng 1 là 700 triệu đô, lớn hơn con số tương thích tại Đài Loan, nơi thị trường lớn 40 lần hơn VN.

    Nhu cầu đó đã giúp chỉ số VN tăng 146% năm ngoái. Chỉ số đó đã tới kỷ lục 1,170.67 điểm hôm 12-3- 2007, hôm Thứ Ba sụt 1.4% để còn 1,117.25 điểm. Cổ phiếu VN được đánh giá trung bình gấp 35 lần lợi tức năm 2007, trong khi mức tăng lợi tức năm nay dự kiến chỉ 23%, theo lời Bill Stoops, trưởng phòng nghiên cứu tại Dragon Capitol, quỹ đầu tư lớn nhất tại VN.

    Fiachra MacCana, người giúp quản trị quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund trị giá 879 triệu đô la với cương vị giám đốc nghiên cứu ở hãng Vina Capital Investment Management Ltd., nói có một "cơ nguy nhỏ" là chỉ số VN sẽ sụt xuốngc òn khoảng 750 điểm, nơi chỉ số naỳ khởi sự năm ngoaí. Như thế là 33% thấp hơn mức thị trường đóng cửa hôm Thứ Ba.

    MacCana, có văn phòng ở Sài Gòn, nói "Chúng ta phải sửa soạn cho trường hợp đó."

    http://www2.muare.vn/forum/chungkhoan/1058798.ttvn
  9. toannh

    toannh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể bớt nóng được ngay khi vốn đang dồn vào, VNI vươn lên 1200 trong ngay đầu tháng 4 là có khả năng, mùa ĐHCĐ chia cổ tức. tăng VĐL như mưa thế này.


    Thứ Sáu, 30/03/2007 - 10:33 AM


    Sức hút chứng khoán



    Thị trường chứng khoán những ngày cuối tháng 3 đang có dấu hiệu bắt đầu một giai đoạn mới theo xu thế thị trường giảm giá. Trước đó, trong ba tháng đầu năm 2007, thị trường vẫn được xem là còn trong giai đoạn tăng giá, tiếp nối xu thế tăng giá đã kéo dài từ những tháng cuối năm 2006


    Thị trường vẫn ?okhát?



    Khép lại năm 2006 với phiên giao dịch cuối cùng ngày 29-12, VN-Index đã tăng 166,39%. Mức tăng này của năm 2006 được cho là khá nóng nhưng cũng ở thời điểm đó các chuyên gia chứng khoán đã nhận định sẽ còn tiếp tục nóng trong các tháng đầu năm 2007 trước khi thị trường có thể ?obình tĩnh? hơn.



    Trong gần ba tháng qua, ở sàn TPHCM, VN-Index đã tăng thêm hơn 45%; ở sàn Hà Nội, HASTC-Index đã tăng thêm đến 77%. Trong ba tháng qua, thị trường cũng chứng kiến VN-Index đã có lúc leo lên mức 1.170,67 điểm (phiên ngày 12-3) - mức cao nhất của thị trường tính đến nay. Khối lượng và giá trị giao dịch khớp lệnh của thị trường tăng khá nhanh. Nếu như trong các phiên giao dịch cuối năm 2006, khối lượng mỗi phiên thường xuyên vào khoảng 5-6 triệu chứng khoán với giá trị khoảng 500 tỉ đồng thì hiện tại khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân 10 -11 triệu chứng khoán với giá trị trên dưới 1.000 tỉ đồng.



    Sự chênh lệch về cung cầu vẫn là yếu tố được nhắc đến đầu tiên trong những lời bình luận về sức nóng của thị trường vào các tháng đầu năm nay. Tính từ tháng 1-2007 cho đến nay, số lượng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường ngày càng nhiều hơn. Theo Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM, hiện tại đã có hơn 150.000 tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng thêm gần 50% so với cuối năm 2006. Số lượng nhà đầu tư đông thêm đã kéo theo lượng cầu tăng mạnh, hơn nữa phần lớn lại chỉ tập trung vào các chứng khoán được đánh giá cao khiến càng tạo thêm căng thẳng về cung cầu dù rằng vào cuối năm 2006 hàng hóa trên thị trường đã gia tăng đáng kể với hàng loạt các công ty dồn dập lên sàn.



    Trong bối cảnh đó, không ít lần các chuyên gia chứng khoán đã đề nghị nên bán mạnh thêm nữa phần vốn nhà nước đang nắm giữ và là vốn ở những công ty lớn, hoạt động tốt. Thực tế, từ đầu năm đến nay, rất nhiều công ty đang niêm yết đã phát hành thêm cổ phiếu mới, góp phần tạo thêm cung cho thị trường nhưng có vẻ như vẫn chưa làm dịu cơn ?okhát? cổ phiếu của nhà đầu tư.



    Trong một nhận định khác vào đầu tháng 2-2007 sau khi VN-Index lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng sự tăng trưởng đột biến của thị trường trong thời gian qua đã được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu có giá cao, thoát ly các yếu tố cơ bản thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết. Giá tăng liên tục, vượt xa giá trị thực có nguyên nhân do kỳ vọng quá lớn của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán, trước những triển vọng sáng sủa về sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam. Kế đến, thị trường chứng khoán vẫn còn quá mới mẻ, nhiều nhà đầu tư vẫn còn chịu ảnh hưởng của tâm lý ?ođầu tư theo phong trào?. Ngoài ra, nhà đầu tư nhận định rằng các doanh nghiệp tham gia niêm yết chủ yếu là những doanh nghiệp nhà nước đã được định giá thấp khi thực hiện cổ phần hóa nên hy vọng là giá cổ phiếu vẫn rẻ so với những tính toán của họ...







    Nhiều biện pháp quản lý được đưa ra



    Sự tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán trong các tháng vừa qua cũng đã đồng thời bộc lộ một số bất ổn. Điều kiện hạ tầng yếu kém và quá tải trước sự tăng trưởng của thị trường từ cuối năm 2006 càng tệ hại hơn vào sau Tết Âm lịch 2007 khi lượng nhà đầu tư tăng thêm, chen chúc tại các công ty chứng khoán. Đã xuất hiện những tình huống bị nghi ngờ là giao dịch nội gián, tác động đến tính minh bạch vốn là nguyên tắc hàng đầu của thị trường chứng khoán.



    Việc thế chấp bất động sản để vay vốn đầu tư chứng khoán; việc cầm cố chứng khoán để vay tiền quăng trở lại vào thị trường chứng khoán đã làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn vốn của ngân hàng, gây rủi ro dây chuyền đến nền kinh tế. Trong khi đó, các ngân hàng lại khá mạnh dạn thực hiện các dịch vụ này, kể cả bơm vốn cho các công ty chứng khoán trực thuộc của mình để kinh doanh chứng khoán. Lý lẽ của các ngân hàng là việc cho vay vẫn tuân thủ các nguyên tắc về tín dụng, đã tính đến các biện pháp thu hồi vốn khi có rủi ro. Mặt khác, việc cho vay chỉ mới tính đến an toàn cho ngân hàng mà không chú ý đến rủi ro của những nhà đầu tư đang ?osay? chứng khoán.



    Cũng vì vậy, một loạt biện pháp của Nhà nước đã được đưa ra dồn dập trong ba tháng qua trong nỗ lực giữ cho thị trường phát triển bền vững. Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một số quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt cấm các ngân hàng cho công ty chứng khoán trực thuộc vay vốn.



    Cùng thời gian, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành tăng cường quản lý thị trường chứng khoán, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ cho thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch. Vừa qua, nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được ban hành để kịp điều chỉnh các hành vi trên thị trường. Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng tỏ ra thận trọng để không ban hành các chính sách mang tính mệnh lệnh hành chính can thiệp vào thị trường.



    Theo giới quan sát, tính trong ba tuần đầu tiên của tháng 3, thị trường có vẻ đang được duy trì ở trạng thái cân bằng. Giá chứng khoán có lên có xuống, đường biểu diễn VN-Index đang đi theo hình răng cưa, song, các phiên thị trường đi xuống nhiều hơn đi lên. Một vài chuyên gia nhận định, thị trường đang có dấu hiệu chuyển qua một chu kỳ giảm giá sâu với mức giảm dự báo có thể 15-30%. Tuy nhiên, chu kỳ này có thể không kéo dài vì nhu cầu của nhà đầu tư vẫn lớn, mặt khác nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển khá ổn định.



    Theo Lê Uy Linh
    Thời báo kinh tế Sài Gòn
  10. nguyenba54

    nguyenba54 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    17

Chia sẻ trang này