Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tiến về vùng 980 -1000đ nhưng....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dung_Trump, 11/08/2018.

1867 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 02:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2873 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    Mỹ bao vây Iran bằng vành đai thép, nguy cơ chiến tranh cận kề
    Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 08:33 AM (GMT+7)
    Sự kiện:
    Vũ khí quân sự
    , Tin tức Mỹ, An ninh thế giới

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt trở lại các lệnh cấm vận Iran trong khi lực lượng Mỹ hiện diện khắp Trung Đông có thể khiến Iran cảm thấy lo ngại.
    [​IMG] Donald Trump đã đảo ngược những thỏa thuận ký với Iran trước đó của người tiền nhiệm Barack Obama.

    Tháng trước, ông Trump lên tiếng cảnh báo Tehran có thể phải “đối mặt với kịch bản như một số quốc gia từng bị Mỹ tấn công trong lịch sử”.

    Nhìn trên bản đồ, người ta có thể nhận thấy sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Điều này có thể khiến Iran phải suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục khẩu chiến với ông Trump.

    [​IMG]

    Người Iran nổi giận đốt cờ Mỹ.

    Iran bị bao vây bởi 40 căn cứ quân sự, hải quân, không quân Mỹ ở xung quanh và gần Trung Đông. Lực lượng Mỹ đã tăng cường hiện diện ở khu vực này từ năm 2001, sau vụ khủng bố ngày 11.9.

    Cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và Iraq để lại một lượng lớn quân Mỹ đồn trú. Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO nên dĩ nhiên Mỹ cũng duy trì một lượng lớn quân đội ở đây.


    Mỹ cũng thiết lập căn cứ quân sự ở Pakistan, Kyrgyzstan và Oman. Bahrain ở Vịnh Ba Tư là quốc gia cho Mỹ thuê cảng chiến lược, làm bàn đạp cho Hạm đội 5.

    Hạm đội 5 hoạt động trên khắp Trung Đông và thường đụng độ với tàu tuần tra Iran. Hạm đội 5 hiện có một tàu sân bay hạt nhân và các các tàu hộ tống làm nhiệm vụ chủ lực tấn công các mục tiêu.

    [​IMG]

    Iran là một trong những nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất Trung Đông.

    Tàu sân bay USS Nimitz có lượng giãn nước 110.000 tấn từng bắn cảnh cáo tàu Iran ở Vịnh Ba Tư hồi năm ngoái.

    Như vậy Mỹ có tổng cộng khoảng 69.000 binh sĩ ở Trung Đông và hoàn toàn có thể được tăng cường nếu cần thiết.

    Ngược lại, Iran hiện có 534.000 binh sĩ trong lực lượng quân đội. Quốc gia Hồi giáo này sở hữu 505 máy bay, 1650 xe tăng, 398 tàu chiến và 1.500 ống phóng tên lửa.

    Trong những năm qua, giới chức Mỹ đặc biệt quan ngại về việc Iran mở rộng tầm ảnh hưởng đến Syria, khiến nhiều đồng minh Mỹ bất an.

    Tiết lộ trên báo Úc hồi tháng trước cho biết, ông Trump hoàn toàn có thể phê chuẩn chiến dịch không kích các sơ sở hạt nhân Iran trong tháng 8 này.

    Ngoài lực lượng ở Trung Đông, chiến dịch quân sự Mỹ nếu diễn ra còn có sự hỗ trợ của các đồng minh như Úc, Anh và Pháp.

    Nhưng Iran luôn khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ đối mặt với thảm họa nếu dám phát động chiến tranh.
    duonghoangoanh thích bài này.
  2. duonghoangoanh

    duonghoangoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2014
    Đã được thích:
    4.489
    CT mà xảy ra thì về mo hết
  3. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    Giá dầu thô được hưởng lợi từ lệnh cấm vận của Mỹ lên Iran k bác.
  4. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    VN30 hôm nay thanh khoản tốt quá
  5. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
  6. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
  7. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    Wall Street Journal: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể kết thúc vào tháng 11
    [​IMG]
    Như Tâm/Theo Wall Street Journal

    (NDH) Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực để chấm dứt cuộc đối đầu thương mại trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Các quan chức ở cả Mỹ và Trung Quốc cho biết những nhà thương lượng Mỹ và Trung Quốc đang vạch lộ trình đàm phán nhằm cố chấm dứt cuộc đối đầu thương mại trước thềm các cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11, Wall Street Journal đưa tin ngày 17/8.

    Ông Trump và ông Tập dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào giữa tháng 11 ở Papua New Guinea. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo sẽ có lần tiếp xúc thứ hai tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina, vào cuối tháng 11.

    Lên lộ trình đàm phán thể hiện nỗ lực của cả hai phía trong việc ngăn căng thẳng thương mại gây tổn hại hơn nữa tới quan hệ Mỹ - Trung cũng như thị trường thế giới.

    Các cuộc đàm phán cấp thấp sẽ diễn ra tại Washington vào tuần tới, theo thông báo từ Trung Quốc và Mỹ hôm 16/8. Phái đoàn 9 thành viên của Trung Quốc, do Thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen dẫn đầu, sẽ gặp phái đoàn Mỹ, do Thứ trưởng Tài chính David Malpass dẫn đầu, vào ngày 22 – 23/8.

    Đợt thương lượng sắp tới nhằm tìm cách cho hai bên giải quyết tranh chấp thương mại, có thể mở ra các vòng đàm phán tiếp theo, theo các quan chức.

    Tuy nhiên, các nỗ lực này có thể bị làm chệch hướng, đặc biệt là khi Mỹ tiếp tục đòn thuế quan. Mỹ đã áp thuế với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ đầu tháng 7 và dự kiến áp thuế với thêm 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào tuần tới. Trung Quốc đã và sẽ đáp trả tương ứng từng con số.

    Giới chức Mỹ cho biết nền kinh tế mạnh mang lại lợi thế cho Washington trong đàm phán.

    Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về nội dung đàm phán sắp tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận từ WSJ.
  8. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    Các ngân hàng có thể bơm thêm gần 600 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế trong nửa cuối năm
    18-08-2018 - 09:09 AM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 7,88%, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối vẫn cao hơn cùng kỳ 2 năm trước.


    Theo số liệu của NHNN, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế cuối năm 2017 ở mức 6,5 triệu tỷ đồng. Với mục tiêu tăng trưởng 17% trong năm nay, ước tính sẽ có thêm khoảng 1,107 triệu tỷ được bơm vào nền kinh tế trong năm nay.

    Trừ đi mức tăng trưởng 7,88% đã đạt được trong 6 tháng đầu năm (khoảng 513 nghìn tỷ) thì trong 6 tháng còn lại, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế có thể tăng thêm khoảng 594 nghìn tỷ đồng.

    Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2018 ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, chỉ đạt 7,88%, trong khi cùng kỳ của năm 2016 và 2017 lần lượt là 8,21% và 9,06%. Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối, tín dụng 6 tháng đầu năm 2018 tăng thêm khoảng 513 nghìn tỷ đồng, vẫn là mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 496 nghìn tỷ).

    Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; bảo đảm thanh khoản của tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17%. Mục tiêu này ban đầu khá gây bất ngờ bởi thấp hơn khá nhiều so với mức 18,2% đạt được trong năm ngoái.

    Cho đến nay, cơ quan đầu ngành ngân hàng vẫn kiên trì với định hướng này đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng tín dụng tại các TCTD. Chỉ thị số 04 /CT-NHNN mới đây của Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết sẽ không xem xét, điều chỉnh tăng room tín dụng, trừ trường hợp đặc biệt. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông…

    Đồng thời, NHNN sẽ tiến hành thanh tra đột xuất các TCTD có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ

Chia sẻ trang này