Thiên việt "PTKS" (Câu này em mượn bên ếch việt, lát trả lại ngay)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lvtrung, 06/03/2007.

8272 người đang online, trong đó có 1293 thành viên. 15:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 523 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. lvtrung

    lvtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thiên việt "PTKS" (Câu này em mượn bên ếch việt, lát trả lại ngay)

    Sự thật về bản hợp đồng giữa Thiên Việt và Goldman Sachs
    23:40:53, 05/03/2007Hoàng Ly


    Cuộc họp báo do Công ty chứng khoán Thiên Việt tổ chức - ảnh: T.Sơn
    Sáng 5.3, Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã tổ chức buổi gặp mặt với báo chí để giải thích về vụ bổ nhiệm Tổng giám đốc (TGĐ) TVS mà ông này không biết, và về mối quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Goldman Sachs.



    "Đối tác chiến lược" hay hợp đồng làm dịch vụ?

    Sau khi ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) TVS trình bày, phía TVS có mời Báo Thanh Niên và đại diện của Thời báo Tài chính lên xem văn bản ký kết đối tác nội địa (hay đối tác chiến lược - theo lời ông Lê Huy Hoàng, Trưởng ban Kiểm soát TVS). Khi đại diện Thanh Niên lên xem thì chỉ kịp nhìn thấy đó là một tập giấy (bản fax), trên tờ đầu tiên có đề "Personal and Confidential" và "Dear Mr Nguyen Trung Ha". Đại diện của TVS cũng lật tờ cuối cùng của tập giấy fax cho xem 2 chữ ký. Báo Thanh Niên không kịp đọc bất cứ thông tin nào thêm từ tập fax này vì đại diện TVS đã lập tức thu lại.

    Ông Nguyễn Trung Hà cho biết thêm: "Goldman Sachs và Thiên Việt có ký hợp đồng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhiều hơn nhiều so với tôi đã tuyên bố. Trong những tháng cuối năm 2006 và tháng 1-2.2007, Goldman Sachs đã có nhiều đoàn chuyên gia sang làm việc cụ thể tại Việt Nam và chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ cho Goldman Sachs. Vì những lý do về bí mật kinh doanh, chúng tôi không thể công bố nội dung của hợp đồng đó".

    Khi Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "Tại sao có sự bất nhất trong HĐQT TVS khi ông Hà nói là đã có hợp đồng chính thức, còn ông Trưởng ban kiểm soát thì nói là chỉ mới ngồi nói chuyện với ông Chủ tịch thôi. Trưởng ban Kiểm soát không biết hay là có chuyện gì ở đây?". Ông Lê Huy Hoàng nói: "Tôi xin nhắc lại là tôi chưa nhìn thấy cái hợp đồng ký kết giữa Thiên Việt và Goldman Sachs".

    Trao đổi với Báo Thanh Niên qua điện thoại chiều 5.3, luật sư Nguyễn Ngọc Bích - Văn phòng DC Law (TP.HCM) cho biết: "Đối với các công ty lớn có tiếng tăm trên thế giới, không có cái gọi là hợp tác chiến lược mà chỉ có nhà đầu tư chiến lược (đối tác chiến lược - PV). Là nhà đầu tư chiến lược thì họ phải sống chết cùng với đối tác và họ thường chọn lựa rất kỹ vì tiếng tăm của họ đi cùng với bên kia. Nếu là nhà đầu tư chiến lược thì việc công bố chỉ có ý nghĩa khi hai bên cùng ký kết vào một văn bản và cùng phát đi thông cáo báo chí về việc này; chỉ có một bên công bố là không được. Nếu không phải là nhà đầu tư chiến lược thì là thuê dịch vụ, nếu làm được thì họ thuê tiếp, làm dở thì họ thay ngay công ty khác. Trong trường hợp của TVS thì chắc chắn Goldman Sachs không phải là nhà đầu tư chiến lược rồi".

    "Nếu chúng tôi có thể nói chuyện tâm tình..."

    Về vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm ông Phạm Kinh Luân làm TGĐ TVS mà ông này không hề biết, ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐQT TVS nói: "Sau khi TVS được UBCKNN cấp phép hoạt động, đại diện công ty là ông Lê Huy Hoàng đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với ông Phạm Kinh Luân để hoàn thiện các thủ tục giữa công ty và ông Luân về việc bổ nhiệm ông Luân làm TGĐ nhưng ông Luân chần chừ, không quyết định và ông Luân cũng không hề đến công ty làm việc. Cho đến ngày 13.2.2007, các cổ đông sáng lập phải tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề TGĐ và quyết định cho ông Luân thôi giữ chức TGĐ và bổ nhiệm TGĐ mới".

    Chiều 5.3, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Phạm Kinh Luân cho biết: "Bản thân tôi cũng chưa từng có đơn hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TVS mà chỉ có cái đơn xin ứng cử vào chức Giám đốc điều hành Công ty chứng khoán Tài chính Việt Nam. Sau khi làm việc một thời gian tại Công ty chứng khoán Tài chính Việt Nam, tôi đã nhiều lần từ chối đề nghị làm TGĐ của ông Hoàng nhưng họ vẫn cứ đưa tên tôi vào hồ sơ. Chuyện sau đó thì tôi không biết".

    Trong buổi họp báo, một nhà báo đặt câu hỏi: "Ông Luân chưa được ký hợp đồng mà tại sao đã được bổ nhiệm làm giám đốc. Theo tôi nghĩ như thế này thì có đúng không: ông ấy đã xin làm giám đốc, có bổ nhiệm hay không là ở quyền ông. Đúng không? Và ông điền tên ông ấy vào cốt để cho xong cái giấy phép. Có đúng không?". Ông Hà trả lời: "Cái nội dung ấy rất dễ gây đến hiểu lầm. Quy trình thủ tục để xin thành lập công ty phải có các tiêu chí, các ứng cử viên vào các vị trí. Chúng tôi đã duyệt trên cơ sở cái đơn ông Luân xin làm giám đốc và duyệt trên cơ sở chúng tôi là Ban trù bị thành lập công ty...". Nhà báo này hỏi tiếp: "Cái cơ sở của ông là xin giấy phép và ông ấy xin làm TGĐ và phải được giấy phép. Tên của ông ấy chỉ để hoàn thành một thủ tục là xin được cấp phép, đúng không?". Ông Hà trả lời: "Vâng. Cái đấy ngoài ra còn hơn thế nữa còn là... Thực sự, chúng tôi rất mong muốn làm việc với ông Luân. Điều ấy không đến, nếu chúng tôi có thể nói chuyện tâm tình...".

    Hoàng Ly
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Bác Hà qua buổi họp báo đã hiện rõ là làm ăn chụp giựt, thiệt đáng xấu hổ cho bác Hà.

Chia sẻ trang này