Kinh Khủng Quá ::: Trump Tuyên Bố 99% "' VÔ HẠI '" rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanxanhluc, 06/07/2020.

1426 người đang online, trong đó có 570 thành viên. 10:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5648 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    PhucBatTrungLai thích bài này.
  2. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.715
    Khi nào ông ta dính như ông thủ tướng Anh thì méo mặt
    ngammiengantien thích bài này.
  3. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Sao CK TQ tăng khiếp vậy... khổ bác nhỉ ham hố short từ đầu năm đến giờ vẫn còn tiền à...

    Cổ phiếu Trung Quốc tăng gần 6%, chứng khoán châu Á lên cao nhất 6 tháng


    MSCI châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng hơn 1,7% trong phiên chiều 6/7 lên cao nhất kể từ tháng 2. Hầu hết chỉ số lớn trong khu vực đều tăng điểm.

    Tăng mạnh nhất khu vực là cổ phiếu Trung Quốc với Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt tăng 5,7% và 4%. Trong đó, nhóm cổ phiếu blue chip lên cao nhất 5 năm. Hang Seng của Hong Kong tăng 3,8%.

    Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc lần lượt tăng 1,8% và 1,6%.

    ASX 200 của Australia giảm 0,7% trong khi NZX 50 của New Zealand tăng 0,8%. Tại Đông Nam Á, Straits Times của Singapore tăng 1,4%, Jakarta Composite của Indonesia tăng 0,3%, KLCI của Malaysia tăng 1,5%.

    Theo Jackson Wong, giám đốc quản lý quỹ Amber Hill Capital, cho biết tâm lý tích cực tại Trung Quốc là động lực đẩy thị trường chứng khoán đi lên. Khối lượng giao dịch tăng đột biến khi giới đầu tư dự đoán rằng một đợt tăng khác sắp đến. Ông Hao Hong của BOCOM International cho biết chỉ số Shanghai Composite đã vượt ngưỡng trung bình của 850 ngày giao dịch gần nhất.

    [​IMG]
    Cổ phiếu tại châu Á đã tăng 5 phiên liên tiếp tính đến sáng hôm nay. Ảnh: Reuters.

    Cổ phiếu tại châu Á đã tăng 5 phiên liên tiếp tính đến sáng hôm nay. Theo nhóm chuyên gia phân tích tại Nomura, giới đầu tư đang có xu hướng tăng phân bổ tài sản vào chứng khoán châu Á.

    “Chúng tôi nhận thấy có một số chất xúc tác có thể khiến cổ phiếu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng mạnh hơn cổ phiếu tại Mỹ trong ngắn hạn. Dịch Covid-19 có xu hướng cải thiện cùng với số liệu kinh tế ngày càng tích cực cho thấy khả năng kinh tế của khu vực này sẽ phục hồi nhanh hơn”.

    Ngoài ra, theo dự đoán của giới phân tích tại Citi, các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ mua 6.000 tỷ USD các tài sản trong vòng 12 tháng tới để kích thích kinh tế, gấp hơn 2 lần so với đỉnh trước đó.

    Những tin tức này giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Tính đến ngày 5/7, đã có hơn 11 triệu người nhiễm dịch trên toàn thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm trên toàn cầu tăng kỷ lục hơn 200.000 ca trong ngày 4/7. Riêng tại Mỹ, chỉ trong 4 ngày đầu tiên của tháng 7, có 15 bang ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục hàng ngày.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Chứng khoán Trung Quốc tăng phi mã khi nhà đầu tư kỳ vọng vào một đợt sóng tiếp theo
    THỨ 2, 06/07/2020, 14:55
    Ngược dòng sinh lời giữa khủng hoảng kinh tế, một AI đang tự dạy mình cách đánh bại cả thị trường chứng khoán

    Shanghai composite tăng 5,34% trong khi Shenzhen component tăng 3,717% trong phiên giao dịch đầu tuần khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào một con sóng lớn.

    [​IMG]
    Jackson Wong, giám đốc quản lý tài sản ở Amber Hill Capital, cho biết tâm lý hứng khởi của các nhà đầu tư là lý do cho cú tăng của thị trường Trung Quốc. Tuần trước, Shanghai composite có số lượng giao dịch tăng vọt. Chính điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng vào một con sóng lớn chuẩn bị diễn ra. Việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc tạo thêm động lực cho thị trường.

    Theo các chuyên gia, những diễn biến mới của Shanghai composite đã phá vỡ mức trung bình 850 ngày qua. Thị trường tiếp tục tin rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ gia tăng các biện pháp kích thích như việc mở rộng tín dụng và tỷ giá trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những lời cảnh báo cũng được đưa ra: "Ở Trung Quốc, cú sập của thị trường cũng xảy ra nhanh như lúc bùng nổ".

    Ngoài Trung Quốc đại lục, chứng khoán châu Á cũng được bao trùm bởi sắc xanh. Hang Seng index của Hồng Kông có cú tăng 3,34%. Các khu vực khác trong khu vực, Nikkei 225 và Topix của Nhật lần lượt tăng là 1,83% và 1,6%. Kospi của Hàn Quốc tăng 1,64%. Tuy nhiên, cổ phiếu Australia đi ngược xu thế với mức giảm 0,42% của S&P/ASX 200. MSCI châu Á trừ Nhật Bản tăng 1,6%.


    Diễn biến của chứng khoán châu Á xảy ra trong bối cảnh cuối tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có 200.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được xác nhận trong 24 giờ trước đó, một kỷ lục chưa từng có. Tại Mỹ, các tiểu bang như Florida và Texas đã ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày tăng kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi kinh tế của Mỹ.

    Doanh nhân Ấn Độ đeo khẩu trang bằng vàng giá 4.000 USD để chống Covid-19
    Linh Anh
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  5. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    JPMorgan: Chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục nâng giá cổ phiếu
    Thứ Hai, 6/7/2020 12:16
    Chia sẻ
    (ĐTCK) Theo JPMorgan Chase, chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được duy trì trong thời gian dài để hỗ trợ kinh tế, theo đó sẽ nâng cao thanh khoản ngân hàng và cả giá cổ phiếu lẫn trái phiếu.
    [​IMG]Ảnh Shutterstock
    “Nợ nhiều hơn, thanh khoản cao hơn, giá tài sản hồi phục nhiều hơn” là kết luận của chiến lược gia Nikolaos Panigirtzoglou của JPMorgan Chase.

    Ông cũng đã dự báo nợ sẽ tăng khoảng 16.000 tỷ USD trong năm nay, nâng tổng mức nợ vay tư nhân và nợ công lên mức cao kỷ lục 200.000 tỷ USD vào cuối năm.

    Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm tăng cao hơn, chính sách phù hợp của ngân hàng trung ương và nhiều tiền mặt dư thừa trong hệ thống hơn và phần lớn trong số đó có thể tìm đến kênh đầu tư qua thị trường chứng khoán, theo JPMorgan Chase.

    “Tiền mặt nhàn rỗi tăng cao tạo ra một nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản phi tiền mặt như trái phiếu và cổ phiếu. Với mức lãi suất trái phiếu thấp như hiện tại, hầu hết thanh khoản này cuối cùng sẽ được chuyển vào cổ phiếu do nhu cầu tiết kiệm để phòng ngừa giảm dần theo thời gian”, theo các chiến lược gia của JP Morgan Chase.

    [​IMG]
    Biểu đồ thể hiện lượng cung tiền M2 của Mỹ ra thị trường
    Sự gia tăng thanh khoản toàn cầu đã diễn ra với tốc độ tăng chóng mặt trong cuộc khủng hoảng Covid-19 so với thời kỳ suy thoái năm 2008. Tổng số tiền được tạo ra có thể vượt quá 15.000 tỷ USD vào giữa năm tới khi việc nới lỏng định lượng tiếp tục ở mức mạnh hơn bình thường, theo các chiến lược gia.
    Tại Mỹ, mức cung tiền M2 (bao gồm tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, các tài sản có thanh khoản cao và không phải là tiền mặt) đã tăng 3.000 tỷ USD cho đến nay trong năm nay lên mức 18.400 tỷ USD, theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang do Bloomberg tổng hợp.

    Hạc Hiên
    Theo báo chí nước ngoà
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Này thì covid này thì khủng hoảng

    Im hơi lặng tiếng' trong một thời gian dài, Warren Buffett cuối cùng cũng chi gần 10 tỷ USD để thực hiện một thương vụ thâu tóm

    THỨ 2, 06/07/2020, 09:18
    Day-trader 43 tuổi giải thích lý do tại sao lại gọi Warren Buffett là "kẻ ngốc"

    Theo CNBC, Berkshire Hathaway đã chi 4 tỷ USD để mua số tài sản lưu trữ và lưu hành của Dominion Energy.

    [​IMG]
    Không đưa ra bất kỳ động thái nào khi thị trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tỷ phú Warren Buffett cuối cùng cũng thực hiện một thương vụ thâu tóm như nhiều người mong đợi. Theo CNBC, Berkshire Hathaway đã chi 4 tỷ USD để mua số tài sản lưu trữ và lưu hành của Dominion Energy. Bao gồm cả khoản nợ được đảm nhận, thương vụ này có tổng giá trị gần 10 tỷ USD. Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất của Berkshire kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và khiến thị trường lao dốc vào tháng 3.

    Tại cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5, tỷ phú Buffett tiết lộ rằng Berkshire đang nắm giữ khoản tiền mặt kỷ lục là 137 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường tài chính chao đảo. Khi đó, vị huyền thoại đầu tư không nhận thấy bất kỳ một thương vụ tiềm năng nào, dù thị trường chứng khoán rớt giá mạnh.

    Hồi tháng 5, ông phát biểu: "Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ điều gì nào bởi chưa thấy thương vụ nào thực sự hấp dẫn." Ngoài ra, ông cũng cho biết những động thái nhanh chóng của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp các công ty dễ dàng tiếp cận hơn với việc hỗ trợ tài chính trên thị trường công so với thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Vị tỷ phú nói thêm: "Nếu chúng tôi thực sự hài lòng với những gì đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ không ngần ngại chi tiền."

    Đối với Dominion, động thái này là một trong một loạt những hoạt động được công ty này đang thực hiện để chuyển sang một công ty chuyên doanh tiện ích, tập trung vào sản xuất năng lượng sạch từ gió, mặt trời và khí tự nhiên. Sau thương vụ này, Dominion dự kiến 90% lợi nhuận hoạt động trong tương lai sẽ đến từ các công ty tiện ích cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu khách hàng ở các bang như like Virginia, Bắc và Nam Carolina, Ohio và Utah.

    Ngoài ra, Dominion cũng thông báo rằng sẽ hủy bỏ dự án Đường ống Atlantic Coast với Duke Energy. Dự án 8 tỷ USD này đã phải đối mặt với sự giám sát về mặt pháp lý ngày càng gắt gao và tình trạng chậm trễ, làm gia tăng chi phí dự kiến và quan điểm nghi ngờ về tính khả thi về kinh tế.

    Do rút khỏi dự án trên và những vấn đề trong hoạt động, Dominion đang cảnh báo rằng lợi nhuận từ hoạt động trong năm 2020 sẽ là 3,37 USD đến 3.63 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, dự báo trước đó là 4,25 USD đến 4,60 USD/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đang lên kế hoạch cắt giảm giá trị cổ tức trong quý IV xuống còn 63 cent/cổ phiếu, từ mức 94 cent.

    Đối với Berkshire, động thái này đã giúp "dấu ấn" của tập đoàn tăng lên đáng kể trong ngành khí đốt tự nhiên. Với thương vụ này, Berkshire Hathaway Energy sẽ chịu trách nhiệm 18% tổng lượng khí đốt tự nhiên giữa các tiêu bang tại Mỹ, tăng từ mức 8% hiện tại.

    Theo các điều khoản trong thương vụ này, Berkshire Hathaway Energy sẽ nắm giữ 100% Dominion Energy Transmission, Questar Pipeline và Carolina Gas Transmission, và 50% của Iroquois Gas Transmission System. Berkshire sẽ nắm giữ 25% của Cove Point LNG – công ty xuất nhập khẩu và lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng – 1 trong 6 "nhà ga" xuất khẩu khí đốt tự nhiên tại Mỹ.


    Theo CNBC, Berkshire Energy sẽ chi 4 tỷ USD tiền mặt mua tài sản và khoản nợ 5,7 tỷ USD. Dominion có kế hoạch chi khoảng 3 tỷ USD lãi sau thuế để mua cổ phiếu quỹ vào cuối năm nay. Thỏa thuận giữa 2 công ty được chấp thuận theo quy định và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm nay.

    Tham khảo CNB
  7. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Chứng khoán Yuanta: VN-Index tháng 7 hướng tới vùng 987 - 990 trong kịch bản tích cực
    06/07/2020 13:42

    • YSVN) trong “Báo cáo vĩ mô 6T/2020 - TTCK 7/2020”.

      GDP quý 2/2020 thấp nhất lịch sử, mục tiêu lạm phát dưới 4% có thể thực hiện

      Theo Yuanta, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Việt Nam trong quý 2 vừa qua. Việc cách ly xã hội trong tháng 4 khiến các hoạt động kinh tế trong nước đình trệ, mặc dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát vào 2 tháng cuối quý 2 nhưng với các nước có quan hệ giao thương lớn với Việt Nam vẫn trong giai đoạn đỉnh điểm. Yuanta ước tính GDP quý 2 tăng trưởng 0.36% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 10 năm qua và GDP 6 tháng đầu năm tăng 1.81% so với 6 tháng đầu năm 2019.

      Yuanta dự báo tăng trưởng GDP quý 2 thấp nhất trong lịch sử
      https://image.*********.vn/2020/07/06/yuanta-1.png​
      Bên cạnh đó, Yuanta cũng cho hay FDI đăng ký và giải ngân vào Việt Nam giảm so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, tổng vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 15.7 tỷ USD, giảm 15.1% so với cùng kỳ 2019. Vốn giải ngân đạt 8.65 tỷ USD, giảm 4.9% so với cùng kỳ 2019. Trong đó có 1,418 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký trung bình mỗi dự án 6 Triệu USD. Ngoài ra, mặc dù xuất nhập nhẩu 6 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam giảm nhưng cán cân thương mại lại thặng dư cao.

      Tháng 6/2020, CPI tăng 3.2% so với cùng kỳ và tăng 0.66% so với tháng trước. Theo Yuanta, nguyên nhân chủ yếu do 2 lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu khiến CPI ngành Giao thông tăng mạnh ở mức 6.05%. Tính từ đầu năm tới nay CPI bình quân tăng 4.2%, vẫn cao hơn mức 2.6% so với cùng kỳ 2019. Mặc dù Chính phủ thực hiện các giải pháp buộc doanh nghiệp giảm giá thịt lợn, nhưng giá thịt lợn trên thị trường vẫn chưa thực sự giảm. Điều này là nguyên nhân khiến CPI ngành hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn là nhóm ngành tăng mạnh nhất từ đầu năm tới nay, tăng bình quân 11.2%. Với diễn biến hiện tại, mục tiêu lạm phát dưới 4% cả năm 2020 theo Yuanta là có thể đạt được.

      Đáng chú ý, sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại khi chỉ số PMI tháng 6 cao nhất từ đầu năm tới nay ở mức 51.1 điểm, điều này cho thấy những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát tại Việt Nam. Số lượng đơn đặt hàng mới lần đầu tiên tăng sau 5 tháng, sản lượng cũng có dấu hiệu tăng trở lại do tác động của lĩnh vực hàng tiêu dùng...

      PMI của Việt Nam phục hồi vào tháng 6/2020
      https://image.*********.vn/2020/07/06/Yuanta-2.png​
      Đối với tỷ giá, theo Yuanta các yếu tố như dự trữ ngoại hối cao, lạm phát được kiểm soát tốt, cán cân thương mại xuất siêu cũng như sự điều hành từ NHNN từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ giúp ổn định tỷ giá. Qua đó, CTCK này kỳ vọng với sự hồi phục dần của các hoạt động sản xuất, tỷ giá sẽ được duy trì ổn định từ nay đến cuối năm.

      Về giá vàng, Yuanta vẫn giữ nguyên quan điểm giá vàng thế giới từ nay tới cuối năm khó có thể hạ nhiệt và giá vàng trong nước sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ.

      Xa hơn, Yuanta dựa trên các giả định về sự hồi phục kinh tế từ quý 3, mức độ tác động bởi dịch bệnh tương đương quý 1, riêng ngành xây dựng tăng trưởng cao hơn và kinh tế dần trở lại bình thường trong quý 4, CTCK này dự báo tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 đạt khoảng 3.97% so với quý 3/2019 và GDP cả năm 2020 ở mức 3.1%.

      Tháng 7, thị trường quay về vùng 987 - 990 hoặc giảm về đáy 650 điểm

      Yuanta đề ra 2 kịch bản cho tháng 7/2020 với kịch bản 1 - chỉ số VN-Index hướng về vùng 987 - 990 điểm được Công ty nghiêng về hơn. Cụ thể, Công ty cho rằng các yếu tố tiêu cực đều đã phản ánh vào đà giảm trong tháng 6/2020, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2/2020. Đồng thời, dịch bệnh Covid-19 lần 2 được đánh giá sẽ tác động ít tiêu cực hơn so với giai đoạn 1 và các chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế và hệ thống tài chính. Ngoài ra, định giá rẻ và kiểm soát tốt dịch bệnh vẫn là điểm sáng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

      Đối với kịch bản 2, Yuanta cho rằng chỉ số VN-Index sẽ giảm về lại vùng đáy 650 điểm nếu chỉ số bị xuyên thủng mức hỗ trợ ngắn hạn 797.5 điểm khiến xu hướng giảm mở rộng. Dù vậy, Yuanta cho rằng xác suất để xảy ra kịch bản này là thấp.

      Qua đó, với các nhận định trên, Yuanta đề ra chiến lược đầu tư trong tháng 7/2020 với khuyến nghị xem xét tích lũy hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời, các nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cao ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, hạn chế các nhóm Penny trong giai đoạn này. Các nhóm cổ phiếu có thể chú ý đến bao gồm thực phẩm, ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, kim loại.

      Như Xuân

      FILI
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư chứng khoán
    Chủ Nhật, 5/7/2020, 22:42
    Chánh Tài
    (TBKTSG Online) – Trong năm nay, giới trẻ Hàn Quốc đã mở hàng trăm ngàn tài khoản giao dịch chứng khoán với hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận từ các biến động lớn trên thị trường, giúp cải thiện thu nhập giữa lúc triển vọng nghề nghiệp trở nên ảm đạm do nền kinh tế suy sụp vì đại dịch Covid-19.

    Song sự non nớt kinh nghiệm và thiếu kiến thức đầu tư có thể khiến họ phải trả mức học phí đắt trên sân chơi tài chính này.

    Giới trẻ Hàn Quốc vỡ giấc mộng đổi đời bằng tiền ảo


    Tương lai màu xám của kinh tế Hàn Quốc khi dân số già hóa

    [​IMG]
    Những nhà đầu tư trẻ, non kinh nghiệm có nguy cơ lỗ lớn trước mức biến động quá lớn của thị trường. Ảnh: AP
    Gia nhập sân chơi chứng khoán để cải thiện thu nhập

    Được truyền cảm hứng và hỗ trợ từ những người ảnh hưởng trên mạng xã hội, những nhà đầu tư non trẻ ở Hàn Quốc là một phần trong làn sóng nhà đầu tư cá nhân gia nhập thị trường chứng khoán trên toàn cầu trong năm nay.

    Lớp nhà đầu tư mới này đã giúp củng cố vị thế thị trường chứng khoán Hàn Quốc, một trung tâm của nhà đầu tư nhỏ lẻ, với lượng tài khoản trên bình quân đầu người gấp đôi so với Mỹ.

    Cơn sốt đầu tư của giới trẻ đã giúp Hàn Quốc trở thành một trong thị trường chứng khoán lớn phục hồi mạnh mẽ nhất sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tính đến hôm 3-7, chỉ số chứng khoán Kospi Composite của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đã tăng gần 48% từ điểm rơi sâu nhất vào giữa tháng 3.

    Các chuyên gia đầu tư chứng khoán độc lập xuất hiện đông đảo trên các mạng xã hội như YouTube và Instagram ở Hàn Quốc để đưa ra các lời khuyên hữu ích cho những nhà đầu tư trẻ. Họ thảo luận, giải thích và phân tích các chủ đề đa dạng từ các báo cáo tài chính của Samsung Electronics cho đến dải Bollinger, một công cụ phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu do nhà phân tích tài chính nổi tiếng của Mỹ, John Bollinger, phát triển trong thập niên 1980.

    Park Jung-hyun, 40 tuổi, là một chuyên gia như vậy. Kênh YouTube của anh đã thu hút hơn 163.000 người theo dõi sau khi anh phát sóng trực tiếp các giao dịch mua bán hợp đồng dầu tương lai của Mỹ. Sự nổi tiếng giúp Park Jung-hyun kiếm được hợp đồng bảo trợ của một công ty giao dịch chứng khoán trực tuyến và một nhà hàng chuyên về gà rán, món ăn phổ biến ở Hàn Quốc.

    Trong các video phát sóng trực tiếp, Park Jung-hyun mang kính râm và trò chuyện với khán giả trong khi giao dịch các hợp đồng dầu và khí tốt tương lai.

    Khi đại dịch Covid-19 khiến chỉ số Kospi Composite giảm sâu hồi giữa tháng 3, Choi Won-ki, 31 tuổi, đã mở giao dịch chứng khoán lần đầu tiên ở Công ty chứng khoán NH Investment & Securities Co. thông qua ứng dụng trên smartphone. Anh nói: “Đây là cơ hội đầu tư có một lần trong đời và tôi không muốn bỏ lỡ”.

    Các công ty chứng khoán ở Hàn Quốc ghi nhận số khách hàng trẻ đang tăng vọt. Tại Công ty chứng khoán NH Investment & Securities Co., khách hàng ở độ tuổi 20-39 chiếm 69,3% trong tổng số 610.000 tài khoản mới mở trong 5 tháng đầu năm nay.

    Triển vọng nghề nghiệp ảm đạm do nền kinh tế trì trệ giải thích lý do tại sao giới trẻ Hàn Quốc tìm đến kênh đầu tư chứng khoán để cải thiện thu nhập. Ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 ập đến, Viện Nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc nhận định Hàn Quốc sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng thấp, lạm phát thấp và cảnh báo tăng trưởng GDP của nước này có thể suy giảm về mức 1% hoặc thấp hơn vào năm 2030.

    Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo GDP sẽ suy giảm 0,2% trong năm nay và cắt giảm lãi suất điều hành về mức thấp kỷ lục 0,5%, giúp kéo giảm lãi suất các tài sản an toàn như trái phiếu.

    “Giới trẻ đang cảm nhận triển vọng kinh tế ảm đạm. Họ nghĩ rằng tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện tại là tốt nhất so với tương lai và sau đó sẽ dần xuống dốc”, Kim Taenam, chủ một kênh YouTube, chuyên tư vấn các nhà đầu tư mới, nói.

    Kim Taenam cho rằng tỷ lệ sinh thấp, dân số suy giảm và giá hóa nhanh sẽ cản trở tăng trưởng của Hàn Quốc.

    Nguy cơ lỗ lớn

    [​IMG]
    Kim Taenam, chủ một kênh YouTube, chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư trẻ mới gia nhập thị trường chứng khoán ở Hàn Quốc. Ảnh: WSJ
    Kim Min-woo, kỹ sư cơ khí 26 tuổi, bắt đầu giao dịch các hợp đồng dầu tương lai sau khi xem các video của Park Jung-hyun. Anh đã mua các hợp đồng dầu Tây Texas (WTI) tương lai ở Mỹ hồi tháng 3 và kiếm được lợi nhuận ban đầu khoảng 170 triệu won (142.000 đô la Mỹ) trước khi thua sạch do giá dầu sụp đổ, rơi xuống vùng âm.

    “Tôi xin nghỉ việc một ngày vì quá buồn bã. Dù sao, tôi thấy mình còn diễm phúc vì vẫn có một công việc dù mức lương tôi nhận được chưa đến 2.000 đô la/tháng”.

    Song Kim Min-woo cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vì anh cho rằng với mức lương hiện tại, anh không thể nào kiếm đủ tiền để mua nhà.

    Một lãnh đạo ở Hiệp hội Đầu tư tài chính Hàn Quốc (KFIA) lo ngại nhóm đầu tư ở độ tuổi 20-39 thiếu tiếp cận các thông tin và kinh nghiệm đầu tư, khiến họ dễ bị thua lỗ lớn khi thị trường chứng khoán biến động quá mạnh do dịch Covid-19.

    Ngay cả những người tự cho mình là chuyên gia đầu tư cũng có lúc lỗ lớn. Trong một video phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình vào ngày 29-6, Park Jung-hyun thực hiện 13 lệnh bán khống các hợp đồng khí đốt tương lai và lỗ tổng cộng 11.830 đô la Mỹ. Anh cho biết anh đã lỗ khoảng 160 triệu won (133.000 đô la) trong năm nay.

    Một số chuyên gia khác cho rằng giới trẻ mạnh dạn đầu tư chứng khoán dựa trên suy xét hợp lý về kinh tế.

    Hyun Choi, Giám đốc bộ phận đầu tư cổ phiếu ở Công ty quản lý đầu tư Barings, nói: “Một bộ phận thế hệ trẻ Hàn Quốc lần đầu tiên hiểu được các hậu quả của mức lãi suất gần zero và mức tăng trưởng GDP suy yếu do tác động của đại dịch Covid-19. Điều đó thực sự thúc đẩy họ đầu tư vào các tài sản có mức lợi nhuận cao hơn”.

    Ông cho biết các nhà đầu tư trẻ ở Hàn Quốc thường có xu hướng đầu tư vào các phiếu ngành công nghệ và y tế dù mức định giá của chúng đang cao hơn nhiều lần so với cổ phiếu ở các ngành khác.

    Ông nói: “Họ muốn lợi nhuận và họ rất quyết liệt và tự tin vào cách đầu tư của họ”.

    Hiệp hội Đầu tư tài chính Hàn Quốc (KFIA) cho biết trong quí 1-2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư ở độ tuổi 20-39 ở Hàn Quốc tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

    KFIA không tiết lộ cụ thể số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư thuộc nhóm tuổi này nhưng cho biết có tổng cộng 31,25 triệu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đang hoạt động trong tháng 4.

    Năm ngoái, Ủy ban Sàn giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) ước tính các công ty môi giới chứng khoán Mỹ đang quản lý khoảng 102 triệu tài khoản của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Năm 2018, tổng dân số Mỹ là 327 triệu người và con số này ở Hàn Quốc là 51,6 triệu người.

    Các con số đó cho thấy số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân trên bình quân đầu người ở Hàn Quốc vượt trội so với Mỹ.

    Theo Wall Street Jour
    hoangketcau thích bài này.
  9. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.960
    chứng vịt mai lại tăng 19d à
    xuanxanhluc thích bài này.
  10. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Còn nhiều CL thì còn yên tâm bác à

Chia sẻ trang này