Thoát ngay còn kịp !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chan_dai_toi_nach, 09/10/2011.

1527 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2802 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hàng loạt vụ vỡ nợ đã bắt được được khui, vụ cuối tuần vừa rồi bắt đầu châm ngòi của sóng đổ vỡ.

    Các cty chứng khoán liên quan đều hô vô can, nhưng chính việc này đã tự thú [:D]

    Xả hàng vớt vát chút còn lại, hai sàn đi nặng

    Thoát gấp !!!!!!!!
  2. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Sóng vỡ nợ CK bánh mì kẹp thịt với sóng vỡ nợ BĐS!
    Anh Bình xiết Banks nhỏ thì đến lượt Banks nhỏ xiết lại bọn vay CK, BĐS => domino vỡ nợ trên toàn mặt trận!!!
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. stocks6868

    stocks6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    1.361
    Thoát để bác múc à, khôn thể.......tin nó phản ánh lâu rồi, các cty nó cũng bán tháo lâu rồi nên mới giảm như thế............tin xấu ra là gì bác nhỉ? học lại bài học vỡ lòng đấy đi.
  4. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Cái này nó thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của Cty CK 2 năm gần đây,.......thế cho nên cổ phiếu mới rẻ thế này,....
  5. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Không "ăn thân con cá" nữa à?!;))
  6. coffee33

    coffee33 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2011
    Đã được thích:
    10
    Ra hết hàng rồi hả bác?
    Tôi nghĩ không đến nỗi sập sàn đâu, tay to họ cũng đã biết từ sớm rồi. Vấn đề là hậu quả lâu dài khi vụ việc bị vỡ lở sẽ kìm hãm thị trường trong 1 khoảng thời gian dài nữa.
    Thôi thì đành tự an ủi nhau là những ung nhọt không thể chữa trị thì cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt vậy.
  7. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [r24)]domino
  8. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    sẽ còn những vụ còn khủng hơn thế nhiều từ giới tài chính

    khi giai đoạn cuối 2011 bắt đầu, đừng tự huyễn việc tin xấu ra là đã phản ảnh vào giá rồi nhá, tan xác [-X
  9. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.821
    Tương lai sẽ còn nhiều con nợ kiểu này lộ diện ? Bệnh đã phát chứ không còn ủ bệnh nữa rồi
    Chủ nhật, 09/10/2011, 08:33

    Lại vỡ nợ dây chuyền hàng chục tỉ đồng

    Ngày 8-10, ******* huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan này đang xác minh vụ vỡ nợ dây chuyền xảy ra tại thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ).
    Thông tin ban đầu cho biết qua đơn trình báo, tố cáo của nhiều người, tổng số tiền bị vỡ nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Vụ vỡ nợ này xuất phát từ việc một số doanh nghiệp, cá nhân ở thị trấn Phù Mỹ huy động vốn từ nhiều nguồn với lãi suất cao rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Các nguồn tin cho biết riêng DNTN VP đã huy động hơn 10 tỉ đồng từ những người đi vay tiền. Hiện doanh nghiệp này không còn khả năng chi trả nên nhiều người khác vỡ nợ theo. Nhiều cá nhân khác cũng vỡ nợ 1-3 tỉ đồng sau khi vay lãi suất “nóng” rồi cho vay lại.
    Trước đó, trong hai tháng 6 và 7-2011 đã liên tiếp xảy ra các vụ vỡ nợ dây chuyền tương tự lên đến hàng chục tỉ đồng tại TP Quy Nhơn và thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát, Bình Định).

    Rồi lại thế này:
    Chủ nhật, 09/10/2011, 14:45
    Người giàu cũng quỵt tiền bảo hiểm




    [​IMG]Tạ Việt Quang trong buổi làm việc tại Cơ quan *******.
    Trong vòng 2 tuần qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 2 vụ vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng khiến dư luận xôn xao. Đâu là nguyên nhân của những vụ vỡ nợ này?

    Vụ vỡ nợ "kinh động" thị trấn Phùng
    Khoảng hai tuần nay, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội xôn xao bởi vụ vỡ nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Quang Quyên. Đi đến đâu, người dân cũng bàn tán bởi từ trước đến nay, ở huyện Đan Phượng chưa từng xảy ra vụ vỡ nợ nào lớn như vậy.
    Trước khi xảy ra vụ vỡ nợ này, đến thị trấn Phùng, hỏi Doanh nghiệp Quang Quyên, người dân nào cũng biết bởi "vợ chồng nó trẻ nhưng làm ăn kinh lắm". Một số người biết rõ thuở hàn vi của cặp vợ chồng này kể, ngày trước, Tạ Việt Quang (SN 1975) học Đại học Từ Sơn về nhưng không làm đúng nghề mà đi xe lam chở đá (đá ăn) bán. Lúc đó, Bùi Thị Quyên (SN 1976) cũng chỉ ở nhà bán hoa và trông nom cửa hàng bán đá ăn cho gia đình. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng mua được cái xe ôtô để kinh doanh taxi, rồi thành lập Công ty TNHH du lịch Quang Quyên năm 2003.

    Và Ngoại cũng có:
    Thứ 6, 07/10/2011, 16:56
    Thêm SHB giải trình vụ "Tập đoàn Kenmark và món nợ 50 triệu USD"







    [​IMG]
    Dư nợ của KID tại Chi nhánh SHB Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại là 14,1 triệu USD nợ gốc và 1,23 triệu USD nợ lãi.
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giải trình thông tin liên quan đến khoản vay của Tập đoàn Kenmark tại chi nhánh SHB Quảng Ninh. Theo đó:
    Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark (KID) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn Kenmark Industrial Co., ltd (Đài Loan). Thực hiện chủ trương phát triển kinh doanh của công ty mẹ, KID đã triển khai dự án “Dự án đầu tư xây dựng KCN Việt Hòa-Kenmark” tại Hải Dương với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 104 triệu USD.
    Nhận lời mời của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Thành Đô, tháng 2/2008, chi nhánh SHB Quảng Ninh đã tài trợ vốn cho KID với tư cách ngân hàng đồng tài trợ. Theo đó, các ngân hàng đã cho KID vay tổng số tiền là 52,85 triệu USD và 57,5 tỷ đồng chi tiết như sau:
    -BIDV Thành Đô cho vay 30,15 triệu USD và 27,5 tỷ đồng
    -Ngân hàng Nhà Hà Nội- chi nhánh Bắc Ninh cho vay 8,1 triệu USD và 8,5 tỷ đồng
    -Chi nhánh SHB Quảng Ninh cho vay 14,5 triệu USD và 21,4 tỷ đồng
    Trên thực tế, tổng số vốn mà KID giải ngân đầu tư vào dự án đến 3/2010 lên tới 90,8 triệu USD trong đó vốn tự có là 30% và vốn vay 70%.
    Dư nợ của KID tại Chi nhánh SHB Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại là 14,1 triệu USD nợ gốc và 1,23 triệu USD nợ lãi. Toàn bộ các khoản vay của SHB đều có tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất trong khuôn khổ dự án nói trên, Trị giá tài sản đảm bảo theo đánh giá ở thời điểm tháng 8/2010 là 181 triệu 410 nghìn USD (theo đánh giá của Công ty TNHH D&A, dưới sự giám sát của ông Peter Dinnin thành viên của hiệp hội định giá MRICS, TGĐ Colliers International tại Việt Nam).

    Trước tình hình KID gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ vay cho các ngân hàng, SHB đã yêu cầu BIDV Thành Đô (ngân hàng đầu mối) có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư dự án và SHB cũng chủ động liên hệ với KID và Kenmark để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.
    Chủ tịch Tập đoàn Kenmark và TGĐ của KID cũng thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Đài Loan nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng hiện nay.
    Các ngân hàng đồng tài trợ , KID và Kenmark trước mắt thống nhất giải pháp xử lý khoản nợ như sau: KID tăng cường tìm khách ahnfg thuê đất tại khu công nghiệp, các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tìm kiếm khả năng chuyển nhượng toàn bộ khu công nghiệp cho nhà đầu tư mới. Qúa trình thương thảo cho thấy công ty Kris Sakti Holidings của Malaysia hiện đang rất quan tâm đến dự án này và các bên liên quan vẫn tiếp tục thảo luận.
    Lộc Anh

    Theo TTVN/HNX
  10. choitunam2008

    choitunam2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    207
    thoát vào đâu? lấy gì mà thoát nữa

Chia sẻ trang này