Thời điểm hoang mang là thời điểm mất mát nhiều nhất!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thomasha, 11/08/2017.

6225 người đang online, trong đó có 849 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 378 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Thomasha

    Thomasha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    "Kỳ Vọng" vào tăng trưởng, lợi nhuận từ các ngành sản xuất và dịch vụ đã gãy hoàn toàn, vì kho tài sản bán tháo khổng lồ là $35k tỷ đô ở Mỹ, mới sút ra có $4.5k tỷ đô đã thấy khô máu rồi. Con đường duy nhất hiện nay là tích vào lõi với giá 0đ, đây cũng là sự nhân ái của Chính Phủ bác Nguyễn Xuân Phúc, chứ ở Mỹ thì phải trả thêm tiền để quét và đốt phong long đấy!

Chia sẻ trang này