thôi rồi Disneyland tại CVTN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totti24794, 24/08/2007.

306 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 01:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 509 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi Disneyland tại CVTN

    Khép lại tranh luận về dự án cải tạo CV Thống Nhất
    24/08/2007 15:15 (GMT + 7)
    Tuần Việt Nam ủng hộ việc xây dựng một khu vui chơi giải trí hiện đại tại Hà Nội. Nhưng vị trí của khu vui chơi đó cần được đặt ở một nơi thích hợp, thân thiện với môi trường, thuận tiện cho người dân.
    >> TGĐ Tân Hoàng Minh gửi thư tranh luận với KTS Trần Thanh Vân
    >> Chỉ cần 15 tỉ đồng cho công viên Thống Nhất là đủ!
    >> Tân Hoàng Minh giải trình dự án công viên Thống Nhất

    Sôi nổi

    Xây hay không xây? Xây ra sao? Cải tạo thế nào? Ai làm? Lợi ích của dân ở đâu? Vai trò của thành phố đến mức nào?... Những ngày vừa qua, dư luận TP Hà Nội sôi nổi hẳn lên với chủ đề dự án cải tạo công viên Thống Nhất. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra - trả lời - rồi lại bị phản biện. Kiến trúc sư lên tiếng, người dân bức xúc, chính quyền họp bàn, nhà thầu giải trình...

    Câu chuyện này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ những người có góc gác Hà Nội, những người mới định cư tại đây, đến những ai xa Hà Nội lâu năm, và cả những người mới chỉ đôi lần ghé thăm. Chẳng ai thấy lạ là sự việc lại được chú ý đến vậy, vì ít nhiều họ đã đều được biết đến ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tinh thần của công viên này.


    Ảnh: VNN


    Cũng không lạ là lại có quá nhiều người muốn đóng góp ý kiến của mình về dự án, bởi dường như nó chạm vào một phần tình cảm, một phần đời sống tinh thần của họ.

    Để đảm bảo tính đa chiều, khách quan và giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự kiện, chúng tôi đã đăng tải các luồng dư luận khác nhau lên chuyên trang Tuần Việt Nam.

    Phản ứng mạnh

    Đặc biệt, trong tuần này, sau khi Tuần Việt Nam đăng tải bức thư của TGĐ Tân Hoàng Minh - Ông Đỗ Anh Dũng tranh luận với kiến trúc sư Trần Thanh Vân, đã có một làn sóng ý kiến phản hồi gửi về.

    Hầu hết độc giả bày tỏ thái độ phẫn nộ với những lời lẽ mà ông Dũng đã viết trong thư. Vô tình, một phần dư luận xoay sang hướng "cách thức tranh luận", "cách thức biện luận" của ông Đỗ Anh Dũng chứ không chỉ nhằm vào dự án cải tạo công viên. Nhiều người còn đặt câu hỏi: " Với cách ứng xử như vậy, cách sử dụng ngôn ngữ như vậy, ông Dũng có còn xứng đáng là một người đứng đầu doanh nghiệp hay không?".
    Sự phản ứng đó của dư luận là có cơ sở khi chúng ta đọc kỹ lại từng câu, từng đoạn trong bức thư của ông Dũng.
    Còn về bản thân vấn đề thực hiện hay không thực hiện dự án cải tạo công viên, luồng ý kiến chính yếu nhất là: Ủng hộ việc xây dựng một khu vui chơi giải trí hiện tại tại Hà Nội, nhưng không đồng ý thực hiện dự án đó ở công viên Thống Nhất, yêu cầu chuyển vị trí ra khu vực ngooại thành.
    Các ý kiến lẻ tẻ khác cho rằng một công trình vui chơi giải trí trong công viên cũng là cần thiết, tạo chỗ chơi cho trẻ em. Cũng theo nhóm người này, con em họ đang thiếu chỗ chơi, mà công viên thì không có nhiều trò chơi thú vị và không được chỉnh trang đúng mức.

    Quan điểm của Tuần Việt Nam

    Là nơi ghi nhận mọi ý kiến trái chiều của độc giả, Tuần Việt Nam cho thấy một cái nhìn tổng thể từ mọi phía xung quanh sự kiện này. Chúng tôi thống nhất với quan điểm bảo vệ lợi ích của đông đảo người dân: Hà Nội cần duy trì một lá phổi xanh, một khu yên tĩnh, thư thái để nghỉ ngơi và điều hòa môi trường.

    Mặt khác, chúng tôi chia sẻ cùng đông đảo bạn đọc về giá trị tinh thần của công viên này đối với lịch sử phát triển chung của Thành phố Hà Nội. Đó là giá trị không thể đánh đổi bằng lợi ích kinh tế của số ít.

    Tuần Việt Nam ủng hộ việc xây dựng một khu vui chơi giải trí hiện đại tại Hà Nội. Nhưng vị trí của khu vui chơi đó cần được đặt ở một nơi thích hợp, thân thiện với môi trường, thuận tiện cho người dân.

    Mặt khác, một vấn đề nổi cộm nữa là: vì sao các công viên lại bị để đến mức hoang hóa, ô nhiễm? Trong khi nhà nước đang đổ số tiền khá lớn cho việc chăm sóc công viên trong Thành phố, thì người dân lại vẫn không hài lòng với chất lượng dịch vụ, cảnh quan, môi trường ở đây.

    Song, trước tất cả dư luận nói trên, nơi đưa ra quyết định cuối cùng phải là Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Báo chí và công luận đã làm hết quyền năng của mình và chờ đợi một giải pháp thỏa đáng.

    Chúng tôi cũng chia sẻ sự phẫn nộ của độc giả đối với văn hóa ứng xử của Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh - thể hiện qua bức thư tranh luận với KTS Trần Thanh Vân.


    Liệu có khó chấp nhận ý kiến trái chiều

    Để đảm bảo quyền lợi thông tin của độc giả, Tuần Việt Nam đã đăng tải hầu hết các ý kiến từ mọi góc nhìn khác nhau.

    Chúng tôi đã nhận được không ít sự phản ứng với cách đưa tin này. Cũng có vài ý kiến gay gắt. Qua đó có thể thấy rằng, không dễ dàng gì để mọi người lắng nghe hoặc chấp nhận được những ý kiến trái chiều. Và văn hóa tranh luận cũng là một câu chuyện phải bàn dài?

    Chúng tôi xin tạm ngừng đăng tải ?oý kiến nhiều chiều? về Công viên Thống Nhất tại thời điểm này.

    Tuần Việt Nam
  2. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Xây khu vui chơi trên đất nhà gỗ cháy
    19:39'' 24/08/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Sau vụ cháy nhà số 13 phố Vọng Hà (tổ 25 khu phố 3, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm), 25 hộ dân được bố trí nơi ở tạm và chuẩn bị chuyển tới nơi định cư mới. Khu đất tại đây, cùng với đất nhà gỗ phố Hàm Tử Quan (cháy hồi tháng 12/2005) có thể được cải tạo thành điểm vui chơi của người dân Hà Nội.

    Dưới đây là trao đổi của ông Khuất Đăng An - Chánh văn phòng UBND quận Hoàm Kiếm về công tác khắc phục hậu quả sau cháy.


    Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy được dán ngay đầu hồi nhà 13 phố Vọng Hà.


    - Chính quyền đã hỗ trợ các hộ dân sau hoả hoạn như thế nào, thưa ông?

    Ông Khuất Đăng An: Chính quyền phường Chương Dương đã hỗ trợ 500 trăm nghìn - 1 triệu đồng /hộ dân tùy mức độ thiệt hại. Ban chỉ đạo Quỹ Vì người nghèo quận hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Quận Hoàn Kiếm hỗ trợ ngay mỗi hộ 2 triệu đồng (bằng tiền ngân sách); riêng các hộ tự lo được chỗ ở, được nhận đến 5 triệu đồng...

    Đối với các hộ có con cháu thuộc diện đi học, đặc biệt là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, quận đề nghị chính quyền và ngành giáo dục, các trường nơi các cháu tạm cư tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu đến trường thuận lợi như miễn giảm một phần học phí?

    - Xin ông nói rõ về hỗ trợ nơi ăn ở sau cháy...

    Ông Khuất Đăng An: Ngày 22/8 Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Minh Hiển, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cùng Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất quyết định sử dụng 19 căn hộ tại tầng 9, 10, 11 khu chung cư ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang quận Long Biên (thuộc quỹ nhà thành phố) dành cho bà con có nhà bị cháy ngày 21/8 đến tạm cư.

    Tất cả các hộ trong 25 hộ thuộc nhà số 13 bị cháy được tạm cư không có bất kỳ điều kiện nào, nhưng cho đến sáng nay (24/8) mới có 5 hộ đăng ký tạm cư, các hộ còn lại đã tự lo được chỗ ở tạm thời không có nhu cầu tạm cư trong quỹ nhà nói trên.

    25 hộ dân nói trên sẽ được di dời đến nơi ở mới, tái định cư theo quỹ nhà thành phố. Đến 31/8 các hộ dân không tự di dời thì chính quyền địa phương sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.


    Nhà 13 phố Vọng Hà được căn dây bảo vẹ hiện trường ngay sau cháy.


    - Hiện quận Hoàn Kiếm tồn tại 17 ngôi nhà gỗ thuộc diện nguy hiểm, đã cháy 2 nhà (gồm nhà 13 phố Vọng Hà và 4A phố Hàm Tử Quan), vậy quận đã có biện pháp gì để bảo vệ các hộ dân đang sống trong các dãy nhà gỗ còn lại nhưng chưa được di dời?


    Ông Khuất Đăng An: 17 nhà, đã cháy mất 2, những nhà còn lại quận và thành phố đang tiếp tục khẩn trương di dời tái định cư các hộ dân đến các khu nhà thuộc quỹ nhà thành phố như Cầu Diễn?

    - Diện tích nhà bị cháy, chính quyền dự định sử dụng thế nào, thưa ông?

    Ông Khuất Đăng An: Diện tích nhà sau cháy, Thành phố sẽ giải phóng mặt bằng, cải tạo vệ sinh môi trường, có thể xây dựng khu vui chơi. Nơi này không thể xây nhà chung cư vì khu đất thuộc diện nằm ngoài đê?
  3. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn cháy nhiều lắm.
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Đã được thích:
    36
    Em nói thật, nếu cho nhóm người phản đối đi Disney Land một lần, có thể nhiều người trong số họ sẽ có ý kiến khác, dân tình vẫn còn mù mờ với cái tên Tây đấy lắm, nhưng nếu họ thấy nó thế nào, ác cảm sẽ bớt đi
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.951
    họ kô phản đối xây DL nhưng vị trí xây kô phải là ở Công Viên Thống Nhất .

Chia sẻ trang này