--------------- Thôi rồi , nhiều người còn không tin --‐-‐--------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 08/04/2020.

6864 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 22:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15409 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    CK mỹ nay không tăng mạnh so mở cửa vì tin thất nghiệp tăng khủng khoảng hơn 6 triệu !
    Nhưng nhiều tin tốt hơn là khả năng qua đỉnh dịch và đã thử nghiệm vaccin thứ 2!
    Mấu chốt vấn đề điều trị được là tốt ! Có vacci giải quyết được hết mọi việc !



    Chính quyền Mỹ cho phép thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin thứ hai ngừa Covid-19
    Thứ Ba, 7/4/2020

    (ĐTCK) Chính quyền Mỹ đã cấp phép bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin Covid-19 thứ hai. Thông tin được công bố bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp hôm thứ Hai (6/4) ở Nhà Trắng.
    [​IMG]Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp hôm thứ Hai (6/4) ở Nhà Trắng.
    "Hôm nay, công ty Mỹ thứ hai đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép thử nghiệm lâm sàng vắc-xin", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

    Ông Trump không tiết lộ tên công ty thứ hai mà ông nhắc tới, song nhắc lại rằng, Johnson&Johnson là công ty đã được phép thử nghiệm lâm sàng trước đó.
    Chính phủ Mỹ và Johnson&Johnson đã quyết định sẽ cùng đầu tư 1 tỷ USD để sản xuất hơn 1 tỷ liều vắc-xin ngừa virus Covid-19 mà công ty này đang thử nghiệm. Theo thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ chi 421 triệu USD để hỗ trợ công ty xây nhà máy sản xuất vắc-xin này tại Mỹ.

    Ngoài ra, ông Trump cho biết, hiện có 10 "tác nhân trị liệu" điều trị viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra đang được thử nghiệm tại Mỹ.

    "Đây sẽ là một quá trình khá nhanh", người đứng đầu chính quyền Mỹ hứa hẹn. Cuối cùng, ông nói thêm, 15 loại thuốc điều trị đang chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng.

    Theo dữ liệu mới nhất tính đến sáng ngày 7/4, khoảng 1,34 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm Covid-19 với hơn 17.000 ca tử vong. Tại Mỹ đã ghi nhận 367.507 ca nhiễm và 10.908 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.
    xgameno1, ChickenKoolsuccess1368 thích bài này.
  2. springsail

    springsail Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    8.118
    thôi xong, nhà Cái cá Mập bơm tin để lùa gà qué lên nóc cho chúng nó xả thoát hàng, than hồng trao tay ai
    cú nảy con mèo chít
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Tracking COVID-19
    72,933
    New cases reported worldwide, April 6
    79,093
    Total deaths reported worldwide
    29,542 in U.S.Most new cases today
    -22%
    Change in MSCI World Index of global stocks since Wuhan lockdown, Jan. 23
    -0.995
    Change in U.S. treasury bond yield since Wuhan lockdown, Jan. 23
    --- Gộp bài viết, 08/04/2020, Bài cũ: 08/04/2020 ---
    Nghe tin có Cty PS chuẩn bị vỡ nợ vì pha lên vừa rồi đấy :D tăng từ 662 lên 749 gần 100 point ko vỡ mới lạ !:)):)):)) chơi 100tr cho mg 1 tỷ 100 nhà đầu ty là bay 100 tỷ ko phá sản mới lạ ?
    Last edited: 08/04/2020
    ChickenKool đã loan bài này
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Forbes công bố BXH người giàu năm 2020: Việt Nam có 4 tỷ phú USD

    Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2020, Việt Nam có 4 đại diện góp mặt, ít hơn một người so với năm 2019. Tài sản của các tỷ phú được thống kê đến ngày 18/3.

    Dẫn đầu danh sách tỷ phú Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với tài sản 5,6 tỷ USD, xếp vị trí 286. Đây là năm thứ 8 liên tiếp ông Vượng có tên trong top người giàu của Forbes. Năm ngoái, doanh nhân này xếp hạng 239 với tài sản 6,6 tỷ USD.

    [​IMG]
    Năm thứ 8 ông Vượng có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới. Ảnh: Forbes

    CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo lần thứ 4 được Forbes xướng tên trong top tỷ phú thế giới với tài sản 2,1 tỷ USD. Bà Thảo hiện đứng ở vị trí 1.001 trên bảng xếp hạng, tăng 7 bậc so với năm 2019.

    Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco lần thứ 3 có mặt trong bảng xếp hạng của Forbes, xếp vị trí 1.415 với tài sản 1,5 tỷ USD. Tỷ phú tiếp theo của Việt Nam là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với tài sản 1 tỷ USD.

    [​IMG]
    Việt Nam có 4 tỷ phú USD. Ảnh: Forbes

    Theo danh sách lần thứ 34 của Forbes, thế giới có 2.095 người có tài sản từ 1 tỷ USD, giảm 58 tỷ phú so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú trong danh sách là 8.000 tỷ USD, giảm 700 tỷ USD so với 2019.

    Jeff Bezos - nhà sáng lập và CEO hãng bán lẻ trực tuyến Amazon là người giàu nhất thế giới với 113 tỷ USD. Đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates xếp thứ 2 với 98 tỷ USD. Tiếp theo là Bernard Arnault, ông chủ LVMH với 76 tỷ USD và nhà đầu tư Warren Buffett với 67,5 tỷ USD
    xgameno1 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ nếu Mỹ tỏ thiện chí hợp tác
    Thanh Bình 07/04/2020 10:39
    Người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia Nga, Kirill Dmitriev hôm 6/4 cho biết Saudi Arabia và Nga đang tiến "rất gần" đến một thỏa thuận cắt giảm sản lượng
    Ba nguồn thạo tin cho hay Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), trong đó có Saudi Arabia và Nga, có thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong một hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 9/4 nếu Mỹ cùng thực hiện động thái này.

    Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ trước đó đã kết thúc hồi cuối tháng 3 sau đó Nga và Saudi Arabia không thể đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục cắt giảm hoạt động khai thác trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu dầu mỏ trên thế giới.

    Do nhu cầu dầu mỏ giảm khoảng 30%, OPEC và các đối tác, trong đó có Nga, đang tìm cách hạn chế nguồn cung.

    Tuy nhiên, các quốc gia này muốn những bên khác, chẳng hạn như Mỹ, cùng thực hiện.

    Người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia Nga, Kirill Dmitriev hôm 6/4 cho biết Saudi Arabia và Nga đang tiến "rất gần" đến một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu.
    Ông Dmitriev cho rằng toàn bộ thị trường hiểu rằng thỏa thuận này rất quan trọng và sẽ đem lại sự bình ổn cho thị trường và hai bên đang đến rất gần thỏa thuận này.

    Ông cũng khẳng định sự cần thiết của một thỏa thuận nguồn cung mở rộng, có thể gồm sự tham dự của cả các nhà sản xuất dầu ngoài OPEC+, hiện bao gồm các thành viên thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu ngoài khối, dẫn đầu là Nga.

    Nga và Saudi Arabia trong tháng trước đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề cắt giảm sản lượng khai thác nhằm bình ổn giá dầu.

    Saudi Arabia và Nga ban đầu lên kế hoạch tổ chức họp vào ngày 6/4 nhằm bàn thảo việc cắt giảm sản lượng, song cuộc họp đã được đẩy lùi lại vào ngày 9/4, giữa bối cảnh giá dầu tiếp tục chịu sức ép do tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Các bộ trưởng năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các thành viên thuộc một số tổ chức quốc tế khác sẽ tham dự một cuộc họp trực tuyến do Saudi Arabia chủ trì vào ngày 10/4 tới, trong một nỗ lực kêu gọi Mỹ tham gia vào một thỏa thuận mới về việc cắt giảm sản lượng.
    xgameno1ChickenKool thích bài này.
  6. Muaxuantrendatmoi

    Muaxuantrendatmoi Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    47
    Lên mạnh, thất nghiệp ở nhà chơi CK.
    ChickenKool, ThanTuDoBigDady1516 thích bài này.
  7. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.090
    chuẩn
  8. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.059
    Đã mở pic nói cách đây cả tuần rồi.
  9. Nletgo

    Nletgo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2018
    Đã được thích:
    916
    :)) toàn ông thất nghiệp mở tk để vặt nhà đầu toi
  10. Namhung2008

    Namhung2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    5.898

Chia sẻ trang này