Thời thế đổi thay. Ngồi ở VN mong FED cắt giảm lãi suất.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 18/08/2007.

206 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1422 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    462
    Thời thế đổi thay. Ngồi ở VN mong FED cắt giảm lãi suất.

    Thời thế đổi thay. Chỉ cách đây mấy năm, mấy ai quan tâm đến FED. Kể cả hồi đầu năm khi CK sôi sùng sục thì FED có tăng hay giảm lải suất (chiết khấu hay cơ bản cũng chả quan trọng) thì cũng mặc kệ.
    Thế mà không nghĩ có 1 ngày ngồi ở VN mong FED cắt giảm lãi suất.
    Đúng là thế giới đang "phẳng" dần đến VN rồi các bác ạ.
    Nếu đúng là như vậy thì tư duy của chúng ta cũng phải thay đổi cho phù hợp. Ai thức thời, nhạy bén với thời cuộc chắc chắn sẽ thành công.
    Bác nào có sáng kiến gì về việc thay đổi tư duy kinh doanh cho phù hợp với thời cuộc xin chỉ giáo.
  2. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! Sao không phải là ngồi ở Mỹ chờ VN cut lãi suất nhỉ ?
    CNXH là người đào mồ chôn chúng nó mà
    Mình rất tin sẽ có ngày chúng nó hóng VN cut rate

    Đất nước ta rừng vàng,biển bạc,đất đai phì nhiêu.Dân tộc ta anh hùng .Nhân dân ta cần cù ,chịu khó .Chúng ta được sự lãnh đạo tài tình & sáng suốt của Đảng theo tư tưởng vĩ đại của bác Hồ .
    Tóm lại có nhiều thứ để tin tưởng





    Không vi phạm gì nhé ! Đừng xoá ! Toàn những thứ được học ở trường thôi



    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 19/08/2007
  3. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    462
    Chỉ khỏang vài năm nữa thôi kích cỡ của TTCK VN sẽ lớn hơn rất nhiều so với bây giờ, mức độ liên thông với thế giới cũng tăng lên nhiều.
    Khi đó nhà đầu tư sẽ đứng trước 1 lượng thông tin khổng lồ (thí dụ có khỏang gần 1000 công ty niêm yết ).
    Việc quyết định trồng cây gì nuôi con gì sẽ khó hơn nhiều. Ngay cả cách thức đầu tư cũng có thể phải thay đổi.

    Như vậy việc tập trung vào nghành hàng nào mà mình hiểu biết hoặc đầu tư nghiên cứu là cần thiết. Không thể theo kiểu dàn trải tùm lum.

    Ngay từ bây giờ việc xác định nghành hàng nào sẽ là hot trong tương lai (nhưng bây giờ chưa hot) sẽ là rất quan trọng và có thể đem lại cho nhà đầu tư thành công lớn.

    Vậy đó sẽ là những lĩnh vực nào, nghành hàng nào. 30 giây bắt đầu......
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
  5. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện gì hay cả, nên bàn chuyện FED là lựa chọn sáng .....
    ...

    Khủng hoảng tài chính hiện nay liên quan đến địa ốc có nguồn gốc từ thời ?ohồ hởi, phấn khởi? của giới tài chính về cuộc cách mạng thần kỳ công nghệ thông tin. Đầu tư vào công nghệ thông tin ồ ạt, nhiều người làm giàu nhanh chóng, chứng khoán của các công ty liên quan đến công nghệ tăng từ 1.000 điểm ngày 17-7-1975 lên cao điểm 5.132 vào ngày 10-3-2000 và sau đó tụt xuống điểm thấp nhất là 1.108 ngày 10-10-2002. Đây là thời điểm khủng hoảng toàn diện của thị trường chứng khoán khi các công ty công nghệ thông tin thất bại hàng loạt. Để đối phó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) .....

    Nguồn: http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=189&sobao=870&sott=21

  6. getiteasy

    getiteasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    FED ở tận bên kia đại dương, ảnh hưởng gì đâu mà các bác cứ loa phóng thanh lên thế.
    Nghe nói mới chỉ là giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng lớn thôi.

  7. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán toàn cầu qua cơn bĩ cực

    Thay vì bơm thêm 120 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng, hôm qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giảm lãi suất chiết khấu từ mức 6,25% hiện nay xuống 5,75%. Ngay sau động thái này, các cổ phiếu của Mỹ và EU đồng loạt lên điểm.
    >Chứng khoán toàn cầu chao đảo vì nợ xấu của Mỹ

    FED thừa nhận, cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán thời gian qua với mức mất điểm lên tới hàng trăm mỗi ngày đã đe dọa sự tăng trưởng của nền kinh tế nơi đây.

    Quyết định cắt giảm lãi suất chiết khấu của FED như một cơn gió mát thổi vào thị trường chứng khoán đang bấn loạn. Hầu như tất cả các cổ phiếu thuộc hàng quan trọng đều lên điểm ngay từ phiên mở cửa ngày hôm qua.

    Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones hôm qua đóng cửa tăng 1,82% và chốt ở mức 13.079,1 điểm. Chỉ số công nghiệp Nasdaq - chỉ số chung của các công ty công nghệ - cũng hồi phục 2,31% và dừng ở con số 1.888,78 điểm trước khi kết thúc một tuần hoảng loạn của chứng khoán toàn cầu.
    Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh: AP

    Tương tự, chỉ số FTSE 100 của London tăng 3,5% tương ứng với 205,3 điểm, chốt ở mức 6.064,2 điểm. Trước đó một ngày, chỉ số FTSE 100 mất tới 4,1%. Chỉ số DAX của Đức cũng tăng 1,49%, CAC -40 (Pháp) tăng 1,86%.

    Trong những ngày qua, FED cũng như nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã rất nỗ lực để tháo gỡ khó khăn. Trước khi quyết định cắt giảm lãi suất, FED đã bơm 88 tỷ USD tiền mặt để hỗ trợ khả năng chi trả cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng chi tới 283,2 tỷ USD cho toàn hệ thống tín dụng.

    Tính chung trong tuần qua, Dow Jones mất tổng cộng 160,46 điểm, tương đương với 1,21% xuống còn 13.079,08 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số S&P 500 cũng mất 7,7 điểm, còn 1.445,94 điểm. Nasdaq sụt 39,86 điểm.

    So với đỉnh cao 14.000 điểm đạt được vào ngày 19/7, chỉ số Dow Jones mất tổng cộng gần 1.000 điểm, tương ứng với mức giảm là 6,5% trong vòng một tháng qua.

    Chứng khoán châu Á vẫn chưa phục hồi

    Trong khi chứng khoán tại Mỹ và châu Âu hồi phục nhanh chóng sau sự hỗ trợ đắc lực của Ngân hàng trung ương Mỹ thì có vẻ như thị trường chứng khoán ở châu Á vẫn chưa bắt nhịp được và tiếp tục đà sụt giảm mạnh.

    Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tiếp tục giảm tới 5,42% - mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2000. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hong Kong Hang Seng cũng mất 1,38%.

    Ngân hàng trung ương Nhật Bản vừa quyết định bơm thêm 1,2 nghìn tỷ yen (tương đương với 10,7 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng nhằm khắc phục tình trạng thiếu tiền mặt để chi trả.

    Trước đó, lo ngại về các vấn đề trên thị trường cho vay cầm cố Mỹ, các ngân hàng thương mại ở Nhật Bản đã tiến hành găm giữ vốn, làm cạn kiện nguồn tiền mặt trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, khi thị trường cho vay cầm cố của Mỹ lao đao, ngày 11/8 BOJ đã quyết định bơm 1.000 tỷ yen (8,3 tỷ USD) vào thị trường. Sau đó 2 ngày họ lại bơm thêm 600 tỷ yen (5 tỷ USD) nữa.

    Các nhà đầu tư Nhật Bản lo ngại, sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ sẽ tác động xấu tới xuất khẩu từ các nước châu Á. Những nỗ lực mới của BOJ có vẻ vẫn chưa làm yên lòng nhà đầu tư. Hiện tại họ vẫn kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất trong tuần tới.
  8. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    462
    http://tinchungkhoan24h.com/stock/user/index.php?page=newsdetail&subject=32&newsid=1318&lang=

    Cuộc khủng hoảng liên quan tới subprime morgage (tạm dịch là dịch vụ cho vay thế chấp nhà đối với đối tượng có thu nhập thấp ở Mỹ) trên phạm vi toàn cầu có vẻ đã tạm lắng xuống, phần lớn nhờ có sự can thiệp kịp thời của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới

    như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)... khi ?obơm? tổng cộng khoảng hơn 400 tỷ USD vào lưu thông. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, châu Á là khu vực đầu tiên đã thoát hiểm.

    Nghe chừng cộng đồng đầu đen có vẻ tỉnh phết.
  9. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ hớ.....chết cười.......
    Sáng danh chúa.....em cũng mong.....từ tuần sau, nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, màu xanh sự sống sẽ tràn ngập .....trong lòng dân và trong trái tim muôn người........
  10. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.149
    Tất cả bây giờ phụ thuộc vào Bộ Công Thương ... các đồng chí cứ mơ xa xôi đâu đâu ... hết quý III này mà Bộ điều hành các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hoàn thành chỉ tiêu đề ra thì TTCK quý IV các đồng chí cứ kê cao gối mà ngủ ...

Chia sẻ trang này