Thôi xong, dòng dệt may sao đây!?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hanhcot, 15/04/2020.

2670 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 01:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10842 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.570
    cola98, caheoluotvan, bango1 người khác thích bài này.
    Hoangbanker89kethuac đã loan bài này
  2. waren

    waren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2017
    Đã được thích:
    254
    chả liên quan vì dòng dệt may ko có nguyên liệu để sx KT YTE và cũng ko phải nghề
  3. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Thế nó mới tăng 50-60%.. ham gì nữa.. hàng ngàn cái khẩu trang mới bằng 1 cái áo cái quần thì suy ra thôi bác
    MrVu2809 thích bài này.
  4. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.570
    Chắc chắn post mà chưa đọc nội dung bên trong!
  5. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.570
    Bác không để ý hầu hết các mã, nhất là bank, đều tăng 20-30% đều nghỉ 3-4 ngày và đã tăng trở lại từ hôm qua à.
    So sánh khẩu trang với quần áo là rất khập khiễng, giá vốn khẩu trang là bao nhiêu?, loại vải thường chắc 400-500 VNĐ, giờ bán bao nhiêu?
    Cái cơ bản của doanh nghiệp là tỷ suất lợi nhuận, rồi mới đến doanh thu!
    vantrongvnnuocsach68 thích bài này.
  6. giataicuame93

    giataicuame93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    3.545
    So sánh khấp khiễng quá, quần áo có làm được mấy trăm triệu cái trong vài tháng không, mà lại sản xuất giống nhau thì cho ai mặc, giá vốn 1 cái khẩu trang với 1 bộ quần áo thế nào, người ta phải tính tỉ lệ mới đúng=)):))
    hanhcot thích bài này.
  7. 4bLTT87

    4bLTT87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    1.889
    Suy nghĩ nông cạn ghê! VN trc chỉ gia công nên cực ít Ln! Nay khẩu trang đồ bảo hộ là sx từ A đến Z! Cực lãi vì giá vốn thấp, trc h chỉ cho xuất 25% nay sửa ko hạn chế xuất khẩu! TNG mà múc, vào sóng tăng 100%
    Dungtran118, giataicuame93hanhcot thích bài này.
  8. caheoluotvan

    caheoluotvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    293
    Chỉ cần xuất được khoảng 200 triệu cái, bét ra cũng phải lãi 100 triệu đô (mỗi cái lãi nửa đô), thế là cũng được hơn 2300 tỷ, bằng mịa nó kế hoạch doanh thu cả năm rùi nhỉ. Việc gì phải quần với áo, mất thời gian ka ka ka.
    --- Gộp bài viết, 15/04/2020, Bài cũ: 15/04/2020 ---
    Nói chung trong mùa dịch, trừ mấy bọn năng lượng, phân mềm, dược phẩm ra thì dệt may chính là thằng sống khỏe nhất nhờ may khẩu trang.
    4bLTT87 đã loan bài này
  9. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
    Mặt hàng thời vụ ăn thua gì đâu, cái gì cũng phải cốt lõi mới bền.
    4bLTT87giataicuame93 thích bài này.
  10. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.570
    Các cụ thông cảm, tui nhớ không nhầm thì bác xanh lơ kia chạy khi VNI lên 700 thì phải :D:D

Chia sẻ trang này