Thông điệp từ Mr Market: Hãy học cách tự thích nghi hoặc sẽ tự đào thải khỏi thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 05/04/2017.

827 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31162 lượt đọc và 256 bài trả lời
  1. newspring

    newspring Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2016
    Đã được thích:
    664
    Bài viết nhàm và trình độ còi với những lập luận ngây ngô.


  2. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Vậy ah? Chắc có động chạm mấy con hàng móc cống hả? Cũng phải thôi, chịu khó rèn luyện sẽ thành gánh xiếc đấy! Đây gọi là sự phân hóa tư tưởng của người chơi nó dẫn đến sự phân hóa kết quả đầu tư vào mỗi cuối con sóng thị trường thôi mà! Chúc may mắn!
  3. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Thị trường lại được kéo lên đúng lúc rồi đấy, nhưng có vẻ chỉ giúp cho giảm lỗ danh mục ở một số đã lỡ bị kẹp đặc biệt là kẹp nhóm P và GAS rất nhiều, chưa nói kẹp các trụ hay rổ VN30 như VCB BVH FPT KDC MSN SSI ... Nhìn chung dù tăng thì hầu như các cổ phiếu cũng chỉ đang nhịp hồi lại và rất khó có cửa kiếm ăn đủ T+, ngoại trừ TTF STB đánh kinh dị khỏi bàn! Đa phần số đông vẫn đang bị móm, đó chính là sự phân hóa thanh lọc của thị trường chứ không có cửa cả làng cùng vui được nữa!
    Minh Thanhveque_2010 thích bài này.
  4. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Bài viết hay lắm, người viết rất am hiểu về cái thị trường quái thai này. Ai mới nhảy vào xới bạc hosino thì nên đọc kỹ bài viết này.
  5. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.133
    Bài viết hay, sẽ follow theo bác chủ top. Thanks.
  6. Minh Thanh

    Minh Thanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    959
    Chuẩn quá anh... e k nhận diện được như anh mà thấy t3 về HUT k hồi nên bán luôn thu kê hoà vốn. Để sống sót và nhận định được như anh chắc bị vùi dập nhiều lắm rồi...
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Ah, cũng có nhiều dịp vô tình được chứng kiến và trải nghiệm bằng người thực việc thực. Cứ nghe mấy lão làng chuyên gia kinh tế phát biểu dịp đầu năm, họ chỉ nhẹ nhàng khuyên nhà đầu tư nên chọn kênh gửi tiết kiệm là lựa chọn tốt nhất và bản thân họ cũng không thể đánh giá được đâu là cổ phiếu tốt thì sẽ hiểu thị trường này không giành cho tay mơ nếu không chịu học hỏi nghiêm túc và thay đổi tư duy để thích ứng với thị trường. Có thể bạn đang nhảy nhót thành công một 2 phi vụ ngon ăn, nhưng sẽ trắng tay vào phi vụ thứ n nào đó và kết quả tan thành mây khói như đã từng diễn ra thôi mà! :)
    Last edited: 08/04/2017
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Cứ sau mỗi con sóng lớn ở nhóm ngành nào đó hay game hot nào đó luôn kèm theo những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của nhỏ lẻ. Cái mà nhìn thấy sau mỗi con sóng đó là sự thiệt hại khủng khiếp giành cho các dạng gà qué ăn theo lẫn khách VIP choai choai, đây chính là miếng mồi béo bở để nuôi sống hổ báo, chúa sơn lâm thực sự! Do vậy chỉ số thị trường càng tăng thì số người thua cuộc càng nhiều và sau này tự khắc sẽ chuyển sang hình thức đầu tư khác phù hợp hơn để thích ứng với thị trường...
    Nghe qua thì có vẻ có gì đó mâu thuẫn nhưng thực tế mà nói sức mua bơm vào thị trường chỉ có hạn, mỗi năm được nở ra do bơm thêm, do nhà đầu tư mới nhập cuộc, do nhận cổ tực..., nhưng mỗi năm nhà đầu tư phải trả phí cho các công ty chứng khoán với lượng tiền lên cả ngàn tỷ, tiền thuế các loại cũng tầm đó thì với sự gia tăng nhanh chóng quy mô của thị trường như hiện nay, chưa nói những hàng hóa chất lượng và đầy tiềm năng vừa mới lên sàn hoặc chuẩn bị IPO để lên sàn thì việc các tay to thanh lý rút tiền ra khỏi các cổ phiếu lỗi thời để chuẩn bị nguồn lực cho các cổ phiếu hợp thời, thiên thời là điều tất yếu, đón đầu làn sóng đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào Việt Nam cho bước đệm nâng hạng thị trường.
    Hãy suy nghĩ câu nói nổi tiếng của Tỷ phú tự thân "Cổ tốt thì tăng thôi"! :)
    Last edited: 08/04/2017
    tien_tran1181, vinachempnlinh1706 thích bài này.
  9. VintageStyle

    VintageStyle Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/09/2014
    Đã được thích:
    3.340
    TÀN QUÂN BGM.
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.529
    Giai đoạn này khá khó cho việc trading ngắn hạn, chỉ nên ngồi ngoài quan sát các game nóng còn sót lại (STB TTF...) và tìm kiếm ứng viên tiềm năng lâu dài từ mùa đại hội cổ đông thường niên, tất nhiên thường là những cổ phiếu trong nhóm đứng đầu ngành, có yếu tố cơ bản tốt, khá minh bạch thông tin từ trước đến nay, đang chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển kinh doanh trung hạn khá triển vọng và giá hầu như đang tích lũy chờ thời điểm bùng nổ.
    Điểm danh tại một số cổ phiếu nổi bật, đã công bố kế hoạch kinh doanh khá sáng cho tương lai như AAA TRA DHG VCS PVT DCM FPT SSI .... (tiếp tục theo dõi) ~o)

Chia sẻ trang này