Thông tin tốt đẹp tới tấp, nếu các NĐT không phải là những con lừa thì TTCK chắc chắn UP UP mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Emtoanthua, 20/06/2007.

7850 người đang online, trong đó có 1192 thành viên. 12:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Emtoanthua

    Emtoanthua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Thông tin tốt đẹp tới tấp, nếu các NĐT không phải là những con lừa thì TTCK chắc chắn UP UP mạnh

    1 - Giá chứng khoán VN sẽ tăng theo thế giới
    http://www.vinastock.com.vn/index/news.asp?id=5935
    2 - DN Mỹ: Việt Nam ngôi sao sáng của kinh tế thế giới
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/06/708492/
    3 - TTCK Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=1555
    4 - Triển vọng TTCK: Lấp lánh vốn trong dân và nước ngoài
    http://www.vinastock.com.vn/index/news.asp?id=5891
    5 - Thị trường chứng khoán sẽ "nóng" lên?
    http://www.vinastock.com.vn/index/news.asp?id=5848
    6 - Chuyển vốn sang Việt Nam?
    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=43088&ChannelID=36
    7 ----
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Chết vì cái trò ngu xuẩn này này, có thằng sắp đứt bóng nên bày trò phá nền kinh tế đây:

    http://laodong.com.vn/Home/kinhte/2007/6/41727.laodong




    LĐ) - Mặc dù lợi nhuận của các DN công bố trong những tháng đầu năm rất tốt, tăng gấp hai, thậm chí gấp ba so với cùng kỳ năm trước, song giá CP ngân hàng chững lại và giảm giá. Tỉ lệ bỏ cọc đấu giá CP tăng cao... Nguyên nhân được các chuyên gia đề cập đến chính là quy định khống chế cho vay CK không quá 3% mà NHNN vừa ban hành.
    NH dừng cho vay, NĐT lo lắng

    Đơn cử như ngành ngân hàng (NH), chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của một vài đơn vị đã đạt bằng cả năm ngoái. Cụ thể ACB, 5 tháng đạt 770 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi cả năm 2006 chỉ đạt xấp xỉ 700 tỉ đồng.

Chia sẻ trang này