Thông tư 36 - Tải trọng cuối cùng chất lên thị trường!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongPR, 01/02/2015.

2192 người đang online, trong đó có 876 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2012 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Năm 2014 khép lại với quá nhiều biến động trên thị trường chứng khoán, điểm số và giá cổ phiếu có rất nhiều đợt tăng giảm mạnh bất thường làm giới đầu tư quay cuồng mua bán, nhiều người mất phương hướng, rõ ràng kinh tế đang phục hồi từng bước vững chắc nhưng thị trường lại biến động khôn lường và hàm chứa nhiều rủi ro dẫn đến mất niềm tin vào thị trường.

    Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản thì mọi việc trở nên dễ dàng nhận định hơn: Bất kỳ một con sóng lớn nào cũng được hình thành bởi một nền tảng tích lũy tin cậy, nếu nền tảng không đủ vững chắc và tin cậy thì các con sóng chỉ mang tính chất cục bộ với một vài mã được đánh lên trong thời gian ngắn và sau đó gãy đổ không lôi kéo được số đông, phần lớn nhà đầu tư tham gia vào các con sóng nhỏ sẽ bị thua lỗ. Ngược lại, nếu một con sóng được hình thành từ một đợt tích lũy tin cậy với nền tảng cạn kiệt kéo dài thì sau đó sóng sẽ mạnh và đi xa, cơ hội đầu tư sẽ nhiều và đáng tin cậy hơn.

    Từ đầu tháng 9/2014 thị trường đạt đỉnh đến nay, thị trường đã điều chỉnh được 5 tháng và gần như chưa thể tích lũy nào đáng tin cậy, khối lượng giao dịch vẫn cao, giá cổ phiếu biến động với biên độ lớn và lỏng lẻo. Tuy nhiên tôi cho rằng thông tư 36 đi vào thực hiện sẽ là tải trọng cuối cùng chất lên thị trường để tạo tiền đề cho thị trường tích lũy tin cậy hơn, khi thông tư này đi vào hiệu lực có thể sẽ có những biến động bất thường trong ngắn hạn rồi sau đó thị trường sẽ đi vào giao dịch với biên độ thấp, giao dịch cạn kiệt (nhiều người gọi là trạng thái ngủ đông, đóng băng) gây ra chán nản cùng cực cho giới đầu tư, nhưng cũng chính những đợt giao dịch cạn kiệt này mới tạo ra nền tảng tin cậy chuẩn bị hình thành sóng dài hạn mạnh mẽ, thị trường luôn thế, muốn đi xa thì cần phải chuẩn bị kỹ càng.

    Thông tư 36 là chính sách đúng của NHNN và tốt cho thị trường trong trung và dài hạn, trong ngắn hạn có thể có những mất mát đau thương nhưng điều đó tốt hơn cho tất cả giới đầu tư, phần lớn nhà đầu tư đã phát chán với nhứng biến động bất thường của cổ phiếu đầu cơ, tăng thẳng đứng và rơi như một hòn sỏi chỉ theo "tin đồn", giá cổ phiếu tăng giảm theo ý chí của một nhóm các nhà đầu tư lớn nhưng vay vốn để "chơi chứng" cũng không ít, luồng tiền nóng chỉ tạo ra các đợt sóng tăng nóng - lạnh thất thường kèm theo chết chóc.

    Thị trường cần phải được lành mạnh và minh bạch hơn mới phát triển bền vứng, giờ là lúc tiếp tục kiên nhẫn chờ đợt hiệu ứng của thông tư 36 trong ngắn hạn và cơ hội mà nó tạo ra cho dài hạn.
    suplo66, anhthn, BIXI-9910 người khác thích bài này.
    quocdai307 đã loan bài này
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    lâu quá mới thấy bác viết một bài đấy

    năm mới phát tài nhé

    khongPR thích bài này.
  3. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Cảm ơn bạn, Năm mới chúc bạn thành công lớn nhé!
    quocdai307 thích bài này.
  4. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    kết thúc 2014 phần lớn các doanh nghiệp niêm yết có kqkd tốt hơn 2013, các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực đều báo lãi tăng trưởng trở lại. Đáng chú ý nhất là nhóm BDS sau nhiều năm trì trệ suy thoái bắt đầu có lãi và cổ phiếu đang được tích lũy khá tốt, nhóm Bank sau nhiều năm mới có tín hiệu sôi động trở lại song hành với các chính sách điều hành quyết liệt và đúng đắn của NHNN nhằm xử lý nợ xấu tồn đọng và khơi thông vốn rẻ vào nền kinh tế. Nền Kinh tế sẽ hồi phục ổn định và tăng tốc theo thời gian, thị trường CK cũng đã tăng mạnh từ đáy suy thoái 2012 và cần tích lũy ổn định trở lại trước khi tăng tốc vượt đỉnh 2014. Vấn đề ngắn hạn cần kiên nhẫn chờ cơ hội đến.
    suplo66, anhthn, lotus161 người khác thích bài này.
  5. subin05

    subin05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    7.418
    kiên nhẫn thì ok, cổ nào rớt 10% thì bán ra bảo toàn vốn, đợi tăng tốc
    khongPR thích bài này.
  6. Luxury Beauty Party

    Luxury Beauty Party Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.425
    Sóng mới kéo dài tới hết tháng 4 không thớt :| mà thôi, kéo phát tới tháng 6 luôn cho máu ;))
    khongPR thích bài này.
  7. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Không khéo sóng Bank thật nhỉ
    Cứ hư hư thực thực không biết thế nào nữa bác chủ
    khongPR thích bài này.
  8. dongho115

    dongho115 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    693
    Đầu tuần sáng giảm chut.chiếu trở đi đến cuối năm tăng ầm ầm.keke.Quả nè cuối năm 2015 vn 800 ấy
  9. vudinhanphu

    vudinhanphu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2014
    Đã được thích:
    1.076
    giọng văn của cụ này đúng form của ftg. hôm nay cụ viết bài trên danh nghĩa cá nhân mà ko dùng danh nghĩa của ftg ah? đợt này nh lên nằm ngoài dự tính của ftg lên các cụ suốt ngày chỉ có rình với chặt chẽ bản thân... chán
  10. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    13.855

Chia sẻ trang này