Thủ tướng: Vụ Vinashin, tôi không ra quyết định nào sai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hund, 09/12/2011.

1833 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 03:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15295 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. antishino

    antishino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Đã được thích:
    46
    Vụ này Ba D không sai, mà đứa sai chính là đứa đề ra câu "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". Đó mới là mấu chốt vấn đề, nền kinh tế thị trường nghĩa là có sự cạnh tranh và đào thải, doanh nghiệp nào có sáng tạo, cung cấp dịch vụ tốt thì tồn tại, còn không thì phá sản, sân chơi đó phải công bằng. Còn cái gọi là "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" đã tạo ra một môi trường không công bằng, các doanh nghiệp quốc doanh chiếm 60-70% tài nguyên đất nước mà chỉ tạo ra 30-40% GDP.
  2. HoangYen195

    HoangYen195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đây chính là ý kiến, quan điểm của đa số người VN, kể cả đa số đảng viên ĐCS hiện nay nhưng nói ra sợ bị quy là PĐ (*********- sao ở đây có nhiều từ bị coi là nhạy cảm thế nhỉ)!
    Tất nhiên, mọi người hoàn toàn không thích mấy bác cờ vàng, Việt Tân, mấy ông chống cộng cực đoan ở hải ngoại quay về tranh giành,cắn xé rồi dẫn đến nội chiến...

    Mong sao có sự chuyển biến trong hòa bình. Ông Lê Văn Nin nói rằng, giai cấp thống trị không bao giờ tự rời ngôi, từ bỏ quyền lực nên chỉ có 1 con đường cách mạng bạo lực...
    Nhưng thực tế ở LX- cái nôi của CS, ông Goocbachop đã làm được sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
    Mong sao anh Dũng và vây cánh từ chức. Mời được những người như ông Nguyễn Văn An (nguyên CT QH), GS Nguyễn Minh Thuyết (nguyên ĐBQH), Dương Trung Quốc... tạm thời lập chính phủ chuyển tiếp.
  3. HoangYen195

    HoangYen195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thực, cả gia đình tôi theo CM, hầu hết TV lớn tuổi đều qua quân ngũ trong chiến tranh chống Mỹ, có người hy sinh ở phía Nam, đa số TV gia đình là ĐV Đảng CS. Không phải vì vậy mà tôi muốn kể công. Nhưng rõ ràng là ĐCS đã có công với đất nước trong 2 cuộc kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập tự do cho dân tộc.
    Mấy bác cờ vàng 37 năm nay vẫn rên rỉ rằng CS Bắc Việt cưỡng chiếm MN... Nhưng ngày nay, nhờ internet, chúng ta dễ dàng tìm hiểu lịch sử và đi đến kết luận là kể cả ông Ngô Đình Diệm lẫn ông Nguyễn Văn Thiệu đều do ngoại bang dựng lên làm bù nhìn chứ họ không có thực quyền. Họ là lính đánh thuê cho ngoại bang- Điều này có thể kiểm chứng qua những lời tuyên bố của chính ông Thiệu vào tháng 4/1975, trước khi từ chức TT VNCH. Vậy thì cái đội quân đánh thuê đó phải bị lật đổ.
    Đảng CS đã quy tụ được nhân dân làm được điều này. Đó là điều lịch sử cần ghi công.

    Lẽ ra, sau 1975, ĐCS phải mở rộng dân chủ, chủ động mời nhân sĩ trí thức cùng quản lý đất nước. Nhưng sự thực thì ĐCS đã làm ngược lại. Và kết quả là đi hết từ thất bại này đến thất bại khác. Đổi mới, mở cửa... thực ra là do người dân không thể chịu được các chính sách do ĐCS đề ra, người dân đã xé rào tự cứu lấy mình trước. Đại hội VI của ĐCS buộc phải thừa nhận sai lầm trong chính sách hợp tác hóa và buộc phải thừa nhận đòi hỏi chính đáng, hợp quy luật của người dân. Từ đó mới có Mở cửa. Đó chỉ là 1 trong những ví dụ về thất bại của ĐCS.
    Tóm lại là từ 1975 đến nay, ĐCS trở thành lực cản cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nguyên nhân là do 1 nhóm người vì lợi ích nhóm cố giữ quyền lực để độc quyền hưởng thụ. Ông Nguyễn Văn An đã chỉ ra là hoàn toàn đúng.
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  5. antishino

    antishino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Đã được thích:
    46
    Có thể so sánh tình hình Việt Nam ngày nay với tình hình Việt Nam những năm 18xx, lúc đó triều đình nhà Nguyễn không biết tiếp nhận tấu trình của các triều thần như Nguyễn Trường Tộ, mở cửa buôn bán với nước ngoài cải cách đất nước dẫn đến việc mất nước sau này. Triều đình nhà Nguyễn đặt lợi ích dòng họ lên trên lợi ích quốc gia, đất nước bị nô lệ, nhưng dòng họ vẫn còn vinh quang phú quí. Triều đình ngày nay cũng vậy, nước nhà đang lâm nguy, nhưng triều đình vẫn làm ngơ trước nhu cầu đòi hỏi cải cách của dân tộc.
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036

    Thế bác còn muốn thấy nó lợi đến đâu ??? tài sản vào đến thế vẫn chưa thấy thì bao h mới thấy ,dân ko ngờ u nữa đâu ^:)^
  7. thepgi2009

    thepgi2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hei à, anh 3D leo lên lưng hổ thì đành phải phi thôi, âu nó cũng là.......[:D]

Chia sẻ trang này