Thương chiến Phú Quốc Express Vs Superdong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kientrungbk, 06/07/2019.

2152 người đang online, trong đó có 860 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1631 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Kiểu này chắc hoán cải tàu SKG thành tàu chở gạo cứu đói có khi:D
    chauvobongcomay thích bài này.
  2. verypopular

    verypopular Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    35
    @bongcomay @kientrungbk
    Các bác có tham dự ĐHCĐ 2019 ko?
    Đọc NQ2018 thì thấy hứng khởi tự tin buy & hold mà tới NQ2019 thì hơi chán :(
    Mà bác nào rành thì thông não e lý do SKG liẻn tục pha loãng cp bằng cách phát hành cp thưởng như thế?!
    Cty đâu có thiếu tiền!!!
    chauvobongcomay thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.067
    Nghị quyết 2019 có gì mà chán bác
    Trả cổ tức 20%
    Tiền mặt hay cổ phiếu chưa quyết định mà
    kientrungbk thích bài này.
  4. ab12345678

    ab12345678 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    298
    Cách trả cổ tức bằng cổ làm công ty vững mạnh, có lực để phát triển ,có lợi cho người đầu tư.Bác nào cần tiền thì bán cổ- chính là thị trường sẽ trả cổ tức.Cách làm vậy là khôn ngoan.Do các đòn cạnh tranh nên giá thấp là cơ hội nắm giữ.Về tương lai theo E là OK
    kientrungbkbongcomay thích bài này.
  5. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Đúng rồi, tuy nhiên công ty mạnh thì trả cổ tức bằng cp lợi hơn nhưng công ty yếu thì cp sẽ mất giá trị hơn so với trả bằng tiền. Thời buổi loạn lạc này thì nắm giữ cp nào ăn cổ tức hàng năm thôi.
  6. verypopular

    verypopular Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    35
    1. Việc pha loãng cp liên tục sẽ làm SKG trở nên kém hấp dẫn (cho NĐT mới) khi EPS chỉ ~2.
    2. Triển vọng SKG: theo t, đối thủ đáng ngại chỉ là PQE với các lý do (1) tàu tiện nghi hơn , (2) ko rõ tiềm lực tài chính ntn.
    Nếu PQE có đủ capital để vượt qua cuộc đấu về giá + các cú sốc tăng giá xăng dầu thì SKG sẽ đuối dần.
    3. Hiện tại với tình hình giá, cổ tức thì SKG vẫn là 1 lựa chọn khá tốt cho NĐT buy & hold.
    kientrungbk thích bài này.
  7. ab12345678

    ab12345678 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    298
    1 OK. Bác nói rất đúng.Với ls tiết kiệm khoảng 7% năm thì EPS bằng 2 là OK.
    2 Cả Thạnh thới va PQE đều rất mạnh .Hiện tại có lẽ Cung đã vượt Cầu nên trong cạnh tranh yếu tố quan trọng là sự bền bỉ.Thời gian tới sự phát triển kinh tế toàn vùng sẽ làm tăng Cầu
    kientrungbk thích bài này.
  8. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Vệc ra tàu liên tục đủ thấy Pqe tiềm lực tài chính mạnh cỡ nào. Tuy nhiên lợi thế của skg là ko nợ vay nên ko sợ phải trả lãi vay. Nếu kinh doanh kém hiệu quả có thể giảm số chuyến để đảm bảo không bị lỗ.
  9. ngungon

    ngungon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2019
    Đã được thích:
    90
    Tàu lớn hơn thì sẽ là xu hướng
  10. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Cái này thì không hoàn toàn đúng. Tâm lý ng khách họ đều muốn êm và nhanh nhất có thể.

Chia sẻ trang này