Thủy Sản vẫy vùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungdo3d, 20/11/2014.

3619 người đang online, trong đó có 1447 thành viên. 14:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4660 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Đã được thích:
    486
    Có thể khẳng định thủy sản là một trong những ngành đánh dấu mức độ tăng trưởng đột biến nhất trong năm 2014.
    Từ đầu năm đến nay chúng ta đã chứng kiến một con sóng rất lớn của dòng P. Phải công nhận rằng những doanh nghiệp dầu khí trong thời gian vừa qua đã có những tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận khá ấn tượng, nhưng có 3 điểm khiến cho dòng P không còn thật hấp dẫn.
    1. Đã phản ánh vào giá
    2. Giá xăng, dầu thế giới liên tục giảm mạnh.
    3. Không còn dư địa hay yếu tố tăng trưởng tiếp (vô cùng quan trọng để giá tiếp tục đi lên)

    Ngoài dòng P thì còn một số dòng như Khoáng Sản, Bất Động Sản, Dệt May, Nông Sản, Điện... luôn được tung hô, kì vọng. Trong số các dòng này thì Khoáng Sản không có thực lực có lãi đã là tốt rồi nói gì đột biến. Điện thì bấp bênh, phụ thuộc tỉ giá với thời tiết là chính. Bất Động Sản thì đang ấm dần lên, nhưng thử hỏi ai tin là sẽ đột biến ngay. Nông sản và Dệt May cũng đang có dấu hiệu tích cực, và đáng để xem xét, nhưng lựa chọn ít và thường bị thâu tóm hết rồi.

    Riêng Thủy Sản thì hội tụ rất nhiều yếu tố để chúng ta có thể tin vào một con sóng tiếp theo.

    1. Tăng trưởng doanh thu và kéo theo đó là tăng trưởng lợi nhuận. Cái này vô cùng quan trọng vì tăng trưởng doanh thu mới thể hiện thực chất sức mạnh, tình hình làm ăn của doanh nghiệp. Chứ vừa rồi có rất nhiều mã được đánh lên với báo cáo tài chính Lợi nhuận tăng. Nhưng nhìn kĩ thì toàn là do doanh thu tài chính, cái này cùng lắm là được 1-2 quý.
    2. Những thông tin tích cực về việc chống bán phá giá với các mặt hàng thủy sản được đưa ra.
    http://ndh.vn/wto-dua-phan-quyet-co-loi-cho-tom-viet-nam-2014111907259405p150c170.news
    Việt Nam ngày càng có kinh nghiệm hơn trong việc kiện các nước áp dụng thuế chống bán phá giá bừa bãi. Nó được mở rộng dần không chỉ từ chuyện con tôm mà dần dần sang tất cả các mặt hàng thủy sản khác.
    http://ndh.vn/ne-kien-ban-pha-gia-20141114072850163p145c153.news
    3. Chủ động hơn trong việc nuôi trồng thủy sản, khắc phục điểm yếu nhất.
    Các doanh nghiệp trong nước ngày càng chú trọng hơn trong việc kiểm soát, khép kín quy trình nuôi trồng, từ con giống cho đến thức ăn. Từ đó kiểm soát được hàm lượng kháng sinh trong thủy sản. Đây chính là điểm yếu nhất khiến thủy sản của chúng ta liên tục bị chặn lại tại hải quan.
    4. Liên tục mở rộng thị trường và dư địa tăng.
    Trong quý 3 vừa qua chúng ta đã chứng kiến tăng trưởng đột biến của các doanh nghiệp ngành tôm.
    http://ndh.vn/nganh-thuy-san-quy-3-thang-lon--20141117030315982p4c146.news
    Và tới đây là cả cá tra do những thông tin tích cực từ thị trường Nga, Nhật, Canada và Phần Lan
    http://ndh.vn/thuy-san-viet-nam-nhi...u-vao-phan-lan-20141114040630585p145c153.news
    http://ndh.vn/xuat-khau-ca-tra-sang...-danh-guc-doi-thu-2014111211036121p4c150.news

    Từ các yếu tố trên tôi tin rằng giá cổ phiếu của các mã ngành thủy sản sẽ còn tăng ít nhất gấp đôi trong tương lai gần.

    Chúc các bạn ko lỡ sóng.
    Last edited: 20/11/2014
    daabaa, khanhloan03, funghostvn5 người khác thích bài này.
    duongtuananh0708minhthanh0910 đã loan bài này
  2. cavoi2000

    cavoi2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    1.333
    VHG đường đến 20 ko còn xa :drm
    daabaahungdo3d thích bài này.
  3. trungdaigia

    trungdaigia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Đã được thích:
    80
    chủ TOP viết hay !
    hungdo3d thích bài này.
  4. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494
    Bác cho hỏi mua Cổ phiếu phát hành thêm IDI khi nào được giao dịch ?
  5. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494
    HVG + IDI có 2 mã này ngon đó Bác
    nguyenhoaivan thích bài này.
  6. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    KINH TẾ
    Thứ Năm | 20/11/2014 22:00
    Cá tra, basa Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ thêm 5 năm
    Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) quyết định trong 5 năm tới sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam vẫn bị Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá.
    Theo đó, ít nhất trong 5 năm tới, sản phẩm cá da trơn của Việt Nam vẫn bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá.

    Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước quyết định này tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay (20/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao - Lê Hải Bình khẳng định: “Các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng filet cá tra, cá ba sa đông lạnh vào thị trường Mỹ”.

    Trong 5 năm tới sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam vẫn bị Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá.

    Theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc ITC áp thuế chống bán phá giá đối với những mặt hàng này là không công bằng, đi ngược lại tinh thần tự do thương mại cũng như quan hệ kinh tế và không phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai quốc gia.

    Ông Lê Hải Bình cho rằng các hoạt động thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách khách quan, công bằng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người nuôi trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu mặt hàng filet cá da trơn của Việt Nam cũng như lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối của Mỹ.

    Trước đó Bộ Công Thương cho biết, ITC đưa ra kết luận dựa trên căn cứ quốc gia để tính giá là Indonesia thay vì Bangladesh trước đó khiến cá tra, basa của Việt Nam bị áp thuế cao. Khả năng Mỹ sẽ tiếp tục rà soát để đưa ra các mức thuế cho cho mặt hàng này theo từng năm. Bộ cũng khuyến cáo doanh nghiệp chuẩn bị những công việc cần thiết để đưa ra bằng chứng giúp áp thuế ở mức thấp nhất.

    Đây không phải là lần đầu cá tra, basa của Việt Nam đã bị phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Từ những năm 2002-2008 phía Mỹ đã tiến hành rà soát và Việt Nam tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá 5 năm.
    http://gafin.vn/kinh-te/ca-tra-basa-viet-nam-bi-ap-thue-chong-ban-pha-gia-tai-my-them-5-nam-3210911/
    hungdo3d thích bài này.
  7. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Đã được thích:
    486
    Đầu tư thì có thể chọn các doanh nghiệp đầu ngành, lên từ từ nhưng chắc. HVG, MPC, VHC
    Đầu cơ lướt sóng, VNH, TS4, IDI....
    minhthanh0910kevin01 thích bài này.
  9. 4ever92

    4ever92 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    4.070
    :) Ít nhất còn cái sóng TPP to vật chờ dệt may và thủy sản :)
    kevin01 thích bài này.
  10. kevin01

    kevin01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    494

Chia sẻ trang này