Tiếng Hú nơi hoang dã!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 16/05/2019.

3602 người đang online, trong đó có 1440 thành viên. 16:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4885 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Anh em trên bến dưới thuyền
    Núi sông liền mạch, ưu phiền có nhau
    Cái gì cũng giống hao hao
    Một mười một chín sánh sao cho bằng.

    Chứng khoán cũng bà lằng nhằng
    Đa phần nhỏ lẻ thượng đằng với nhau
    Cũng với tâm thế mau giàu
    Buổi thì cày cấy, buổi chầu tra đinh.

    Cũng lên mạng chém thình thình
    Khiến bao nhiêu kẻ dật mình chém theo
    Cũng phường kèn trống hò reo
    Cuối cùng chỉ thấy đã nghèo, nghèo hơn.

    Muốn dễ chịu phải bôi trơn
    Có Ô có Lọng vẫn hơn đầu trần
    Quanh năm buôn bán chuyên cần
    Thua Xuân tóc đỏ gọi Thần Thần nghe.

    Đêm Hè văng vẳng tiếng Ve
    Tiếng than tiếng thở tiếng Sell não lòng
    Tiếng gào vào chốn hư không
    Ở nơi hoang dã đám đông Hú hoài.
    :)) =))
    http://cafef.vn/nha-dau-tu-chuyen-n...-hoang-da-nhat-the-gioi-20190516150011015.chn

    Last edited: 16/05/2019
  2. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.581
    Tq số 1 thì ai số 2?:))
  3. lt2vietnam

    lt2vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2017
    Đã được thích:
    470
    Vẫn chưa chiến sao bác Kong:))
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Đây là cách áp dụng bài học "tham lam khi thị trường sợ hãi" trên TTCK Trung Quốc
    Sự hỗn loạn của thị trường Trung Quốc đã làm nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới đứng ngồi không yên nhưng George Jiang đã nhìn thấy cơ hội khi bất ổn nổ ra. Quỹ Golden China Fund thu về 22% lợi nhuận.
    Trong năm 2015, năm hỗn loạn nhất của chứng khoán Trung Quốc trong một thập kỷ, Golden China Fund, quỹ do Greenwoods Asset Management quản lý đã thu về 22% lợi nhuận. Cùng với ba quỹ khác ở Châu Á, quỹ này đã đứng ở tốp đầu bảng xếp hạng của Bloomberg về 50 quỹ phòng hộ với tài sản trên 1 tỷ USD có thành tích tốt nhất thế giới trong năm ngoái. Thành tích nổi bật của Segantii Capital Management, Sylebra Capital Management, Greenwoods và Tybourne Capital Management cho thấy các quỹ phòng hộ ở Châu Á đã trưởng thành, nơi một số quỹ trị giá hàng tỷ USD đã được thành lập sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Những quỹ này lại một lần nữa bị thử thách trong năm nay khi chứng khoán Trung Quốc kéo dài đà lao dốc và ngân hàng trung ương nước này tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế và kiềm chế sự mất giá của đồng nhân dân tệ. Theo số liệu của Bloomberg, Golden China đã mất 11% giá trị trong tháng 1 năm nay khi Chỉ số Shanghai Composite giảm 23% và các thước đo chứng khoán Trung Quốc niêm yết ở Hồng Kông và Mỹ cũng sụt giảm ở mức hai con số. Những thăng trầm thế này là điều Jiang đã vượt qua nhiều lần trước đó.

    Không bao giờ hoảng sợ
    “Chúng tôi quan sát thị trường rất kỹ khi nó lao dốc nhưng chúng tôi không bao giờ hoảng sợ,” Jiang nói. Ông đã lấy bằng thạc sĩ tài chính quốc tế ở trường cao học trực thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. “Thị trường chứng khoán đôi khi thường phóng đại khi đi lên hoặc đi xuống. Và chúng tôi muốn tận dụng sai lầm của thị trường khi điều đó xảy ra.”
    Trong khi hầu hết các tổ chức quốc tế mà Greenwoods hợp tác cùng đều tỏ ra thận trọng hoặc bi quan về Trung Quốc, một quỹ đầu tư của Mỹ đang lên kế hoạch bỏ thêm vốn vào quỹ này trong tháng hai, Joseph Zeng, giám đốc của Greenwoods ở Hồng Kông cho biết. Greenwoods hiện đang quản lý số tài sản trị giá 6,5 tỷ USD. Segantii Capital Management, được thành lập vào năm 2007, đã thu về lợi nhuận gần 30% và xếp thứ ba trong bảng xếp hạng của Bloomberg. Sylebra Capital Management đứng thứ tư còn Golden China đứng thứ bảy, xếp trên Tybourne Capital Management một bậc.
    Jiang, 48 tuổi, cựu quan chức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến thành lập Greenwoods vào năm 2004 và đã tận dụng thành công sự hỗn loạn của thị trường trong năm ngoái. Chỉ số tham chiếu Thượng Hải đã tăng gần 40% trong hơn 5 tháng đầu của năm ngoái trước khi sụt giảm tới 43% trong ba tháng tiếp theo.

    Mua cổ phiếu Internet
    Sau khi Golden China mất hơn 8% giá trị trong cả tháng bảy và tháng tám, đỉnh điểm của đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Jiang đã mua thêm cổ phiếu của các công ty Internet ở Trung Quốc như Sina Corp và các công ty tiêu dùng như Kweichow Moutai Co mà ông dự đoán sẽ tăng trưởng trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh doanh. Trong năm ngoái, quỹ cũng đã bán những cổ phần có thể đem lại lợi nhuận cao.
    Nhờ có đợt phục hồi trong quý bốn của cổ phiếu ở các công ty Internet Trung Quốc, quỹ đã thu về lợi nhuận hai con số trong năm ngoái từ Ctrip.com International Ltd., Sina và Youku Tudou Inc. Giá cổ phiếu của những công ty này tăng vọt do lợi nhuận doanh nghiệp đã vượt qua dự đoán và các thương vụ M&A giữa các công ty công nghệ giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
    Quỹ cũng hưởng lợi từ các công ty tiêu dùng như nhà sản xuất và bán lẻ đá quý Lao Feng Xiang Co. và hãng sản xuất rượu Kweichow Moutai. Golden China đã thu về lợi nhuận 14% trong quý bốn năm ngoái nhờ các cổ phiếu này.

    Nhà đầu tư cơ bản:
    “Chúng tôi vẫn là nhà đầu tư cơ bản và nhà đầu tư giá trị,” Jiang nói.
    Jiang cho biết Greenwoods chú trọng tìm kiếm “những chú kỳ lân có cánh khi thị trường hoảng loạn,” ý nói đến những công ty tăng trưởng cao có thể vượt qua sự đi xuống của thị trường. “Gần đây, tôi đã phát hiện thấy một số cố phiếu như vậy ở các công ty trong ngành giáo dục và y tế. Và chúng tôi cũng mua bổ sung các cổ phiếu quan trọng của quỹ sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và tin rằng chúng có nền tảng vững chắc.”
    Các quản lý của Greenwoods đã nói với nhà đầu tư trong một bức thư vào tháng 11 năm ngoái rằng cổ phiếu của các công ty Trung Quốc sẽ phục hồi từ mức thấp ảm đạm hiện nay vì chính phủ đang chủ trương nới lỏng tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 25 năm. Đây không phải là thử thách đầu tiên mà Jiang từng vượt qua. Golden China có lợi nhuận trung bình hàng năm là 28% kể từ khi thành lập cho đến tháng 12/2015 và có thành tích cao gấp đôi chỉ sổ MSCI China. Quỹ chỉ có 2 năm thua lỗ trong tổng số 11 năm hoạt động. Vào năm 2008, quỹ mất gần 56% giá trị trong cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Các nhà đầu tư tháo chạy và bán tháo tài sản khiến quỹ rơi từ mức đỉnh là 810 triệu USD vào tháng 10/2007 xuống 1/10 con số này vào tháng 2/2009.

    Vững vàng trong hỗn loạn
    Hiện nay, nhà đầu tư của Golden China đã sẵn sàng chấp nhận những biến động giá trong ngắn hạn ở thị trường Trung Quốc. “Khi nhà đầu tư nghe thấy chúng tôi mua vào những cổ phiếu tiềm năng sau khi chúng mất giá, hầu hết trong số họ thấu hiểu và cảm thấy thoải mái với quyết định trên”, Zeng nói.
    Golden China, được thành lập vào năm 2015 với số vốn 1,4 tỷ USD, đã thu hút hàng trăm triệu USD tiền đầu tư trong năm ngoái, đa số đến trong thời gian nửa đầu năm. Tính đến cuối tháng 1/2016, quỹ có tài sản khoảng 1,7 tỷ USD.


    Long Nam
    Theo Trí thức trẻ/Bloomber
    imagine170evil86 thích bài này.
  5. NDD_HN

    NDD_HN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2017
    Đã được thích:
    1.964
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Bậc Cổ nhân, Thánh hiền của Trung Quốc đã dạy Hậu thế những điều gì?

    Làm việc nên học Tào Tháo


    1. Có thể uốn lưng cong gối, không đắc chí nhất thời
    Chỉ xưng Vương chứ quyết không xưng Đế, không quan tâm đến danh tiếng nhất thời.
    Biết co biết duỗi, giỏi thích nghi với mọi thời cuộc.
    Làm chủ tình hình, tiến lùi hợp lý và thỏa hiệp có chừng mực.
    Hiểu rõ "cách cúi đầu" cũng là một loại trí tuệ.

    2. Táo bạo liều lĩnh nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ, dám nghĩ dám làm mới thành nên nghiệp lớn
    Không hành động rập khuôn sẵn có mà tự xây dựng điểm đột phá riêng.
    Giỏi bộc lộ bản thân chính là cách biểu hiện năng lực cạnh tranh.
    Hành động tích cực ứng với suy nghĩ của mình.
    Sống có đam mê và lý tưởng mãnh liệt.

    3. Rèn luyện sức mạnh bên trong đầy đủ mới có thể bộc phát năng lực mạnh mẽ bên ngoài
    Luôn có đủ tự tin và khí thế trước vạn sự trong thiên hạ.
    Tự hoàn thành con đường của bản thân.
    Tự giữ kỷ luật nghiêm túc, lấy bản thân làm gương sáng cho người khác.
    Gặp nguy hiểm cũng không rối loạn, xử lý biến cố cũng không bàng hoàng.

    4. Giỏi mượn tay người khác làm việc của mình
    Dựa vào sự ủng hộ, trợ giúp của cả đội nhóm, nâng cao tinh thần hợp tác của tất cả thành viên.
    Coi trọng năng lực, biết quản lý người tài bất kể xuất thân.
    Kết giao rộng lớn, tận dụng mọi mối quan hệ khắp nơi.
    Đối xử tốt đẹp, tử tế hết mực để thu hút lòng trung thành của người khác.

    5. Nhìn xa trông rộng nhưng không bỏ quên tiểu tiết
    Chuyện lớn thì quyết đoán, chuyện nhỏ thì tinh tế.
    Nhìn xa trông rộng, biết chọn người kế vị.
    Hiểu rõ đạo lý: Muốn nhận được cái gì, trước hết phải cho đi.
    Để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn và mưu kế.

    6. Lãnh đạo là một môn học vấn "khó xơi"
    Không được phép mềm lòng trước bất kỳ yếu tố nào gây bất lợi đến sự phát triển của tổ chức.
    Thưởng - phạt phải được xác định rõ ràng.
    Phong cách quản lý linh hoạt và đa dạng.
    Luôn giữ lòng đa nghi, nghi người nhưng vẫn dùng.

    7. Tính trước kỹ càng, không bao giờ đầu hàng thất bại
    Muốn chơi với sói, trước tiên phải biến mình thành sói.
    Làm việc có đầu có cuối, không để lại hậu hoạn về sau.
    Dám từ chối, dám nói "Không".
    Gặp khó khăn vẫn thản nhiên đối mặt, không bao giờ bỏ cuộc.

    Làm Người thì học Khổng Tử

    [​IMG]
    hinhhien68, 09xx189279imagine170 thích bài này.
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Đầu tư thường được xem là hoạt động của trường phái "ăn thịt", của việc thắng thua và của quyền lực. Đó là hình ảnh của những chú sư tử gắn với hình ảnh của những cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã và thường được diễn ra theo mùa đi săn - Đó là những chu kỳ sóng không tuân theo bất cứ quy luật nào cả, càng hỗn loạn càng dễ săn.
    imagine170 thích bài này.
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Đây là cách giới đầu tư chứng khoán Trung Quốc 'ăn theo' ảnh chụp hố đen vũ trụ đầu tiên
    [​IMG]Như Tâm/Theo Bloomberg

    (NDH) Nhà đầu tư chưa bao giờ hết ý tưởng để đầu tư trên thị trường chứng khoán 7,6 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Ngày 11/4, họ đã tìm ra chiến lược mới dựa vào cảm hứng từ một hố đen khổng lồ xa xôi.
    Giá cổ phiếu các công ty có liên quan đến kính viễn vọng không gian và ống kính quang học tăng vọt trong bối cảnh thị trường chung Trung Quốc giảm, sau khi các nhà khoa học công bố ảnh chụp hố đen vũ trụ đầu tiên.
    Trên sàn Thượng Hải, giá cổ phiếu Phoenix Optical tăng kịch trần 10% lên cao nhất kể từ tháng 6/2018. Cổ phiếu Zhejiang Southeast Space Frame cũng tăng 10%. Trong khi đó, cổ phiếu Shanghai Moons’ Electric, công ty sản xuất thiết bị cho dự án kính viễn vọng vô tuyến Fast của Trung Quốc, tăng 4% sau đó đảo chiều.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu Phoenix Optical và Zhejiang Southeast Space Frame.

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc không còn xa lạ với các giao dịch “kỳ quặc”, như mua cổ phiếu có tên đọc giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay cả các công ty có ít liên hệ nhất với thế hệ mạng di động của tương lai 5G cũng từng được ưa thích nhưng xu hướng này nhanh chóng biến mất. Ngoài Zhejiang Southeast Space Frame và Shanghai Moons’, cổ phiếu Hytera Communications, chuyên phát triển các thiết bị vô tuyến đầu cuối và thiết bị viễn thông không dây, cũng đảo chiều, từ tăng 4% thành giảm 2,2%.

    Những giao dịch này chỉ là chớp nhoáng, hệ quả từ việc thị trường Trung Quốc có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ”, Dai Ming, nhà quản lý quỹ tại Hengsheng Asset Management Co., trụ sở Thượng Hải, nói. Các công ty nêu trên không được thúc đẩy doanh số.

    Đó luôn là trò chơi chuyền khoai, người nắm giữ cuối cùng sẽ là người bất hạnh”. :p
  9. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Những điều kỳ lạ ở thị trường chứng khoán 7.400 tỷ USD của Trung Quốc
    Lâm Ngọc/Theo Bloomberg, CNBC
    (NDH) Trung Quốc có thể là một bí ẩn lớn đối với nhiều nhà đầu tư quốc tế.
    Tháng trước, cộng đồng quốc tế hoan nghênh khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố gỡ bỏ hàng loạt rào cản ngành tài chính, cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường chứng khoán (TTCK) 7.400 tỷ USD của nước này. Tuy nhiên, nhà đầu tư chắc sẽ phải "đau đầu" khi giao dịch ở đây vì TTCK lớn thứ 2 thế giới không hoạt động theo những quy tắc hay logic thường thấy ở những nơi khác như Mỹ hay châu Âu.

    Dưới đây là 7 điều mà giới đầu tư bên ngoài có thể thấy lạ về thị trường này.

    Tên cũng quan trọng
    Đôi khi nhà đầu tư mua cổ phiếu chỉ vì cái tên. Những công ty có từ “vua” và “hoàng đế” trong tên cũng lên ngôi sau khi Trung Quốc thay đổi Hiến pháp cho phép Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vô thời hạn. Một cổ phiếu có cách phát âm giống “Trump Wins Big” (Trump thắng lớn) tăng vọt sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trong khi mã có cách đọc tương tự “Aunt Hillary” (Dì Hillary) giảm mạnh.
    Một nhà sản xuất tủ lạnh và điều hòa không khí có trụ sở tại Thanh Đảo với tên tiếng Hoa tương tự tên cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tăng giá trong suốt 6 ngày sau chiến thắng của ông trong 2008.
    [​IMG]

    Biến động cổ phiếu của hai công ty Trung Quốc có cách đọc giống "Trump Wins Big" và "Aunt Hillary". Nguồn: Bloomberg

    "Xổ số" IPO
    Một trong những cách tốt nhất để giàu nhanh là giành được phần trong một đợt IPO. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải rất may mắn vì tỷ lệ tham gia được là khoảng 1/2.000. Cổ phiếu có xu hướng tăng trong ngày giao dịch đầu tiên vì giá chào bán được cố tình giữ thấp. Vào năm 2018, tất cả mã niêm yết mới chốt phiên giao dịch ngày đầu tiên ra mắt đều tăng 44%.
    [​IMG]

    Mức tăng trung bình của những cổ phiếu mới niêm yết trong hai năm qua tại các sàn Trung Quốc, Hong Kong, Mỹ và châu Âu. Nguồn: Bloomberg

    Xếp hàng lên sàn
    Các công ty Trung Quốc phải xếp hàng dài để được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tính đến 24/5, 310 ứng viên vẫn đang chờ phê duyệt. Thời gian chờ trung bình ở đây là 536 ngày, theo dữ liệu 2 năm của Bloomberg. Trong khi đó, Mỹ mất 32 ngày và Nhật Bản chỉ 25 ngày.
    [​IMG]

    Thời gian chờ niêm yết ở Trung Quốc gấp hơn 16 lần Mỹ. Nguồn: Bloomberg

    Đỏ mới tốt
    Không giống phần lớn sàn giao dịch trên thế giới, màu đỏ có nghĩa là giá cổ phiếu đang tăng ở Thượng Hải và Thâm Quyến trong khi màu xanh lá tượng trưng cho giá giảm. Sự trái ngược này là vì đỏ được xem là màu may mắn trong văn hóa Trung Quốc còn xanh lá có ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, sàn Tokyo (Nhật Bản) cũng dùng màu đỏ để biểu thị giá lên.

    "Chơi chứng khoán"
    Thị trường Trung Quốc có lẽ hợp với từ "chơi chứng khoán" hơn là "đầu tư". Sàn Thượng Hải vắng bóng nhà đầu tư tổ chức trong khi cá nhân chiếm khoảng 80% khối lượng giao dịch dù một số người còn chưa tốt nghiệp hay thậm chí đi học cấp 3. Nhóm này cũng là nhân tố chính khiến bong bóng chứng khoán bùng nổ rồi sụp đổ cách đây 3 năm.

    Dừng giao dịch
    Hiện tượng dừng giao dịch ở Trung Quốc xảy ra thường xuyên hơn so với các thị trường lớn khác vì công ty dùng cách này để ngăn cổ phiếu giảm. Trong tháng 3, giá trị cổ phiếu dừng giao dịch trên các sàn ở đây vượt 456 tỷ USD, gấp 3.150 lần Mỹ.
    [​IMG]

    Giá trị cổ phiếu dừng giao dịch ở Trung Quốc đại lục vượt xa các thị trường khác. Nguồn: Bloomberg

    Nhà nước can thiệp
    Trung Quốc nổi tiếng với "Đội ngũ Quốc gia" - nhóm quỹ nhà nước thường ra tay khi có biến động để ổn định thị trường hoặc đôi khi chỉ để kéo tâm lý nhà đầu tư trước các sự kiện chính trị quan trọng.
    Năm ngoái, chính phủ nước này tăng cường giám sát các nhà giao dịch trước hội nghị thượng đỉnh quy tụ 100 quốc gia ở Bắc Kinh. Sau khi hơn 1.000 tỷ USD tháo chạy khỏi thị trường tuần trước, nhà đầu tư dự đoán 3.000 điểm sẽ là ngưỡng chính phủ Trung Quốc "ra tay" cứu chỉ số Shanghai Composite.
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.527
    Nhiều công ty công nghệ sẽ nối gót Huawei vào tầm ngắm của Tổng thống Trump?
    Ít nhất ba cái tên của các công ty được nhắc đến trong động thái leo thang của chiến tranh lạnh về công nghệ mà Huawei đang thấm đòn. Theo đó, Mỹ được cho là đang cân nhắc xem có nên thêm các hãng như Hikvision, Dahua DJI cùng một số công ty công nghệ về giải pháp giám sát hình ảnh vào danh sách đen khi cho rằng có thể đe dọa cho an ninh quốc gia.

    Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), gần 80% các thiết bị bay không người lái hiện đang được sử dụng ở Mỹ và Canada đến từ DJI, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

    DHS cũng cáo buộc DJI đã sử dụng các sản phẩm công nghệ để thu dữ liệu người dùng và gửi về Trung Quốc. Điều này được cho là đặc biệt nghiêm trọng khi có thể ảnh hưởng an ninh quốc gia và hậu thuẫn hoạt động tình báo Trung Quốc.

    Đáng lưu ý, cáo buộc mà DHS đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh cấm các công ty Mỹ mua bán với các công ty Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

    Cùng với khả năng DJI vào tầm ngắm của danh sách đen, hai công ty công nghệ về thiết bị giám sát hình ảnh khác là Hikvision và Dahua cũng được cho là 'rất tiềm năng' khi lọt vào vùng cấm này.
    Theo Bloomberg, các cổ đông lớn của Công ty Công nghệ kỹ thuật số Hàng Châu Hikvision và Công ty Công nghệ Chiết Giang Dahua trước đó đã mất hơn 8 tỷ USD từ tháng 3 năm ngoái sau khi cổ phiếu của cả hai công ty chìm trong suy đoán sẽ dính đến các lệnh trừng phạt tiềm năng của Hoa Kỳ.

    Chưa thể vội mừng khi Mỹ nới lỏng rào cản với Huawei
    Thông tin Mỹ nới lỏng rào cản mới Huawei được cho là 'chặn đứng' nguy cơ nhiều hơn thay cho việc được cho là 'ân xá' với thương hiệu đứng đầu Trung Quốc này.
    Tình thế được nhận định là còn khó khăn hơn khi hôm nay, các báo cáo cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đưa ít nhất 5 công ty công nghệ vào danh sách đen vì các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Hai tỷ phủ được cho là liên quan đến Hikvision và Dahua đã giảm hơn 50% giá trị tài khoản sau khi cổ phiếu rớt 10% vào hôm thứ tư 22/5. Cụ thể, Gong Hongjia, người có tài sản lên tới 13 tỷ USD vào 11/2017 hiện chỉ còn giá trị khoảng 6 tỷ USD tại Hikvision.

    [​IMG]
    DJI, Hikvision và Dahua đang có khả năng bị vào vùng cấm của Tổng thống Trump - Ảnh: Internet.
    Còn giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Dahua Fu Flueanan đã giảm xuống còn 1,9 tỷ USD từ mức 4,3 tỷ USD vào tháng 3/2018.
    Khi căng thẳng tăng cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang mạnh trong những tháng gần đây, giá cổ phiếu Hikvision và Dahua đã giảm hơn 40% từ mức cao kỷ lục.
    Riêng với DJI, hãng này đã từng có vết nhơ khi bị cơ quan Di trú tại Los Angeles đưa luận cứ khi dùng công nghệ của mình để mở rộng thu thập và khai thác dữ liệu nhạy cảm của Mỹ.

    Điện thoại Huawei bị loại khỏi danh sách lên Android Q beta
    Nếu như hai tuần trước, anh em fan phấn khởi vì flagship Huawei được chạy thử Android Q beta mới nhất của Google, thì tin dưới đây sẽ khiến anh em buồn lòng.
    Phản hồi cho việc có thể sẽ bị liệt vào danh sách cấm, DJI đã ngay lập tức cho biết giải pháp của họ xem "Sự an toàn là cốt lỗi và đã được xác minh độc lập bởi chính phủ và các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ”.
    Trong một động thái liên quan đến Huawei, hiện hai nhà mạng tại Nhật Bản là KDDI và Softbank cho biết đã ngừng bán điện thoại Huawei trên toàn hệ thống. KDDI hiện quản lý dịch vụ điện thoại di động AU và Softbank đang sở hữu mạng viễn thông giá rẻ Y!Mobile. Động thái này được cho là tiếp tục tô màu xám với Huawei khi liên tục bị nhiều công ty công nghệ Mỹ quay lưng.
    NDD_HN thích bài này.

Chia sẻ trang này