Tiếp tục khuyến nghị TCM!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hankos1368, 17/04/2014.

1232 người đang online, trong đó có 492 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21553 lượt đọc và 465 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    927
    5x cấm cãi
  2. airpocket

    airpocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Đã được thích:
    295
    Chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ: Trọng tâm là gì?

    Tăng cường quan hệ đồng minh và mở rộng đối tác để khẳng định được chính sách xoay trục về châu Á là trọng tâm trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Mỹ ông Obama. Ngoài ra, Trung Quốc cũng được cho sẽ là một chủ đề lớn trong các cuộc hội đàm.


    Đại diện thương mại của Mỹ và Nhật Bản hôm nay (22/4) tiếp tục đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với hy vọng đạt được một thỏa thuận trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng thống Barack Obama bắt đầu từ ngày 23/4.

    Bên cạnh vấn đề kinh tế, ông Obama dự kiến sẽ đối mặt với nhiều vấn đề an ninh quốc phòng gai góc trong chuyến thăm Nhật Bản lần này cũng như ở 3 nước châu Á còn lại để có thể khẳng định được chính sách xoay trục của Washington cũng như vai trò của Mỹ trong khu vực.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Obama (ảnh: AP)

    Phó trưởng đoàn đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương của Nhật Bản Hiroshi Oe cho biết, 2 bên đang nỗ lực để đạt được những tiến bộ rõ rệt, dù có thể đó chỉ là 1 bước tiến đơn lẻ trong toàn bộ quá trình đàm phán. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari cho rằng còn một chặng đường dài để có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

    Về phía Mỹ, các quan chức hy vọng có thể đạt được 1 thỏa thuận với Nhật Bản trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe vào ngày 25/4 tới. Quyền Phó đại diện thương mại Wendy Cutler coi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản là một trụ cột quan trọng trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm 12 nước trải dài từ châu Á đến Mỹ Latinh. Hiệp định này được cho là xương sống trong chính sách của Tổng thống Obama nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu Á và cũng được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi là 1 trong những yếu tố chủ chốt trong chính sách tăng trưởng của ông.

    Trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của ông Obama, một nhóm nghị sỹ Mỹ cũng đã có mặt tại Tokyo để thúc đẩy thỏa thuận này. Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ Eric Cantor cho biết, chuyến thăm của các nghị sỹ Mỹ và Tổng thống Mỹ đến Nhật Bản diễn ra cùng thời điểm đã phản ánh cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực châu Á.

    “Tôi hài lòng khi biết đàm phán với Nhật Bản đang đạt được những tiến bộ và tôi tin sẽ có một thỏa thuận giúp thúc đẩy tăng trưởng việc làm đồng thời đem lại sự thịnh vượng cho không chỉ khu vực này mà cho nước Mỹ. Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng của Mỹ gắn chặt với tăng trưởng của khu vực này và cột mốc đánh dấu sự gắn kết của Mỹ vào khu vực chính là liên minh Mỹ – Nhật”.

    Theo ông Eric Cantor, chuyến thăm Nhật Bản và sau đó là Hàn Quốc của Tổng thống Obama và các nghị sỹ Mỹ cũng nhằm thể hiện vai trò kiến tạo hòa bình của Mỹ ở khu vực với việc xoa dịu những bất đồng hiện nay của các đồng minh Nhật – Hàn về vấn đề lịch sử và chính trị. Chuyến thăm là một sự đảm bảo cho uy tín Mỹ, rằng khi Mỹ đã cam kết với châu Á và xoay trục sang châu Á thì những cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hay châu Âu cũng không thể thay đổi được chính sách này. Tuy nhiên, ông Obama sẽ phải rất công bằng trong các cuộc đối thoại với đồng minh về những vấn đề cụ thể mà bản thân nước Mỹ cũng không có sự đồng thuận vững chắc trong khi các đồng minh của Mỹ với nhau lại càng có những khác biệt to lớn.

    Mặc dù vậy, tranh chấp Nhật – Hàn có lẽ không phải là vấn đề hóc búa nhất trong chuyến công du 4 nước châu Á lần này của ông Obama. Dư luận khu vực và giới quan sát quốc tế cho rằng Trung Quốc không phải là điểm đến của Tổng thống Obama nhưng ít nhiều lại trở thành đích ngắm trong chương trình nghị sự của ông.

    Tiến sỹ Jonathan Pollack, chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại của Viện nghiên cứu Brookings Institution nhận định: “Trung Quốc là một chủ đề lớn trong chuyến công du châu Á lần này của ông Obama. Ông ấy không đến Trung Quốc nhưng theo cách này hay cách khác thì chuyến đi vẫn dấy lên mối quan ngại về sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc và các nước trong khu vực hiểu vấn đề này như thế nào”.

    Quan chức Philippines cho biết, trong chuyến công du lần này, Tổng thống Obama dự kiến ký với Philippines 1 thỏa thuận an ninh cho phép tàu chiến, máy bay chiến đấu và quân đội Mỹ tăng cường sử dụng căn cứ ở quốc đảo Đông Nam Á này, một động thái được nhiều nhà quan sát nhận định là đối trọng với sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, Phó cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Obama, ông Ben Rhodes khẳng định chuyến công du châu Á lần này của ông chủ Nhà Trắng không nhằm đe dọa Trung Quốc bởi Washington vẫn muốn duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với Bắc Kinh: “Thực chất, rất nhiều hoạt dộng hợp tác quốc phòng tập trung vào lợi ích chung của tất cả các nước châu Á – Thái Bình Dương như ứng phó với thảm họa và ngăn chặn cướp biển. Quan điểm của chúng tôi là sự hiện diện của Mỹ ở Đông nam Á không phải vì Trung Quốc mà là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm sâu sắc quan hệ với thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”.
  3. gakonlonton

    gakonlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    156
    ngày mai chắc sẽ có BCTC hoặc hay hơn là công bố vào ngày 25 cho đẹp
  4. airpocket

    airpocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Đã được thích:
    295
    HSG Q2 LN 67 tỷ => trung bình LN 1 tháng chỉ có 22.2 tỷ/tháng. TCM LN 1 tháng 23 tỷ chúng ta chọn CP nào có mức tăng trưởng bền vững hơn?
  5. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.709
    Cứ nắm giữ những mã như TCM HPG thì kệ mịa down trend, đề kháng cực tốt bằng nội lực, giảm điểm mà không do nội tại công ty xấu thì chỉ là tạm thời thôi, còn tiền để gom 2 tháng nữa lên 40 lại cười tươi hết ấy mà.
  6. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.709
    Thuc ra TCM có mỗi tháng 3 được cái 23 tỷ này thôi bác, không biết các tháng sau có được vậy không. Mà em thấy lợi nhuận biên cứ biến động lung tung tháng này khác tháng trước rất nhiều là sao nhỉ có ai biết không?
  7. airpocket

    airpocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Đã được thích:
    295
    [​IMG]

    Theo báo cáo bán niên 2013 hợp nhất soát xét của HSG, công ty lãi sau thuế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2012 - 2013 với 353 tỷ đồng, gấp đôi con số đạt được năm nay.
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG - Tôn Hoa Sen) công bố thông tin về kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 niên độ tài chính 2013 - 2014 (1/10/2013 - 30/9/2014)

    Theo ước tính của HSG, trong riêng quý 2 công ty ước đạt 180 tấn thành phẩm tiêu thụ, trong đó 85,7 nghìn tấn sản lượng xuất khẩu.

    Doanh thu thuần và LNST hợp nhất của HSG ước đạt lần lượt 3.302,6 tỷ đồng và 67,4 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, HSG lãi sau thuế 170 tỷ đồng. Kết quả này khác biệt nhiều so với kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ quý 2 niên độ tài chính.

    Theo báo cáo bán niên 2013 hợp nhất soát xét của HSG, công ty lãi sau thuế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2012 - 2013 với 353 tỷ đồng, gấp đôi con số đạt được năm nay.
  8. airpocket

    airpocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Đã được thích:
    295
    Bạn nhìn lại đi TCM có LN tăng dần nhé: T3>T2>T1
  9. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.709
    Cái này thi e thấy rồi nhưng xem lịch sử thì các tháng 11 12 năm 2013 biên lợi nhuận cao hơn tháng 1 tháng 2 2014 nhiều, chẳng hiểu kiểu gì. Tháng 3 thì quá đột biến.
  10. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.709
    Hôm nay mà lên được 28,6 thì cổ đông TCM ăn nguyên vẹn 10% tiền mặt, coi như TCM tặng phong bì cảm ơn đã tin tưởng công ty trong tuơng lai =D>

Chia sẻ trang này