Tiết lộ thông tin động trời!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phucfc2003, 19/04/2018.

1731 người đang online, trong đó có 692 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2853 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. phucfc2003

    phucfc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    384
    Một thông tin không chính thống, một thông tin vỉa hè vừa chỉ ra rằng: Nhà cái đã nhận được rất nhiều $ của các quỹ đầu tư HQ và Anh, bù lại họ sẽ được chào đón vào thị trg Việt Nam theo cách mua lại các cổ phiếu Blue Chip với giá không thể rẻ hơn. Vậy nên bọn nhà cái đã quyết tâm đánh xuống cho bằng được... Tin hay không thì tùy các bác. Tin này em chỉ hóng ngoài vỉa hè nhé, đừng ném đá em.
    stockdiamondlx09xx189279 thích bài này.
  2. Carol2017

    Carol2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2017
    Đã được thích:
    45
    Bạn suy nghĩ ra cái lý do cũng có lý ghê :D
    phucfc2003 thích bài này.
  3. phucfc2003

    phucfc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    384
    =))=))=))=))
  4. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.731
    Nhìn con BMP mà thấy hãi hùng 60.1 ko thể tin nổi mãi sau mới chợt tỉnh đúng là giá của em nó phiên hôm nay
  5. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.868
    Vớ vẩn
  6. phucfc2003

    phucfc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    384
    Bài viết này còn vớ vẩn không? Quỹ ngoại chuẩn bị mua vào với khối lượng lớn do mức chiết khấu đã hấp dẫn nđt nước ngoài.
  7. minh999999

    minh999999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2017
    Đã được thích:
    17
    thông tin dạng này đúng về mặt nguyên tắc .động lực tăng trưởng về mọi thứ vủa VN là do hội nhập sâu rộng .như với người đầu tư chuyên nghiệp thì k chạy theo 1 nguyên nhân nhất thời ,mà phải có 1 cách hành động tổng quát .
    phucfc2003 thích bài này.
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.868
    Thé mà đúng thật
    Sorry cụ
    phucfc2003 thích bài này.
  9. phucfc2003

    phucfc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    384
    Chuẩn bị lại đua nhau mua vào rồi!

    Ông Dominic Scriven: Các công ty niêm yết của Việt Nam khá rẻ và hấp dẫn
    [​IMG]
    Nam Anh

    (NDH) Chủ tịch Dragon Capital cho biết, nhà đầu tư vẫn có niềm tin vào thị trường Việt Nam. 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD, Indonexia 3,7 tỷ USD, Philippines 1,6 tỷ USD trong khi đó đầu tư vào Việt Nam tăng 1,5 tỷ USD.

    Phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) năm 2018 ngày 4/7, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital thay mặt nhóm thị trường vốn khẳng định các doanh nghiệp trong nước là đối tượng chính trên thị trường vốn. Như vậy, phát triển thị trường vốn gắn liền với phát triển doanh nghiệp trong nước.

    6 tháng đầu năm nay, các thị trường tài chính toàn cầu thể hiện một số lo ngại. Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, việc tăng lãi suất của Mỹ... làm giảm sức hút của các thị trường tài chính mới nổi. Việt Nam không đứng ngoài lo ngại này. Nhiều nhà quan sát lo ngại dòng vốn ngoại chảy về nước.

    [​IMG]

    Ông Dominic Scriven



    Tuy nhiên, theo ông Dominic nhà đầu tư vẫn có niềm tin vào thị trường Việt Nam. Bằng chứng là trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD, rút khỏi Indonexia 3,7 tỷ USD, rút khỏi Philippines 1,6 tỷ USD trong khi đó đầu tư vào Việt Nam tăng 1,5 tỷ USD.

    Lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam khả năng tăng trên 25% mỗi năm. "Như vậy giá trị các công ty niêm yết của Việt Nam thuộc loại khiêm tốn, nếu không nói là khá rẻ và hấp dẫn", ông Dominic nhận định. Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam nên vươn lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thị trường chứng khoán thời gian qua.

    Tống giá trị vốn hóa của cả hai thị trường trái phiếu và cổ phiếu đã lên trên 200 tỷ USD. Tổng giá trị giao dịch hàng ngày của cả hai thị trường được kỳ vọng sẽ vượt 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Đầu năm đến nay, thị trường đã huy động được trên 4 tỷ USD vốn mới, ông Dominic nói.

    Để tiếp tục đà phát triển, ngoài mong muốn sớm thông qua Luật Chứng khoán, ông Dominic còn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem lại các yêu cầu đối với ngân hàng về mức độ giám sát và hoạt động lưu ký theo hướng linh hoạt hơn. Ngân hàng được phép mở rộng các dịch vụ tài chính để có thể phục vụ cho càng nhiều nhà đầu tư và cho phép ngân hàng thương mại được đăng ký một dịch vụ mới là phân phối sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư.

    Ông Dominic cũng đề nghị gỡ vướng mắc về thời gian IPO đối với các doanh nghiệp nhà nước. Ông lấy ví dụ về thời gian từ lúc xác định giá trị đến khi tiến hành đấu giá mất tới 3 năm tại một doanh nghiệp ngành dầu khí.

    Cuối cùng, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông Dominic đề xuất sớm thành lập cơ quan định mức tín nghiệm đầu tiên của Việt Nam và tạo điều kiện linh hoạt cho cả việc phát hành đại chúng và riêng lẻ các trái phiếu. Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết hiện Bộ Tài chính đã cấp phép cho một công ty định mức tín nhiệm nhưng không chia sẻ chi tiết.

Chia sẻ trang này